1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesongma

    lovesongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi đang phòng không sao lại nhảy cả sang xd với môi trường đô thị thế, làm cốc cho mát [r2)] rồi lại phòng không vn nhé.
  2. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Theo các bác, trong tương lai (xa) lực lượng phòng không có nên loại bỏ biên chế cấp sư đoàn phòng không mà thay vào đó là biên chế cấp lữ đoàn phòng không hỗn hợp? Chẳng hạn xây dựng dăm ba lữ đoàn phòng không cơ động chiến lược trang bị hỗn hợp S-300PMU1/2 Favorit + Buk-M2 bánh hơi + Tor-M2 bánh hơi (+ZSU-23-4Mx); còn lại hình thành các lữ đoàn phòng không hỗn hợp trang bị TLPK Pechora (hoặc Buk) + Strela-10Mx (hoặc Pantsir-S1) + ZSU-23-4Mx + Igla-S + PPK 37/57mm.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959


    Theo em thấy

    Thực tế cách tổ chức các sư đoàn phòng không là quá cồng kềnh. Trước đây các sư đoàn phòng không hoạt động độc lập với nhau trong khu vực mình phụ trách, nên tự nó phải xây dựng cả hệ thống đảm bảo cho mình.

    Ngày nay với sự tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin . Xu hướng tất yếu là xây dựng hệ thống phòng không hợp nhất . Do đó không cần duy trì một cấp trung gian cỡ chiến dịch như sư đoàn phòng không nữa . Theo mô hình này cần xây dựng các lữ đoàn phòng không cơ động . Các lữ đoàn này nhận thông tin trực tiếp từ sở chỉ huy trung tâm của quân chủng phòng không không quân . Như vậy sẽ giảm được thời gian phản ứng cũng như đồng bộ và phối hợp tốt nhất giữa các đơn vị

    Tất nhiên hệ thống thông tin liên lạc và chỉ huy cần được nâng cấp lên một tầm mới , khác về chất chứ không phải về lượng.
  4. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Mức cơ động cao thì tổ chức theo mô hình Lữ đoàn PK là phù hợp nhất. Trong tương lai gần, khi tổ chức PK của ta vẫn dựa nhiều vào các phân đội, thậm chí khẩu đội bố trí cố định thì vẫn tạm duy trì tổ chức Sư đoàn.
  5. cungxt

    cungxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như bác, nhưng em thấy vẫn nên duy trì tổ chức Sư Đoàn và nên kết hợp sử dụng cả 2 mô hình hoặc có thể chọn lựa mô hình cụ thể cho từng vùng có đặc điểm địa lý, không gian khác nhau, miễn sao đảm bảo Tổ Quốc không bị bất ngờ là được [:D][:D][:D][:D][:D]
  6. khongquan99

    khongquan99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao lập diễn đàn về PK - KQ mà toàn " tám " tào lao không vậy? Có bài, ảnh mới thì post lên đi chứ.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đi đường Cộng Hòa ở Tân Bình, không ăn bụi hơi phí cuộc đời. đường to, đẹp vậy, có con lươn, cây xanh, sáng sớm ra thấy tụi mất dạy đó rải thêm lớp bùn, đổ vào mặt người ta
  8. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đoàn Không quân B70 Tăng cường khả năng tác chiến trên biển
    QĐND - Chủ Nhật, 08/05/2011, 21:53 (GMT+7)
    QĐND - Tại trường bắn Hòn Tý, Đoàn Không quân B70 vừa tổ chức cho các đơn vị C35, C37, C17 huấn luyện bắn, ném bom. Đợt huấn luyện này nhằm đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy; kiểm tra trình độ thực tế ứng dụng chiến đấu đánh mục tiêu mặt biển của lực lượng phi công, tổ bay các đơn vị và kiểm tra chất lượng của các loại vũ khí và hệ thống vũ khí khí tài trên máy bay. Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó tổng tham mưu trưởng và Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân dự và chỉ đạo.

    [​IMG]
    Trung tướng Trần Quang Khuê trực tiếp chỉ đạo bắn, ném bom trên biển

    Trong 2 ngày, mặc dù có lúc thời tiết mây mù, mưa giông, nhưng các đơn vị đã thực hiện được 37 lần chuyến bay bắn, ném bom với kết quả 100% phi công đạt yêu cầu, trong đó 43,3% đạt xuất sắc ném trúng tâm mục tiêu; 32,4% đạt giỏi; 13,5% đạt khá.

    [​IMG]
    Thực hành ném bom trúng mục tiêu.

    Trung tướng Trần Quang Khuê biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị tham gia huấn luyện, bắn, ném bom. Đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng cũng nhắc nhở Đoàn Không quân B70 cần tổ chức thường xuyên huấn luyện bắn, ném bom trên biển để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

    Tin, ảnh: Đoàn Hoài Trung
    http://qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/147318/Default.aspx
    xin phép post chi tiết
    Đọc tin này thấy mừng và hả dạ làm sao
    Chúc các chiến sỹ quyết chiến quyết thắng
  10. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Nhìn các bác chỉ đạo tác chiến mà chỉ có cái máy liên lạc mà buồn quá đi mất!:((:((:((

Chia sẻ trang này