1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Cụ lại tính vòi xe xịn đi cua gái ư?

    Cụ @huyphongvvs: cái đài SIR M hay RSM 970 đó mà bắt nó làm radar có oan cho nó không? Nó là cái máy phát đáp định vị dẫn đường mà
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Thôi các bác ơi, chuyện đó để sau, biết đâu lại bị mắc mưu thâm kế hiểm của "bạn lạ" thì chết. Không phận lãnh hải ta không được để vắng các em này một giây một phút nào, các bác hăng quá vì thể diện khoe mẽ (khoe cái gì với ai, bọn nào nể!?) xem chừng không đáng đâu. Với cách hành xử của VN hiện tại tôi chỉ tin rằng chúng ta "vô tư" giúp đỡ bạn bè (cũng là giúp ta) trong phần của ta, gói gọn nghĩa cử cũng đã rồi, quốc tế ghi nhận cám ơn thế là tốt rồi. Việc đem người, hàng họ sang phối hợp tìm kiếm chắc chắn không nằm trong chiến lược của lãnh đạo ta. Và chúng ta chưa chuẩn bị cho vấn đề rất hệ trọng này. Mồ hôi nước mắt chiến sĩ ta như thế là cũng tạm rồi chưa kể nếu đi xa hơn phải ohịu phụ thuộc nước khác có giữ được chủ động như ỏ nhà không, liệu ai dám bảo toàn sinh mạng chiến sĩ và của cải trang bị này chứ?
    karate_hn thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    cái máy lạnh daikin trên nóc cabin xe nhìn quen ghê nhẩy
    hanhgl thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Nếu vậy đây vẩn là đài radar củ chưa được nâng cấp thôi, hy vọng tương lai không xa CM hoặc PQ có S-125M/S-125-2TM.
    Thấy bác chém quá nên em vô tình hùa theo, mà nếu thế cũng hợp lý chứ, hay sợ ta phát hiện nên yêu cầu tháo cái rada MSS-6000 của con casa đi như hồi bay về từ canada.Như thế thì thành mù rồi.
    Sắp tới trang bị máy lạnh đại trà trên mấy con tăng T-54 nửa đấy chứ, như T-90 Ấn nó chê nóng rồi kìa
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ nhìn vỏ ngoài sao biết là không phải. Hay là hàng Viettel chỉ làm đồ trưng bầy thôi;)
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    QUên vụ này nửa, cụ điều mấy em UAV bay TKCN được đấy, mà không thấy tụi M-M sử dụng mấy em này nhĩ
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Mình góp cái này hơi ngoài lề nhưng thấy cũng hay. Tiện đây xin hỏi nhà vịt có quan tâm hay đã ....con hàng này chưa ?
    Tác chiến điện tử Nga lại 'bắt sống' UAV Mỹ ở Crimea

    (Vũ khí) - Một UAV trinh sát/tấn công MQ-5B của Mỹ lại vừa bị tác chiến điện tử Nga 'bắt sống' ở Crimea.
    Lực lượng tác chiến điện tử của Quân đội Nga vừa đánh chặn thành công một máy bay trinh sát/tấn công không người lái MQ-5B của Không quân Mỹ trên bầu trời Crimea, báo cáo của Hiệp hội nhà nước Rostec cho biết hôm 14/3.

    Theo Rostec, chiếc UAV MQ-5B vừa bị đánh chặn thuộc lữ đoàn trinh sát số 66 của Quân đội Mỹ, đóng trên lãnh thổ Bavaria.

    [​IMG]
    UAV trinh sát/tấn công MQ-5B.
    Báo cáo cũng cho biết rằng, đầu tháng 3 vừa qua, một phần của Lữ đoàn trinh sát 66 của Mỹ đã dịch chuyển tới khu vực Kirovahrad (Ukraine), và từ đây, họ đã triển khai các máy bay không người lái để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát vùng lãnh thổ Crimea và dọc theo biên giới Nga.
    Trước đó, cũng đã có báo cáo cho rằng, các máy bay không người lái Mỹ đã xuất hiện ở khu vực Kherson, gần với danh giới Chongar giữa bán đảo Crimea và phần đất liền của Ukraine. Trong đó, Lữ đoàn trinh sát 66 của Mỹ được cho là đang triển khai tổng cộng 18 UAV MQ-5B.
    "Đây là lần thứ hai UAV Mỹ bị đánh chặn ở Crimea", báo cáo của Rostec nói.
    "UAV này đã bay ở độ cao khoảng 4.000m và mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng đường truyền thông tin của UAV này đã bị phá vỡ nhờ sự trợ giúp của tổ hợp tác chiến điện tử 1L222 Avtobaza. Kết quả là UAV này đã phải hạ cánh khẩn cấp và được lực lượng phòng không thu giữ mà gần như không xảy ra hư hai nào", báo cáo nói.

    [​IMG]
    1L222 Avtobaza được xác nhận chính là tổ hợp tác chiến điện tử vừa bắt sống chiếc UAV MQ-5B của Mỹ ở Crimea.
    Tổ hợp tác chiến điện tử 1L222 Avtobaza đã tham gia phục vụ trong Quân đội Nga một thời gian dài. Các thành phần của tổ hợp Avtobaza trước đây được sản xuất tại Nhà máy Bryansk, một phần của Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến điện tử KRET. Sau này, việc sản xuất của các tổ hợp tác chiến điện tử (EW) ở Bryansk đã được chuyển giao cho doanh nghiệp khác của KRET là Kvant.

    Phạm Thái

    Thật là khôi hài Mẽo và fan mẽo xem thường Ngố và fan ngố, thế nhưng những sự việc như thế này thì lý giải mần răng, liệu nhà ngố ta có ngố thật không? tại sao họ không mạnh mẽ đưa tinh túy kỹ thuật công nghệ của mình đi vào đời sống nhỉ? Ngay chương trình không gian nhà Ngố không phụ thuộc công nghệ đỉnh cao Âu Mỹ mà vẫn thuộc hàng số má cho đén hiện tại. Bởi vậy tớ chỉ tin vào cái não của người Nga chứ tớ không mấy quan tâm đến bộ cánh của họ.
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Đài P-19MV của Viettel mới bắt đầu xuất xưởng, nhanh nhất phải đến 2017 mới trang bị đủ cho các đơn vị S-125M/S-125-2TM trong toàn quân, song song với tiến độ triển khai nâng cấp tổ hợp tên lửa S-125M lên chuẩn S-125-2TM. Dự kiến đến hết 2015 mới làm xong ... bộ, trang bị cho 6 trung đoàn tên lửa và cho Học viện PKKQ. Giai đoạn tiếp theo (2016-2017) nâng cấp nốt các bộ còn lại (tổng số ... bộ, đủ trang bị cho 10 trung đoàn). Đó cũng là lý do tại sao khi ta lựa chọn gói nâng cấp S-125M lên chuẩn S-125-2TM của bạch Nga không bao gồm nâng cấp đài nhìn vòng P-19 lên chuẩn P-19T.
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Cũng chính tổ hợp 1L222 Avtobaza này được cho là bắt sống máy bay do thám RQ-170 Sentinel ở Iran. Việt Nam cũng được cho là có vài bộ này.
    ak47kalanikov, karate_hn, CVPH1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này