1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. dreamworld1

    dreamworld1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    83
    Thế cái S-350 Vityaz với Buk-M2/M3 thì vai trò của chúng trong phòng không tầm trung trên chiến trường có gì khác biệt nhau không bạn? Sao Nga lại phát triển đồng thời 2 loại tên lửa cùng một chức năng như vậy?
    Vụ S-350 có tên lửa tầm 400 km thì mình hóng hớt lều báo nên mới có ý thắc mắc như thế thôi
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    s350 là tên lửa thế hệ mới đc dùng để thay thế cho Buk trong tương lai, Buk là hệ phòng không đã lạc hậu với Nga rồi, nâng cấp này nọ là lấy số má bán hàng thôi.
    Đạn tên lửa S350 có tầm bắn tầm 120 km thôi chứ sao bắn đạn tầm xa thế đc
  3. dreamworld1

    dreamworld1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    83
    Nhưng thiết kế của Buk M3 theo mình thấy thì là khác khá nhiều so với Buk M2, tên lửa cũng là tên lửa mới chứ không phải là 9m317 nữa. Có thể nói nó gần như là một thiết kế mới được đặt trong tên cũ.
    Mình cũng không rõ ngoài 2 cái thiết kế bên ngoài và thay tên lửa ra thì Buk M3 còn khác gì nữa. Nhưng ý kiến chủ quan thì chắc Nga thiết kế M3 không hẳn chỉ là để lấy số má bán hàng
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Hai hệ thống này có mục đích khác nhau:

    - S-350 mục đích chính là để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ngoài ra khi cần nó cũng có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay khác.

    - Buk nói chung mục đích chính dùng để đối phó với các mục tiêu bay, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo rất hạn chế.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Buk chắc Nga không mua nữa đâu. Nó là thứ phát triển tận dụng hạ tầng công nghệ cũ để xuất khẩu. Vityaz công nghệ mới hơn cả S-300PMU, VM và đạn dược, bài bản đánh đấm chưa hoàn thiện. Nhưng nó là công nghệ mới hoàn toàn thuộc thế hệ TLPK tương lai của PK Nga để thay thế cả S-300 đời đầu và cả Buk. Nó là thứ gọn nhẹ sẽ có bản PK lục quân thay luôn cả S-300VMx và Buk cũng như shtil trong HQ. Nga đang cố tận dụng bán tháo những sản phẩm được tạo ra từ công nghệ cũ mông má lên, tô trát thêm vào như Mig-35, Su-35S, Buk, Shtil, Yakhont...Một số báo chí nói rằng Nga dùng thành quả từ việc cộng tác phát triển Buk tầu HQ-16, Buk hàn xẻng Cheongung là chưa thuyết phục. Các hệ thống đó thua quá xa S-350 về công nghệ nhiên liệu đạn. Chúng chỉ nhỉnh hơn Buk về công nghệ dẫn đường còn đạn thì chắc cùng thế hệ công nghệ. Nói dùng thành quả đó phát triển Buk-M2, Buk-M3 cho xuất khẩu thì đúng hơn. Cụ xem đạn 9M96 nặng chỉ hơn phân nửa đạn 9M38 nhưng tầm bắn gấp 3 lần là biết chúng khác biệt dường nào.
    ak47kalanikov thích bài này.
  6. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Ăn thua ở công nghệ hệ thống đài trinh sát, bám sát mục tiêu và điều khiển tên lửa, chứ không phải ở thuốc phóng xa hay gần đâu tồng chí Kùi:-w

    Nga phát triển tổ hợp TLPK S-500 "Triumfator-M" mới là đồ chuyên trị tên lửa đường đạn tầm trung xa (IRBM) với tốc độ mục tiêu có thể chặn đánh từ 7.000 m/giây trở xuống. Tổ hợp S-350 "Vityaz" là át chủ bài của phòng không PVO và ưu tiên chủ yếu dùng đánh mục tiêu bay khí động để thay thế các tổ hợp cũ S-300PM. Tuy nhiên, khả năng đánh mục tiêu bay đường đạn của S-350 cũng ngang ngửa với S-300VM và S-400, tức trị được tên lửa đường đạn tầm trung (MRBM) với tốc độ mục tiêu có thể chặn đánh tới 4.500 m/giây. Trong khi đó, tổ hợp TLPK S-300PMU1 chỉ phát hiện và chặn đánh được mục tiêu là tên lửa đường đạn có tốc độ bay 2.800 m/giây trở xuống.

    Túm lại, S-500 có thể chặn được IRBM tầm bắn 5.000 km đổ lại, S-300VM chặn được MRBM tầm bắn 2500 km, S-400 chặn được MRBM tầm bắn 2.800 km, S-350 chặn được MRBM tầm bắn 2.500 km và S-300PMU1 chỉ chặn được MRBM tầm bắn 1.300 km. Còn Buk-M2 khiêm tốn hơn với việc chỉ chặn được mục tiêu bay đường đạn có tầm phóng dưới 150 km.
    ak47kalanikov thích bài này.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ Cùi đúng roài ỉìầọhìáố
    Cải tiến của S350 có 2 phần
    Phần vỏ ngoài tiện nghi xì tin thì tận dụng hợp tác với Hàn mà ra.
    Phần lõi là hiện đại hóa đồ điện tử thì thửa riêng hàng nhà trồng, tất nhiên là lấy tiền Hàn xẻng phát triển rồi. Còn Hàn chỉ có vỏ mới, ruột cũ.
    Chuyện đạn bắn xa hay gần là do quy định của thiết kế. Em này thuôc gen lùn tầm trung muôn đời cũng chỉ tầm trăm cây lộn lại. Xa hơn có S400 nó lo.
    Cái cụ Cùi nói đúng ở đây là khả năng thu nhỏ đạn. S300 đời đầu to khủng mà tầm chỉ 90km. Giờ đây S350 làm luôn việc của S300 đời đầu và Buk tầm 40km. Các tổ hợp S300 PMU khá cồng kềnh bất tiện. Bắn xa 150km thì ít đạn, bắn gần 40km thì cồng kềnh quá.
  8. truonghuyenquan

    truonghuyenquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    288
    Từ sáng tới giờ em ngồi ở khu cầu Vĩnh Tuy thấy Trực Thăng bay nhiều ghê, mọi ngày toàn thấy ngựa thồ thi thoảng bay. Hôm nay thì toàn chuồn chuồn :(
    Các bác có nghe ngóng được cái gì không thế?
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Khổ thân các anh người nhà trời Trung đoàn 920 phải chạy sô, dành đất cho các khu đại đô thị. Trước mắt chuyển về Cam Ranh bay chơi đôi ba năm (từ 2015), sau đó mới chuyển về Phan Thiết (đầu 2018). Tiếng là đơn vị không quân mà căn cứ cơ bản cứ thay liên xoành xoạch => nhiệm vụ huấn luyện phi công sơ cấp có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Chán!
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tại sao đơn vị huấn luyện lại không ở xa đô thị, cứ thích gần thành phố là sao.
    Đó là do quy hoạch của các cụ đấy chứ. Vừa nguy hiểm cho thợ tập lái và dân, vừa khó phát triển kinh tế.

Chia sẻ trang này