1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng ngừa bệnh tai biến

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi tinhntkh, 07/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhntkh

    tinhntkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2017
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chữa tai biến mạch máu não ở đâu là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi căn bệnh nguy hiểm này đang là mối lo ngại với sức khỏe cộng đồng. Vậy người bệnh cần được đưa đến chữa trị ở đâu khi gặp tai biến? Chữa tai biến mạch máu não ở đâu là điều nhiều người quan tâm. Tai biến mạch máu não là một trong các bệnh lý gây tử vong cao hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bệnh xảy ra khi động mạch đưa máu đến nuôi não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ đột ngột, khiến một vùng não bị thiếu máu, thiếu oxy, có thể gây chết phần não bị tổn thương.

    [​IMG]

    Tai biến gây nguy cơ tử vong cao hoặc để lại các di chứng nặng nề khó hồi phục như liệt cả người hoặc nửa người, mất tự chủ đại tiểu tiện, mất khả năng ngôn ngữ, mất trí nhớ… nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời, nhanh chóng. Nhiều trường hợp bệnh nhân được cứu sống nhưng có thể bị tàn phế suốt đời, giảm tuổi thọ, mất khả năng lao động, phải có người phục vụ, chăm sóc, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

    thuốc chữa tai biến mạch máu não của trung quốc

    Tập thể thao vừa sức để tránh tai biến mạch máu não

    Cơn tai biến xảy ra rất đột ngột và tác động nhanh chóng, có khi người xung quanh chưa kịp nhận thấy dấu hiệu xảy ra bệnh thì bệnh nhân đã rơi vào hôn mê bất tỉnh. Vì vậy, mọi người cần đặc biệt chú ý nhận biết sớm các biểu hiện cảnh báo cơn tai biến mạch máu não đang đến để có biện pháp cấp cứu và chữa trị nhanh nhất, cụ thể là trong 3 “giờ vàng” đầu tiên khi xảy ra tai biến.

    Chữa tai biến mạch máu não ở đâu
    Ngay khi phát hiện người bị tai biến hoặc nghi tai biến, cần nhẹ nhàng đỡ người bệnh nằm trên mặt phẳng, nếu bị nôn mửa cần nhẹ nhàng nghiêng đầu người bệnh sang một bên để tránh làm nghẹn đường thở. Người phát hiện hoặc người nhà cần bình tĩnh và khẩn trương gọi ngay số điện thoại cấp cứu 115 hoặc dùng xe ô tô đưa bệnh nhân tới bệnh viện chuyên khoa gần nhất.

    Với bệnh nhân ở các tỉnh thành ngoài các thành phố lớn, có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh vì nếu di chuyển bệnh nhân đi xa sẽ rất nguy hiểm.

    Nếu bệnh nhân ở tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh – những trung tâm y tế phát triển hàng đầu của cả nước, việc vận chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện có chuyên khoa tim mạch sẽ rất thuân tiện và nhanh chóng. Hơn nữa, các bệnh viện lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường có chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn địa phương khác, đầy đủ thiết bị y tế, cơ sở vật chất, thuốc men và chuyên môn, trình độ của các bác sĩ, nhân viên y tế cũng cao hơn.

    Tại Hà Nội có khá nhiều bệnh viện có chuyên khoa tim mạch, trong đó có Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc – với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tim mạch lành nghề, lâu năm kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn khác chuyển sang cùng với hệ thống máy móc, thiết bị tối tân nhập khẩu, sẽ là địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân tai biến mạch máu não tới cấp cứu và điều trị phục hồi.

Chia sẻ trang này