1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    chân dung tự họa hay tự phê bình của giáo sư đấy à ?
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.987
    Đã được thích:
    29.076
    Thôi đừng chọc nó chi nó phá nát toét cái topic bây giờ
  3. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Không chỉ tên lửa dùng nhiên liệu lỏng mới có cái bình cầu khí nén này, mà loại tên lửa nhiên liệu rắn cũng có em ơi. Đạn V-601Px của tổ hợp S-125xx chẳng hạn, 2 tầng đều dùng thuốc phóng rắn nhưng vẫn có bình cầu khí nén dung tích 7,345 lít trên tầng 2 nằm ở phía sau khối pin nguồn và trước khối tự lái. Bình cầu này chứa khí nén ở áp lực 350g/cm3 cấp khí cho bộ điều khiển cánh lái phía mũi đạn.
  4. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Tiếp chủ đề đạn V-755 của tổ hợp tên lửa S-75M: 1 số hình minh hoạ về bình cầu khí nén, bản vẽ đạn, đầu nổ V88M và mảnh văng

    Bình cầu khí nén còn lại trong khoang của đạn đã tiêu thụ sau bắn đạn thật
    [​IMG]

    Bản vẽ chi tiết đạn V-755
    [​IMG]
    Hieu_ba_gia thích bài này.
  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Đầu nổ V88M và phần đấu ngòi nổ vô tuyến
    [​IMG]

    Đầu nổ và thùng gỗ bảo quản
    [​IMG]

    Mảnh văng lấy ra từ vỏ đầu nổ V88M
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 13/02/2014
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bác phong cho hỏi vì sao đầu nổ đạn sam 3 không dùng continuous rod như dòng A mà lại dùng fragment? Phải chăng độ chính xác của tên lửa đất thấp hơn?
  7. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Theo tớ thì nó vẫn được chế tạo với nhiệm vụ đánh các phi đội máy bay ném bom của Mẽo. Do đó dùng đầu đạn nổ-mảnh để lấy tầm sát thương cao (60m), nhờ đó có thể đánh nhiều mục tiêu cùng lúc hơn. Cái món continuous rod thì diệt mục tiêu chắc ăn hơn nhưng tầm sát thương lại kém. :D
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vấn đề là thanh giăng nổ thì hay đấy, nhưng chỉ có là 2D thôi.
    Tên lửa Không-Không phải có ngòi nổ laze cận đích, chạy ngang máy bay đối phương mới nổ. Cắt đôi cái máy bay ra.
    Tên lửa phòng không do bắn xa, ra đa ở tít mù khơi nhiễu loạn lên như thế. Bay vào gần cái máy bay đã khó rồi. Biết bay vào đâu trên dưới sau trước mà nổ. Nên chơi bài nổ mảnh 3D cho chắc cú. Cứ vào bán kính tiêu diệt hiệu quả là bùm.
    Ví dụ: Sam2 là 60m
    ConnuocvietRussianfan thích bài này.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Rút lại không hỏi anh nhiều nưã. Các anh quân sử chơi cái bài cổ truyền, out band witdh, chửu nhau, xóa post... Dài hơi lắm chuyện HP không buồn nói nhiều. Chỉ hỏi anh lại cho ngắn, các anh xóa đi rồi thì các anh điền vào đó, đơn giản thôi:

    Su-30 có phát nhiễu chống phân cực xoắn không. Nếu như Su-30 có phát nhiễu phân cực xoắn, thì nó phát ở đâu.






    thứ nhất, Anh lẫn giữa chất đẩy và nhiên liệu. Chiên liệu cháy và nhiên liệu oxy hóa là cái cám lợn thằng nào nó nhồi cho anh thế. Nhiên là cháy, nhiên liệu là chất cháy. Cái nhiên liệu oxy hóa nó dùng để nhồi loại lợn nào ?

    жидкостный ракетный двигатель = động cơ tên lửa chất đẩy lỏng

    Tên lửa lỏng hai thành phần có chất đẩy propellant bao gồm hai thành phần, là chất oxy hóa=oxidizer và chất đốt=nhiên liệu=fuel. SAM-2 các đời sủa dụng chất oxy hóa là acid đỏ, hỗn hợp đậm đặc HNO3 và N2O4. Gọi là acid đỏ không đúng lắm vì tên này dùng cho chất oxy hóa của tên lửa đạn đạo, nó có thời gian chứa nhiên liệu lâu hơn, nên pha các halogen ổn định, thường là iod có màu đỏ. Các đạn SAM-2 đều là các đạn trực chiến ngắn, thời gian chứa chất đẩy không kéo dài, trước trận đánh mới bơm vào, pha HF.


    Còn cái khí nén ở đây anh nói bố láo. Tên lửa rắn không cần dùng khí nén cho động cơ, mà nó dùng như dự trữ cho hệ thống điều khiển cơ (tên lửa nhỏ). Còn tên lửa lỏng nhỏ dùng khí nén cho động cơ, nó dùng để đẩy các chất đẩy (chất oxy hóa và chất đốt) ra khỏi bình chứa. Khí nén luôn đảm bảo áp suất trong bình chứa cao hơn trong buồng đốt hiệu số đáng kể để hai chất trên phun đủ mịn. Các tên lửa lỏng lớn người ta dùng turbine kéo máy bơm, turbine cũng phát điện cho máy cơ chạy. Còn các tên lửa nhỏ như SAM-1 và SAM-2 dùng khí nén.

    S-75 là hệ thống đối không cổ lỗ 195x. Nguyên lý của nó cũng như tên lửa Đức hồi WW2, là tìm mục tiêu bằng lắc chảo + lái đạn bám đường radio, không hề có chút máy tính số nào. Vũ khí này được thiết kế để đánh chặn, chứ không phải đánh đuổi.

    Sơ đồ của nó
    http://mkonline.ru/2006-09/2006-09-11.html
    http://pvo.guns.ru/s75/s75.htm
    http://forum.guns.ru/forum_light_message/71/229986-m4962687.html
    http://www.ausairpower.net/APA-S-75-Volkhov.html

    Những hình dưới đây là của chiến tranh VN và đã được confirm

    Cảnh đánh chặn
    [​IMG]


    màn khác, diệt mục tiêu bằng ngòi nổ cảm ứng rádio, RF-4C
    [​IMG]


    Ảnh dưới đây mô tả: đánh chặn bằng góc bắn lớn, mục tiêu bị diệt bằng ngòi nổ cảm ứng từ xa và mảnh văng.
    [​IMG]






    Chỉ hỏi anh lại cho ngắn, các anh xóa đi rồi thì các anh điền vào đó, đơn giản thôi, cái giống quân sử nhà anh bao nhiêu năm vẫn mấy cái bài chó lợn này thôi sao :
    Su-30 có phát nhiễu chống phân cực xoắn không. Nếu như Su-30 có phát nhiễu phân cực xoắn, thì nó phát ở đâu.
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2014
  10. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Đầu nổ (phần chiến đấu) 5B18 của đạn Sam3 (tổ hợp S-125) có thiết kế hình trụ tương tự đầu nổ đạn Sam 2. Thiết kế đầu nổ kiểu này khi nổ sẽ tạo chùm mảnh văng hình vành khuyên toả ra không gian theo hướng bay của đạn với góc hướng trục hẹp nhỏ hơn 30o và góc hướng trục rộng lớn hơn 90o.

    Đầu nổ 5B18 của đạn Sam-3 nặng 72kg chứa 4500 mảnh văng khía sẵn trên vỏ, mỗi mảnh văng nặng 4,7g
    [​IMG]

    Đầu nổ 5B18 theo chuẩn tây lông được gọi là "High Explosive Blast Fragmentation Warhead", vừa diệt bằng sóng nổ ở cự li gần, vừa diệt bằng động năng mảnh văng ở cự li xa. Nó phổ biến cho TLPK ở tính đa dụng chống được nhiều loại mục tiêu cả trên không lẫn dưới đất và trên mặt nước nên thường được chọn để gắn hơn so với gắn đầu nổ thanh giăng.

    Về độ chính xác (điều khiển hay dẫn bắn) của TLPK cũng có chút liên quan. Các tên lửa PK thế hệ cũ dẫn bám chùm ra đa vô tuyến hoặc điều khiển vô tuyến (ACLOS và SACLOS) đều có sai số góc dẫn lớn nên phải chọn loại đầu nổ đánh đổi giữa mật độ mảnh văng với cự li diệt hiệu quả của mảnh văng. Sau này, các loại tên lửa có đầu tự dẫn có khả năng bám vào cự li diệt mục tiêu tốt hơn nên phát huy được ưu điểm của đầu nổ thanh giăng và phù hợp với một số loại TLPK chuyên nhiệm.
    taisaolainhuvayHieu_ba_gia thích bài này.

Chia sẻ trang này