1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phơ !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Phơ !!!

    Trong khả năng cho phép, tôi sẽ cố gắng giới thiệu với các bạn tất cả những loại phơ hiện có trên thị trường và nếu có thể thì cả những công dụng, chức năng chính của chúng. Dĩ nhiên do còn nhiều hạn chế nên không thể giúp các bạn một cách sâu sắc hơn, tuy vậy tôi cũng mong tất cả các bạn có thể trao đổi kinh nghiệm và góp ý để chúng ta có một khái niệm rõ ràng hơn về PHƠ...

    Khái niệm về Phơ: phơ thực chất là một bộ phận có hiệu ứng (effect)làm méo âm thanh của tiếng đàn guitar ...cục phơ,cục tè, cục gạch hay pedal đều là cái tên gọi mà dân chơi nhạc ở VN dùng để gọi bộ biến âm (distortion) cho cây guitar điện. Bộ phận biến âm đầu tiên ra đời năm 1967 khi phong trào chơi nhạc psychedelic thịnh hành, các tay guitar cần có một dụng cụ để chuyển tải âm thanh mà họ nghe được trong những lần "phê" cần sa ra cây guitar của mình vì tiếng guitar họ nghe được trong đầu dưới tác dụng của chất kích thích trở nên méo mó dị thường chứ không còn là tiếng guitar thông thường nữa. Bộ phận biến âm cơ bản gồm các núm chỉnh tiếng và một bàn đạp (pedal). Các núm chỉnh thực chất là các mạch làm thay đổi đường đi của sóng âm thông thường để tạo ra các sóng âm có bước sóng dài ngắn thất thường trở thành các thứ tiếng phơ (fuzz), tiếng âm u (hum), tiếng tè (dirty), tiếng sắc (sharp),tiếng vọng (feedback) và tiếng wah-wah...(riêng tiếng wah-wah được sử dụng nhiều cho nhạc psychedelic và nhạc disco thời thập niên 70 ,bây giờ đã thất sủng,không còn thấy ai xài nữa).Để trở lại âm thanh bình thường ,nguời chơi chỉ cần đạp vào pedal để ngắt mạch.Các bộ distortion hiện nay thường kèm theo cả tuning machine và máy đánh nhịp (metronome)...
    ...

    Phơ có nhiều loại khác nhau, nhưng người ta thường phân loại chúng thành 2 dạng chính, đó là phơ cục (Pedals) và phơ bàn (Multi Effects).

    Hiện tại trên thị trường có rất nhiều hãng sản xuất phơ: Line 6, Danelectro, Boss, Digitech, DOD, Vox, Marshall, Korg, Ibanez, Dunlop, Rocktron...

    Sau đây là một số phơ cục của BOSS:









































  2. casa_and_blackrabbit

    casa_and_blackrabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng có cao thủ nhòm ngó tới chủ đề của chúng ta, lại là bác Hai lúa ( chứ không phải ai khác )
    Câu hỏi đầu tiên dành cho bác hai lúa là :
    xin bác cho iem biết là phơ cục của boss dùng adaptor bao nhiêu V và bao nhiêu mmA . cụ thể là cho metalzone và delay dd3(. cái này em đang cần biết để còn đi mua , chứ dùng pin tốn wé ..)
  3. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ủa, lật cục phơ lên ở đằng sau nó có thông số kỹ thuật mà. 9V và 200mA. Loại này không mua ở chợ giời được đâu. Phải mua hàng chính hãng đấy. Nếu mua apdater Tầu thì thấp nhất chỉ có 300 - 400 mA thôi, mà chơi dòng cao thế thì tiếng phơ không phải nói, bẩn lắm. Tốt nhất là mua đồ chính hãng.
  4. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Loại Adaptor chính hiệu đi liền cùng với phơ cục của BOSS thường là Adaptor Boss psa-120 (9.6-volt DC 200mA):
    Tuy nhiên nếu bạn không kiếm được Adaptor chính hãng thì có thể kiếm Adaptor đúng với các thông số sau: 9.6 V (hoặc 9V) và 200mA. Nếu dưới 200mA thì phơ có thể sẽ bị có thêm tạp âm. Và quan trọng là nếu bạn sử dụng một adaptor cho nhiều phơ cục thì phải phân chia đầy đủ điệp áp cho từng cục phơ. Ví dụ nếu bạn dùng cùng một chiếc adaptor 200mA để chạy cho cùng một lúc 2-4 phơ cục (mà trong đó có sử dụng loại phơ tè như MT2 hoặc các loại tiếng Metal và Distortion) thì âm thanh phát ra sẽ bị "hú" và bẩn...
    Tốt nhất là trung bình cứ một cục + thêm 200mA. ... 4 cục = 800mA...
    Nếu ở HN thì bạn có thể tìm các loại Adaptor này ở chợ trời... Chỗ bày nhiều dây điện và ổ điện...
    Có nhiều cách để đấu một chiếc Adaptor vào cùng một lúc nhiều phơ. Nhưng tốt nhất là bạn nên dùng khi gá tất cả các phơ đó vào một tấm ván thì sẽ ổn định và gọn gàng hơn:
    + Cách nối song song: BẠn có thể dùng cách hàn chẽ ở đầu ra của adaptor ra thành nhiều chạc (như kiểu câu trộm điện ấy). Nhưng cách này thường khá mạo hiểm vì những mối nối sẽ không bền và đặc biệt là nó sẽ làm cho cái bàn phơ cục tổng hợp của bạn mất đi vẻ thẩm mỹ.
    + Cách hai là bạn nối theo kiểu nối tiếp: nối tại các giắc cắm vào phơ - xem hình vẽ:
    Cách nối này có vẻ đẹp và gọn gàng nhưng nhược điểm là nếu như chỉ một chiếc giắc của chiếc đầu nguồn bị tèo thì toàn bộ giắc sau cũng tịt luôn.
    + Cách thứ ba là cách theo kiểu chạc cây. Dùng hai lá đồng dài và mảnh dính vào phía trên cùng tấm ván. Hai lá cách nhau khoảng 2-3cm. Dùng con vít để bắt cực (+) của đầu ra adaptor vào một lá và bắt cực (-) vào một lá. Từ đó ta cũng đấu các đầu giắc để cắm vào từng phơ theo kiểu bắt vít vào các cực tương ứng.
    Kiểu bắt vít này an toàn về sự bền vững và giữ được vẻ đẹp về thẩm mỹ
    Chúc thành công!
  5. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0

  6. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0

  7. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    oai zoài oai... đừng có post lung tung mất trật tự thế này chứ, phải theo một thứ tự nhất định chứ! còn nếu post theo kiểu này thì phải giới thiệu cụ thể về từng loại phơ mà mình post - như vậy mới có ích. Chứ mà cứ vớ được ảnh cái phơ nào là post liền lên thì chẳng mấy chốc thành cửa hàng tạp hoá à?
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang viết 1 phần mềm giả lập guitar effect. Đề nghị bác Hailua giải thích hộ về một số loại fơ sau đây được không?
    1. Expansion
    2. Phasing
    3. Pitch Shifting
    4. Double sideband
    5. Vocoding
    thanks bác
  9. NOgirlsNOdogs

    NOgirlsNOdogs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hì, để tôi góp các guitar setup của vài cao thủ trên thế giới
    1. Steve Vai
    1990S IBANEZ JEM-7V 7-STRING ELECTRIC GUITAR 1990S IBANEZ JEM6V ELECTRIC GUITAR
    1990S IBANEZ RG570 ELECTRIC GUITAR
    Phơ:
    2.Joe Satriani
    1990S IBANEZ JS-1000 ELECTRIC GUITAR
    2000S IBANEZ JS-2000 JOE SATRIANI ELECTRIC GUITAR
    Phơ:
    3.Yngwie Malmsteen
    FENDER STRATOCASTER AMERICAN ELECTRIC GUITAR
    DIMARZIO HS-3 PICKUPS
    Phơ:
    4.Eric Johnson
    1957 FENDER STRATOCASTER AMERICAN ELECTRIC GUITAR
    Phơ:
    5. Zakk Wydle
    6. Van Halen
    7. Kurt Cobain
    8. Dimebag Darrell
    9.Jimi Hendrix
    Nhìn vậy mới thấy các cao thủ quan tâm đến tiếng đàn của mình như thế nào. Anh em mình thì xài đàn phò, ampli củ chuối mà cứ chê phơ dở. Mong tài liệu này giúp được anh em ít nhiều!!!
  10. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở www.guitargeek.com phải ko. Nhìn mấy cái rigs của bọn nó vãi nhỉ Dùng phơ nổi tiếng thì phải kể đến Incubus. Mọi người lên www.guitargeek.com xem bộ phơ của nó

Chia sẻ trang này