1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 10

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi redstar08, 17/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Các bác đừng quên là J10 hay Su30 đều cần có người lái. Phi công không được đào tạo tốt thì Su30 hay J10 cũng sẽ không tồn tại lâu khi không chiến hoặc đụng phải tình huống tác chiến nguy hiểm. Không biết phi công nhà mình và TQ thì trung bình 1 năm được bao nhiêu giờ bay thật và bay simulator nhỉ?
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.067
    Đã được thích:
    955
    Chiến thật thì chưa biết kết quả sao .Chứ chiến trong thương mại thằng J-10 này đã thua Mig-29 ở lần cạnh tranh trực diện đầu tiên
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA70818/default.htm
    Nga bán 20 chiếc MiG-29 cho Myanmar
    VIT - Một nguồn tin thân cận với công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga thông báo, một vài tuần trước, Nga và Myanmar đã kí hợp đồng cung cấp cho Không quân nước này 20 máy bay chiến đấu MiG-29 trị giá gần 400 triệu euro.
    Một nguồn tin trong Tập đoàn chế tạo hàng không thống nhất đã khẳng định thông tin này với Nhật báo kinh doanh Vedomosti. Nhưng đại diện của công ty xuất khẩu vũ khí Nga và tập đoàn chế tạo máy bay MiG từ chối bình luận thông tin trên.
    Đây không phải là thương vụ cung cấp máy bay MiG-29 đầu tiên cho Myanmar. Trong năm 2001, đã có 12 chiếc máy bay MiG-29 được giao cho quốc gia Đông Nam Á này. Không những thế, đây còn là hợp đồng cung cấp máy bay MiG-29 lớn nhất hiện nay sau khi hợp đồng cung cấp 34 máy bay MiG-29SMT/UBT cho Algeria của Nga bị đổ vỡ năm 2007. Tính từ thời điểm đổ vỡ hợp đồng với Algeria, Nga chỉ kí hợp đồng cung cấp 6 máy bay MiG-29 với Sri-Lanka trong năm 2008. Ngoài ra, trong năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tuyên bố cung cấp miễn phí 10 máy bay MiG-29 cho Li-băng từ kho vũ khí của Không quân Nga. Việc cung cấp những máy bay như đã hứa chưa được thực hiện nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu.
    Theo một nguồn tin thân cận khác với công ty Rosoboronexport, đề xuất của Nga đã chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với máy bay mới nhất của Trung Quốc ?" J-10 và FC-1 - tại Myanmar vì MiG-29 có giá rất ưu đãi. Vào thập niên 90, quân đội Myanmar cơ bản được trang bị bằng vũ khí Trung Quốc trị giá khoảng 2 tỷ đôla.
    Đối với lãnh đạo Myanmar, tiêu chuẩn về giá cả/hiệu quả hoạt động có ý nghĩa quan trọng hơn cả, nên dù sao máy bay MiG-29 của Nga vẫn cạnh tranh tốt hơn so với máy bay chiến đấu mới nhất của Trung Quốc, một quan chức trong Bộ Quốc phòng Myanmar cho biết.
    Cần lưu ý trước giờ Myanmar luôn là 1 đồng minh truyền thống của TQ , nếu không muốn nói là gần như là một sân sau

    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 15/04/2010
  3. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa vừa thôi chứ. Myanmar quan hệ tốt với TQ vì chính sách của TQ, cũng như của VN, là không can thiệp vào nội bộ của họ. Còn ngoài ra chính quyền quân sự của Myanmar có thể nói cực kỳ dân tộc chủ nghĩa. Họ ve vãn cả Ấn Độ lẫn TQ để nhận viện trợ quân sự. Nếu họ là "đàn em" của TQ thì đã chả có chuyện họ nện cho Hoa kiều một trận chí tử khiến các em chạy tán loạn về TQ như hồi cuối năm ngoái. TQ tái mặt nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt vì họ cần Myanmar hơn là Myanmar cần họ.
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Đắt thế là đúng rồi, nói cho cùng Tung Của chỉ đóng cái vỏ, lắp ráp một số phụ tùng, còn động cơ thì của ngố, rada của ít, một số linh kiện mang tiếng là ráp tại Tung của nhưng cũng nhập từ hàn, Nhật,..khung sườn thì cũng không phải 100% Tung của. Thế mà mua lẻ đồ như trên thì thằng nào thằng ấy thi nhau mà chặt đẹp, hơn nữa ngố,ít cũng cảnh giác đâu thể để thằng này lấy mất thị phần xuất khẩu vũ khí, thế nên chặt càng đẹp càng tốt.
    Thằng mua thì đòi trên con J-10 phải là đồ xịn, chứ động cơ của khựa thì đang bay có ngày toi, Rada khựa thì nhìn thấy nhưng là thấy của thằng cận thị cũng rùa nốt. Tuy nhiên thằng này cũng cáo, nó bán giá đắt nhưng khuyến mãi cái khác thành ra rẻ để chiếm thị phần đấy.
  5. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Để mình làm một bảng so sánh J-10 với vài lọai tương tự
    [​IMG]
  6. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có điều đừng có hỏi em nguồn.
    Trọng lượng cất cánh thông thường
    J-10: 18,500 kg
    Su-30MK2: 24,900 kg
    Trọng lượng cất cánh tối đa
    J-10: 19,000 kg
    Su-30MK2: 38,800 kg
    Khối lượng dầu bình chứa trong
    J-10: 4,500 kg
    Su-30MK2: 9,640 kg
    Khối lượng mang vác tối đa
    J-10: 4000 kg
    Su-30MK2: 8,000 kg
    Tốc độ tối đa ở độ cao 11,000 m
    J-10: 2.2 Mach, 1.2 Mach ở mực nước biển
    Su-30MK2: 2.0 Mach, 1.1 Mach ở mực nước biển
    Tốc độ leo
    J-10: 280m/s
    Su-30MK2: 300m/s
    Trần hoạt động
    J-10: 59,000 fts
    Su-30MK2: 56,800 fts
    Tầm bay
    J-10: 1850 km (bình chứa trong), 3000km với tiếp dầu trên không
    Su-30MK2: 5,000 km (bình chứa trong), 8,000km với tiếp dầu trên không
    Giới hạn G thông thường
    J-10: 9G
    Su-30MK2: 9G
    Độ dài đường băng cất cánh với cấu hình vũ khí thông thường
    J-10: 500m
    Su-30MK2: 550m
    Độ dài đường băng hạ cánh
    J-10: 700m
    Su-30MK2: 750 m với dù
    Tầm hoạt động của radar
    J-10: Bám 100km, tìm kiếm 150km
    Su-30MK2: Bám 200km, tìm kiếm 350km, 60km ở phía sau
    Dải quét ngang tối đa của radar
    J-10: +/-30 độ
    Su-30MK2: +/- 60 độ
    Khả năng tấn công
    J-10: Bám 10 and tấn công đồng thời 2.
    Su-30MK2: Bám 15 and tấn công đồng thời 4 đến 6.
    Diện tích phản xạ radar
    J-10: 5m2
    Su-30MK2: 5-10m2
  7. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Đã pm cho huyphuc nhờ làm một bài phân tích về J-10 rồi mà chưa thấy lão hồi âm. Chỉ nhớ có một lần lão bảo thực chất là con J-7 hay vỏ thôi chứ điện tử hàng không thì ko có gì, động cơ và rada thì nhập.
    Sau này nếu có biến thì đây có lẽ sẽ là ẩn số chăng? Vì Su-27,30 và hàng nhái J-11 thì có lẽ vịt cũng đã khá quen thuộc không muốn nói đã nằm lòng rồi.
    Hi vọng có bác nào có thể phân tích giúp!
  8. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đồ nhái của tàu mà nó dùng số lượng lớn để chiến thì bắn cũng mệt nghỉ.tàu trước nay vẫn nổi tiếng dùng thịt đè người nhưng não quá
  9. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Các bác không nên chê thằng J-10 của Trung Quốc.
    Chuyện tự chế được một cái máy bay với chi phí 30 triệu nó khác xa với việc bỏ tiền đi mua một cái máy bay 30 triệu.
    Giả sử trình độ Việt Nam mình mà chế được mấy cái như thế với đơn giá 300 triệu (vâng, gấp 10 lần) thì cũng là mừng, và cũng nên làm. Vì qua một dự án này nó nâng tầm hàng trăm nhà máy lớn nhỏ, hàng chục ngành công nghiệp, mấy vạn con người làm việc trực tiếp lẫn gián tiếp.
    Nếu bỏ tiền ra mua thì không thằng nào ở vị trí thuận lợi hơn thằng Trung Quốc, nhưng mà nó khôn hơn (cộng thêm là nó có khả năng) cho nên nó bỏ tiền nghiên cứu chế tạo.
    Nói chung là có trình độ công nghệ cao hơn thì về lâu dài sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.
  10. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này