1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương pháp chữa bệnh trĩ ngoại giai đoạn đầu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Anginee, 15/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khác với trĩ nội, trĩ ngoại hình thành do có búi trĩ bị phồng to, ngày càng lòi ra ngoài. Bệnh không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng gây nhiều bất cập trong sinh hoạt cũng như tâm sinh lý của bệnh nhân. Do đó, việc triệt tiêu mầm mống bệnh vào những thời đoạn trước nhất luôn bắt buộc thiết. Để hỗ trợ những kiến thức về trĩ ngoại cho người bệnh, các bác sĩ Phòng Khám Đa Khoa Âu Mỹ Việt đã tổng hợp những thông tin về di ia ra nhieu mau phương pháp chữa bệnh trĩ ngoại giai đoạn đầu qua bài viết bên dưới, mời bạn đọc theo dõi.

    Nguyên do gây bệnh trĩ ngoại:

    Có rất nhiều căn nguyên gây ra trĩ ngoại, cụ thể:

    Táo bón: lúc bị táo bón, người bệnh nên ngồi lâu lúc đại tiện, điều này khiến tại vùng hậu môn chịu áp lực lâu, dần dần hình thành các búi trĩ cũng như tiến triển thành bệnh.

    Thói quen đại tiện: Một số người lúc đi đại tiện tiện có khả năng hay đọc báo, xem phim…làm cho các tĩnh mạch bị co giãn, từ đó dẫn đến buộc phải bệnh trĩ.

    [​IMG]

    đi lại mạnh như đua xe, cử tạ hoặc những người dẫn tới các công việc nặng nhọc cũng có nguy cơ mắc trĩ cao hơn những người khác.

    Ngồi lâu, ngồi yên một chỗ: Đa số những người gây văn phòng dễ mắc bệnh này vì ngồi nhiều máu thường khó lưu thông, gây ra buộc phải bệnh trĩ ngoại.

    Ngoài những căn nguyên trên, việc hút thuốc lá, ăn nhiều thực phẩm cay nóng hoặc liên tục sử dụng các chất kích thích cũng là căn nguyên dẫn tới cần trĩ ngoại.

    Bệnh trĩ giai đoạn đầu có những dấu hiệu nào?

    Một số dấu hiệu bản thân người bệnh dễ nhìn thấy lúc mắc trĩ ngoại giai đoạn đầu:

    Có hiện tượng ngứa rát khu vực ở hậu môn.

    Xuất hiện khối huyết trĩ ngoại: lúc đi lại mạnh hoặc đi đại tiện, các khối trĩ thường sa ra ngoài ở vùng hậu môn khiến bản thân người bệnh có cảm giác đau đớn khi chuyển động hoặc đại tiện. Dần dần, bề mặt da hậu môn có khả năng có hiện tượng lở loét, viêm nhiễm cũng như vết rò hậu môn.

    vùng hậu môn bị tổn thương, có tình trạng nóng rát. Nặng thêm là có trường hợp xuất hiện mụn nước, tăng nguy cơ viêm nhiễm.

    chữa trị trĩ ngoại giai đoạn đầu.

    Tùy thuộc vào từng cấp độ của bệnh mà trĩ ngoại có những cách chữa trị khác nhau, cụ thể là:

    trị bệnh trĩ ngoại độ 1:

    Đây là giai đoạn đầu của bệnh, không quá khó khăn trong việc điều trị, tuy nhiên người bệnh cũng buộc phải tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Phải uống thuốc đều đặn, không tự ý bỏ thuốc.

    chữa bệnh trĩ ngoại độ 2:

    Là giai đoạn tiếp theo của trĩ ngoại độ 1. Chữa trị trĩ ngoại độ 2 cũng tương tự như độ 1, tức là sử dụng phương pháp nội khoa và kết hợp với việc thay đổi những thói quen ăn uống không tốt trước đây.

    trị bệnh trĩ ngoại độ 3:

    Sau khi kết thúc giai đoạn 2, các triệu chứng của bệnh diễn biến phức tạp hơn thời đoạn 3. Ở giai đoạn này, tại vùng hậu môn bị nhiễm trùng diễn biến, táo bón kéo dài và trường hợp đau đớn, viêm nhiễm nhiều hơn. Cách trị bệnh trĩ ngoại độ 3 cần thiết nhất lúc này là đến gặp bác sĩ thăm khám cũng như áp dụng phương pháp chữa bệnh phải thiết. Song song thay đổi các thói quen ăn uống, kết hợp thể dục thể thao đều đặn để máu lưu thông tốt hơn.

    [​IMG]

    điều trị trĩ ngoại độ 4:

    Trĩ ngoại độ 4 là thời đoạn nặng nhất của bệnh. Hầu hết các trường hợp chuyển qua cấp độ 4 đều được tư vấn áp dụng các phương pháp cắt trĩ. Có nhiều phương pháp cắt trĩ, trong đó có 2 phương pháp được nhiều cơ sở y tế áp dụng hiện nay là PPH và HCPT. Ưu điểm của 2 phương pháp này là hầu như không dẫn đến đau, không để lại biến chứng cho bản thân người bệnh cũng như không tái phát.

    Để việc chữa trị nhanh có kết quả, ngoài việc điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ thì bản thân người bệnh trĩ phải chú ý những vấn đề sau:

    Ẳn nhiều rau xanh, các thực phẩm giàu chất xơ.

    Kiêng các sản phẩm chứa cồn và các thực phẩm cay nóng.

    Luyện tập thể dục thể thao đều đặn, không ngồi một chỗ quá lâu.

    Vệ sinh vùng hậu môn đúng cách, không ngồi lâu lúc đại tiện.

    Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, tránh để hậu môn bị ẩm ướt, dễ phát sinh vi khuẩn dẫn đến các bệnh viêm nhiễm.

Chia sẻ trang này