1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương pháp tự học tiếng Anh tại nhà hiệu quả

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi vanthudz, 27/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanthudz

    vanthudz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp tự học tiếng Anh tại nhà hiệu quả

    [​IMG]
    Kỹ năng quan trọng nhất của tiếng Anh là gì? Kỹ năng nào nên có để giao tiếp tốt. Rõ ràng số một đó là sự lưu loát và trôi chảy. Sự lưu loát là gì? Lưu loát là khả năng nói (và hiểu) tiếng Anh một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không cần phải dịch ra ngôn ngữ mẹ đẻ. Lưu loát nghĩa là bạn có thể giao tiếp dễ dàng với một người thông thạo, họ dễ dàng hiểu ý bạn nói và bạn cũng dễ dàng hiểu họ. Chính xác là bạn nói và hiểu ngay tức thì.
    Sự lưu loát là một đích đến quan trọng nhất, theo nghiên cứu chỉ có một cách duy nhất để trở nên lưu loát thông thạo. Bạn không giỏi tiếng Anh bằng cách độc sách, bởi việc đến các trung tâm Anh ngữ và học thuộc các cấu trúc ngữ pháp.
    Nghe chính là chìa khóa của thành công.
    Để trở nên thông thạo tiếng Anh bạn nên có nhiều sự nghe đi nghe lại, đó là cách huy nhất, bạn nên học với đôi tai, không học bằng mắt. Nghe như thế nào là tốt nhất? Nghe những gì có thể hiểu được và nghe lại nhiều lần. Cả 2 đều quan trọng: phải hiểu những gì mình nghe được và nghe đi nghe lại. Nếu bạn không hiểu những điều bạn nghe hoàn toàn vô nghĩa, điều đó giải thích tại sao nghe tiếng Anh trên TV không giúp nhiều cho bạn, đa phần là bạn không hiểu hết câu chuyện, nó quá khó và quá nhanh. Điều đó thật sự đúng chứ? Nếu bạn không hiểu khả năng tiếng Anh của bạn không được cải thiện, vì thế những tư liệu luyện nghe phải dễ, do đó bạn nên nghe từ những bài dễ. Đa phần những sinh viên thường chọn nghe những bài phức tạp và khó cho nên việc học của họ rất chậm. Chọn nghe những bài dễ bạn sẽ nói nhanh hơn.
    Hiểu không chưa đủ, đó mới chỉ là 1/2 của phương pháp, phần còn lại là phải nghe đi nghe lại. Nếu bạn nghe 1 từ mới chỉ có 1 lần, bạn sẽ sớm quên nó, bạn nghe 5 lần bạn vẫn có thể quên, vậy bao nhiêu lần là cần thiết? Nhiều người nghĩ rằng nghe khoảng 30 lần sẽ nhớ mãi mãi nhưng thật ra bạn phải nghe nó từ 50-100 lần!
    Chính vì điều này tôi đã bảo sinh viên của mình hãy nghe các bài học nhiều lần và nghe mỗi ngày, tôi khuyến cáo họ nên nghe 30 lần trở nên cho mỗi bài (có thể là 4 lần/ ngày cho 1 tuần)
    - Nên nghe tỉ mỉ: Nghe những từ có liên quan trong cùng một chủ đề sẽ tốt hơn nghe nhiều điều khác nhau của nhiều chủ đề.
    - Chia việc nghe ra làm nhiều lần trong ngày: lắng nghe 2 giờ không nghỉ hoặc chia ra nhiều lần trong ngày, việc nào tốt hơn? Bằng cách chia ra làm nhiều lần bạn sẽ nhớ nhiều từ hơn và học nhanh hơn, tốt nhất là nghe 30 phút buổi sáng, 30 phút lúc nghỉ trưa, 30 phút trước khi về và 30 phút trước khi ngủ... đây cũng là thời gian biểu tôi khuyến cáo cho sinh viên của tôi.
    - Sử dụng iPod hay máy nghe nhạc cũng là một giải pháp hay vì bạn có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
    Xem cách học và download bài học tại: http://www.anhngutuhoc.com
  2. japinto

    japinto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã tham quan trang của bác, rất bổ ích. Cám ơn rất nhiều ^ ^
  3. khanhduy089

    khanhduy089 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    61
    Rất cám ơn bạn, mình đã hiểu ra 1 phần nào đó rồi...Bạn là giáo viên ah?
  4. pampelmuse

    pampelmuse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn này dịch bài của anh AJ-Hoge rồi. Nguyên bản là The Key to Excellent Speaking.[r23)]
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    e cũng đang cần mấy điều này đây . cám ơn bác ạ .
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy sao không gửi sách lên cho bà con cùng đọc nhỉ?
  7. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể làm bài thi thử TOEIC tại địa chỉ:
    http://lophoc24h.com/home/preview.asp?testid=151
    Làm đề thi và chấm kết quả hoàn toàn miễn phí.
    Tính điểm chuyển đổi sang điểm TOEIC.
    Đề thi thiết kế theo format mới, cập nhật, thuận tiện. Có giải thích đáp án đúng/sai rõ ràng bằng tiếng Việt. Giúp bạn đo lường chính xác trình độ của mình trước khi chọn lớp ôn thi TOEIC.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Học tại trung tâm quá đắt? Quá đông? Thời gian không thuận tiện?

    Vậy sao bạn không luyện thi TOEIC online tại:

    http://www.lophoc24h.com/home/welcome.asp


    - Bài giảng biên soạn theo giáo trình quốc tế hiện đại, dễ hiểu, cập nhật (Longman, Oxford…)
    - Bài tập bám sát đề thi TOEIC mới.
    - Hướng dẫn những chiến lược, kỹ năng luyện tập để đạt điểm cao nhất trong kỳ thi.
    - Giải thích câu trả lời rõ ràng. Phân tích vì sao ĐÚNG, vì sao SAI.

    - Thi thử TOEIC và tính điểm chuyển đổi sang điểm TOEIC.
    - Sau khi học xong các khóa ôn luyện, đảm bảo thi đạt 600-850 điểm TOEIC.

    Khóa học online gồm các cấp độ: Introductory, Intermediate, và Advanced.

    Hãy tham gia ngay để tận dụng những lợi thế và sự hiệu quả của lớp học online!

Chia sẻ trang này