1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát ngôn viên 388bet nhận định HLV Fabio Lopez ám chỉ bầu Đệ không tử tế

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 05/02/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    HLV Fabio Lopez không ghét bầu Đệ, nhưng ông ám chỉ rằng cựu chủ tịch CLB Thanh Hóa không phải người tử tế.

    HLV Fabio Lopez và công ty luật đại diện vừa tuyên bố thắng kiện trong vụ tranh chấp với CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Italy khẳng định đội bóng xứ Thanh phải bồi thường cho ông theo phán quyết của FIFA.

    Xem thêm:ty le keo truc tuyen

    Vị HLV từng làm việc cho AS Roma tỏ ra vui mừng khi được FIFA xử thắng kiện. Ông cho rằng đây là phán quyết giúp ông lấy lại danh dự. HLV Lopez trả lời phỏng vấn trên Zing:

    "Tôi không ghét bầu Đệ hay bất cứ ai, chỉ không muốn danh dự của mình bị người khác chà đạp.

    Tôi là HLV bóng đá, cũng có gia đình. Tôi rời quê hương để đến Việt Nam làm việc chứ không phải để nghỉ lễ. Bạn nghĩ xem có người đàn ông tử tế nào lại ném tôi và gia đình ra đường trong một buổi sáng đẹp trời như vậy không?"

    HLV Lopez dẫn dắt CLB Thanh Hóa chỉ 5 trận và không giành được chiến thắng nào. Sau khi bị sa thải, nhà cầm quân người Italy trách ban lãnh đạo đội bóng mà cụ thể là chủ tịch Nguyễn Văn Đệ can thiệp sâu vào chuyên môn.

    Ông nói:

    "Trong các cuộc họp chiến thuật trước và cả trong trận đấu, ông ấy luôn can thiệp vào vấn đề quản lý cầu thủ. Lãnh đạo đội chưa bao giờ ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào, ngay cả khi những vấn đề đó liên quan trực tiếp tới cầu thủ. Ông ấy yêu cầu tôi cung cấp thông tin trước trận, tôi không bao giờ làm vậy.

    Những người không có chuyên môn đã tự cho phép mình nhận xét về phương pháp làm việc. Tôi không nghĩ họ đứng ở vị trí có thể chỉ trích một HLV có bằng UEFA Pro. Làm HLV ngoài đời đâu phải như trong Play Station?"

    Theo Zing, CLB Thanh Hóa phải bồi thường cho HLV Lopez khoảng 4,7 tỷ đồng. Thông tin này vẫn chưa được FIFA công bố. Bầu Đệ cho biết trước khi ông rút lui khỏi vị trí chủ tịch, CLB Thanh Hóa đã hoàn tất nghĩa vụ trong việc thanh lý hợp đồng với HLV Lopez, nhưng không nói rõ đó có phải khoản thanh toán theo phán quyết của FIFA hay không.HLV Fabio Lopez không ghét bầu Đệ, nhưng ông ám chỉ rằng cựu chủ tịch CLB Thanh Hóa không phải người tử tế.

    HLV Fabio Lopez và công ty luật đại diện vừa tuyên bố thắng kiện trong vụ tranh chấp với CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Italy khẳng định đội bóng xứ Thanh phải bồi thường cho ông theo phán quyết của FIFA.


Chia sẻ trang này