1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương pháp chỉnh răng hô

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nganaleteam, 23/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nganaleteam

    nganaleteam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Chỉnh răng hô trong những năm gần đây không còn là một cụm từ xa lạ với đông đảo mọi người. Vấn đề răng hô thực chất không hề hiếm gặp. Với sự phát triển của xã hội và chất lượng cuộc sống ngày một tăng lên thì mọi người đều có nhu cầu muốn được đẹp hơn. Vì thế các trung tâm nha khoa thẩm mỹ ra đời ngày càng nhiều. Phương pháp chỉnh răng hô bao gồm niềng răng và phẩu thuật thẩm mỹ được áp dụng rộng rãi trong đời sống.
    Răng hô là gì?
    [​IMG]
    Trước hết muốn tìm hiểu về các phương pháp chỉnh răng hô, chúng ta cần cập nhật những kiến thức cơ bản về răng hô và những đặc điểm nhận dạng của nó.
    Răng có xu hướng chìa ra phía trước: Dấu hiệu này phổ biến và cũng dể để nhận ra nhất. Khi cười hay nói, răng chìa ra như vậy không rất mất thẩm mỹ. Với những trường hợp hô nặng thì bệnh nhân còn không thể khép môi trong tư thế bình thường được
    Khung hàm hẹp làm các răng cửa bị đẩy ra ngoài
    Nếu hô do răng, tức là vấn đề không nằm ở cấu trúc răng mà là do xương hàm thì lúc này phương pháp chỉnh răng hô hầu như bắt buộc phải là phẫu thuật để có được kết quả như ý muốn nhất. Niềng răng lúc này không thể điều chỉnh lại được cấu trúc xương hàm và vì vậy điều trj sẽ không triệt để
    Cằm bị lẹm
    Cằm lẹm khiến cho người bệnh có cảm giác là hàm trên bị nhô ra phía trước cằm ở mổ khoảng khá xa. Dấu hiệu này khá khó để nhận ra, khiến người bệnh không thể xác định được mình bị hô như thế nào. Với những trường hợp như thế này cũng phải có sự can thiệp của phẫu thuật thì mới giải quyết được
    Phương pháp chỉnh răng hô bằng niềng răng
    Phương pháp chỉnh răng hô này như đã nói ở trên là áp dụng đối với những trường hợp hô do răng chứ không phải do xương.
    [​IMG]
    Niềng răng hô cho trẻ em: Như chúng ta đã biết, độ tuổi lý tưởng để niềng răng hô là từ 12 đến 18 tuổi, khi đó cấu trúc răng chưa ổn định nên dễ dàng can thiệp và điều chỉnh hơn. Việc chỉnh răng hô cho trẻ em thường đơn giản và mất ít thời gian hơn so với người trưởng thành. Tuy nhiên xin cũng lưu ý là ở tuổi 18, khi răng khôn thường được gọi là răng số 8 mọc ra có khả năng sẽ gây trở ngại cho việc điều trị. Trong trường hợp đó, nhổ răng số 8 là điều không tránh được. Vì vậy tốt nhất là niềng răng ở độ tuổi răng chưa phát triển ổn định để dễ dàng hơn trong việc điều trị
    Chỉnh răng hô cho người lớn
    Như đã nói ở trên, điều trị cho người trưởng thành sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn vì lúc này răng đã cố định nên khó để di chuyển, điều trị nhưng không có nghĩa là không thể.
  2. fanclub

    fanclub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    50
    thnahks thớt nhiều ạ

Chia sẻ trang này