1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phục hồi quyền công dân . ( Trường hợp của Yến Vi )

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Phục hồi quyền công dân . ( Trường hợp của Yến Vi )

    Đọc bản tin này và lại nghĩ đến cô nàng Monica với Bill Clinton !


    Bạn nghĩ sao về việc phục hồi quyền công dân cho 1 nghệ sĩ ?

    Có cơ sở pháp lý nào, điều luật nào để hạn chế quyền làm việc của 1 công dân ?

    Sở văn hoá thông tin có quyền dẫm lên luật và quyền công dân ?
    =========

    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/04/3B9F56BC/

    Thứ tư, 25/4/2007, 16:00 GMT+7

    Yến Vy chưa được cấp phép biểu diễn

    Sở Văn hóa Thông tin TP HCM khẳng định chưa cấp phép để Yến Vy biểu diễn trở lại trong thời điểm này. Tuy nhiên, nhiều poster ở hải ngoại đã quảng cáo cô đến Mỹ từ ngày 31/3.

    Theo thông tin trên trang web của Công ty Sài Gòn Entertainment thì Yến Vy đã có mặt vào ngày 31/3 để hát cho chương trình Đêm thăng hoa: Foxwood by night cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh... Poster quảng cáo chương trình này đã đăng ảnh cô khá nổi bật bên cạnh các ngôi sao tên tuổi. Bên cạnh đó, còn có thông tin sau hai suất diễn ngày 19/5, cô tiếp tục ở lại Mỹ tham gia sô Pala by night: Tình cha nghĩa mẹ cùng Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng...

    Một nguồn tin ở hải ngoại cho biết thêm, thời điểm bộ phim Sài Gòn tình ca của đạo diễn Việt kiều Ringo Le chiếu ra mắt tại Mỹ đầu tháng 3, nhiều bầu sô biết tin Yến Vy cùng Hứa Vỹ Văn (hai diễn viên đóng vai chính) sang tham dự đã lên kế hoạch mời cô tham gia các đại nhạc hội. Tuy nhiên, giờ cuối chỉ có Hứa Vỹ Văn xuất hiện, còn Yến Vy không xin được visa. Cũng chính vì những khó khăn trong thủ tục xuất ngoại nên không ít bầu sô "ganh tỵ" khi hay tin Công ty Sài Gòn Entertainment đã lo được thủ tục cho Yến Vy sang Mỹ.


    Diễn viên Yến Vy. Ảnh: nguoimau.

    Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cho biết, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với Yến Vy đã kết thúc hơn một năm. Vì vậy, về nguyên tắc, diễn viên này đã được khôi phục đầy đủ quyền công dân. "Nếu từ khi hết hạn đến nay, Yến Vy không có vi phạm nào khác thì việc xin phép đi nước ngoài của cô diễn ra bình thường như bao công dân khác", ông Thạch nói.

    Về phía Yến Vy, cô từ chối xác nhận việc biểu diễn tại Mỹ.

    Theo ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật - Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết, việc cho phép Yến Vy biểu diễn trở lại do Sở Văn hóa Thông tin TP HCM giải quyết. "Trong trường hợp ra nước ngoài biểu diễn sẽ do UBND TP HCM quyết định theo đề nghị của Sở", ông nói.

    Bà Nguyễn Thế Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, khẳng định, đến nay, Sở vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ nào có liên quan đến việc Yến Vy xin phép ra nước ngoài biểu diễn: "Nếu báo chí nói thủ tục sang Mỹ của cô ấy đã hoàn tất thì ai đó cấp phép chứ Sở không biết".

    Trả lời câu hỏi, liệu có khả năng Yến Vy xuất ngoại biểu diễn theo con đường du lịch, bà Thanh cho biết trường hợp này không phải xin phép Sở. Tuy nhiên, nếu tham gia các hoạt động biểu diễn tại nơi đến thì bắt buộc Yến Vy phải xin phép Tổng lãnh sự VN tại nước sở tại. Cũng theo bà Thanh, thời điểm này chưa phải là lúc để nói đến chuyện cho phép Yến Vy trở lại với nghề. "Chúng tôi không hẹp hòi, định kiến với cô ấy nhưng rõ ràng Yến Vy có lỗi, cái lỗi ấy không bình thường. Bởi cô là người chủ động tham gia vào tệ nạn xã hội chứ không phải ai đưa đẩy, ép buộc. Vì vậy, không thể đánh đồng việc cấp phép biểu diễn của cô với những trường hợp đang nghiêm túc chấp hành các quy định biểu diễn và đạo đức nghề nghiệp", bà Thanh bày tỏ.

    (Theo Pháp Luật TP HCM)
  2. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết, sau khi chắp hành xong hình phạt thì mọi người đương nhiên khôi phục hoàn toàn quyền công dân. Trừ khi họ phải chịu hình phạt bổ sung ví dụ: cấm tham gia vào lĩnh vực nào đó, cấm đảm nhiệm chức vụ nào đó trong một số năm. Nhưng đây là vi phạm hành chính, vi phạm này không rõ có kèm theo những cái bổ sung kia không?
  3. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì liên quan đến quyền công dân của YV ở đây cả!. Cô ta chưa bao giờ bị tước quyền công dân của mình, và đang là 1 công dân bình thường. Vấn đề ở đây là mấy báo lá cải thiếu đạo đức cứ thích những tin giật gân chọc ngoáy vào chuyện đời tư của người ta.
    Ngành văn hóa có cái lý của mình khi cấp hoặc không cấp giấy phép biểu diễn cho ai đó; nhưng thiết nghĩ luật pháp đã nghiêm minh đến mức bắt cô YV đi nphục hồi nhân phẩm, thì cũng nên nhân từ cho cô được kiếm sống bằng nghề nghiệp hợp pháp của mình sau khi đã tốt nghiệp cái trường gớm ghiếc này. Nếu không chẳng hóa ra là cái trường phục hồi nhân phẩm chẳng phục hồi được cái gì cho cô, ngoài chuyện bêu riếu cô trên báo chí à?. Chẳng phải là hợp cảnh lắm- nhưng danh họa Goya đã nói là "bản thân các bức tranh trần chuồng thì không thể sa đọa hơn những ý nghĩ trần chuồng"
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khi nhu cầu "xem film" còn thì chắc chắn sẽ còn nhiều "Yến Vi" nữa...nếu các bác văn hoá muốn dẹp yên chuyện này theo cách đã làm thì có lẽ sẽ còn có nhiều film hay hơn và tinh vi hơn nhiều nữa...
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết sai chính tả quá!
    Đừng giận nhé, chỉ mong bạn lưu ý tí thôi.
    AZ.
  6. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái mụ Thanh, nói chuyện đạo đức văn hóa quan chức thì chưa chắc đã cao hơn con thạch sùng.
    Tham nhũng chơi gái bia ôm thì một đống cán bộ đảng viên ...nhớ lão thứ trưởng giao thông còn cho gái đứng vào chậu tưới bia để rửa chức.....
    Giờ nói chuyện đạo đức thối bỏ xừ.
    Tớ nghĩ mụ Thanh nên vào đọc cái này :
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Van-hoa/2007/04/3B9F5757/
    Tôi lại nhớ đến một câu chuyện rất cổ xưa trong Kinh Thánh khi một người đàn bà phạm tội tà dâm được đám đông người Do Thái dẫn đến trước mặt Chúa Jesus. Họ hỏi Chúa nên xử người đàn bà này thế nào. Theo luật pháp của Do Thái lúc bấy giờ nếu phạm tội tà dâm thì sẽ bị cộng đồng ném đá cho đến chết. Và thực ra lúc đó những người Do Thái đã cầm sẵn đá trong tay họ chỉ cần chờ Chúa Jesus trả lời theo luật pháp mà xử là họ ném đá cho người phụ nữ này chết ngay.
    Nhưng các bạn có biết Chúa Jesus đã trả lời họ như thế nào không? "Nếu ai trong số các ông không phạm tội hoặc chưa từng phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà này". Và thế là từng người từng người trong số họ bỏ cục đá trong tay xuống và đi về. Không một ai trong số họ có đủ tư cách để ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình đó.
    Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có đủ tư cách để nói với tâm trí chúng ta rằng chúng ta có đủ tư cách để lên án Yến Vy không? Xin thưa với quý vị rằng không một ai trong chúng ta dù chỉ một người cũng không? Nói như vậy để thấy rằng dù phạm những tội nhỏ như nói dối mà chúng ta vẫn nghĩ chẳng hại ai thì trước mặt Chúa Trời tội đó cũng kinh tởm chẳng khác gì tội giết người hay tà dâm. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái dằm trong mắt người khác nhưng không nhìn thấy cả cây gỗ đang nằm trong mắt chúng ta. Đừng lên án người khác để khỏi bị lên án. Hãy sống khoan dung với người khác cầu chúc cho người khác thay đổi thì chúng ta sẽ được phước.
  7. khoiks

    khoiks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ========================
    Thông tin được đăng tải bởi các tờ báo có trụ sở tòa soạn tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.
    Ngày nào đọc giả còn khoái món rau xanh, ngày đó loại báo này vẫn còn đất sống!
    Đưa tin Yến Vi biều diễn ở nước ngoài gần đây cũng vậy. Nhố nhăng không chịu được. Thương thay thân phận của cô nghệ sĩ tôi vốn có thiện cảm!
  8. Nobita25

    Nobita25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúa từng nói: "Con sẽ được tha thứ rất nhiều vì con đã yêu rất nhiều".
    Amen!
  9. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bà Thanh bảo :" ...cô ấy chủ động tham gia vào tệ nạn xã hội ..." Sặc,bà ấy nghĩ Yến Vi là Paris Hilton hay sao mà phán vậy ?Bộ Yến Vi tự phát tán phim *** của mình để " đầu độc thanh niên "chắc? Đúng là Yến Vi nông nổi và buông thả khi để người ta quay phim nhưng nếu " bạn trai " của cô ta đứng đắn thì chuyện lại khác.Bà Thanh này chắc không biết nhiều về vụ án của Yến Vi.
    Còn nhiều tờ báo Việt Nam thì đang " lá cải " hoá chả kém gì các báo rẻ tiền ở Mĩ.


  10. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    bà Thanh nói vậy là ám chỉ chuyện Yến Vi tham gia ******* và đã được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm. Bác chịu khó đọc báo giùm em tí vậy.
    Không hiểu bác Minh Trinh muốn bàn gì khi lập topic này? quyền nhân thân tất nhiên không bị mất nếu không có phán quyết của tòa án. Tuy nhiên chuyện cấp giấy phép biểu diễn nọ kia là quyền (chứ không phải nghĩa vụ) của cơ quan quản lí. Nghĩa vụ của họ chỉ là điều chỉnh hoạt động biểu diễn sao cho phù hợp pháp luật và đạo đức. Tức là họ không có nghĩa vụ cấp giấy phép cho cô Yến Vi.

Chia sẻ trang này