1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pháo hoa cho ngày Tết.

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi hayhoi, 04/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Thấy Tết mà im lìm quá cũng hơi buồn nhỉ, chỉ trừ các thành phố lớn thì có tổ chức bắn tập trung, còn lại đa số nhân dân chìm trong cảnh đìu hiu. Và giao thừa đa phần là đi ngủ cho nó ấm !

    Nhớ cái thừa xưa thật là "kinh hoàng" nhỉ, pháo nổ ran trời, nổ từ khi bắt đầu Tết 1 tháng. Đêm giao thừa, sáng mồng 1 thôi khỏi phải nói.
    Khí thế đùng đoàng cũng hay hay, nhưng mà lạm dụng thiếu kiểm soát nên gây ra nhiều nông nỗi.
    Rồi đến thời kỳ cấm tiệt luôn rồi cũng quen quen nhưng vẫn thấy buồn, vì thiếu đi không khí tưng bừng, hào hứng.

    Thời nay nên phải nhìn nhận lại.

    Thời xưa thì sản xuất và dùng thả phanh nên nguy hiểm.
    Ngày nay công nghệ làm pháo hoa đã là rất tiên tiến: đẹp mà an toàn.


    Thiết nghĩ Tết cần có bắn pháo hoa khắp nơi cho không khí thêm xuân và háo hức. Đó cũng là một liều thuốc tinh thần khiến lòng người thêm phấn chấn yêu đời.
    Pháo hoa nó có nhiều ý nghĩa: đẹp, yên vui. Cái rực rỡ khi khắp nơi cùng tỏa sáng quả là một ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Nó như là một thứ khiến mọi người dễ gần gũi với nhau hơn. Pháo hoa nó mang nhiều vẽ đẹp: rực rỡ mà hùng tráng, từng đợt pháo bắn lên khiến lòng người phấn chấn vui vẻ trong những ngày đầu năm mới cổ truyền. Nó như muốn truyền đi một thông điệp: con người đang vươn lên tầm cao của trí tuệ và nhân cách.

    Vậy nên dùng pháo hoa như thế nào?
    Dù gì thì đó cũng là một dạng thuốc cháy, phóng, nổ nên phải có sự kiểm soát chặt chẽ. Pháo hoa được phân bổ cho các địa phương với số lượng định mức bắn trong các đêm: giao thừa, mồng một, mồng hai.

    • Pháo hoa có nhiều màu sắc, có thể có một vài hình dạng.
    • Các đợt bắn thong thả, tạo cảm giác thanh bình và để kéo dài thời gian bắn mà không tốn pháo.
    • Tầm caotùy theo sự an toàn và độ thẩm mỹ do nhà sản xuất quy định.
    • Với số lượng mỗi lần bắn khoảng 5-10 phút. Bắn từng quả, lâu ngắn tùy thuộc vào người bắn.
    • Giàn bắn làm bằng sắt chắc chắn: có một khung chân đỡ rộng và một ống kim loại( để đảm bảo an toàn cho dù có sự cố gì đi nữa) thẳng đứng để gắn ống pháo hoa vào.
    • Pháo hoa không được bán ngoài thị trường, mà chỉ được phân bổ về các thôn xóm.
    • Mỗi làng xóm tổ chức bắn tại nhà văn hóa, các cán bộ thôn xóm bắn phải thông qua lớp tập huấn về an toàn bảo quản và sử dụng.
    Như vậy, chỉ có pháo hoa là cho phép và có sự phân bổ của nhà nước còn lại cấm tất cả các loại pháo khác.








  2. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này