1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng ngừa bệnh thủy đậu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phongkhamkt1, 07/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Trong khi đó, tản mát đã có những bệnh nhi mắc bệnh trái rạ (còn gọi là thủy đậu) nhập viện. Đây là bệnh do siêu vi trùng, lây theo đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với dịch trong các nốt phỏng nước. Mùa dịch năm 2007 cũng bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán như năm nay, có trường hợp cả gia đình mắc bệnh phải vào viện. Nhiều bé bệnh trở nặng với những nốt phỏng nước to ở toàn thân, thời gian lành bệnh kéo dài và để lại sẹo sâu to như hạt đậu trên cơ thể, trên mặt và thậm chí trên đầu trẻ. Theo bác sĩ Lộc, thủy đậu thường xuất hiện vào mùa xuân, dễ lây và dễ bùng phát thành dịch. Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đánh giá mỗi năm có khoảng 6.000 trẻ mỏ VN mắc căn bệnh này.

    [​IMG]
    Dù thủy đậu là loại bệnh lành tính, nhưng các bác sĩ cũng khuyến cáo ba má cẩn thận phòng bệnh cho trẻ. Trường hợp trẻ mắc bệnh, với các dấu hiệu như sốt nhẹ, nổi mụn đầu tiên ở thân, sau đó là quanh miệng, đầu, mặt..., cần điều trị sớm bằng cách rửa và bôi loại thuốc có màu xanh đậm như mực, có tên "Xanh Metylen" vào các vết phỏng nước, từ khi xuất hiện những vết phỏng trước hết để tránh sẹo cho trẻ. Chuyên bán mặt hàng bồn ngâm chân có uy tín, chất lượng đảm bảo

    Thuốc này có thể làm giảm thẩm mỹ, nhiều trẻ (nhất là các bé gái) không thích bôi Xanh Metylen, nhưng đây là loại thuốc có tác dụng sát khuẩn và liền sẹo rất tốt. Hiện cũng đã có văcxin ngừa thủy đậu, nhưng do giá thành khá cao nên tỉ lệ trẻ con VN được tiêm ngừa văcxin thủy đậu không nhiều.

    bác sĩ Lộc cũng cho biết các trẻ mắc bệnh thường bị bố mẹ "kiêng" tắm, điều này cũng có thể khiến vết phỏng mất vệ sinh và gây biến chứng. nên chi cần tắm cho trẻ ở nơi kín gió, bằng nước ấm, tránh kỳ cọ làm vết phỏng bị vỡ và gây lây lan sang các vùng da lành. Trường hợp mắc bệnh nặng (nổi nhiều nốt, có sốt cao...) cần đưa đến bệnh viện để điều trị. Bởi có trường hợp bị nhiễm trùng, mà điều này rất dễ xảy ra do trên da người có rất nhiều vi khuẩn, nhất là tụ cầu khuẩn.

    Các vi khuẩn này xâm nhập vào nốt phỏng, gây hiện tượng viêm thứ phát, người bệnh có thể bị các biến chứng như nhiễm trùng huyết hoặc viêm phổi, viêm bể thận và các cơ quan nội tạng khác. Đặc biệt, virus gây thủy đậu cũng có thể thâm nhập vào máu, gây viêm não do thủy đậu, mà bất kỳ loại viêm não nào cũng rất hiểm nguy.

Chia sẻ trang này