1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê phán những thiếu sót trong việc xem Phong Thuỷ phổ biến hiện nay

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi ntavcsoft, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntavcsoft

    ntavcsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phê phán những thiếu sót trong việc xem Phong Thuỷ phổ biến hiện nay

    Sau đây phân tích những sai lầm của các ?othầy? trong việc ứng dụng Phong Thuỷ.

    Phong Thuỷ là môn thuật số rất phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực tiễn kiểm chứng. Nguyên tắc ứng dụng phải dựa theo rất nhiều yếu tố tương quan, chi phối lẫn nhau. Lấy Hình ?" Lý ?" Khí làm chuẩn mực. Không thể xem nhẹ bất kể yếu tố nào. Ngoài ra phải có sự kết hợp của 3 phạm trù Thiên - Địa ?" Nhân tương quan với nhau mới làm nên một Phong Thuỷ tốt đẹp. Qua thực tiễn khảo sát nhiều nhà ở, cơ sở, hiện nay có rất nhiều vị tự xưng là thầy Phong Thuỷ nhưng có thể do kiến thức về lý thuyết cũng như thực tiễn còn nhiều hạn chế nên đã có những ứng dụng chưa thực sự hiệu quả cho thân chủ. Sau đây phân tích một số yếu điểm cơ bản trong thực tế ứng dụng của các vị đó :

    - Coi nhẹ phần âm trạch, thực tế Phong Thuỷ cần phối kết hợp cả âm và dương. Nếu chỉ chú trọng đến dương trạch mà quên đi âm trạch thì đó là một thiếu sót to lớn. Nhiều khi phần âm chi phối rất lớn đến vận mệnh của gia chủ. Để giải quyết được phần âm bản thân người thầy phải có căn cơ lớn thông qua tu luyện hoặc những năng khiếu thiên phú.

    - Chỉ chủ trọng về ?oLý? bỏ qua ?oHình? và ?oKhí?. Điều này rất phổ biến hiện nay. Một số người xem theo Bát Trạch, bản chất độ chuẩn xác thấp. Chỉ y theo sách vở áp dụng, không quan tâm đến hình thế làm cho môn Phong Thuỷ trở nên cứng nhắc, và đương nhiên không có hệ quả tốt. Ví dụ bàn ghế ngồi, giường ngủ, bàn thờ quay theo hướng tốt mệnh của thân chủ, nhiều khi đặt chéo, nghiêng lệch. Không chấp nhận được về mặt hình thế, lẫn bối cảnh kiến trúc. Như vậy dù có hợp với mệnh cung thì cũng vô ích mà thôi. Vì Phong Thuỷ chú trọng đến hình thế hài hoà, cân xứng, đẹp về kiến trúc, sau đó mới xét phần lý khí. Nếu lý khí có phạm cũng có nhiều phương án hoá giải phù hợp.

    - Không chú trọng đến trạch vận, mà chính yếu tố trạch vận mới quyết định ảnh hưởng hoạ phúc cho ngôi nhà. Trong 3 yếu tố Thiên - Địa ?" Nhân chỉ làm được một yếu tố là Nhân. Sự hài hoà của bản mệnh với Phong Thuỷ chưa đủ, quan trọng là phải có Thiên Thời , Địa lợi được tính toán cẩn thận dựa vào Âm Dương, Lý Học Huyền Không.

    - Bỏ qua yếu tố ?oNhân? , tức là làm Phong Thuỷ nhưng không chú trọng đến tâm tính, sở nguyện, vận mệnh cuả các cá nhân trong gia đình. Thực tế cho thấy, dù Phong Thuỷ có làm đúng nhưng ý của thân chủ không cảm thấy phù hợp thì điều đó cũng không mang lại ích lợi gì. Vì vậy Phong Thuỷ là một môn phải có sự trao đổi, tham vấn giữa thầy và người chủ nhân. (còn tiếp)

    Tham khảo thêm tại web Phong Thuỷ www.tuankiet.com.vn
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất đúng! Tôi biết 1 nhà, vì bố trí các vị trí trong nhà theo phong thuỷ nên cấu trúc rất bất hợp lý. Mà gia đình thì cũng chẳng vì thế mà khá hơn!
    Đúng là phải thuận cả Thiên, Địa, Nhân tuy không phải lúc nào cũng được vậy. Lấy ví dụ: Hàng trăm ngàn người có số phận, nhà cửa, âm/ dương phần - phong thuỷ khác nhau, tại sao lại chết một lúc trong 1 trận sóng thần hoặc 1 vụ nổ bom nguyên tử???

Chia sẻ trang này