1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương ngữ miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi neweco, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Thank''s !
    Mình sai rùi, cảm ơn bạn đã nhắc nhở
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hình như nó thuộc U Minh Thượng phải không bạn
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Dỡ òm = quá dỡ
    Lãng òm = lãng xẹt
    Quá sá quà sa = quá nhiều
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Câu này rặt chất miền Tây nè:
    "Qua biểu qua qua mà sao qua hổng qua? Giờ qua biểu qua qua mà cuối cùng qua lại qua là sao?"
    He he
  5. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bà xảnh lai = chỉ 1 người phụ nữ ăn mặc quá lòe loẹt
  6. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có nghe
    Quá sá cà ná , về nghĩa cũng tương tự.
  7. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, mới qua mấy ngày mà topic này nhiều bài qúa nhỉ!
    Cám ơn các bạn vì đã giải thích cho mình. Có lẽ nhiều từ của miền Tây cũng xuất phát từ tiếng Khơme, tiếng Hoa các bạn nhỉ, ví dụ như "quá sá cà ná" hay "bà xảnh lai".
    Mình sưu tập được 1 vài từ:
    -Mèn đéc ơi!
    -trớt quớt
    -****** mậy
    -bảnh (tỏn), ngon = xinh đẹp, tốt
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Xe (động cơ) bị hư = xe bị hỏng
    Ruột xe = săm xe
    Vỏ xe = lốp xe
    Kèn xe = còi
    Nhớt xe = dầu nhờn
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    - Củ Sắn(Miền Bắc)<=>Khoai mì(Miền Nam)
    -Củ Đậu(Miền Bắc)<=> Củ Sắn(miền Nam)
    -Củ Lạc(MB)<=>Đậu Phộng(MN)
    -Đỗ <=> Đậu
    -Đậu Phụ<=> Tàu Hủ
    -Đỗ Tương<=> Đậu nành
    -Nhiều từ ngữ khác ở Miền Nam hay có xu hường "rút gọn" cho dễ đọc ví dụ như Ngòai Bắc kêu là Gạo nếp hay gạo tẻ thì ở trong Nam người ta kêu là Nếp(là gạo nếp) hoặc gạo(là gạo tẻ) để phân biệt.hoặc là ngòai Bắc nhất thiết phải kêu Ông Nội thì ỡ đây chỉ cần gọi Nội ơi thế là xong
    -Về mối quan hệ họ hàng thì ngòai Bắc anh hoặc chị của Cha ,Mẹ thì đều kêu bằng Bác tất.còn ở đây Anh hoặc chị của Mẹ thì kêu bằng Cậu và gì
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 03/05/2007
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ------------------

    ---------------------
    Vợ của chú = thím
    Vợ của cậu = mợ
    Vợ của bác = bác
    Chồng của dì + cô = dượng
    Cha = ba = tía = ông già
    --------------------------
    Những từ vay mượn ko phải của tiếng việt, từ địa phương thì có rất nhiều, ko riêng gì ở Miền Tây mà theo từng địa phương khác nhau thì có những từ khác nhau cùng chỉ một sự vật, tuy nhiên có những từ rất dễ gây hiểu lầm, vd :
    Bà Xẩm : Ko phải là bà già mù hát xẩm ( ở Miền Bắc ) mà là bà cụ già người Tàu ( dân tộc Hoa ), vì người Tàu = người Hoa
    Còn nhiều lắm lắm, ko kể hết đc đâu !
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 03/05/2007

Chia sẻ trang này