1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ hạn chế tình trạng rạn da sau sinh như thế nào

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi HOANGITCHD, 05/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOANGITCHD

    HOANGITCHD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hấu hết phụ nữ mang thai đều bị mắc tình trạng rạn da, bởi trong quá trình mang thai cơ thể mẹ thay đổi tăng cân đột ngột dẫn đến tình trạng này. Mặc dù tình trạng này không không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng giảm tính thẩm mỹ. Vì thế, để hạn chế tình trạng rạn da, các mẹ nên tham khảo một số biện pháp dưới đây.
    Link đầy đủ: http://www.phunugiadinh.net.vn/phu-nu-han-che-tinh-trang-ran-da-sau-sinh-nhu-nao/

    Không ăn quá nhiều


    Trong lúc thai kỳ, các mẹ nên kiểm soát chuyện ăn uống. Nếu không sẽ khiến cho cơ thể mẹ tăng cân đột ngột và dẫn đến tình trạng rạn da. Theo các bác sĩ chuyên môn, trong thời gian mang thai, các mẹ k cần ăn nhiều, chỉ cần ăn thêm khoảng 500 calo mỗi ngày là đủ, ví dụ như một chút ít hoa quả, bánh ngọt…
    [​IMG]
    Ăn thực phẩm tốt cho da
    Phụ nữ mang thai cần xây dựng chế độ dinh dưỡng dưỡng lành mạnh, có đầy đủ viatmin và dưỡng chất sẽ cải thiện được độ đàn hồi của làn da, ngăn ngừa rạn da … Một số loại thực phẩm tốt gồm có chân vịt, dâu tây, trái câu, rau tươi, cà rốt, khoai lang, trứng, cá, hàu, …. Những loại thực phẩm này có chứa chất oxy hoa, vitamin A. E, omega rất tốt cho làn da.
    Uống nhiều nước
    Uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp giải độc cho cơ thể mà con giữ cho tế bào đầy đặn, nhanh chóng phục hồi. Mẹ bầu nên uống khoảng 3 đến 4 lít nước mỗi ngày. Vào mùa hè có thể uống nhiều để đảm bảo lượng nước cho cơ thể.

Chia sẻ trang này