1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Mình thấy tất cả các page quân sự của VN, bao gồm các nick kì cựu trên ttvnol này cũng đăng bài anti SPYDER đấy bạn, cụ nào ? toàn mấy cháu rồ Mỹ chứ làm gì có cụ nào. Hỏi bên phe Huyphuc81 hay Com Com, GDQP (gồm nhiều mem kì cựu ttvnol) xem họ có thích SPYDER ko ?

    La liếm gì chỉ ra, moi thông tin gì chỉ ra ? tất cả thông tin chỉ có thầy pót đầu tiên, tất cả các page quân sự kia đều nói theo sau khi đã đọc bài thầy dẫn chứng, trên này có thằng nào đăng những bằng chứng trước thầy chưa, đưa bằng chứng ra xem ? có mà các cháu rồ Mỹ lỡ mồm tung hô Spyder vài năm trước, giờ phải chữa nhục bằng cách chửi đổng thì có

    vd 1 bằng chứng thầy dẫn chứng rằng Spyder cực kì tệ hại tại Gruzia 2008, la liếm chỗ nào, la liếm ai, chẳng có ai pót những thông tin này ngoài thầy cả
    Radar SPYDER thần thánh quá tới nỗi mù trước 1 top máy bay JF17, để JF17 nó thọc sâu vào tận 10km nó liệng bỏ rồi còn bắn hạ cả 2 chiếc máy bay Ấn, SPYDER chỉ có thành tích duy nhất là bắn hạ được....Mi-17 của chính Ấn Độ, ko biết ai mới hấp diêm ai
  2. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Kinh, giờ kì cựu ttvn là huyphuc với comcom, tự nhiên thấy mình già quá :(
    Tự nhiên nhớ thời huyphuc chửi 1 thanh niên là liệt não, không biết gì về Mig, dù thanh niên ấy từng lái Mig :(
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.074
    Đã được thích:
    2.542
    Thì phải cho Huy thể hiện tinh thẩn là biết Mig nhưng chưa lái Mit.
    Cụ già rồi nên cáo lão về vườn hay tiếp tục cống hiến đây!

    Hay cụ chuyển sang lái Yak-130 đi, nghe bảo kỳ này có hàng về.
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2019
    dragonboy1080 thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.407
    Đã được thích:
    26.779
    Sao chú không qua chổ phắc cốp liếm mà qua đây
    igansanzenin thích bài này.
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thành tích thực chiến của SPYDER quá tệ hại đến nỗi bị tất cả các page quân sự VN cho tới Ấn Độ chửi ra ko thể thống cống rãnh gì luôn, hay ý các vị rồ Israel thì bọn nó đều là rồ Tàu ?

    Ai bênh SPYDER đề nghị trả lời hộ thành tích thực chiến nó tốt ra sao ? đưa dẫn chứng cụ thể luôn nha, chứ toàn thấy nói trống không, ko 1 bằng chứng nào, tự huyền hoặc rằng nó tốt.

    SPYDER bị tóm sống bên Gruzia 2008 (báo cáo 1 dàn nữa bị tiêu diệt), Spyder trong cuộc chiến này tắt lịm suốt 6 ngày

    [​IMG]

    Đây là nạn nhân của SPYDER bên Ấn Độ, máy bay phe Ấn bị chính SPYDER bắn hạ, như vậy là Spyder đã bắn hạ được máy bay rồi, nhưng là của phe ta, trong khi để cho JF17 của Pakistan sang bỏ bom

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/03/2019, Bài cũ từ: 29/03/2019 ---
    HOT thêm báo cáo từ nguồn Nga về việc PK Ấn bắn nhầm trực thăng

    Indian Missile Mistakenly Hit its Own Chopper in Conflict with Pakistan - Report

    https://sputniknews.com/asia/201903291073647971-indian-missile-hits-own-chopper/

    Lần cập nhật cuối: 29/03/2019
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.759
    Đã được thích:
    10.173
    Truyền thống tưng tửng của bọn huy fúc vẫn còn le lói không tắt nơi ngóch ngách internet nhỉ. Không biết mấy cái phây hay gờ-rúp của huy fúc bây giờ có bao nhiêu người theo dõi.
  7. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thêm tin chính thống xác nhận SPYDER bắn hạ Mi-17

    Indian Missile Mistakenly Hit its Own Chopper in Conflict with Pakistan - Report

    An Indian missile may have hit its own military helicopter on 27 February while trying to target 25 Pakistani fighter jets flying over its territory in retaliation to an Indian airstrike a day earlier in Pakistani territory to destroy alleged terror infrastructure.

    New Delhi (Sputnik): India's air defence missile of Israeli-origin may have shot down its own Mi-17 V5 military chopper, following an alert on 27 February about 25 Pakistani fighter jets hovering over the border area that separates the two countries, reports the Indian daily The Economic Times.

    [​IMG]


    The incident had occurred a day after the Indian Air Force (IAF) avenged the 14 February Pulwama militant attack by a Jaish-e-Mohammed (JeM) militant along the Jammu —Kashmir Highway on a CRPF troop convoy in which over 40 personnel were killed and many others left wounded.

    [​IMG]

    The Mi-17 V5 helicopter lifted off from Srinagar airfield at 10:00 a.m. local time for a routine mission. The helicopter crashed around 10:10 a.m. near Jammu and Kashmir's Budgam district. All six Indian Air force (IAF) personnel on board were killed in the crash, a leading Indian daily reported on Friday citing the initial report.

    The investigation's focus is to determine "if multiple layers of safeguards meant to protect assets from friendly fire failed and how systems need to be improved to prevent any such incident in future", it reported.


    The Indian authorities maintain that the IAF strike was carried out against suspected terror infrastructure operated by JeM, the Pakistan-based terrorist organisation that claimed responsibility for the Pulwama attack.

    READ MORE: Indian MiG-21 Bison Crashes Near Pakistani Border

    A day after the Indian side launched the air strike in Balakot (in Pakistan), the two nuclear armed nations engaged in an air clash, a first in five decades. According to reports, at least 25 fighter jets from the Pakistan Air Force tried to breach the border for a strike on military targets. A slow moving target like the Mi-17 V5 helicopter could be mistaken for a low flying armed UAV homing into an air base, said the media report citing sources.

    The IAF has stated it wouldn't hesitate from initiating Court Martial proceedings against personnel found guilty in the inquiry.

    https://sputniknews.com/asia/201903291073647971-indian-missile-hits-own-chopper/

    Link gốc Ấn Độ: https://economictimes.indiatimes.co...i17-v5-chopper-crash/articleshow/68623744.cms

    So sánh

    Trực thăng Ấn Độ bị tai nạn thực tế, xác gần như còn nguyên vẹn để nhận ra

    [​IMG]

    Và bị bắn hạ, nên nhớ tốc độ của trực thăng rất thấp, nên ko thể tác động mạnh như máy bay phản lực khi rơi được, làm sao có thể tan xác pháo như thế kia, chỉ có thể là bị SAM bắn rơi mà thôi

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/03/2019, Bài cũ từ: 29/03/2019 ---
    Từ Forum quân sự nổi tiếng Ấn Độ, họ cũng đã đưa thông tin Mi-17 bị Spyder bắn nhầm

    Sad news Manu pubby is saying Mi-17 crash in budgam was friendly fire from Israeli Spyder SAM . Saying the operator might have mistaken it for armed Pakistan drone . Coi is still on so let's wait for the official outcome of the probe . This will go down as bad moment for IAF air defence structure which couldn't able to identify a friendly bird

    https://defenceforumindia.com/forum...ainst-pakistani-terrorism-2019.81456/page-461
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2019
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.074
    Đã được thích:
    2.542
    [​IMG]
    despair thích bài này.
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thêm bằng chứng về việc SPYDER bắn hạ chính Mi-17
    Ấn Độ đã cho nổ tung Mi-17 của chính họ giết chết 7 người khi cố nhắm vào máy bay Pakistan


    India blew up its own helicopter while trying to target Pakistani jets, killing 7 – report

    [​IMG]

    In a scene that could have come right out of ‘Top Gun’, India seems to have knocked its own helicopter out of the sky with a missile aimed at intruding Pakistani jets, according to media reports.
    A little over a month after Indian authorities claimed that 25 Pakistani fighter jets were detected attempting to breach Indian airspace, sources say a defensive missile fired during the incident may have seriously missed its mark.
    [​IMG]
    India’s Economic Times (ET) reports that the missile was fired shortly before an Mi-17 V5 helicopter on a routine mission crashed, leading to speculation that India accidently destroyed its own aircraft. Six air force personnel were killed in the crash, along with one civilian who was hit by the debris.

    The final moments preceding the crash, including if the IFF (Identity, Friend or Foe) systems were switched on or not, are being carefully looked at to determine what went wrong,” ET reported. Their sources say that it is well within the realm of possibility that a malfunction could have resulted in the targeting systems mistaking the helicopter for a low-flying unmanned attack vehicle. Eyewitnesses also heard a “loud explosion” in the air at the time the chopper went down.

    The sturdy $17 million Mi-17 V5 helicopter has not been prone to any serious technical failures. The equipment is also fairly new, the first of the choppers entered into service in 2012.

    Aside from looking into possible technical malfunctions with the Israeli-made missile, “highly placed sources” among the air force told ET they are also investigating if any personnel may have been responsible, threatening a possible court martial over the fatal mishap.

    The alleged cross-border aerial assault took place a day after an Indian air raid on suspected terrorist infrastructure in Pakistani territory. India has long accused Pakistan of harboring militants from the terrorist group Jaish-e-Mohammed (JeM), who they blame for a car-bombing which killed 44 members of the Central Reserve Police Force earlier in the year.

    Islamabad denies that JeM has any infrastructure set up in the areas New Delhi has indicated as possible terrorist training-camp locations, even offering to allow Indian officials to inspect suspected sites themselves.

    https://www.rt.com/news/455066-india-helicopter-friendly-fire/
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2019
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Báo VN đưa tin

    Tên lửa phòng không Ấn Độ bắn hạ trực thăng Mi-17-V5 của chính quân mình - Thảm khốc

    Tờ Indiatimes vừa cho biết các nhà điều tra đã phát hiện một quả tên lửa phòng không của Ấn Độ đã được phóng đi ngay trước khi chiếc trực thăng Mi-17-V5 của Không quân nước này rơi.

    Theo kết quả điều tra ban đầu trong vụ việc xảy ra hôm 27/02/2019, đã có một quả tên lửa phòng không của Ấn Độ khai hỏa chỉ ngay trước khi chiếc trực thăng Mi-17-V5 của Không quân nước này rơi ở Budgam, gần Srinagar, khiến 6 thành viên tổ bay và 1 dân thường thiệt mạng.

    Thông tin nóng hổi này khiến dư luận Ấn Độ ngay lập tức dậy sóng. Các điều tra viên đã giám định chuỗi các sự kiện xảy ra trước khi chiếc trực thăng bị rơi.

    Những khoảnh khắc cuối cùng của vụ rơi trực thăng, bao gồm cả việc hệ thống nhận diện địch ta (IFF) có được bật lên hay không, đã được kiểm tra kỹ càng để phát hiện xem có gì sai sót.

    Một quan chức cấp cao Không quân Ấn Độ đã nói với Indiatimes rõ ràng là không cần phải xấu hổ gì khi cần thiết phải đưa ra xét xử nhưng người có trách nhiệm nếu có bằng chứng điều tra khẳng định họ có lỗi.

    [​IMG]
    Chiếc trực thăng Mi-17-V5 của Không quân Ấn Độ bị rơi hôm 27/02/2019.

    Indiatimes đã nắm được trọng tâm của cuộc điều tra là xem xét những lớp dày đặc của hệ thống khí tài phòng hộ để bảo vệ trực thăng an toàn trong tình huống bị quân nhà bắn nhầm và các hệ thống cần được cải thiện như thế nào để không xảy ra những tình huống tương tự trong tương lai.

    Các nguồn tin cho biết khả năng cao quả tên lửa đó có nguồn gốc từ Israel đã được khai hỏa sau tiềng còi báo động phòng không vang động khắp khu vực Jammu và Kashmir, khi 25 chiến đấu cơ Pakistan được phát hiện dọc theo biên giới vào sáng ngày 27/02/2019.

    Về vụ báo động, nguồn tin của Indiatimes cho biết, các bằng chứng cho thấy chiến đấu cơ Pakistan đang tìm cách tiếp cận biên giới để tấn công các vị trí quân đội Ấn Độ và còn có cả mối lo ngại về việc các máy bay không người lái vũ trang của đối phương cũng đã được triển khai.

    Một mục tiêu bay chậm như trực thăng Mi-17-V5 có thể bị nhầm lẫn với một chiếc UAV vũ trang của Pakistan đang chuẩn bị tấn công một căn cứ sân bay, theo nhiều nguồn tin khác nhau.

    [​IMG]
    Chiếc trực thăng Mi-17-V5 của Không quân Ấn Độ bị rơi hôm 27/02/2019.

    Khi báo động phòng không được kích hoạt, một loạt các hành động phải được thực thi. Ở đây có một bộ quy tắc mà các máy bay vận tải và trực thăng cần phải tuân thủ và cũng có cả các hành lang bay ra và bay vào để các máy bay hoạt động. Đồng thời, tổ bay phải lập tức bật hệ thống nhận dạng địch ta (IFF, hay còn gọi là bộ phát đáp nhận diện).

    Nguồn tin cho biết thêm rằng mọi góc độ sẽ được đánh giá để xác định xem liệu rằng những sai sót nào đã xảy ra và ở đâu.

    Một quan chức cấp cao đang tiến hành điều tra vụ trực thăng rơi và được phép tiếp cận tất cả các dữ liệu cần thiết với các nhân viên điều hành mặt đất cũng như hành động của tổ bay trên chiếc trực thăng trong 10 phút xảy ra trận không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan.

    Như Indiatimes đã đưa tin, chiếc trực thăng nói trên đã rơi trong khoảng thời gian 10 phút khi chiến đấu cơ Không quân Ấn Độ lao vào không chiến với các máy bay tiêm kích Không quân Pakistan ở dọc đường ranh giới kiểm soát (LoC).

    Phía Ấn Độ đã xác nhận có vụ rơi máy bay trực thăng Mi-17-V5 tuy nhiên không đề cập tới nó trong các tuyên bố về trận không chiến và trong cuộc xung đột với Pakistan.

    Trong tuyên bố chính thức của mình, Pakistan cũng xác nhận có trận không chiến trên vùng trời Nowshera, nhưng khẳng định các chiến đấu cơ của họ không liên quan tới vụ trực thăng Ấn Độ bị rơi.

    Mi-17-V5 là một trong loại trực thăng ổn định nhất, được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng và hiếm khi gặp lỗi kỹ thuật gây ra các tai nạn thảm khốc.

    Những người chứng kiến ở hiện trường cho biết có 1 tiếng nổ lớn được nghe thấy trên không trước khi chiếc trực thăng này rơi xuống và tạo thành một quả cầu đầy khói lửa là một chỉ dấu cho thấy khả năng cao là chiếc trực thăng này đã bị trúng đạn.

    http://soha.vn/nong-ten-lua-phong-k...hinh-quan-minh-day-song-20190329191659429.htm

    Sự thật sốc về "hung thủ" bắn hạ trực thăng Mi-17-V5 Ấn Độ ở Kashmir

    Chính tên lửa SPYDER đã bắn hạ trực thăng Mi-17-V5

    Dựa trên kết quả một cuộc điều tra sơ bộ mới đây do Không quân Ấn Độ thực hiện, các điều tra viên đã phát hiện ra rằng một tên lửa phòng không của chính nước này đã được bắn đi trước thời điểm chiếc trực thăng Mi-17-V5 rơi vài phút ở Budgam hôm 27/2 vừa qua, khiến 6 binh sĩ và một công dân Ấn Độ thiệt mạng.

    Sâu chuỗi các sự kiện xảy ra trước vụ tai nạn nhóm điều tra viên Ấn Độ đã đưa ra một kết luận động trời rằng, chiếc Mi-17-V5 của không quân nước này bị bắn hạ bởi chính hỏa lực "đồng minh".

    Trực thăng Mi-17-V5 có thể đã bị nhận nhầm là UAV vũ trang của Pakistan, và nhiều khả năng chính nguyên nhân này đã khiến chiếc Mi-17-V5 bị phòng không Ấn Độ bắn hạ.

    [​IMG]
    Xác chiếc trực thăng Mi-17-V5 của Không quân Ấn Độ bị bắn hạ hôm 27/02/2019.

    Theo Economic Times, quả tên lửa gây nên tai nạn nghiêm trọng trên có nguồn gốc từ Israel thuộc một hệ thống phòng không mới được Quân đội Ấn Độ đưa vào trang bị cách đây không lâu. Và từ dữ kiện quan trọng này chúng ta có thể dễ dàng suy luận ra "hung thủ" bắn hạ chiếc Mi-17-V5 chính là hệ thống phòng không SPYDER.

    Theo bản báo trên, chiếc trực thăng Mi-17-V5 của Không quân Ấn Độ cất cánh từ sân bay Srinagar lúc 10h00 sáng (theo giờ địa phương) trong một nhiệm vụ tuần tra theo thường lệ. Và chỉ 10 phút sau tức 10h10 nó đã được xác định đã rơi gần Budgam, đây cũng là thời điểm một quả tên lửa thuộc hệ thống phòng không Spyder được bắn đi.

    Các nhân chứng ở hiện trường cũng cho biết, thời điểm chiếc Mi-17-V5 rơi xuống họ có thấy một vệt khói trắng dài ở đường chân trời, thứ mà chúng ta thường thấy sau các vụ phóng tên lửa.

    Từ những khoảnh khắc cuối cùng của vụ tai nạn, các điều tra viên của Không quân Ấn Độ đang xác định xem ở thời điểm Mi-17-V5 rơi, hệ thống hệ thống nhận dạng "bạn – thù" IFF trên trực thăng cũng như trên hệ thống phòng không SPYDER có hoạt động hay không. Và nếu chúng hoạt động thì tại sao tên lửa SPYDER không nhận ra chiếc Mi-17-V5 là "bạn"?

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không SPYDER của Ấn Độ.

    Hệ thống vũ khí chấp vá của Quân đội Ấn Độ

    Thông qua sự kiện lần này chỉ ra rõ một nhược điểm lớn trong việc sử dụng cùng một lúc nhiều hệ vũ khí khác trong Quân đội Ấn Độ.

    Khi mà ở thời điểm hiện tại Ấn Độ đang sử dụng đồng thời cả hai hệ thống vũ khí tiêu chuẩn của cả Nga và NATO, cũng như đồng bộ chúng với nhau một cách chấp vá thông qua các nhà thầu phụ thứ ba.

    Điều này có thể thấy rõ qua các loại vũ khí Ấn Độ mua của Nga, khi hầu hết chúng đều phải trải qua quá trình nâng cấp hoặc trang bị bổ sung các thiết bị, khí tài theo tiêu chuẩn NATO. Ví dụ điển hình nhất có thể kể đến là tiêm kích Su-30MKI, xe tăng T-90S, trực thăng Mi-8/17, khu trục hạm, tàu ngầm tấn công...

    Dẫu biết cách làm trên của Ấn Độ có thể tạo nên sự đồng bộ giữa các hệ vũ khí thế nhưng việc làm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi quá trình đồng bộ không phải do các bên bán các loại vũ khí này thực hiện. Ở đây muốn nói, Ấn Độ mua vũ khí ở một nơi và nâng cấp chúng ở một nơi khác để có mức chi phí cạnh tranh nhất.

    [​IMG]
    Trực thăng Mi-17-V5 của Không quân Ấn Độ.

    Và câu hỏi được đặt ra ở đây là, với cách làm như hiện tại liệu kịch bản về một vụ tai nạn tương tự như Mi-17-V5 có lặp lại đối với Quân đội Ấn Độ trong tương lai gần.

    Cũng cần nhắc lại rằng, cuộc đối đầu giữa các chiến đấu cơ Ấn Độ và Pakistan hôm 27/2 chỉ là xung đột ở mức độ có kiềm chế và nó chưa phải là một cuộc chiến toàn diện. Thế nhưng cách Quân đội Ấn Độ thể hiện "sức mạnh" lại khiến dư luận nước này ngán ngẩm.

    Khi mà tiêm kích MiG-21 bị bắn hạ còn phi công thì bị Pakistan bắt sống, và càng đau đớn hơn khi Mi-17-V5 bị bắn rơi bởi chính tên lửa phòng không nước này.

    Việc tên lửa phòng không Israel bị nghi bắn hạ trực thăng Mi-17-V5 cũng khiến người ta nhớ tới việc, bom dẫn đường thông minh Spice 2000 của Israel thất bại thảm hại ra sao trong đợt không kích một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) nằm trên địa phận khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

    Theo hình ảnh vệ tinh được công bố, trong 3 quả bom SPICE-2000 Ấn Độ sử dụng tấn công trại của Jaish-e-Mohammad được ghi nhận, thì quả chính xác nhất vẫn cách mục tiêu khoảng 150m. Trong khi đó 2 quả còn lại lần lượt tấn công vào vị trí cách mục tiêu 185m và 200m.

    Cũng cần nhắc lại rằng chiến đấu cơ mang theo bom SPICE-2000 hôm đó là Mirage 2000 – một trong những dòng máy bay chiến đấu thành công nhất của Pháp.
    http://soha.vn/su-that-soc-ve-hung-...i-17-v5-an-do-o-kashmir-20190329204445492.htm
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2019

Chia sẻ trang này