1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương pháp phòng và điều trị bệnh viêm phổi cấp

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocthaovtq, 26/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthaovtq

    ngocthaovtq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2017
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viêm phổi cấp là một trong số những dạng bệnh lý thường gặp về đường hô hấp. Cũng giống như bệnh viêm phế quản mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi,… viêm phổi cấp có thể gây suy hô hấp và dẫn tới tử vong cho người bệnh. Để giảm thiểu tình trạng nguy hiểm tới tính mạng do bệnh viêm phổi dạng cấp gây nên, bạn đọc có thể tham khảo trong bài viết dưới đây.
    Triệu chứng bệnh viêm phổi cấp
    [​IMG]

    Bệnh viêm phổi dạng cấp tính có thể gây ảnh hưởng đến các túi khí nhỏ được gọi là phế nang. Tùy thuộc vào nhóm nguyên nhân gây viêm phế quản cấp tính, bệnh nhân sẽ có những biểu hiện khác nhau. Ban đầu, người bệnh thường có triệu chứng giống như cảm lạnh, cảm cúm, sau đó tình trạng này tăng nặng dần với dấu hiệu: ho khan hoặc ho có đờm kèm ra máu, sốt cao, hơi thở nông, nhịp thở nhanh, buồn nôn, tiêu chảy. Với những người cao tuổi có thể thay đổi về mặt nhận thức, mê sảng, lẫn lộn.
    Tuy nhiên, với trường hợp bệnh viêm phổi do nguyên nhân từ virus sẽ có triệu chứng diễn biến chậm hơn, không nghiệm trọng như yếu tố gây bệnh khác.
    *** Nguyên nhân gây bệnh lao phổi là gì? ***

    Nguyên nhân thường là do các tác nhân gây bệnh vượt qua hàng rào bảo vệ của cơ thể và xâm nhập vào đường hô hấp dưới như:
    [​IMG]
    Vi khuẩn, virus.
    Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt chưa khoa học.
    Cúm A/H5N1 lây từ gia cầm sang người dẫn tới viêm phổi cấp.
    Đặc biệt, những người đang bị bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc suy giảm hệ miễn dịch khi tiếp xúc với vi trùng hoặc virus có thể gây tăng nặng bệnh.
    Phương pháp phòng và điều trị viêm phổi dạng cấp
    Theo bác sỹ Hồ Đặng Nghĩa, Phó trưởng khoa hô hấp Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, người bị viêm phổi và người nhà bệnh nhân cần theo dõi sát dấu hiệu trở nặng của bệnh như thở nhanh, khó thở, co kéo ***g ngực, hõm ức, nghe như ran nổ trong hai bên phổi, sốt cao và toàn thân tím tái cần đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.
    Ngoài ra, để phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp gây tử vong thì bạn nên vệ sinh sạch sẽ chốn ăn, chốn ở, tránh khói bụi, nhiễm lạnh nhất là người già và trẻ em. Nên tắm nước ấm trong phòng kín không có gió lùa ngay cả trong mùa hè. Đặc biệt, chú ý một chế độ ăn uống cân bằng, loại bỏ hẳn chất kích thích, gây nghiện như cà phê, thuốc lá, rượu bia,… Mặt khác, vệ sinh răng miệng, tập thể dục vừa sức tốt nhất là những bài tập thở sâu ở cơ hoành (bụng) sẽ giúp điều trị bệnh viêm phổi cấp nhanh hơn, phòng được biến chứng tăng nặng gây suy hô hấp và tử vong.
  2. tao_babimart

    tao_babimart Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2016
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này