1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương pháp thu hồi SO2 trong quá trình luyên kim .

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi con_ma_kem, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_ma_kem

    con_ma_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp thu hồi SO2 trong quá trình luyên kim .

    Chào mọi người , mình có vấn đề này muốn hỏi , công đoạn nung quặng ở lò nung tầng cao trong quá trình luyên kim , duới nhiệt độ , áp suất cao , sẽ xuất hiện các khí NOx , CO2 và SO2 . Để kô gây ra ô nhiễm môi trường từ các khí thải người ta tìm cách thu hồi các khí này , theo như mình được biết thì công nghệ thu hồi NOx rất đắt , còn SO2 thì có thể thu hồi được , vậy hỗn hợp khí đó người ta làm thế nào để tách SO2 ra , làm thế nào để thu hồi nó ? Có phải tiếp tục đốt hỗn hợp khí đó với xúc tác V2O5 ở nhiệt độ cao để chuyển thành SO3 , rồi đem sx H2SO4 kô ?
  2. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lò nung tầng sôi chứ không phải lò nung tầng cao, việc đốt lại toàn bộ lượng khí này giống như chuyển từ công nghệ sản xuất acid sunfuric xúc tác đơn sang dạng xúc tác kép. Tuỳ theo quá trình luyện kim, loại nguyên liệu sử dụng và nồng độ khí SO2 ở khói ra mới áp dụng phương pháp này vì nó rất đắt tiền.Thường chỉ dùng phương pháp này khi luyện sắt từ quặng pirit hoặc luyện một số quặng giàu ở dạng muối sunfua. Nói chúng ở VN ít có công nghệ này, hình như chỉ có 2 nhà máy là supe phôtphat Long Thành Đồng Nai và supe phôtphat Lâm Thao ở Phú Thọ có công nghệ này thôi.
  3. uhday

    uhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hehê.
    Đúng vào cái bài mà mình vừa làm xong, lại có cơ hội câu bài rồi.
    Ehèm:
    Khí SO2 và NOx từ các nhà máy công nghiệp gây nên hiện tượng mưa axit đã phá huỷ mùa màng, rừng và ô nhiễm nguồn nước.
    Bức xạ các khí thải bằng chùm electron được gia tốc nhanh có thể làm giảm sự ô nhiễm
    Gần đây, phương pháp này được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới đặc biệt ở Đức, Phần Lan, Nhật đã có rất nhiều nhà máy xử lý với công suất lớn. Phương pháp này có tác dụng loại bỏ khí SO2, NOx, điôxin, các hợp chất dễ bay hơi, khí có mùi khó chịu? với hiệu suất cao.
    Nguyên lý:
    Bức xạ khí thải bằng chùm electron được gia tốc sinh ra gốc OH tạo nên phản ứng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sản phẩm cuối được phân loại và sử dụng như một loại phân bón trong nông nghiệp.
  4. uhday

    uhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhà máy thí điểm AGATE-1
    -Được xây dựng năm 1984 phục vụ cho việc nghiên cứu loại bỏ diôxin trong các lò thiêu rác thải và các dung môi bốc hơi trong không khí
    -Không khí (lưu lượng 300 m3/h) được trộn lẫn thích hợp với một lượng các chất ô nhiễm như NOx, SO2, HCl, dioxin, H2S và được chiếu bức xạ bằng một máy gia tốc 300 KeV/12 mA.
    -Sau đó được lọc, khí sạch đi ra ngoài nhờ các loại quạt gió.
    Một khí sắc kế được trang bị FID, ECD và các đầu dò nhạy sunfua và một quang phổ kế hồng ngoại dùng xác định mức độ ô nhiễm .
    Nhà máy thí điểm AGATE-2
    -Được xây dựng năm 1983, được dùng cho việc tối ưu hoá việc cọ rửa bằng chùm electron của khí
    Phun nước lạnh để giảm nhiệt độ.NH3 được thêm vào ở dưới dạng hợp phức.
    -Khí được bức xạ bằng chùm electron có năng lượng là 550 keV.
    -Nhiệt độ ở đầu ra của bình luôn trên nhiệt độ điểm sương 5oC.
    Lọc và lắng đọng và chuyển ra ngoài
    -Nhà máy này được điều khiển bởi 1 hệ thống máy tính để làm hài hoà các dòng khí, nhiệt độ và xử lý các dữ liệu thu được.
    -Nồng độ khí được xác định bởi máy quang phổ hồng ngoại bằng phương pháp trọng lượng và các va chạm. Các phương pháp quang học khác cũng có thể được sử dụng.

    mô hình AGATE-2
    [​IMG]
  5. uhday

    uhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là đánh giá của phương pháp này: Phương pháp này tỏ ra có hiệu quả đáng kể khi so sánh với các kĩ thuật thông thường, giá thành rẻ hơn, bảo tồn môi trường thiên nhiên và tái sử dụng các sản phẩm xử lí các khí thải có nồng độ thấp bằng chiếu chùm electron, mở ra 1 cơ hội mới cho việc cải tạo và bảo vệ môi trường.
    PS: Nếu bác nào thấy được thì vote cho em 5* hoặc 4* cũng được ạ. Em đang đói kém.

Chia sẻ trang này