1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phau thuat dau goi, Hay cho minh mot loi khuyen!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi voducthuan, 29/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voducthuan

    voducthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Hiện tại mình đang học o Thái lan, đến tháng 6 mới tốt nghiệp. Nếu đến tháng 6 về Việt Nam phẩu thuật thì có bị anh hưởng gì không? Có bị khuyết tật sau này không?
    Vấn đề chấn thương đầu gối của mình như thế này:
    Cách đây khoảng 3 tháng, mình chơi đá bóng và bị va chạm rất mạnh ở đầu gối, chính xác là phía bên phải đầu gối chân phải. Khi bị va chạm như vậy, em bị té lăn 2,3 vòng và khi đó cảm giác rất đau trong 2-3 phút, sau mình tự đứng dậy và đi ra ngoài sân. Tối hôm đó sau khi về nhà đầu gối minh bắt đầu sưng và rất đau.
    Hôm sau em do đau quá em không đi được, nên đã đến bệnh viên (Do em ko nói được tiếng Thái, nêng giao tiếp bằng tiếng Anh giữa em và bác sĩ có phần hạn chế). Sau khi bác sĩ chuẩn đoán, hỏi thăm việc xảy ra hôm qua. Bác sĩ tiến hành hút máu từ đầu gối. Sau khi hút máu xong, em cảm giác rất thoải mải, cảm giác đau đầu gối bớt đi rất nhiều. 2 ngày sau mình đã đi lại chậm được. Khoảng 1 tháng sau, khả năng làm việc của chân em đạt khoảng 70%, bộ nhỏ và ngắn, nhưng vẫn có cảm giác không bình thường ở chân.

    Vừa rồi mìn chơi cầu lông,em di chuyển nhẹ, em bị vấp té. Lần này đầu gối của em bị nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Khi đó em rất đau, và không tự đứng dậy được. Em đã đến bệnh viện bác sĩ tiến hành chụp X-Ray, sau khi kiểm tra xương vẫn bình thường. Bác sĩ đã tiến hành hút lấy máu. Mình đã không di chuyển được chân trong 2 tuần sau đó và đầu gối rất đau khi tác động nhẹ vào, thời gian này em dùng thuốc và tiếp tục hút máu 1 lần nữa. Cảm giác đau ở chân đã giảm . Nhưng có 1 vấn đề, từ lúc bị té lần thứ 2 em không thể duỗi chân như bình thường được ban đầu chỉ khoảng 150 độ khi đó duỗi ra rất đau. Đến thời điểm này, thì chân đã đỡ hơn không còn bị đau như trước nữa, các cơ bắp ở chân bị thương thì bị teo rất nhiều so với chân không bị thương. Hiện tạ mình chỉ duỗi được khoảng 170 độ và có cảm giác cứng và trật xương ở đầu gối, nếu cố găng duỗi cũng không duỗi thẳng được và có cảm giác đau.

    Hiện tại mình đã di lại nhẹ được (tuy nhiên do không duỗi thẳng được nên đi khập khiểng) . Hiện nay bác sĩ chuẩn đoán là giản, và đứt chằng đầu gối( cơ chân teo rất nhiều) và cần phẩu thuật. Sẽ lấy lây chằng ở nơi khác trên cơ thể để thay thế.
    Và một điều mình muốn hỏi như thế nay:
    1. Bác sĩ chuẩn đoán bề ngoài và kết luận giản, đứt dây chằng có đúng không? Khi duỗi thang em cảm giác cứng và trật xương, nếu tiếp tục cố gắng thì vẫn không duỗi được và có cảm giá đau nhưng không nhiều.
    2. Có cần phải kiểm tra bằng MRI không để biết chính xác không(Chi phi test MRI cao lắm khoảng 5tr)? Lúc đầu bác sĩ yêu cầu kiểm tra MRI nhưng do phí cao quá, chương trình bảo hiểm của học bổng không hổ trợ được, nên mình đã không kiểm tra và lần này chuẩn đoán để giải phẫu là một bác sĩ khác (do bác sĩ cũ giới thiệu) đã khuyên mình là không cần phải kiểm tra MRI nữa.
    3. Trong trường hợp nếu mình không phẩu thuật ở thời điểm này. Do mình đang phải làm luận văn, nếu phẩu thuật sẽ mất một thời gian để hồi phục và một phần chi phí phẩu thuật tương đối cao (khoảng 20tr -25tr đồng) bảo hiểm y tế chỉ hổ trợ được từ 60-70%. Mình có thể về việt nam để phẩu thuật được không? Khoảng tháng 5/2008 mình sẽ tốt nghiệp.(ý mình muốn biết đến thời gian đó, phẩu thuật có muộn không?)
    4. Thoi gian hoi phuc sau phau thuat la bao lau?

    Có anh chị nào là bác sĩ, xin cho mình một số lời khuyên đựoc không?
    Xin cảm ơn rất nhiều
  2. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn để ý thì các câu thủ chơi bóng chuyên nghiệp đều bị chấn thương gối, mình chơi nghiệp dư nhưng nếu không để ý thì cũng dễ bị. Tôi cũng đã từng bị chấn thương sụn chêm gối và dây chằng, lẽ ra phải mổ nhưng không, tôi phải bó bột một thời gian rồi tập co duỗi, đi lại, giờ cứ dở trời là hơi đau. Bạn nên đi chụp cộng hưởng từ để xác định rõ, cách đây vài năm tôi chụp thì hơn triệu gì đấy, có thể bạn chỉ cần bó bột để cố định một thời gian, còn mổ hay không thì nên tư vấn các bác sỹ chuyên khoa (ở 108 thì phải), có thể mổ nội soi hay sao ý.
    Chúc bạn mau lành bệnh!

Chia sẻ trang này