1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pho võ công lợi hại nhất trong truyện của Kim Dung ????

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dinosaur, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    Song kiếm hợp bích của Trung Thần Thông - Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh. Món này hoàn toàn do họ tự nghĩ ra, không hề ảnh hưởng của món nào khác như là Nhiên tiêu hồn chưởng của Dương Qua, nhờ trước đó đã được học đủ các thứ võ công như Hàm mô công, Đả cẩu bổn pháp, Đàn chỉ thần công, Ngọc tiêu kiếm pháp ...
    [​IMG][​IMG]
  2. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Môn này là do Lâm Triều Anh chế ra, nam dùng Toàn Chân kiếm pháp, nữ dùng Ngọc nữ kiếm pháp 1 công 1 thủ rất lợi hại. Nhưng mà xét ra còn nhượv điểm là cần phải có 2 người tâm ý tương thông cùng luyện tập thì mới phát huy hết khả năng của Song Kiếm hợp Bích. Trừ phi như người sử dụng học được Song thủ hỗ bác của Châu Bá Thông thì mới có thể sử dụng như ý được nhưng mà môn Song Thủ Hỗ Bác này xét ra thật khó học lắm thay (cả võ lâm chỉ có 3 người là biết sử dụng thôi). Vậy làm sao phát huy hết cái tinh thâm trong Song kiếm hợp bích được ? Về cái môn này thì Võ Đang cũng có 1 môn do Trương Tam Phong sáng chế dựa theo Quy Xà thức chia làm 7 pho võ công cho 7 đệ tử của ông học. Khi dùng đến thì uy lực vô song, không ai chống nổi (cũng cần phải có nhiều người thì mới dùng được).
    Âu Dương Lôi
  3. CO`_LA_new

    CO`_LA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    He..he..các bác cứ nói đâu xa xôi,chứ em thấy võ lâm ngũ bá có phải là truyện của KIM DUNG đâu cơ chứ,mà cứ bàn nọ bàn kia.
  4. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ có nói là Võ lâm Ngũ bá là của Kim Dung đâu nhỉ ????
    Âu Dương Lôi
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...., các huynh đệ tỉ muội cứ bàn nhau ỏm tỏi cả lên. KQ thì cũng giống như cái topic "Ai là người có võ công cao nhất" của tại hạ. Thôi thì xin có đôi lời góp ý.
    Thứ nhất, võ công dù có cao thâm đến đâu nhưng nếu người dùng kô biết cách biến hóa, hoặc giả kô thể sử dụng được hết uy lực của nó thì cũng bằng thừa. VD như môn "Lục mạch thần kiếm" của họ Đoàn Đại Lí nè, mấy ông sư ở Thiên Long Tự chỉ có thể sử được 1 đường mà thui, đâu có xài được hết (nội lực kô đủ). Đến khi vào tay Đoàn Dự, nội lực dồi dào, thì trở nên vô cùng khủng khiếp, dĩ nhiên là khi anh chàng này xuất chiêu vì Vương Ngọc Yến. Còn nữa, còn nhớ khi Quách Tĩnh lọt vào đảo Đào Hoa, dùng "Hàng Long thập bát chưởng" đấu chơi với Châu Bá Thông, bị Lão Ngoan Đồng dùng "Thất thập nhị lộ Không Minh quyền" đánh cho té lên té xuống, bởi vì "Hàng Long thập bát chưởng" trong tay Hồng Thất Công thì khác, còn trong tay Quách Tĩnh thì khác. Hay nói ngay như khi Kiều mỗ đại chiến ở Tụ Hiền Trang, chỉ nội 1 đường "Thái Tổ trường quyền" cũng đủ đánh cho anh hùng thiên hạ té lên té xuống, phá luôn cả tuyệt kĩ Thiếu Lâm.
    Nếu như muốn nói môn phái có võ công lợi hại nhất thì có lẽ là Thiếu Lâm Tự. Nếu như tinh ý thì có thể thấy, mặc dù các nhà sư Thiếu Lâm Tự hơi "vô dụng", nhưng Kim Dung vẫn cho rằng võ công Thiếu Lâm là cao thâm nhất. Thử nghĩ coi, những tuyệt kĩ nội công vô địch thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm mà ra. Những người vô địch trong từng tác phẩm đều ít nhiều có tập qua võ Thiếu Lâm. Như Lệnh Hồ Xung khỏi chết cũng nhờ "Dịch Cân Kinh"; Trương Vô Kỵ sống sót và học được "Càn Khôn Đại Na Di" cũng nhờ tập "Cửu Dương Chân Kinh"; Thạch Phá Thiên nội công cao cường do tập "Vô Tướng La Hán Thần Công" trong các mộc nhân; ngay cả Kiều Phong cũng đã học võ Thiếu Lâm 10 năm trời với Huyền Khổ đại sư, nhờ đó mà có căn bản vững vàng để trở thành cao thủ trong thiên hạ. Các nhà sư Thiếu Lâm trong "Lục Mạch Thần Kiếm" thấy tệ vậy là vì họ chưa học tới nơi tới chốn. Nếu như học hiểu đàng hoàng thì ai mà đấu lại họ được. Như nhà sư già quét bụi ở Tàng Kinh Các, chỉ 1 chiêu mà hạ được Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác. Kiều Phong võ công ghê gớm như thế mà vẫn kô thể đuổi kịp ổng. Như Không Kiến thần tăng, chịu 12 chiêu "Thất Thương quyền" của Tạ Tốn mà vẫn phây phây (chết vì quá nhân từ). Như Phương Chứng đại sư thua Nhậm Ngã Hành cũng chỉ vì từ bi mà thui. Đọc "Ỷ Thiên Đồ Long kí" thì thấy võ công Thiếu Lâm quả thật ghê gớm. Chỉ 3 nhà sư Độ Nạn, Độ Ách, Độ Kiếp mà chống chọi được với Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Hân Thiên Chính. Không Văn đại sư thì chỉ thua có Trương Tam Phong (chỉ tính các chưởng môn các phái). Ngay như Quang Minh hữu sứ Phạm Dao, võ công ghê gớm là thế, mà vẫn kô chắc thắng được Không Trí đại sư. Điều đó chứng tỏ võ công Thiếu Lâm Tự quả thật ghê gớm vô cùng, càng luyện càng giỏi.
    Kieu Phong
  6. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Võ công của Thiếu Lâm Tự quả là bát đại tinh thâm cũng là nguồn gốc của võ học Trung Nguyên nhưng ai có thể nói là Võ công của Thiếu Lâm là vô địch thiên hạ ???? Võ công theo đường lối của Thiếu lâm là chậm chạp nhưng mà chắc chắn, chính vì vậy mà trong Lộc đỉnh kí mấy nhà sư thuộc hàng thứ 2 trong chùa đều bị 1 cô gái nhỏ bẻ lọi tay trật vai hết. Tuy các nhà sư già của Thiếu Lâm võ công cao siêu (tại hạ cũng công nhận là Cửu Dương thần Công của Thiếu lâm tự là cao cường lắm lắm) nhưng nếu luyện chừng đó năm thì chắc gì Tiêu Dao phái của Hư trúc thua nhỉ ??? Võ công của Tiêu Dao phái sở dĩ không lớn mạnh bằng Thiếu Lâm là vì qui định chọn đệ tử khắt khe, phải hội đủ cả tướng mạo văn tài.... Còn Thiếu Lâm tự thanh thế lớn mạnh, võ công đều ghi trong võ kinh cho nên không bị mai một mà càng tiến triển thêm. Nếu giả sử đưa Tiêu Dao phái ra so sánh thì ai đã hơn ai ????
    Âu Dương Lôi
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của Topic này là Pho võ công lợi hại nhất ??? Vậy thế nào là lợi hại nhất ???Là đánh trăm trận trăm thắng ???
    Để đánh thắng địch thủ thì cái loại võ công đều không quan trọng bằng người sử dụng nó . Về điều này xin tham khảo về bài trên của Kieu Phong . Chiêu thế , quyền pháp , vũ khí chỉ là tĩnh , ngưòi sử dụng mới là động . Bởi vậy , khó có thể đưa ra kết luận là võ côngnào lợi hại nhất . CHỉ xin bàn về một điểm . Trong võ lâm thì Thiếu Lâm luôn là Bắc đẩu , võ thuật Thiếu Lâm bát đại tinh thâm và không hề bị mai một . Chưa một ai dám tuyên bố đã thông suốt hết võ công nhà Phật ( có lẽ trừ Đạt Ma lão tổ ) , có nghĩa chỉ là học được một phần nhỏ của các pho võ công Thiếu Lâm cũng là khó khăn lắm rồi, cũng chưa một thời nào mà thiếu vắng Thiếu Lâm tự . Võ công của Tiêu Dao phái lợi hại , nhưng cũng chỉ mô phỏng được vẻ bề ngoài chứ không thể nào bắt chước được cái hư ảo bên trong của võ học Thiếu Lâm (đoạc Cưu Ma Trí dùng Tiểu Vô Tướng Công bắt chước 72 tuyệt kĩ của Thiếu lâm) . Võ học Thiếu lâm dựa vào Phật giáo , và cũng mênh mông như phật gíáo , lại luôn là một thứ võ công chính phái dùng để cứu nhân độ thế và bồi dưỡng tinh thần cho nên có thể coi đó là pho võ công lợi hại nhất .
    Đó là thiển ý của tại hạ , mong được các huynh đài chỉ gíáo .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  8. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Các hạ nhầm rồi. Người sử dụng và võ công đều phải động thì mới thủ thắng được. Như Đoàn Dự không muốn giết người mà ra tay là có người chết, Hư Trúc không muốn đánh người mà xuất thủ là người ta bỏ chạy... Vậy sao gọi là tùy người sử dụng được???
    Võ công của Thiếu Lâm tự tại hạ đã công nhận là tinh thâm rồi nhưng tại sao không ai luyện được 72 tuyện kĩ của Thiếu lâm ??? Đó là vì đường lối luyện tập quá chậm chạp. Trong truyện thì các cao tăng của chùa Thiếu Lâm đủ tư cách hành tẩu trên giang hồ đều chẳng có ai dưới 40 tuổi cả. Ngay như 3 vị thần tăng lập trận vây Trương Vô Kị trên núi Thiếu Thất đều quá trăm tuổi hết. Hơn nữa phái Thiếu Lâm ít tranh hùng với các môn phái khác, ít thù hận hơn cho nên các cao thủ có thời gian luyện tập võ nghệ... Nếu như phái Tiêu Dao cũng áp dụng phương pháp như vậy thì ai hơn ???
    Còn nếu nói võ công của Thiếu Lâm tự là danh môn chính phái dùng để cứu nhân độ thế thì tại hạ rất không đồng ý. Như Đại Lực Kim Cương chưởng là 1 trong 72 tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, đánh trúng ai thì người đó kinh mạch đứt hết, chết là cái chắc (như A Châu của Kiều bang chủ suýt chết vì môn này). Võ công là tuỳ người sử dụng, như Hoả công đầu đà của Thiếu Lâm tự học tuy lén võ công nhưng mà cũng là của Thiếu Lâm cả vậy mà thi triển thì độc ác vô cùng(Trương Tam Phong cũng chịu không nổi 1 chưởng, phải dưỡng thương vài tháng mới khỏi)....
    Âu Dương Lôi
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    3 vị thần tăng đấu với Vô Kỵ cùng lắm là 90 chứ chưa trên 100 đâu. Ít tranh hùng trên giang hồ thì kô có đâu. Thiếu Lâm Tự là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, có chuyện gì là cứ lôi Thiếu Lâm Tự ra đỡ đòn -----> nhiều rắc rối. Hơn nữa, cũng vì võ công cao cường quá mà nhiều người cứ đến đòi thi đấu võ công ----> phải luyện tập kô ngừng cho giỏi hơn. Tàng Kinh Các lại thường xuyên được những bậc cao thủ "viếng thăm". Nói chung là Thiếu Lâm Tự nhiều rắc rối lắm. Phái Tiêu Dao thì mới đúng là tiêu dao. Phái này ít người trên giang hồ biết ----> ít khi động thủ ----> khi động thủ thì đối phương dễ bất ngờ -----> cơ hội thắng nhiều hơn. Nói như ngay Thiên Sơn Đồng Mỗ, 1 cao thủ tuyệt đỉnh của phái Tiêu Dao, khi gặp những tay cỡ như Cưu Ma Trí, Đoàn Dự (lúc Hư Trúc cõng chạy trốn Lý Thu Thủy) cũng phải nể sợ (cỡ Đồng Mỗ mà đấu với Đại Luân Minh Vương thì chưa biết mèo nào cắn mĩu nào). Võ công phái Tiêu Dao luyện thì mau thành tựu thật, nhưng để phân hơn kém trên giang hồ thì cũng chưa chắc là thiên hạ vô địch. Tỉ như khi nhìn thấy quần nữ cung Linh Thứu đấu với quần hào 36 động 72 đảo cứ tưởng là họ giỏi lắm. Thật ra kô phải vậy. Nếu như so sánh với các cao tăng hàng chữ Tuệ thì cũng chưa chắc ăn được. Với lại võ công cao thâm của phái Tiêu Dao trong nhà đá thì phải có nội lực cao thâm cỡ Hư Trúc mới học nổi, mà muốn tập được nội lực như Hư Trúc thiết tưởng cũng chẳng phải nhanh. Võ công Thiếu Lâm tập chậm chạp bởi vì còn có Phật học ở trong đó. Võ công càng tăng thì Phật học cũng phải tăng ----> rất khó tập vì võ là giết người còn kinh thì để phổ độ chúng sanh. Những tay cao thủ tuyệt đỉnh của phái Tiêu Dao như Vô Nhai Tử, Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy cũng kô thể so sánh được với nhà sư già quét rác ở Tàng Kinh Các.
    Kieu Phong
  10. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    dinosaur huynh nói thế là biết một mà không biết hai , võ công chẳng qua chỉ là một dạng kiến thức , nó luôn là tĩnh , chỉ tuỳ người sử dụng linh hoạt như thế nào thôi . Đoàn Dự ngoài môn Lăng ba vi bộ ra thì không thể nói là hắn đã học võ công . ĐD học LMTK cũng giống như người chưa học lớp 1, lớp2 đã nhảy thẳng vào học lớp 12 vậy , nếu ko nhờ cơ duyên có được Chu cáp thần công thì đã chết mất xác . Cũng bởi vì vậy bao nhiêu tuyệt học cổ kim vào tay người có căn cơ sẽ trở nên cực kì lợi hại nhưng vào tay Đoàn Dự thì lại trở nên bát nháo , lúc được lúc không .
    Còn chuyện võ công phái Thiếu Lâm chậm chạp tiến triển thì chẳng có gì là lạ . Như đệ đã nói ở trên , võ học Thiếu Lâm thấm nhuần triết lý nơi cửa Phật . Trong quá trình học võ còn phải "ngộ" ra được chân lý đó thì võ công mới thành tựu , cho nên vì thế nên chỉ các bậc cao tăng đức cao trọng vọng thì mới có được võ công tuyệt thế , và huynh đã thấy đó , võ công vào tay họ trở nên từ bi và đáng được kính nể . Hoả Công đầu đà đi ngược lại quy luật của phái Thiếu Lâm , lén luyện võ công , cho nên mới nói , võ công là tĩnh mà con người mới là động , Đại lực Kim Cương chỉ trong tay đã trở nên một món võ công tàn ác và bá đạo . Còn chuyện tại sao võ công của phái thiếu lâm vẫn nguy hiểm thì đơn giản thôi , môn võ nào cũng nhằm đến chuyện gây nguy hiểm cho người khác . Đối với kẻ tàm ác khi mà đã niệm xong câu "buông dao đồ tể ..., ..quay đầu là bờ" mà không có tác dụng thì buộc các nhà sư phải ra tay thôi , trừ một người để cứu trăm người mà.
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​

Chia sẻ trang này