1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phì đại tiền liệt tuyến có đáng sợ hay không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi huyensine2811, 16/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyensine2811

    huyensine2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2019
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phì đại tiền liệt tuyến là bệnh lý thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi. Nhiều bệnh nhân thắc mắc rằng Phì đại tiền liệt tuyến có đáng sợ hay không? Câu trả lời là có, nó đáng sợ khi người bệnh không điều trị sớm, để bệnh kéo dài và nó đặc biệt đáng sợ nếu nó kết hợp với 1 số loại bệnh khác.
    Phì đại tiền liệt tuyến (U xơ tiền liệt tuyến) là sự tăng kích thước của tuyến tiền liệt ở nam giới trung và cao niên. Khi đó, tuyến tiền liệt tăng kích thước ép vào niệu đạo và bàng quang, gây khó khăn cho việc tiểu tiện.

    Người bị phì đại tiền liệt tuyến thường có các biểu hiện ban đầu như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó, bí tiểu, tiểu rắt, tiểu buốt. Đôi lúc đột nhiên buồn đi tiểu nhưng không thể nhịn được trong vài phút, sau khi tiểu vẫn còn cảm giác còn muốn tiểu….

    [​IMG]
    Phì đại tiền liệt tuyến gây các vấn đề về đường tiểu

    Phì đại tiền liệt tuyến có đáng sợ không?

    Phì đại tiền liệt tuyến ở giai đoạn đầu không quá nguy hiểm, chỉ là các biểu hiện liên quan đến đường tiểu như đã nói ở trên. Các triệu chứng này có thể xảy ra từ từ khiến người bệnh quen dần và không nghĩ đó là bệnh. Tuy nhiên, nếu để bệnh có biến chứng thì hậu quả lại khó lường.

    Phì đại tiền liệt tuyến trở nên đáng sợ khi người bệnh có thể gặp các biến chứng như tiểu ra máu, bí tiểu hoàn toàn, hình thành sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang, thậm chí là suy thận….

    Hơn nữa, nếu người bệnh đang mắc các bệnh tim mạch, hô hấp, tiểu đường…. đồng thời bị phì đại tuyến tiền liệt có biến chứng phải phẫu thuật sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, những hiểu lầm của bệnh nhân về phì đại tiền liệt tuyến cũng như cách điều trị thì có thể khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và khó điều trị hơn.

    [​IMG]
    Phì đại tuyến tiền liệt có thể dẫn đế sỏi thận, suy thận…

    Những suy nghĩ sai lầm của người bệnh khiến bệnh trở nên nguy hiểm hơn

    Nghĩ rằng bệnh chỉ gây rối loạn tiểu tiện

    Nhiều người bệnh nghĩ rằng phì đại tiền liệt tuyến chỉ gây ra các triệu chứng về đường tiểu nên chủ quan không điều trị sớm. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm. Việc nước tiểu bị tồn đọng trong bàng quang khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và sinh sôi, gây ra hiện tượng viêm đường tiết niệu. Không những thế, việc nước tiểu bị tồn đọng còn gây hiện tượng kết tủa, hình thành sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang, thậm chí có thể gây bí tiểu hoàn toàn, suy thận.

    Nghĩ rằng bệnh do tuổi tác

    Bệnh phì đại tiền liệt tuyến thường xảy ra ở nam giới từ 50 tuổi trở lên và tỷ lệ tăng dần ở độ tuổi cao hơn. Nhiều người bệnh cho rằng đó là vấn đề do tuổi tác gây ra nên không cần chữa trị. Đến khi bệnh phát triển đến giai đoạn nặng, gây ra nhiều biến chứng mới đi khám. Lúc này, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống.

    [​IMG]
    Người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt cao hơn

    Hiểu lầm về phương pháp điều trị

    Nhiều bệnh nhân nghĩ rằng phì đại tiền liệt tuyến giống như một dạng khối u lành tính, chỉ cần phẫu thuật bóc tách là khỏi. Tuy nhiên, khối u xơ tuyến tiền liệt hình thành do hormone nên sau khi phẫu thuật cũng không khỏi tận gốc được. Có rất nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật vẫn bị tái phát lại và bệnh phát triển nhanh hơn. Do đó, dù đã phẫu thuật người bệnh vẫn cần sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bệnh không có cơ hội quay trở lại.

    Khắc phục phì đại tiền liệt tuyến bằng cách nào?

    Có nhiều phương pháp điều trị phì đại tiền liệt tuyến. Trong đó, các biện pháp điều trị nội khoa (dùng thuốc) được áp dụng cho người bệnh ở giai đoạn nhẹ. Phương pháp ngoại khoa được chỉ định đối với những bệnh nhân đã ở giai đoạn nặng và có biến chứng xảy ra. Lúc này, việc điều trị trở nên khó khăn hơn, chi phí lớn hơn và thời gian điều trị lâu hơn.

    Hiện nay, việc sử dụng các thực phẩm chức năng nhằm hỗ trợ điều trị cũng như hỗ trợ phòng ngừa bệnh được các chuyên gia đánh giá cao bởi tính hiệu quả cũng như an toàn đối với bệnh nhân. Tuy nhiên, để lựa chọn được sản phẩm chính hãng, đảm bảo tính hiệu quả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về thành phần cũng như nguồn gốc của sản phẩm. Tuyệt đối tránh việc sử dụng sản phẩm bừa bãi, không rõ nguồn gốc dẫn đến tiền mất tật mang.

    Trong các sản phẩm hỗ trợ điều trị phì đại tiền liệt tuyến , các sản phẩm có chứa các thành phần tự nhiên như Chiết xuất quả cọ lùn Bắc Mỹ, IP6 , chiết xuất vỏ cây Anh Đào Phi, hạt bí đỏ…. Được giới chuyên môn đánh giá cao trong việc hỗ trợ làm giảm kích thước của phì đại tuyến tiền liệt, giảm bớt tình trạng tắc nghẽn niệu đạo do phì đại tuyến tiền liệt, ổn định đường tiểu, giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu bí, tiểu buốt tiểu rắt và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh.
  2. tienminh92

    tienminh92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phì đại tiền liệt tuyến ở giai đoạn đầu không quá nguy hiểm, chỉ là các biểu hiện liên quan đến đường tiểu như đã nói ở trên. Các triệu chứng này có thể xảy ra từ từ khiến người bệnh quen dần và không nghĩ đó là bệnh. Tuy nhiên, nếu để bệnh có biến chứng thì hậu quả lại khó lường.

Chia sẻ trang này