1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tôi thấy Su22 Syria vẫn bay ầm ầm, mà tần suất hoạt động bên đó kinh khủng hơn bên mình nhiều. Ba lan giầu thế mà cũng chưa thấy thay. Nhà mềnh nghèo hơn, tiêu chuẩn thấp hơn tiêu chuẩn NATO mà đòi thay bằng bọn nó thì sang quá.
    --- Gộp bài viết: 29/06/2017, Bài cũ từ: 29/06/2017 ---
    Cụ đòi thay một con cũ ghẻ để lấy một con còn cũ hơn con đó nữa sao~X(
  2. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    430
    Bọn Nga tại Syri mang máy bay mạnh về không chiến kết hợp phòng không xịn đi cover bầu trời ,còn lại bọn lìu tìu ném bom , bắn uav . Bọn Ấn cũng thế Su xịn và con tê-giác dở dở ươn ươn . Vn cũng chiến thuật thế thôi cho nên suy ra mua gì các Cụ cũng chém tan nát cả rồi .
    Vấn đề là máy bay không chiến xịn Nga, Ấn có và Vn có thể mua được đồng thời việc huấn luyện phi công được support tốt , máy bay lìu tìu thì Nga đang vướng , Ấn cũng thế nhưng Ấn khá khẩm hơn vì còn hợp tác với phương tây bên cạnh đó VN cũng đang hợp tác với phương tây suy ra VN và Ấn đi chung đường .
    Ấn đào tạo phi công và thủy thủ tàu ngầm cho VN , Mỹ cấp học bổng cho phi công VN , Vn hợp tác mua tên lửa Ixrael loại dùng cho máy bay và bệ mặt đất ....rừng đã có đường mòn .
    Chờ bọn HAL ký cái nữa , chờ thêm vài dàn khoan dầu của Trung Quốc , chờ vùng nhận diện phòng không , chờ căn cứ tàu chiến Trung Quốc ở Trường Sa....:-D .
  3. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Mua mỗi 2 trung đoàn thì ai xài, ai nhịn, dự bị làm sao. Nghèo lắm thì cũng phải 3 trung đoàn. Mua hẳn 3 trung SM, 35 không có cánh vịt cảm thấy "chới với" sao sao á.
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    syria có tới 50 máy bay su-22 lận cụ à,cụ thấy nó đi ném bom phỉ thì nói vậy chứ chắc gì nó đã có tần suất bay bằng VN,tụi balan thì nó đang cố gắng tăng về chất nên tạm thời nó chưa loại biên su-22,nhưng cũng đã nói rồi su-22 của VN hiện tại có nguồn gốc từ ba lan(mua 40 chiếc năm 2005) trong khi su-22 của balan phải nâng cấp để bay thêm 300h thì su-22 của VN cũng sắp phải thế,có nâng lên cùng lắm cũng chỉ được 10 nữa là hết date,giờ phải tính thay thế trước là vừa,nếu thay sớm mà máy bay còn vài trăm giờ bay để dự trữ lưu kho thành máy bay dự bị chiến lược hoặc chạy đi làm UAV ném bom cũng ok
    con F16 tụi nó gọi là ngựa thồ mà bác :D
  5. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    bác duyvu 1920 ah, Su22 mình có nhiều nguồn lắm Balan, Ucraina, CH Séc đủ cả, trong đó đám mới nhất là hàng từ Ucraina mới nâng cấp năm 2007 và khung thân đám nâng cấp này dùng đến sau 2020 được vô tư. Số lượng Su22 hiện nay nhà ta khoảng 50 chiếc đổ lại, đến năm 2025 còn khoảng 45 chiếc bay vô tư
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2017
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Trước tiên là 1 giống giàu dinh dưởngchia ra cho các nơi
    Sau đó tăng gia sx Su cao lạng chia đều 2 miền.
    CuTit2016 thích bài này.
  7. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    thế này ta cần ít nhất 3 trung đoàn dinh dưỡng cao và 2 trung đoàn cao lạng ý chứ cụ nhể
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    bây giờ là 2017 rồi bác à,tính là tính đến sau 2027 ấy tức tầm 10 năm sau cơ :D Đúng là su-22 mua từ nhiều nguồn nhưng số lượng lớn theo sipri là từ ba lan còn từ uk hay séc số lượng nhỏ
    su-22 theo gói nâng cấp sâu nhất là thêm được 1000h bay,dù UK có nâng cấp khung thân của nó thì việc nó hoạt động đến 2027 là đã quá sức(tính ra mỗi năm 50h bay)
  9. mrthien217

    mrthien217 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2016
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    25

    mình cũng đồng ý kiến

    về cơ bản thì cái nào dùng được vẫn dùng

    nhưng trên tình thần mua mới để về lâu dài

    đến năm 2025 mà nhà ta vẫn dùng Su cho nhiệm vụ vậy có quá tải ko ?
  10. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    mình thì vẫn nghĩ Su22 nhà ta còn dùng lâu nữa đấy, ít nhất là khi nào đám Su24M của Nga nghỉ hưu thì đám Su22M3/M4 của ta mới loại biên được
    mà tìm được cái ảnh này, không rõ là Su22 đeo thiết bị trinh sát gì nhỉ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này