1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Mèng mèng 4 5 chục củ là cảm biến nó ngon nhắm rồi thím =)) thấy mấy bố kêu toàn Mavic 2 với cả Phantom 4 pro. Em ko hiểu lắm cơ mà đại loại nó có mấy cơ chế như thế, mà bọn DJI nó phải cung cấp mã nguồn hay cái gì đó liên quan điều khiển cho chính phủ các nước nên chuyện chiếm đc quyền điều khiển cũng ko lạ đâu. Trừ mấy tay chơi mất nết hack firmware để bay cao bay xa thì ko rõ. Hàng dân sự nó khác quân sự ở chỗ đó.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Cái này nghe nói xung EMP có thể đốt cháy chíp điều khiển điện trên UAV. Hồi xưa có đọc vài tài liệu, thấy Nga, Mỹ có vũ khí tạo xung EMP có thể đốt cháy con chíp bộ đánh lửa xe hơi, làm tắt máy. Chỉ là khoản cách ngắn dưới 100m. Bây giờ không biết tiến bộ đến đâu rồi.
  3. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Nhà mình ko làm cái đó đâu cụ. Mấy con drones dân sự chính phủ các nước hầu như kiểm soát được hết. Dân chơi nghiệp dư còn hack được vào firmware để mở giới hạn độ cao, kích sóng, thay đổi băng tần thì việc chế được khẩu súng chiếm quyền điều khiển là chuyện khả thi trong thực tế. Cái khẩu súng đấy nó làm việc như một cái remote của con drone thôi mà, trong khi các hãng sản xuất drone nó cũng phải hỗ trợ, khai báo với các chính phủ.
  4. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Giai đoạn 2020 - 2030 mình chọn loại nào cho KQ để thay Su?
    https://www.defensenews.com/air/2020/01/09/singapore-gets-the-green-light-to-buy-f-35s/

    Mỹ bật đèn xanh để bán 12 F35B cho Singapore, giá 2.75 tỷ đô. Indo thì đặt cược vào KF-X, Thái chắc mua tiếp Gripen NG, Mã vò đầu loay hoay chưa biết rước ai.

    Hiện Sing có 40 F15SG, sắp nâng lên bản F15X, 60 F16V với tuổi đời 15 - 20 năm. KQ Sing dự 2030 là F16V lạc hậu rồi nên sẽ mua 100 F35 thay vào. Cho là năm nay kí 12 F35 thì 2025 chắc biên chế rồi.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Dễ thế mà không đoán ra. Ta bao giờ cũng đi sau thế giới 20 năm về trang bị không quân. Tới 2050 thì Nga nó nấu hàng loạt Su-57SM ta sang mua gấp kẻo nó đóng dây chuyền :-D
  6. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Còn chưa bay hết bài, thì nghĩ đến thay thế Su30 có quá sớm !

    Chưa kể Su30 còn tiềm năng nâng cấp rất lớn.

    Bao giờ Nga -Mỹ vứt hết Su27,S35, f15,f16,Fa18…. đi thì mới tính đến thay thế Su30.


    Sống thực tế một chút.



    Mấy cái thế hệ là công cụ để nhà sản xuất vũ khí PR,để cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường vũ khí,cái tiêm kích thế hệ 6 mô hình của Anh Quốc là 1 ví dụ. không cẩn thận là bị Ấn Độ vượt mặt ấy chứ!

    Việc sản xuất một tiêm kích thế hệ mới là 1 quá trình rất dài và phức tạp,phải đảm bảo cho hàng ngàn nhà cung cấp có khả năng công nghệ tương ứng cũng như cung cấp cho họ các đơn hàng để duy trì tài chính và còn phải nâng cấp khả năng sản xuất của họ, để khi bắt đầu một thế hệ máy bay mới việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

    Thế nên mới có việc ký hợp đồng cung cấp nhiều F35 có quân đội Mỹ hay các đồng minh dù mức độ hoàn thiện của nó chưa đâu vào đâu.

    Nga thường tự mình làm chuột bạch chán chê rồi mới xuất khẩu,kèm giáo án đào tạo bài bản cho khách hàng.
    Vội gì chứ!!
    mấy cái thứ JXx,KF-XX... để PR trình độ công nghệ là chính,còn lâu mới có giá trị chiến đấu thực tế!
  7. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Giá cả của MiG-35 hiện tại thế nào rồi ạ? Mấy ông Mikoyan chẳng thấy động thái chào bán sản phẩm gì cả. Hàng có kém một tí so với đối thủ mà giá phải chăng thì cạnh tranh cũng không kém ai :cool:
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
    [​IMG]
    Connuocvietphdo thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Lớp trẻ bây giờ dinh dưỡng tốt, tướng tá cao ráo. Bận trang bị bay nhìn vừa vặn, đẹp mã nhỉ. Hồi xưa có mấy ông bận áo bay nhìn cứ như trùm bao bố vào người ấy.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2020
    luongmy thích bài này.
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Việt Nam ký hợp đồng mua máy bay huấn luyện cận âm Yak-130

    [​IMG]
    Theo tờ Vedomosti thì Hà Nội đã ký hợp đồng mua 12 chiếc Yak-130 trị giá 350 triệu $ để thay thế cho các máy bay huấn luyện cũ L-39 của Czechoslovak , theo đó trung đoàn huấn luyện không quân 915 sẽ được trang bị , cơ quan hợp tác quốc phòng Nga Federal Service for Military-Technical Cooperation (FS MTC) vẫn chưa ra bình luận chính thức

    Nguồn : https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/29/821674-vetnam-zaklyuchil
    --- Gộp bài viết: 29/01/2020, Bài cũ từ: 29/01/2020 ---
    Vào triển lãm hàng không Dubai Airshow-2019 , Tập đoàn hàng không thống nhất Nga ( UAC ) đã giới thiệu gói nâng cấp chiến đấu mới nhất cho Yak-130 giúp máy bay huấn luyện cận âm ( sub-sonic training-aircraft ) này hoàn toàn có khả năng tấn công các mục tiêu dưới mặt đất
    [​IMG]
    Yak-130 tại Dubai Airshow , dàn vũ khí trưng bày có pod-rocket S-8 , tên lửa không đối không R-73 , cụm trinh sát dẫn đường chỉ thị mục tiêu Platan ( hỗ trợ bắn tên lửa chống tank Vikhr và tên lửa không đối đất Kh-25ML cũng như là bom dẫn đường bằng laser KAB-500Kr )
    [​IMG]
    Yak-130 Bangladesh với cụm quang điện tử SOLT-25 ( tương tự Su-25SM-3 )

Chia sẻ trang này