1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng nghe nhạc - 1 yếu tố thường bị bỏ quên

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi risky99, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Loa nén, phòng ngang 3 x dài 4m, trần không phải bằng xi măng mà là mái tôn thì thiết kế sao đây bác Rùm?
  2. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Bác Listen ơi !!!
    phòng bé quá mà tán âm làm gì ???
    Trần là tole thì chắc phải tiêu âm bằng mouse gai thôi ,
    sàn trải thảm luôn , tường thì em pó tay , làm tiêu âm xong thì phòng nó nhỏ đi mấy m3 , hay là dán vải bố nhể ???
  3. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ở trên các bác đã bàn nhiều về việc xử lý phòng nghe nhạc rồi nên để tiếp theo chủ đề này tôi xin post một số bài lược dịch (by George Cardas) về tính tóan vị trí đặt loa trong phòng nghe như thế nào là tối ưu.
    Các tính tóan này chỉ là hình học thuần túy, không có liên quan đến tính chất vật liệu, đặc tính tán - hút âm của phòng.
    Cơ sở lý thuyết của các tính tóan này là phương pháp Tỷ lệ Vàng (Golden Ratio) và khai triển theo chuỗi Fibonaci đã được giới thiệu rộng rãi trong giới Audio.
    =================================
    Bài 1: Xác định vị trí đặt loa trong phòng nghe hình chữ nhật

    Theo một cách tự nhiên thì vị trí đặt loa trong phòng nghe đã được đôi tai ngườI nghe điều chỉnh tương đốI thích hợp. Phòng nghe nhạc phổ biến nhất thường có hình dạng chữ nhật mà từ đó ngườI ta xây dựng phương pháp tính tóan để tìm ra vị trí đặt loa tốI ưu (phương pháp Tỷ lệ Vàng). Việc lý giảI về Tỷ lệ Vàng mất nhiều thờI gian hơn nên ở đây chỉ trình bày sơ lược về kết quả tính, có minh họa bằng lược đồ để các bạn dễ đốI chiếu:
    Giả sử chiều rộng của phòng nghe(Room Wide) = RW
    Thì:
    Khỏang cách từ loa tớI tường hông = RW x 0.276
    Khỏang cách từ loa tớI tường chắn phía sau loa = RW x 0.447
    Khỏang cách giữa hai loa = RW x 0.447
    Chú ý: Các khỏang cách đêu tính từ tâm của loa (Woofer), đơn vị ft (1ft = 0.3048 m).
    u?c nvl s?a vo 14:31 ngy 21/01/2005
  4. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Theo tính toán của bác Ngocthien thì loa phải đặt sát trần nhà rồi còn gì! Bác làm ơn giải thích thêm cho chi tiết!
  5. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bác già 60 tuổi thế mà tinh mắt? Xin lỗI vì em dịch nhầm và đã sửa lạI bài 1 ở trên rồi.
    Bài 2: Định vị loa bằng ? tai.
    Trong điều kiện môi trường nghe hạn hẹp, vị trí ngườI nghe và loa thường gần như một tam giác đều. Môi trường nghe này có ưu điểm là thể hiện rất rõ âm thanh Stereo. Do vậy, trong các studio ngườI ta thường bố trí các micro thu âm và nguồn âm (ca sĩ?) theo hình tam giác.
    Sắp xếp loa và vị trí nghe trong trường hợp này khá đơn giản, không cần những tính tóan phức tạp, chỉ cần thực nghiệm bằng tai (nghe thấy hay là được he he he !!!). Phương pháp này cũng không xét đến kích thước phòng nghe.
    Nguyên tắc đơn giản là bố trí như hình tam giác theo lược đồ dướI đây. Xoay nhẹ 2 loa hướng về phía ngườI nghe mỗI lần một ít, vị trí ngườI nghe được tịnh tiến dọc theo đường trung tuyến của tam giác cho tớI khi cảm nhận được âm hình tốt nhất.
    u?c nvl s?a vo 14:34 ngy 21/01/2005
  6. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bài 3: Phòng nghe chuẩn theo phương pháp Tỷ lệ Vàng.
    Lược đồ này rất hữu ích khi bắt đầu thiết kế và xây dựng phòng nghe nhạc ngay từ giai đọan đầu tiên.
    Tỷ lệ vàng là tỷ lệ mà ngườI ta rút ra được khi tiến hành các phép đo thực nghiệm tạI các công trình xây dựng của ngườI Hylạp cổ đại. Trong tóan học, tỷ lệ này thu được khi khai triển chuỗI Fibonacci (5-8-13-21-34...). ChuỗI Fibonacci có qui luật là số hạng thứ 3 luôn bằng tổng hai số hạng kề trước nó.
    Phòng nghe nhạc tính tóan theo tỷ lệ vàng còn được gọI là hình hộp vàng (Golden Cuboid listening room) và có kích thước như sau:
    Cao 10?T (3,04m) x dài 26?T (7,92m) x rộng 16?T(4,87m)
    Vị trí đặt loa trong phòng cũng tuân theo qui luật trên (0.618 ?" 1 ?" 1.618?)
    Minh họa như trong lược đồ kèm theo.
    u?c nvl s?a vo 14:34 ngy 21/01/2005
  7. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bài 4: Định vị loa bằng khai triển chuỗi Fibonacci
    Bài này minh họa thêm cho bài số 3 về việc áp dụng chuỗI Fibonacci khi định vị loa:
    Chiều rộng của phòng nghe = RW (ft)
    Khỏang cách từ loa tớI tường hông thứ nhất = RW x 5
    Khỏang cách từ loa tớI tường chắn phía sau loa = RW x 8
    Khỏang cách từ loa tớI tường hông thứ 2 = RW x 13
    Khỏang cách giữa hai loa = RW x 8

    u?c nvl s?a vo 14:35 ngy 21/01/2005
  8. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bài 5: Bố trí loa dọc phòng nghe Chữ nhật
    Đôi khi do điều kiện phòng nghe, ta phảI sắp xếp loa dọc theo chiều dài của một căn phòng hình chữ nhật.
    Để xác định vị trí loa trong trường hợp này thi phương pháp Tỷ lệ Vàng sẽ được áp dụng cho các góc phòng nơi đặt loa.
    Vị trí của loa sẽ dịch chuyển trên hai đường chéo như hình minh họa sao cho tỷ lệ giữa khỏang cách loa đến tường đốI diện và từ loa đến tường hông luôn bằng 1 : 1.618
    u?c nvl s?a vo 14:35 ngy 21/01/2005
  9. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bài 6: Bố trí loa với phòng nghe hình vuông
    Lược đồ tương tự như bài 5. Các tham số về tỷ lệ khỏang cách giống như chuỗI Fibonacci (5-8-13?).
    u?c nvl s?a vo 14:35 ngy 21/01/2005
  10. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn NVL nhé !
    Bài cuốI: Phòng nghe nhạc Lý tưởng
    Nếu bạn ?ofree? trong việc dựng mớI một phòng nghe nhạc thì lược đồ sau đây được coi như là lý tưởng về mặt thiết kế. Nó tựa như đặt ngườI nghe ngay tạI miệng của một cái loa kèn khổng lồ.
    Các số đo kích thước mặt đốI diện người nghe tương tự như Bài 3: Phòng nghe chuẩn theo phương pháp Tỷ lệ Vàng. Sự khác biệt là phần không gian phía sau ngườI nghe nở rộng ra vớI kích thước các chiều vẫn tuân theo tỷ lệ vàng.
    Ưu điểm của dạng phòng này là tránh được các mặt song song như trong một số thiết kế thùng loa tiên tiến hiện nay.
    Được ngoc_thien sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 21/01/2005

Chia sẻ trang này