1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát triển quân đội và chiến tranh trong tương lai xa

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phát triển quân đội và chiến tranh trong tương lai xa

    Nhân chủ đề Chiến tranh phi chiến trường, hồi trước em có đọc 1 bài phân tích của 1 tay tướng Nga nói về việc phát triển lực lượng vũ trang Nga trong tương lai. Theo quan điểm của tay này, trong tương lai quân đội Nga cần xoá bỏ cơ cấu 3 quân chủng hải-lục-không quân, thay vào đó là cơ cấu 2 quân chủng là Lực lượng phòng thủ chiến lược và Lực lượng tiến công chiến lược. Trang bị nòng cốt của 2 quân chủng này là các loại tên lửa tấn công và đánh chặn cùng các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ. Một phần còn lại của lục quân và hải quân gồm đặc nhiệm, biên phòng và một số binh chủng đảm bảo sẽ được chuyển sang Bộ Nội vụ, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa.
    Cũng theo tay này, công nghiệp quốc phòng Nga nên bắt đầu ngừng sản xuất các loại xe tăng-thiết giáp, máy bay, các vũ khí tầm gần... thay vào đó là tập trung vào các loại tên lửa các tầm có thể triển khai từ mặt đất, máy bay, tàu ngầm, tàu chiến, vũ trụ... ngoài ra là máy bay tiến công chiến lược tầm xa, nhưng loại này sẽ chỉ đóng một vai trò rất nhỏ so với lực lượng tên lửa.

    Trong hoàn cảnh hiện nay thì điều này còn xa thực tế. Tuy nhiên mời các bác thử đánh giá tính khả thi của kế hoạch này. Và nếu không chỉ Nga mà là Mĩ với tình hình kinh tế chính trị ổn định hơn thì để tiến hành được cần bao nhiêu thời gian và những điều kiện gì.
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Ủa không có xe tank thì bộ binh phơi mình ra làm mồi cho đối phương à? phi lí, tên lửa chẳng bao giờ thay được máy bay cả, đấy là theo tôi. Tôi chẳng biết nhiều về chiến thuật, chiến lược của quân sự cả.
  3. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Một quân đội hiện đại cần phải có năm binh chủng quan trọng sau đây:bộ binh,không quân ,hải quân,tên lửa,vũ trụ.Các cuộc chiến gần đây đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của các binh chủng như không quân ,hải quân và tên lửa.tầm quan trọng của bộ binh đã giảm đi nhiều nhưng không thể thiếu đi bộ binh được.Để xây dựng được một quân đội hiện đại như vậy cần rất nhiều tiền của và công sức.Hiện nay trên toàn thế giới chắc chỉ có vài nuớc có đủ điều kiện để xây dựng được.Nhưng còn một cái không thể thiếu là tinh thần chiến đấu của binh sĩ cũng như sự chỉ huy của vị tướng lĩnh.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cái này theo em hơi mông lung quá thì phải ! Hay là bây giờ thế này nhé, giả sử ta có quyền quyết định, là bạn- bạn sẽ mua gì để tăng cường khả năng quốc phòng của NC ta chống lại âm mưu bành trướng của BC, âm mưu đa nguyên đa đảng của Cờ Hoa ?
    Như thế có khi có nhiều ý kiến hơn, mà nhớ là chỉ tưởng tượng thôi nhé ! Để em bắt đầu trước nhé !
    - 1-2 tàu khu trục tên lửa {lượng giãn nước khoảng 3500 tấn }
    - 6-8 tiểu đoàn S-300 PMU-2
    - 300-500 tăng T-72M1
    - lixen để sản xuất AK-74
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ lo thằng tung của nó bành trướng nhỉ , tui thì tui nghĩ thằng tung của nó sẽ ko bao giờ xâm lấn được dân tộc ta đâu , nhưng dù sao chúng ta cũng chuẩn bị hàng cho tốt để còn phòg thủ và cũng tập quân sự ở biển , rồi cứ tổ chức du lịch ra cát dài của ta xem no làm gì ko , chỉ to mồm thôi chứ HQ của ta bây giờ cũng khác năm 1988 rồi , các bác đừng lo nhé, tui cũng nghĩ là lục quân sẽ mãi là thế mạnh của quân đội các nước , nhất là lục quân của VN , các bác cứ thấy mìh thi Rôbốt ở Seun thì thấy tự hào lắm chứ , thằng tung của nó tự hào là có trường ĐH chất lượng nhất châu Á và tung bao tiền của vào cuộc thi này rồi đổi lại nó chỉ đựơc nắm chiếc cúp bạc và chịu thua Rôbốt của ta , hhehe cái thằng ghẻ hết to mồm , tui thấy chúng nó là giống người to con nhưng các bác bít đó các cụ nhà ta có câu Đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà
    Các bác hãy hô hào cho nhà nước ta mua thật nhiều hàng mới để củng cố quân đội của chúg ta , sau cùng vì sự thịnh vượng của đất nước
  6. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn này, ngày trước thằng Mĩ nó đầu tư rất rất nhiều tiền cho phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược tầm xa + cắt giảm mạnh biên chế quân đội ---> quyết tâm đánh xa để thủ gần (thời Eisenhower). Nhưng đến Kennedy là ông ta làm ngược lại hoàn toàn, bởi sợ rằng với chính sách đó, nếu quân SV bất ngờ đổ bộ được vào đất Mĩ ---> Mĩ chỉ có vũ khí hạt nhân + quân đội yếu kém do ko được trang bị để sử dụng sẽ là tự sát. Thêm nữa, với lực lượng quân thông dụng (non-nuke) tinh nhuệ trực chiến, Mĩ sẽ có khả năng can thiệp sâu vào tình hình các quốc gia khác hơn là dùng vũ khí đánh xa.
    Vấn đề là can thiệp vào tình hình các quốc gia khác! Em nghĩ thằng Nga nói lắm vậy thôi, nó không cắt giảm biên chế conventional forces đâu.
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy nhiều người vẫn còn không nhận thức được sự thật là quân đội ta không còn khí thế và sức mạnh khi xưa, hải quân hay lục quân cũng vậy. Từ 1988 ta tiến 1, TQ tiến 10.
    Về việc xây dựng quân đội, không đơn giản cứ mua vũ khí mới về là xong. Mua về mà bảo trì kém hay giao vào tay những người trình độ kém thì tổ lãng phí. Chưa kể tình trạng tham nhũng.
    Xây dựng quân đội trước hết là xây dựng con người đã. Một số việc thiết nghĩ cần làm là:
    - Giảm quân để tăng lương cho sỹ quan, kỹ thuật viên để họ an tâm công tác.
    - Chuyên nghiệp hóa sỹ quan, các binh chủng tinh nhuệ như đặc công.
    - Cấm quân đội kinh doanh, tập trung vào huấn luyện và xây dựng lực lượng thôi.
    - Cho mấy ông tướng bụng phệ, hay có tư duy cổ lỗ từ thời chiến tranh về vườn, cử lớp trẻ lên thay.
    - Mời giảng viên Âu Mỹ sang dạy.
    - Bỏ mấy sư đoàn, quân đoàn nặng nề đi, thay vào đó là các trung đoàn, lữ đoàn bộ binh cơ giới cơ động gọn nhẹ và phản ứng nhanh.
    - Trang bị và huấn luyện hiện đại cho đặc công như: trang bị áo giáp, súng AK74 và thiết bị đánh đêm. Biến họ thành 1 lực lượng biệt kích tinh nhuệ.
    Tạm thế thôi. Còn ba cái vụ mua tăng mua tàu thì sau đi, tiền đâu ra.
  8. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến tuyệt vời đó bác Phú! Nhưng hình như các ông nhà ta ngại khó quản lý tổ chức nên sợ thực hiện, cùng với kỷ luật và ý chí chiến đấu đi xuống thấy rõ, chưa kể trang bị lạc hậu --> chắc tương lai đó hơi xa.
    Em thấy bác đề cao công tác của đặc công quá đó. Nên chủ trương phát triển đại trà hơn là đầu tư chú trọng vào binh chủng đó.
    Cách tốt nhất bây giờ là giết hết mấy thằng tham nhũng đi, lấy tiền đó mà đầu tư cho quân đội.
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè nhất trí với đồng chí .. mén Sờ Pi Ru - nhưng trước tiên là chuyện quân số cần giải quyết - quân cốt tinh nhuệ chứ không cốt lượng - hiện đa số lính NVQS tuyển mộ hàng năm - trong số đó có được bao nhiêu ku có tinh thần chiến đấu ?? Cho nên nếu như luật NVQS - hoặc giả được bỏ đi - biết rằng đây là 1 nghĩa vụ công dân - quân đội chỉ tuyển lính tình nguyện - có hợp đồng hẳn hoi - lương cao - chắc hẳn sẽ có nhiều chú hăng hái xung phong xếp hàng - nhưng cũng nên hạn chế số lượng - không cần phải nhiều - như phú lang sa nhà ta đây - kể từ khi bỏ luật NVQS (tao là 1 trong những lớp cuối cùng dính cái luật này) cứ 2 năm 1 lần lại đăng báo tuyển mộ lính các binh chủng - số lượng hẳng hoi - như năm nay tuyển thêm 40.000 ku cho hải - bộ binh mặc dù quân số chính thức của bộ binh hiện tại chỉ có chưa đến 140.000 (bộ binh) -chưa kể loại trừ bị như tao cũng khoảng 25.000 - trên 140.000 đó chỉ khoảng hơn 50% là lính thường và 50.000 hạ sĩ quan - (dân số phú lang sa ước khoảng 61 triệu - chưa tính dân nhập lậu ) ...........
  10. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Trong quân đội thời đại hiện nay,bộ binh không cần phải đông như xưa ,cần có biên chế vừa đủ .tăng cường quân số trong các binh chủng hiện đại như không quân ,hải quân...tuỳ theo tình hình của từng quốc gia mà có những chiến lược phù hợp

Chia sẻ trang này