1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“Phúc cho ai không thấy mà tin” trong 3 việc này có là chân lý vũ trụ không nhỉ ??

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ruavang12, 16/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang12

    ruavang12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 1- Tôi được biết một bạn có câu hỏi chân lý ““Phúc cho ai không thấy mà tin” trong 2 việc trước như sau :
    http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=0bc460ef83801f17
    http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=494b2bb01b016f60
    2- Tôi được biết có bạn tranh luận với tôi về sự vật đi nhanh nhất vũ trụ không gian vô tận là ánh sáng tuy không tư duy nhưng là sự vật đi nhanh nhất vũ trụ với 300.000 Km/s thì nhanh hơn chân sư Tuệ Minh là sự vật có tư duy với tốc độ di chuyển 2000 Km/s như sau :
    http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=065a92fced4ff074
    Trong phần tranh luận của bạn Nam Nguyen thì bạn ấy có nói rằng không có sự vật nào đi nhanh hơn ánh sáng với tốc độ 300.000 Km/s.
    3- Tôi lại được biết có những người siêu phàm trên Trái đất đã nhìn thấy những người có tư duy ở ngoài Trái đất di chuyển với vận tốc nhanh hơn ánh sáng (tức là chẳng hạn di chuyển lớn hơn 800.000 Km/s rất nhiều) như sau :
    http://truyenviet.com/truyen-tam-linh/120-viet-nam/2098-nhung-nguoi-sieu-pham?start=2
    Tôi xin trích như sau : “Theo Theodora thì những người kỳ dị này đến từ những hành tinh nào ngoài quả đất. Họ đến đâu thì nơi đó tự nhiên rung chuyển, xáo trộn đến đấy. Ðặc biệt nhất là chỉ có em bé Theodora mới thấy được những sinh vật này mà thôi, còn những người trong gia đình thì chẳng ai thấy gì ngoài sự rung động của nhà cửa và đồ đạc di chuyển mà thôi . Theo em, thì chỉ có em là người có khả năng tiếp xúc được với những sinh vật mà em gọi là sinh vật sống ngoài trái đất. Khi các nhà báo và các nhà khoa học đến gặp Theodora thì cô bé trả lời các vấn đề được đặt ra rất là mạch lạc.” chứng tỏ là cô ấy không bị chập mạch thần kinh lúc đó đâu măc dù nói khác người. Nhưng ngược lại thì có những lúc tổng thống Mỹ không tỉnh táo nói khác người nhưng vẫn bị chập mạch thần kinh. Con người không phải 24/24 giờ đều chập mạch đâu bạn à. Trong câu hỏi trước thì có bạn đã cho tôi biết chuyện đó là có thật 100% mà.
    4- Từ 2 và 3 nêu trên thì chúng ta thấy có tồn tại sự vật có tư duy nhưng lại di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng nên con người sự vật đi nhanh nhất vũ trụ mới là chân lý chứ nhỉ ??
    Đến đây thì tôi lại có thêm một hồng ân tiếp theo “Phúc cho ai không thấy mà tin” trong việc tin là con người là sự vật có tư duy và là vật di chuyển nhanh nhất vũ trụ .
    Từ 1 và 4 nêu trên thì “Phúc cho ai không thấy mà tin” trong 3 việc này có là chân lý vũ trụ không nhỉ ??
    Ba việc là : Chúa Giê – su (phục sinh ), có đĩa bay UFO vượt vũ trụ vô tận trong tích tắc như ý nghĩ, sinh vật ngoài hành tinh (di chuyển nhanh hơn ánh sáng) thì “Phúc cho ai không thấy mà tin” trong 3 việc này có là chân lý vũ trụ không nhỉ ??
    Bạn nào biết xin chỉ giúp ??
    Xin cảm ơn !!

Chia sẻ trang này