1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng viên 388: Man City có đủ dũng cảm làm mới, thay Guardiola bằng Pochettino?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trung031313, 18/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung031313

    trung031313 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở Man City đủ táo bạo đề nghị với Pep Guardiola rằng đây có lẽ là thời điểm lý tưởng để ông lui về phía sau nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng giống như hồi chia tay Barca năm 2012? Kẻ đó có thể sẽ bị coi là điên khùng, bị mắng chửi không tiếc lời bởi Pep vốn là một nhà chiến lược trong mơ với mọi đội bóng.
    --------
    Đọc thêm: https://388bet.vip/Asia/vn/ty-le-keo.html

    Tuy nhiên, tiết lộ mới đây rằng Guardiola có một điều khoản giải phóng trong hợp đồng của ông vào cuối mùa giải 2019/20 đang đặt ra một số câu hỏi liên quan đến tương lai của nhà cầm quân được trọng vọng bậc nhất thế hệ đương đại, đồng thời mở ra những giả thuyết liên quan đến Mauricio Pochettino, một tài năng huấn luyện khác đang trong giai đoạn rảnh rang.

    Mùa giải này, nhất là những ngày gần đây, Guardiola trông có vẻ mỏi mệt, gần như là cáu kỉnh. Có lẽ bởi vì Man City đang kém Liverpool tới 14 điểm, một vị thế mà Pep thừa nhận là "mới mẻ" đối với ông trong tư cách một nhà cầm quân. Tuy nhiên, đó cũng hoàn toàn có thể là hệ quả từ những năm làm việc miệt mài của ông để tạo nên thành tựu đáng kinh ngạc cùng Man City trong 2 mùa giải trước.

    [​IMG]
    Pep Guardiola gần đây đã lộ thái độ cáu kỉnh. Dường như nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang mất kiểm soát ở cuộc đua vô địch năm nay?

    Xây dựng một đội bóng không ngừng tiến lên, mẫu mực về kỹ chiến thuật, tạo ra những con số thống kê chưa từng có kể từ khi Man City đạt được những danh hiệu đầu tiên ở Premier League năm 2012, trở thành HLV đầu tiên giành cú ăn ba quốc nội - không có gì ngạc nhiên nếu Guardiola kiệt sức.

    Man City đã vượt qua vòng bảng Champions League năm nay và giải đấu này chắc chắn vẫn là một tham vọng trong sự nghiệp của Guardiola. Tuy nhiên, Man City có những nhân tố đang dần già hóa ở một số vị trí quan trọng, tương lai ngắn hạn sẽ là những trở ngại đầy thử thách. Guardiola có còn đủ động lực làm công việc tái thiết đó nữa không, dù ông luôn là người phù hợp, nếu như biết Pochettino đang sẵn sàng như một ứng viên thay thế mình?

    [​IMG]

Chia sẻ trang này