1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Khối tải tương đương phía trước và sau trên nóc xe thu phát của đài điều khiển tên lửa Fan Song B (turbosquid.com)

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đang chuẩn bị kỷ nhiệm 40 năm trận Điện Biên Phủ trên không!
    Bây giờ mới có nhiều thông tin công khai. Nhưng tôi thấy phần thông tin hồi đó nếu Mỹ đánh cố thì Việt Nam hết tên lửa có vẻ không đúng. Hôm vừa rồi bác cựu chiến binh phụ trách lắp ráp tên lửa có nói thời gian ấy mình chỉ có 2 tiểu đoàn đảm nhiệm việc sản xuất tên lửa (thực ra là lắp ráp), công suất lắp được 25 quả ngày, nhưng về sau để đáp ứng nhu cầu họ nạp nhiên liệu trước và lắp ngay trên xe chở, làm việc 24 tiếng/ngày nên tăng năng suất lên tới 15 quả/tiểu đoàn (tổng là 30 quả ngày đêm). Chắc mấy hôm đầu chiến dịch, có sẵn tên lửa đã lắp sẵn từ trước bắn được nhiều hơn, những hôm sau lắp ráp không kịp cho nên tên lửa chỉ dành bắn B52. Khi chuẩn bị cho chiến dịch, các tiểu đoàn tên lửa được rút từ miền Trung ra, nhưng không mang theo tên lửa mà phải sử dụng hơn 700 quả cũ nhận tử trước 1968 để ở sông Đà. Hồi đó học cấp 3 hay đá bóng ven đồi sim, thấy họ chở về rất nhiều các thùng gỗ tròn dài vả thùng acid Nit'ric đặc bằng nhôm sơn xanh để rải rác trong các quả đồi.
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
  4. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Thêm cho chú Xài hình minh họa cơ chế vận hành của điều khiển Fan Song B:
    [​IMG]

    KX là gọi tắt của đài ra đa ngắm bắn cho pháo cao xạ K860 của Tq.

    Nguồn gốc của đài ra đa này như vầy: SCR-584 hàng Mẽo --> SON-9 hàng Xô --> Miao-9 hàng Tàu chế theo mẫu SON-9 --> K860 cải tiến kháng nhiễu từ Miao-9.

    K860 được dùng để ngắm bắn cho các pháo K59 57mm và K72 85mm của Tq. Mĩ chế áp được SON-9 và Miao-9, nhưng tới K860 thì chịu vì không có mẫu tín hiệu.
  5. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Thường thì người ta gây nhiễu tích cực theo cả một dải sóng trong một khoảng chứ nhỉ? Trước đọc qdnd có bài viết người ta nói do Mĩ chủ quan không gây nhiễu với các radar quá cũ sử dụng cho pháo cao xạ nên bỏ sót,trường hợp ta phát hiện radar K680 có khả năng phát hiện B52 cũng là tình cờ ở khu IV khi sử dụng làm lực lượng bổ trợ bảo vệ tên lửa hoạt động ở khu IV tìm cách đánh B52.Luồng nhận định nào đúng đây?
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Như vậy biện pháp này cũng hữu hiệu ngay cả khi địch sử dụng tên lửa AGM-78 phải không bác ? [:D]
  7. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Mĩ nó không chủ quan khi viễn chinh đường không như vậy đâu nha:-w Đài K860 là loại có thể ngắm bắn cho pháo trung cao 85, 88, 90 và 100mm. Những loại pháo này hạ B-52 dễ như bỡn nếu nó được ngắm bắn bằng ra đa và hỏa lực tập trung bằng máy chỉ huy. Vì thế Mĩ nó không hề chủ quan với loại ra đa cao xạ này.

    Có 2 yếu tố có thể tính tới trường hợp đài K860: băng sóng sục sạo nằm ngoài giới hạn chế áp của máy nhiễu B-52 và chế độ bám sát thụ động theo nguồn phát đáp tín hiệu định vị dẫn đường của B-52.

    Muốn K860 chỉ thị được mục tiêu cho tên lửa thì phải đấu ngắm đồng bộ với đài điều khiển.

    Thời đó thì sơ rai là tên gọi chung cho cả AGM-45 Shrike (sơ rai) và AGM-78 Standard ARM (sơ rai cải tiến). Biện pháp này hữu hiệu với cả 2: 1 loại bay đường đạn nhưng ngắm trực tiếp từ cự li ngắn và 1 loại bay ôtônôm tầm xa sau khi đài phát ngừng phát sóng.
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bác có thể làm 1 bài có tính chất kỹ thuật về bộ khí tài KX này được không ạ? [:D]
  9. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
  10. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Nhìn hình thì thấy máy bay ở VN, thợ là thợ Tây. Ai biết cái này thì thông báo cho anh em biết

Chia sẻ trang này