1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương Pháp Học Tiếng Anh (Ai có phương pháp gì hay, Post lên đây cho bà con tham khảo nhá)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi _Teamo_, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Teamo_

    _Teamo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Phương Pháp Học Tiếng Anh (Ai có phương pháp gì hay, Post lên đây cho bà con tham khảo nhá)

    MỘT PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH

    Nếu bạn thấy mình đang thua cuộc chiến để khá tiếng Anh hơn mặc dù đã áp dụng nhiều cách thức để học tiếng Anh và đã đổ nhiều tâm sức vô việc ấy, hãy thử một phương pháp học ngoại ngữ mà tôi đã có kinh nghiệm áp dụng rất thành công. Phuơng pháp nầy đặc biệt dành cho những người đang sống trong quốc gia nói ngoại ngữ ấy. Nên ở đây tôi giả sử bạn đang sống ở Úc và muốn học cho giỏi tiếng Anh để lợi cho chính mình và để giúp con cháu. Đó là chưa nói việc ấy có thể giúp bạn thưởng thức văn hóa Úc đúng cách hơn.



    Lý do dở tiếng Anh

    Đa số chúng ta là người vượt biên nên nhu cầu tiên quyết khi mới định cư là sinh tồn, tức là ổn định nhà cửa, việc làm. Do đó nhiều khi việc học tiếng Anh cho đến nơi đến chốn coi như không quan trọng, miễn là đủ chút vốn liếng tiếng Anh để đi làm là tạm xong. Có người đến thẳng xứ Úc theo diện đoàn tụ nhưng thấy rất khó học tiếng Anh trong thời gian chờ đợi ở Việt Nam. Dù thế nào, nhiều khi sinh hoạt với người Úc cảm thấy mình bị thiệt thòi nếu nói, nghe, viết hay đọc chữ Anh còn kém quá. Do đó ta thử cố gắng khắc phục cả bốn phương diện nầy.

    Tập đọc

    Muốn đọc giỏi bạn cần biết văn phạm Anh văn (tức là biết cách ráp câu), biết nhiều ngữ vựng và thực hành đọc sách báo. Bạn hãy làm như sau. Mỗi ngày mua một tờ báo tiếng Việt và một tờ báo tiếng Anh loại dễ đọc, thí dụ như báo Daily Telegraph được viết cho người bình dân, trong khi báo The Australian được viết cho người có trình độ cao hơn. Hãy đọc tờ báo tiếng Việt để biết rõ tình hình thời sự. Sau đó đọc tờ báo tiếng Anh. Lúc đầu chỉ cần đọc các tít lớn vì bạn chưa có đủ khả năng và thì giờ để đọc hết cả các tin tức chữ lí tí. Dầu vậy, bạn có thể đoán được ít nhiều các tin tức tiếng Anh. Nếu có chữ nào không biết thì tra tự điển và viết riêng vào một quyễn sỗ tay để dễ ôn lại.
    Để giỏi văn phạm tiếng Anh bạn có thể tự học từ các sách Văn phạm tiếng Anh soạn bởi tác giả Việt Nam, như của Lê bá Kông chẳng hạn. Mỗi ngày dành khoảng nửa tiếng đồng hồ để đọc báo. Khi khá hơn bạn có thể bắt đầu đọc phần chữ nhỏ chi tiết của các bản tin tức.

    Tập viết

    Tập viết là dễ nhất. Bạn có thể học từ một sách đàm thoại song ngữ. Cố gắng học thuộc lòng các câu tiếng Anh tương phản với các câu tiếng Việt. Kế đó, che câu tiếng Việt rồi cố gắng dịch ra tiếng Anh. Làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi không còn lỗi nào. Nói chung khi thấy câu tiếng Anh nào hay trong sách hay trên báo chí, hãy học thuộc lòng rồi tự trả bài bằng cách viết lại nguyên câu ấy.
    Mỗi ngày dành khoảng nửa tiếng đồng hồ để tập viết, sau vài tháng, bạn sẽ có thể viết được hầu hết các câu đàm thoại căn bản và tường thuật ngắn một số tin tức.

    Tập nghe


    Bạn tập nghe bằng cách lắng nghe tin tức trên radio mỗi giờ, như đúng 9, 10, 11 giờ sáng. Hãy mua một radio có cassette để thâu băng tin tức trong lúc nghe bản tin tức lần đầu. Sau đó hát đi hát lại bản tin vài lần để xem bạn có hiểu thêm chút nào không. Nhờ đã đọc tin tức từ báo chí rồi bạn sẽ đoán được ít nhiều bản tin nghe trên radio. Thường thường, nếu có chữ nào mặc dầu bạn biết nếu người ta viết nó xuống nhưng nhận không ra khi nghe trên radio, đó là vì bạn phát âm chữ đó không đúng. Bạn có thể mua một sách dạy phát âm theo giọng Oxford nếu tiện. Sách nầy sẽ giúp bạn đoán ra cách phát âm một chữ Anh. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng lắm. Bạn có thể để cuốn băng cassette ngừng ở chỗ có một chữ mà bạn nghe không hiểu để nhờ một người khác nghe dùm. Khi nghe đuợc chữ đó rồi bạn sẽ học được ít nhất là cách phát âm của một chữ mới. Để phụ thêm việc nghe tin tức từ radio dĩ nhiên bạn có thể xem tin tức trên TV mỗi tối.
    Mỗi lần nghe tin tức trên radio bạn chỉ cần dành ra 5 phút mà thôi.
    Một trong những lý do khiến bạn thấy khó bắt kịp một câu nói của người Úc là vì trong khi người ta nói chưa dứt câu thì bạn đã tìm cách đặt câu để trả lời. Trong lúc phân vân ấy, bạn không thể tập trung tư tưởng để lắng nghe người ta nói gì. Bây giờ vì bạn đã học viết rất kỹ, nên bạn sẽ không lo ngại gặp khó khăn gì khi đặt một câu tiếng Anh để trả lời. Do đó bạn có thể tập trung tư tưởng hoàn toàn để lắng nghe người ta nói.
    Ngoài ra có khi người ta phát âm ráp hai ba chữ với nhau, bạn không cần phải tìm cách phân tách ra từng chữ một. Chỉ cần biết hể người ta phát âm như thế là có nghĩa gì.

    Tập nói

    Ta nói dở là vì viết dở, phát âm không đúng và nhát nói. Nay đã viết khá rồi, chỉ cần học phát âm đúng và đừng nhúc nhát thực hành việc nói.
    Trong khi lắng nghe tin tức trên radio hay TV bạn hãy nói theo phát ngôn viên mặc dầu nhiều khi không hiểu mình nói gì. Đó là cách làm cho lưỡi bạn dẽo. Bạn sẽ ngạc nhiên và khám phá rằng cách phát âm của nhiều chữ Anh không có tiếng đương đương trong tiếng Việt. Thật vậy, vì ta học ngoại ngữ khi đã trưởng thành nên thường có khuynh hướng dùng một tiếng Việt phát âm tương tự để dùng cho tiếng Anh. Đều đó không nên. Cứ học phát âm như con vẹt, tức là ta như con nít Úc, nghe người Úc phát âm làm sao mình cứ lập lại y như vậy.
    Trở lại sách đàm thoại song ngữ, bạn có thể nhờ một người bạn Úc, hay một đứa nhỏ Việt Nam lớn lên ở Úc, ghi âm lại một số câu chữ Anh để bạn thực tập. Sau đó, che câu tiếng Việt và thực tập nói câu tiếng Anh một cách tự nhiên. Chẳng bao lâu bạn sẽ tự tin là mình có thể nói lưu loát một số câu tiếng Anh thường dùng hằng ngày. Khi bạn phát âm đúng và nói giỏi, tự động khả năng nghe của bạn sẽ tăng tiến hơn. Nếu bạn vẫn còn nhúc nhát thì hãy thực tập đàm thoại với mấy đứa con nít Úc. Sau đó cứ mạnh dạn nói chuyện với người lớn Úc. Bạn có biết không, trên 50% người Úc bạn thấy ngoài đường đã ra đời ở ngoài nước Úc. Sau nầy bạn sẽ ngạc nhiên rắng có nhiều người Úc nói tiếng Anh tưng bừng nhưng câu nói trật chữ Anh và cách phát âm không đúng, nhưng họ cứ nói tự nhiên chớ không mắc cở như bạn.


    Teletext

    Nếu mà TV có Teletext, thi một số films và tin tức có phụ đề (subtitle) ở dưới màn ảnh TV. Lời nói của diễn viên sẽ được in lại gần như từng chữ một. Do đó chúng ta có thể kiểm lại những gì chúng ta nghe có đúng hay không, và học cách phát âm nữa. Những người đọc tin tức thì có phát âm rất là rõ ràng, chúng ta sẽ học dễ dàng hơn, chính xác hơn với phụ đề.
    Vậy là chúng ta có được một số vốn liếng về tin tức, tin chó cán xe. Chuyện làm kế tiếp của chúng ta là nói chuyện với những người quen biết, những người làm chung về những đề tài này.
    Ngữ vựng, tiếng lóng, cách dùng chữ được lập đi lập lại nhiều lần như vậy lại, giúp chúng ta nhớ nằm lòng và nói trơn tru.
    Tin tức ban đêm của đài ABC, đài số 7 đều có subtitle. TV films có subtitle thì sẽ có chữ S ở góc trên phía bên trái của màn ảnh.
    Hãy ghi nhớ rằng bí quyết của thành công trong việc học tiếng Anh là thực hành.
    Chúc bạn thành công.

  2. _Teamo_

    _Teamo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Learning to speak a foreign language requires a lot of hard work. The quantity and quality of time that you spend studying will be the most important factors of your success in learning English. You will need to study from two to six hours per week (more would be great) in order to make significant improvements and to feel that you have made good progress. Don''t expect to become fluent in just a week or two. This page will give you some good tips about the best ways to study English.


    1. Use Distributed Practice - The principle of distributed practice tells us that it is much better to study one hour everyday day, than to study seven hours straight during one day of the week. If you divide up your study time into many short periods, your concentration will be stronger, you will learn faster, and you will remember more.
    Studying for short periods of time also allows you to use your time more effectively. For example, while riding on the train you might decide to learn three new idioms or practice changing sentences from past tense to present continuous tense etc. You don''t even need a notebook or pencil to do this. Just mentally imagine yourself speaking in English. Keep a list of words that you want to learn in your pocket and study them anytime you have a spare moment. If you can get in the habit of using your train time, your standing in line time, and your walking down the street time in this way, you will be absolutely amazed at how fast your English will improve.
    2. Study Out Loud - When studying a new vocabulary word or sentence, say it out loud. Research has shown that your memory will be more than twice as strong if you repeat it out loud several times (some students repeat it hundreds of times) rather than to just study it silently. This is a very important tip, so use it often.
    3. Use Mnemonics - Mnemonics is by far the most powerful memory aid there is for learning new vocabulary. Instead of wrote memorization, the best way to remember a word is to create a vivid mental association between the new word and something that you are very familiar with. For example, if you were trying to remember the word "alligator" you might associate it with the Japanese word "arigato" because they sound a little bit alike. To make the association stronger you might imagine someone feeding the alligator a frog and then the alligator says "arigato". Try to make the associations as creative and unusual as you can because these associations will be the easiest to remember. With only a little practice, you will soon be good at making up odd stories and associations to help you remember new vocabulary words. After you use the word in your speech five or ten times, the strange story that you created to help you remember the word gradually disappears. At this point you will no longer need the association because your memory of the word will be almost perfect. Expensive courses in improving your memory all use variations of this technique. People who become very experienced at this technique can learn hundreds of new words in just a few hours! Amazing but true.
    X


    The following is a list of study activities that you may like to use for studying on your own. Some of these suggestions may be quite appealing to you while others may not. Choose several and construct a study schedule for yourself.
    1. Guided Readers - Guided readers are books that have a limited level of vocabulary words in them. Books for beginners may be limited to as few as 300 words. Intermediate students may choose books with 1000, 1500, 2000, and 2500 words. Guided readers can be found at bookstores like Kinokuniya and Maruzen, and are published by companies such as Oxford, Heinemann and Penguin.
    2. The Internet - There are many good websites that can help you learn English. You can find information and lessons on a huge variety of topics including grammar, vocabulary, dictionaries, games, idioms, pen pals, pronunciation, online textbooks, reading, tests, TOEIC training, writing, and others. The two web sites below are among the biggest and the best, and have thousands of useful links to help you find exactly what you want.
    http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/
    http://www.ohiou.edu/esl/english/index.html
    3. Self Talk - Self talk is one of the best ways to improve your speaking skills. Just talk to yourself out loud in English about anything you happen to be thinking of. You could describe objects in your home or describe what you are doing. Don''t worry about making mistakes or poor pronunciation. It is good to practice with out the stress of an instructor correcting you all of the time.
    4. Flash Cards - Make flash cards of words and idioms and carry them around with you to study during your spare moments.
    5. Listen to AFRTS Radio - (Armed Forces Radio: AM band) Especially recommended for advanced students are the National Public Radio News Broadcasts. Record these programs and listen to them on the train.
    6. English Magazine Subscription - Both Kinokunia and Maruzen bookstores have hundreds of English magazines for sale. These magazines are usually expensive at the bookstores but you can purchase them much cheaper with a subscription. There is a magazine for every interest and every hobby, from model railroading to sailing, and from music to economics. When you read about something you are really interested in, you read deeply, and so you easily, almost automatically, become more familiar with sentence structure and vocabulary.
    7. Vocabulary Notebook - Keep a separate notebook for new vocabulary words that you look up when you are reading.
    8. Record Your Lessons - Listen to recordings of your lessons to help you review.
    9. NHK English and The English Journal - A magazine and cassette tapes in that come out once a month. Use your walkman to get listening practice while you are riding the train. A book accompanies the tapes.
    10. Video Tapes - Watching video tapes of movies is an enjoyable way of studying English. Try not to look at the subtitles too often. Tip: old black and white movies often have the clearest, most easily understood English in them.
    11. English Newspapers and Magazines - The Japan Times, the Daily Yomiuri as well as Time and Newsweek are interesting, informative, and readily available. You can read almost anytime; before you go to bed, on the train or at lunch etc.

    Have fun.
  3. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác có HBO hoặc Cinemax hoặc StarMovie mà nghe ko hiểu gì cả (nhanh quá) giống tôi,
    thì có thể lên mạng để download subtitle cua film về mà xem
    Địa chỉ download là:
    http://divxstation.com/searchsubtitles.asp
    http://www.divxsubtitles.net/index.php (đăng ký 1 lần thôi)
    Các địa chỉ để lấy lịch chiều film của các kênh trên:
    http://www.cinemaxasia.com/schedules/pda_thismonth.jsp?txtCountry=65&curCountry=65
    http://www.hboasia.com/schedule/index.jsp?curCountry=65
    Rõ ràng là nếu vừa xem file subtitle vừa xem film rất là bất tiện, nên tôi đã viết 1 chương trình nhỏ để hiện subtitle lên màn hình máy tính cùng lúc với film trên Tivi để sử dụng. Ai cần thì liên hệ với tôi.
    Điều kiện:
    Cài .NET framework (20Mb, có ở đĩa VS.NET đĩa component) để chạy các chương trình viết bằng VB.NET
    Có PC cạnh ti vi (mỏi cổ phết)
    Có 1 chương trình nhỏ để chuyển mọi định dạng subtitle sang subRip format (CT của tôi dùng format :Subrip) tôi cũng đã có chương trình này rồi (bé tý , yên tâm)
    Ai quan tâm thì liên hệ nhé. (tienthinhbk@yahoo.com)
    Tôi cũng đang cố học tiếng Anh mà (crazy studing)
    1 Tý quảng cáo: từ khi sử dụng nó mình hiểu được nhiều film phết (Vanila sky...)
    Cù lần
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh việc các phương pháp học tiếng Anh được post lên một cách kỹ lưỡng thế này nhưng các bạn ko nhận thấy là đã có quá nhiều topic với cùng 1 nội dung được post lên sao? Hiện tại thì Brit rất bận nên ko online thường xuyên và cũng chưa sắp xếp các topic lại được. Những topic cùng 1 nội dung sẽ được chuyển về 1 topic trong thời gian sắp tới.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x

Chia sẻ trang này