1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiên âm bác nào giỏi cho tôi hỏi !

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi thanh786, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Phiên âm bác nào giỏi cho tôi hỏi !

    Tiếng Anh tôi nghĩ là vẩn có cách phiên âm, theo moot quy luật nào đó,quy luật này có thể phụ thuộc vào ngữ nghĩa của từ, của các chử đứng quanh nó.Tuy nhiên tôi không biết cuu thể là thế nào !
    Bác nào có biết không ?
  2. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    vào google mà search " pronunciation of english " nó sẽ có rất nhìu kết quả :-p English luốn có rất nhìu cái exception nên rất khó nắm bắt phát âm một cách tuyệt đối ....... thêm mình biết thì bạn nên nhấn âm thứ 3 từ bên trái đếm ngược
    example : university thì mình sẽ nhấn ngay từ "ver" và các âm tiếng anh thường mọi mọi âm chính " A E I O U " + các âm phụ thì đc xếp làm một âm
  3. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đối với người Việt, lỗi hay gặp nhất khi phát âm là sai trọng âm. Điều này dễ gây khó chịu cho người nghe và có thể gây hiểu lầm. (cũng tương tự như người phương Tây nói tiếng Việt bị sai dấu)
    Một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi
    1. Khi phát âm những từ gồm 2 âm , ví dụ: perfect, record, produce,etc... cần cẩn thận vì khi đổi trọng âm, nghĩa của từ cũng thay đổi.
    Khi trọng âm rơi vào âm tiết sau từ được phát âm là động từ,
    perfe''ct : làm cho hoàn thiện
    reco''rd: ghi âm
    produ''ce: sản xuất
    Khi trọng âm rơi vào âm tiết trước, là tính từ/danh từ
    pe''rfect : hoàn thiện
    re''cord: hồ sơ, đĩa hát
    pro''duce: nông sản, sản vật
    Rất nhiều từ như vậy, các bạn cứ tự tin mà nói cho thật đúng trọng âm
    2. Khi phát âm các từ gốc Latin, thường trọng âm đứng ở cuối gốc từ, còn có thêm một trọng âm nhẹ hơn ở phần "đuôi" cấu tạo từ (-logy, -graphy,...) nếu đuôi dài hoặc biến đổi (-logical, -logist, -graphical, -grapher)
    ví dụ :
    techno''logy
    demo''cracy
    photo''graphy
    haemato''logy
    khi nói thì nói rõ ràng gốc từ, hơi ngắt ra khỏi đuôi. Nói chung những từ gốc latin thì tất cả các tiếng phương Tây đều phát âm giống nhau.
    3. Khi học từ mới, nên "memorize" đồng thời cả cách phát âm và trọng âm, khi thành thói quen, các bạn sẽ tự khắc nói đúng, có duyên và dễ hòa đồng với người bản ngữ hơn (nói cách khác, không tránh được accent khi học ngôn ngữ lúc đã lớn hơn 12 tuổi, nhưng hãy xây dựng cho mình một accent duyên dáng và dễ chấp nhận)

Chia sẻ trang này