1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng và chống biến chứng bàn chân đối với bệnh tiểu đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocchay1, 02/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocchay1

    ngocchay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    1 . Tại sao phải chú đến bàn chân?

    Do bàn chân thường xuyên tiếp xúc với những vật chất bên ngoài nên khả năng bạn bị viêm nhiễm , các vết thương dù rất bé cũng thể gây nên những ổ hoại tử , thậm chí phải cắt bỏ phần bị hoại tử . Một trong số những nguyên nhân dẫn tới đến những hậu quả trên là do mạch máu nhỏ nối từ xa đến tim bị tắc nghẽn , đồng thời các dây thần kinh cũng bị tổn thương sau những biến chứng kéo dài của căn bệnh . Nhiễm trùng thường rất hay xảy ra đối với đàn ông , tiểu đường type 2 và dễ dẫn đến những tàn phế sau này nếu không biết cách phòng chống .



    Bàn chân thể hiện sự diễn biến của chứng bệnh tiểu đường một cách trung thực và rõ ràng nhất . Đây là nơi biểu hiện của những biến chứng .Sức khoẻ đời sống 24h



    2. Tại sao người bệnh tiểu đường dễ bị loét chân?

    Tất cả khối lượng của cơ thể dồn xuống chân , chân là nơi chịu đựng toàn bộ trọng lượng . Do trong cơ thể gia tăng chất mỡ trong máu , mạch máu của người bệnh tiểu đường trở nên dễ bị xơ vữa , xơ cứng cộng thêm dòng máu có khuynh hướng càng ngày bị cô đặc do lượng đường tăng cao . Có thể để ý bằng mắt thường một phần lớp diện tích lớp da do các mạch máu bị co hẹp gây nên tình trạng thiếu dưỡng khí cục bộ dẫn đến xuất hiện những vết bầm tím của các mạch máu . Lúc đó , bàn chân trở nên dễ bị bội nhiễm vì vi trùng và nấm mốc , hay đau nhức khi thay đổi nhiệt độ , các viết thương ngoài da cũng rất khó lành. Đó là những nguyên nhân dẫn đến người bệnh bị tiểu đường dễ bị viêm loét ở bàn chân.



    3. Các biểu hiện của những biến chứng bệnh tiểu đường lên bàn chân

    _Xuất hiện ban đầu là các cảm giác từ nhẹ đến nặng, sau đó tiến dần đến mất hoàn toàn cảm giác đau, các ngón chân biến dạng co quặp lại với nhau,bàn chân thay đổi tư thế khiến người bệnh đi không khớp với giày dép thông thường.



    _Xuất hiện các cục chai cứng ở gót bàn chân, ngón áp út và ngón cái.



    _Phần lớp da dưới chân dầy lên,tạo thành các bọng nước và khi các bọng nước vỡ ra sẽ gây lở loét đồng thời giúp vi khuẩn dễ xâm nhập, nhiễm trùng.



    4. Phát hiện sớm bằng những phương pháp gì?

    _Phương pháp khá hiệu quả nhưng cũng hơi tốn kém là siêu âm doppler mạch máu động mạch và tĩnh mạch, đặc biệt là những mạch máu nhỏ xa chân,phát hiện sớm những tổn hại do tiểu đường gây ra và đánh giá mức độ qua đó có thể phòng ngừa hoại tử và cắt cụt chân. Siêu âm doppler màu giúp ta có thể phân biệt những rối loạn cảm giác trên là do yếu tố thần kinh hay mạch máu.



    _Chụp X-quang mạch máu bằng phương pháp xoá nền kỹ thuật số (DSA) sẽ giúp đánh giá vị trí, mức độ và nguyên nhân gây tắc hẹp, làm tiền đề cho các liệu pháp điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật.

    [​IMG]

    5. Phòng ngừa viêm loét,hoại tử bàn chân

    Quan trọng việc phải phối hợp đồng bộ giữa việc điều trị ổn định đường máu trong việc chăm sóc kỹ lưỡng bàn chân, tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thực hiện tốt chế độ ăn uống và luyện tập điều độ.



    _Tăng cường kiểm tra bàn chân mỗi ngày một lần, quan sát kĩ lòng bàn chân,vì phần này sẽ khó nhận biết. Nhất là lúc vừa đi bộ lâu, thay giày mới.



    _Không được chờ đến lúc đau rồi mới kiếm tra vì nếu chứng bệnh này thường gây ít đau hoặc chỉ gây tê chân.



    _Rửa chân hàng ngày bằng nước ấm có xà phòng với độ trung hoà, không dùng nước quá nóng sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh của chân gây mất cảm giác của chân.



    _Khi có lở loét ngừng ngâm chân và bôi thuốc theo dõi bệnh tình.



    _Vệ sinh kĩ các kẽ ngón chân băng bông tăm hoặc khăn mềm.



    _Có thể dùng các loại kem dưỡng da nhưng nên tránh bôi nhiều và để quá lâu.



    _Không nên dùng chườm đá nóng khi chân bị lạnh, nên dùng nhiệt độ cơ thể áp vào để giảm độ lạnh và đi tất.



    _Không nên đi giày dép chật ảnh hưởng đến các mạch máu và dây thần kinh ở bàn chân.



    _Nếu bị thương ở chân nên sát trùng sạch sẽ băng bó lại, tránh đi lại nhiều trong vòng 1 tuần đầu tiên.



    _Đến cơ sở y tế khám chân thường xuyên 3-6 tháng 1 lần.

Chia sẻ trang này