1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.169
    Đã được thích:
    8.423
    [​IMG]
    Connuocviet thích bài này.
  2. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Các bác cho em hỏi các máy bay chiến đấu hiện nay có khả năng nhận biết tên lửa đang phóng đến mình ở khoảng cách đủ an toàn để cơ động né tránh không ạ? Ý em giả sử một con F-22 phát hiện trước Su-30SM và phóng tên lửa trước khi Su-30 kịp phát hiện nó thì con Su-30 có cơ may né tránh được tên lửa hay là cầm chắc cái chết ạ?
  3. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Trong phim thấy có báo động, báo động vàng là còn an toàn, đỏ là coi như chỉ phóng mồi bãy rồi bẻ cần loạn xạ và cầu nguyện.
    ttanh919 thích bài này.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có nhiều kiểu nhận biết và cũng có nhiều kiểu tránh né, đối phó.
    Cơ bản nhất khi máy bay đối phương ngắm bắn bằng radar. Dễ dàng phát hiện ra khi hệ thống cảnh báo hoạt động. Kể cả F22 có tàng hình thì cũng phát hiện ra ra đa ngắm bắn. Lúc đó thì bỏ chạy hay quay đầu theo dõi là tùy.

    Với việc bắn trộm từ xa bằng tên lửa đầu dò ra đa chủ động kiểu R77 hoặc đầu dò hồng ngoại như R27T thì hơi khác một chút.

    Khi đầu dò ra đa chủ động trên R77 hoạt động thì đương nhiên cũng phát hiện ra. Lúc đó bật gây nhiễu hay né tránh là tùy.

    Với đầu dò thụ động như đầu dò hồng ngoại thì chỉ có dùng ra đa để phát hiện quả tên lửa và dùng mắt thường hay cảm biến quang học cảnh báo. Đa số tên lửa không tàng hình nên có thể dùng ra đa phát hiện ra, tất nhiên tầm phát hiện nhỏ. Nếu ko thì chỉ có dùng mắt thường theo dõi vệt khói phía sau tên lửa. Chân chính cảm biến quang học cảnh báo 360 độ chỉ có trên F35 và vẫn đang trục trặc.

    Khi phát hiện ra rồi thì bắn pháo sáng cho lóa đầu dò rồi đánh võng chuồn thôi.

    Lưu ý trên tiêm kích hiện đại đều có cảm biến chống ngắm bắn trước sau cả. Nhưng chỉ có cảm biến ra đa và cảm biến tia laze ngắm bắn thôi. Với tên lửa tầm xa đầu dò hồng ngoại thì các cảm biến đó đa phần vô dụng. Phải dựa vào ra đa trên máy bay và mắt thường phi công.
    ttanh919 thích bài này.
  5. ABDevgru

    ABDevgru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    23
    Còn đống MAWS cụ vứt đi đâu hết rồi cụ mèo :confused:
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hơn 90% các vụ trúng đạn là méo biết bị bắn.
    Đừng nói tới radar tìm tên lửa, ... trước hết phải biết sự có mặt của máy bay địch trong khu vực
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Nếu không biết sao có vụ phát hiện, né tránh, phóng mồi bẩy....
    [​IMG]
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    thường đi máy bay được hướng dẫn sử dụng áo phao, cũng thấy yên tâm 1 tí tẹo, nhưng thực sự khi xảy ra vấn đề thì may lắm mới được dùng.

    còn ghế phóng thoát hiểm kìa,
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ko biết mới trúng đạn chứ. Hê hê. Do máy bay dỏm ko đủ hệ thống cảnh báo và ra đa đểu chẳng hạn.

    Ví dụ: Su30MKM trang bị đầy đủ cảnh báo bị ngắm bắn trước sau do nó thiết kế thiên về không chiến và nhà nó.... nhiều tiền. Su30Mk2 nhà mình thiếu cảnh báo vì ưu tiên đánh biển và tư duy cắn trộm, nghèo nữa. Do đó máy bay nhà mình đang bay bị trúng đạn cũng đúng quy trình thôi.
    --- Gộp bài viết: 18/07/2019, Bài cũ từ: 18/07/2019 ---
    Viết rút gọn thôi. Cái mồi bẫy với chế áp ra đa nó cũng có hiệu quả tương tự. Chứ liệt kê ra thì vô vàn.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Món này chắc có hã cụ mẹo
    [​IMG]

Chia sẻ trang này