1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamworld1

    dreamworld1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    83
    Bạn nào mở mang giúp mình cách người ta phân loại các hệ thống tên lửa phòng không tầm gần, tầm trung, tầm xa với. Tại sao Nga thiết kế S-350 được xếp vào dạng tầm trung mà vẫn trang bị tên lửa tầm bắn 400 km, mà không khoán trắng việc đấy cho S-400 hoặc S-500 luôn
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Cho hỏi ngu tí ? Khi máy bay lăn bánh dưới đất thì lái kiểu gì ta ? vì lái khi bay khác hẳn hoàn toàn
  3. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Thì lái bằng cách quay càng trước như ô tô thôi.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Tầm gần là độ hai chục cột cây lô mếch đổ lại. Tầm trung là khoảng trên 20 cây đến cả trăm cây. Tầm xa là ngoài trăm cây. Đó là nói tầm đạn ấy.

    Cái S-350 Vityaz đó nghe đồn là nó bắn tạm được cái quả đạn 9M96 tầm đâu khoảng trăm cây chứ lấy đâu ra 400km. Hiện tại nó chưa có đủ các loại đạn của nó đâu.
    ak47kalanikov thích bài này.
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Quay bằng cái gì đâu thấy trong buồng lái ? Chỉ thấy mấy thứ điều khiển tay ga và cánh tà, đuôi
  6. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Có 2 cái bàn đạp ở vị trí chân phi công, nó điều khiển cánh đuôi đứng và càng trước. Với các dòng từ Su-27 trở lên thì nó còn là chân phanh.
    [​IMG]

    Ông diễn đàn giờ còn tự che từ, làm không post được ảnh luôn :confused:
  7. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Úi, tớ nào có dám chém gì đâu, chỉ tại anh em ở Trường Sĩ quan Không quân thích ngắm biển và thưởng thức gái Tây ở chỗ mới nên đồng tâm nhất trí kêu lên cụ Thủ. Tuy nhiên, nhanh nhất thì cũng phải 2018 mới về nhà mới, trừ khi mấy anh Soái đang thèm rỏ rãi khu đất vàng ở NT nôn tiền ra sớm.
    Trích:
    "Quy hoạch đường băng theo hướng 300 - 2100 với giai đoạn 1 quy hoạch đường băng dài khoảng 2.400m. Ở giai đoạn 2, sân bay Phan Thiết sẽ được xây dựng kéo dài đường băng trên 3.000m và bổ sung thiết kế quy hoạch một đường băng đất để dự phòng, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay của không quân...

    Đồng thời định hướng quy hoạch tổng thể sân bay nơi đây có diện tích từ 450 ha đến 500 ha, trong đó phải đạt được mục tiêu đảm bảo hoạt động hàng không dân dụng lẫn hoạt động bay quân sự. Mặc khác còn đáp ứng nhu cầu mở rộng, nâng cấp khi có điều kiện và phục vụ công tác bay của Trường Sĩ quan Không quân cũng như các nhiệm vụ tác chiến bảo vệ biển đảo…

    Được biết sau chuyến khảo sát đánh giá từ trên không và để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng định hướng bố trí một đơn vị không quân ở khu vực Nam Trung bộ. Do vậy, quỹ đất đầu tư sân bay Phan Thiết cũng dành quy hoạch cho quốc phòng, bao gồm: Xây dựng khu doanh trại, sân đỗ, khu huấn luyện… Theo dự kiến, cuối năm 2015 Bộ Quốc phòng sẽ khởi công xây dựng sân bay và khoảng năm 2017 thì chuyển một đơn vị không quân về đóng quân tại Phan Thiết"
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Vậy là các resort ở khu Tiến Thành sẽ hy vọng bớt đìu hiu hơn so với khu Mũi Né, Hòn Rơm bây giờ rồi.
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Sẽ xây ở vị trí mới cụ ơi, phía Đông Bắc TP. Phan Thiết, nằm kẹp giữa 2 dãy núi thấp cơ. Từ đấy chạy xuống Mũi Né có khoảng 7-8km, nếu xây trên nền sân bay cũ thì xuống Mũi Né cỡ 30km.
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter cuối cùng đã về đến Việt Nam.
    Sau quãng đường bay dài hàng ngàn dặm trong 9 ngày liên tục bắt đầu từ Canada, hôm 7/10, chiếc thủy phi cơ Twin Otter 400 mang số hiệu MSN 887 VNT-773 (N900VK/C-GVAT) đã hoàn thành chặng đường bay cuối cùng từ sân bay Đài Bắc đến sân bay Cam Ranh của Việt Nam.
    Theo Đất Việt

Chia sẻ trang này