1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng ngủ là không gian quan trọng ảnh hướng lớn đến sự phát triển của trẻ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi thanh92, 12/04/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh92

    thanh92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2018
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bậc cha mẹ nên “bỏ túi” những lưu ý dưới đây khi trang trí trong phòng cho bé. Để có được một không gian riêng cho trẻ nhỏ vừa an toàn lại vừa câp nhật được xu hướng.

    1. Đặt sự an toàn lên hàng đầu khi thiết kế phòng ngủ cho trẻ:
    Các bé thường được bố mẹ cho ra ngủ riêng khi đã đủ tuổi đi nhà trẻ. Vì vậy, ở độ tuổi này bố mẹ nên chọn những vật dụng bằng phẳng, không dễ đổ vỡ và đặc biệt không nên có các góc nhọn.

    Những vật dụng trong phòng ngủ của bé nên được làm từ nhựa an toàn, gỗ,… Đủ đảm bảo bé sẽ không bị thương khi chẳng may va đập.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, một số cha mẹ không muốn con ngủ một mình quá sớm. Đến khi con bắt đầu đi học tiểu học mới cho con ngủ riêng. Các bé khoảng 5- 6 tuổi rất thích một phòng ngủ mang tính sáng tạo theo ý mình.

    [​IMG]

    Ở tuổi này, bé đã không cần dùng giường cũi và đã chuyển sang giường thường, giường tầng. Các cha mẹ nên lưu ý các loại giường này cần thiết kế song chắn ở hai bên và không quá cao để tránh cho việc bé bị lăn xuống trong lúc ngủ.

    2. Đừng trang trí quá nhiều trong phòng trẻ:
    Vì thấy con còn nhỏ, một số gia đình đã biến phòng bé trở nên quá lố khi áp đặt quá nhiều họa tiết ngộ nghĩnh, hoạt hình vào phòng.

    [​IMG]

    Để có một phòng ngủ cho bé đẹp, bạn nên tiết chế các họa tiết. Có thể vẫn để một vài hình dán, đồ chơi nhưng quy tắc tối giản vẫn là trên hết.

    3. Lựa chọn màu sắc nội thất và sơn tường phù hợp tính cách, sở thích của trẻ:
    Lưu ý khi thiết kế phòng cho bé, đừng nên bỏ qua ý kiến của con. Bạn nên lắng nghe “nguyện vọng” của bé. Nếu nguyện vọng đó có đôi chút không phù hợp với thực tế. Bạn có thể cùng con thảo luận, giảng giải để tìm ra gam màu yêu thích của từng bé.

    Màu sắc nội thất được chia làm 3 nhóm phù hợp với mệnh của từng người. Nhóm màu yên tĩnh như trắng, hồng… Mang lại cảm giác êm dịu, tạo không gian thoáng đãng cho trẻ.

    [​IMG]

    Nhóm màu sặc sỡ mang đến không gian sôi động, ấn tượng như vàng, đỏ, cam.

    [​IMG]

    Cuối cùng là nhóm màu mang sắc thái khỏe khoắn, trẻ trung cho căn phòng bé như xanh, xanh lá…

    [​IMG]

    4. Một số lưu ý khi đặt nội thất để giúp bảo vệ trẻ khỏi những điều không tốt:
    – Cửa sổ và cửa chính trong phòng ngủ của trẻ không nên thiết kế trên cùng một bức tường.

    – Tránh đặt các vật dụng ở giữ cửa chính hay kể cả cửa sổ

    – Nên lựa chọn kệ treo tường sẽ tạo nhiều không gian hơn cho trẻ

    – Thiết kế bàn học cho trẻ không nên để trẻ hướng mặt hay quay lưng ra cửa ra vào

    – Đừng nên đặt bể cá cảnh trong phòng ngủ của bé

    – Không nên thiết kế quạt phía trên giường

    – Cuối cùng, không đặt giường ở giữa phòng

Chia sẻ trang này