1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng bệnh răng miệng cho trẻ, chỉ đánh răng là chưa đủ!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ducdongpk, 07/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducdongpk

    ducdongpk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Răng miệng là cơ quan đầu tiên của bộ tiêu hóa, đóng vai trò quan trọng trong các bước phát triển của bé bao gồm nhai, học nói, tạo nên sự phát triển và định hình cấu trúc mặt. Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ việc vệ sinh, phòng tránh các bệnh răng miệng sẽ là tiền đề quan trọng giúp bé có một nụ cười đẹp cũng như sức khỏe tốt nhất trong tương lai. Vậy thực hiện việc này như thế nào là đúng nhất? Cùng tìm hiểu với MamanBébé nhé!


    Xem thêm: Những bệnh răng miệng thường gặp nhất ở trẻ em


    Phòng bệnh răng miệng cho trẻ, chỉ đánh răng là chưa đủ!
    [​IMG]


    Rất nhiều ông bố bà mẹ quan niệm rằng răng sữa sẽ được thay bằng răng vĩnh viễn nên việc chăm sóc răng miệng là không cần thiết, tuy nhiên điều này hoàn toàn sai lầm. Bởi răng sữa là yếu tố đầu tiên định hình sự phát triển của xương hàm, xác định vị trí cho răng vĩnh viễn nên rất cần được quan tâm, tránh phát triển lệch lạc hay mắc phải những loại bệnh răng miệng như sún, sâu… Không chỉ có vậy việc này còn giúp loại bỏ một lượng lớn vi khuẩn gây bệnh, giúp hệ miễn dịch của bé được giảm tải, tránh khỏi rất nhiều vấn đề về đường ruột, hô hấp và nhiều cơ quan khác.

    Vậy đánh răng ngày 2 lần cho bé là tốt nhất? Câu trả lời là “ Đúng” nhưng chưa đủ. Nguyên nhân là bởi vì trong giai đoạn này bé thường xuyên tiếp xúc với những thực phẩm giàu axit có tính chất ăn mòn răng như kẹo, bánh, sữa, hoa quả… Trong khi đó việc đánh răng cho bé lại chưa phát huy hoàn toàn hiệu quả bởi bé chưa tự thực hiện được hay thực hiện một cách qua loa. Vậy giải pháp là gì?

    Phòng bệnh răng miệng vượt trội với kháng thể Ovopron DC trong viên ngậm Teteo Combi
    [​IMG]

    Bên cạnh việc đánh răng hàng ngày, mẹ nên tham khảo một số sản phẩm bổ sung khác mà điển hình là viên ngậm chống sâu răng Teteo Combi với Ovopron DC - kháng thể tự nhiên được chiết xuất từ trứng gà - là giải pháp đột phá trong công nghệ nha khoa của Nhật Bản. Kháng thể Ovopron DC có tác dụng cân bằng và tạo môi trường an toàn trong khoang miệng, loại bỏ các mảng bám và vi khuẩn gây sâu răng, giúp ngăn ngừa sâu răng, sún răng, viêm lợi. Bên cạnh đó sản phẩm còn chứa cellulose (chất xơ) giúp làm sạch và bảo vệ men răng không bị ố vàng, bổ sung Canxi giúp răng thêm chắc khỏe.

    Đồng thời với việc bổ sung vị ngọt tự nhiên từ Xylitol kèm theo hương các loại hoa quả như cam/nho/dâu… sẽ giúp trẻ thêm hào hứng, việc vệ sinh răng miệng chưa bao giờ là dễ đến thế!

Chia sẻ trang này