1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng và điều trị bệnh tiêu chảy mùa hè

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi boconganh611, 02/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boconganh611

    boconganh611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè khí hậu nóng ẩm là điều kiện để vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy sinh sôi và phát triển. Đặc biệt, bệnh này lây lan chủ yếu qua đường ăn uống, trong khi mùa hè thực phẩm khó bảo quản, dễ ôi thiu, khả năng nhiễm khuẩn cao.
    Bệnh do vi khuẩn, các loại ký sinh trùng và virus gây ra, nguyên nhân chủ yếu là do ăn phải thức ăn ôi thiu, nhiễm khuẩn.
    Những triệu trứng của bệnh tiêu chảy:
    Biểu hiện đầu tiên là người bệnh đi ngoài liên tục, mất nước, có thể bị sốt nhẹ. Bệnh sẽ diễn biến nặng hơn với các biểu hiện cơ thể suy kiệt, mắt trũng, nôn mửa v.v... Nếu bệnh nặng có thể dẫn tới suy tim, tử vong.
    [​IMG]
    Gỏi cá tuy ngon nhưng nên hạn chế để phòng bệnh tiêu chảy
    Phòng bệnh tiêu chảy
    - Thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
    - Hạn chế các loại thức ăn chưa nấu chín như rau sống, tiết canh, gỏi cá, mắm tôm sống…Không nên ăn những thức ăn được nấu chín nhưng đã để lâu, thức ăn có dấu hiệu ôi thiu…
    - Nên dùng nguồn nước sạch để ăn uống, vệ sinh bát đũa, nồi niêu, rửa thực phẩm…
    - Tại những vùng có nguy cơ dịch tiêu chảy, dịch tả mọi người nên tiêm vaccin dự phòng. Nên hạn chế đi vào vùng có dịch để tránh nguy cơ lây bệnh.
    - Nên hạn chế tụ tập ăn uống đông người như cỗ bàn, ma chay…vì rất nhiều trường hợp bị ngộ độc thực phẩm và lây lan mầm bệnh tiêu chảy, bệnh tả.
    - Khi trong nhà có người bị bệnh tiêu chảy, bệnh tả cần phải chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.
    Điều trị bệnh tiêu chảy:
    Khi bị tiêu chảy, người bệnh có thể tự điều trị tại nhà bằng những thuốc sau: dùng kháng sinh đường ruột (Bactrim, Ercefuryl…); thuốc tráng niêm mạc ruột (Smecta, Actapulgite, New Diatab…); giảm số lần đi ngoài (Immodium) ngày 2 lần, mỗi lần một viên. Bù nước (truyền dịch Natri Chlorure 0,9%, Lactate Ringer).
    Sau khi dùng những loại thuốc này 1-2 ngày mà không thấy thuyên giảm thì cần cho người bệnh nhập viện để được chữa trị kịp thời.
    Ngoài ra, còn có các biện pháp điều trị tại nhà bổ sung sau:
    - Uống nhiều nước: khi bị tiêu chảy phải cho ra rất nhiều nước nên phải uống nhiều nước để bù lại. Đồng thời uống nhiều nước vào cơ thể cũng giúp rửa các chất độc ra khỏi cơ thể.
    Nước dùng cho bệnh nhân tiêu chảy có thể là nước lọc, hoặc nước pha thêm đường và một chút muối để bù lại lượng đường và muối khoáng bị mất. Người bệnh cũng có thể uống nước chanh hoặc cam, tránh uống sữa.
    - Tránh một số thức ăn làm tiêu chảy như các loại đậu, cải bắp, giá… các loại quả có bột như lê, đào…
    - Uống một tách trà gừng sẽ giúp người bệnh giảm bớt cơn đau do tiêu chảy.
    - Nấu súp khoai tây hoặc súp cà rốt làm bữa ăn cho người bệnh tiêu chảy, mỗi ngày người bệnh có thể ăn từ 3 -4 bát súp.
    - Uống 1 cốc trà hoặc cà phê đặc cũng giúp người bệnh cải thiện tình trạng tiêu chảy.
    - Uống Labido Plus để phòng và điều trị bệnh tiêu chảy. Labido Plus là men vi sinh bổ sung 5 chuẩn vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa như: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgarricas, Lactobacillu paracasei ssp. Paracasei.
    [​IMG]
    Labido Plus - Sản phẩm giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột
    Lactobacillus acidophilus là chủng vi khuẩn cư trú chủ yếu ở ruột non, kích thích sản xuất acidlactic, ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại.
    Bifidobacterium Bb12 là chủng vi khuẩn có lợi phổ biến ở ruột già, sản xuất acid lactic, butiric ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây thối rữa ở đại tràng.
    Lactobacillus delbrueckii ssp. Kích thích đáp ứng miễn dịch tại thành ống tiêu hoá, sản xuất enzym tăng dung nạp lactose, sữa.
    Lactobacillus paracasei ssp.paracasei kích thích sản sinh kháng thể IgA trong lớp màng nhầy của ruột, ngăn sự xâm nhập của vi khuẩn vào khoang hệ thống, trung hoà độc tố vi khuẩn.
    Streptococcus thermophilus có khả năng sinh trưởng và phát triển với tốc độ cao, nhanh chóng khôi phục hệ vi sinh đường ruột, ức chế cạnh tranh các vi khuẩn gây bệnh.
    Chính vì vậy, uống Labido Plus sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột tạo môi trường thuận lợi cho hệ tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại, và nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể.
    Labido Plus dùng được cho cả trường hợp uống dự phòng bệnh tiêu chảy do kích thích hệ thống miễn dịch, cung cấp các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Đồng thời, với trường hợp người bệnh đã mắc tiêu chảy, do nguyên nhân của bệnh là mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, tức là số lượng vi khuẩn có hại nhiều hơn so với số lượng vi khuẩn có lợi. Vì vậy, để giải quyết vấn đề đó thì cần bổ sung các chủng vi khuẩn có lợi giúp cơ thể nhanh chóng thiết lập lại sự cân bằng. Uống Labido trong trường hợp này sẽ giúp trung hòa độc tố vi khuẩn, giải quyết tình trạng bệnh.
    Labido Plus được phân phối bởi Công ty CP Y tế Rex
    Địa chỉ: B9 – Đại Kim – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.
    Tel: 04.66602069 – Fax: 04.35642047.
    ĐT tư vấn: 04.35409073
    Email: rexpharma.jsc@gmail.com
    Website: http://rexvn.com/

Chia sẻ trang này