1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương thức xử trị bệnh lúc có biểu hiện ho và lưu ý

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phantom2015, 04/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phantom2015

    phantom2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ho có thể coi là một phản xạ tốt cho sức khỏe con người, tuy nhiên, nếu như tình trạng ho cứ kéo dài sẽ gây ra hiện tượng mệt mỏi, thấy đau rát khu vực vòm họng của bệnh nhân, gây ra nhiều phiền phức cho mọi người xung quanh và còn là nguy cơ mắc phải những bệnh cực kì nguy hiểm về đường hô hấp như thanh quản, khí quản, phổi….

    1. 1 số nguyên do chính gây ra ho
    - căn nguyên dẫn đến ho cấp tính:

    bệnh nhân mắc phải những căn bệnh chẳng hạn như cảm hàn, viêm xoang nhẹ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm mũi dị ứng hoặc đi đường bụi bẩn, môi trường ô nhiễm là các thủ phạm chính dẫn tới ho cấp tính.

    - thủ phạm gây nên ho mãn tính

    đối với trường hợp người bệnh có triệu chứng ho dai dẳng nhiều hơn 8 tuần được gọi là ho mãn tính, 1 vài bệnh là thủ phạm chính gây hiện tượng ho mạn tính hay gặp thí dụ như bệnh trào ngược dạ dày, hen phế quản mãn tính, viêm phổi, lao phổi, …

    2. Cách thức chữa trị bệnh khi có dấu hiệu ho
    tùy vào mỗi trường hơp, cũng như mức độ ho mà chúng ta cần có những phương pháp trị bệnh phù hợp dù ho là một dấu hiệu khá thường gặp cùng vô cùng dễ chữa

    người bệnh chưa cần phải dùng thuốc giảm ho ngay mà nên để cho kháng thể ở trong cơ thể tự phát huy tác dụng, tự xử trị lành bệnh sẽ tốt hơn với trường hợp bệnh nhân có triệu chứng ho dưới 3 ngày, không xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng thí dụ như đau tức ngực thường xuyên, khó thở, khạc đờm ra máu, sốt...

    người bệnh nên theo dõi tiếp theo gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán cùng đưa ra phương thức giải quyết sớm đối với các trường hợp ho có biểu hiện ko thuyên giảm, ho kéo dài từ 5 tới 7 ngày.

    đối với trẻ em, người cao tuổi và bà bầu hay đang cho trẻ nhỏ bú, cần phải có sự chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa và chỉ nên sử dụng thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Ngoài ra trong quá trình chữa trị bệnh cần hết sức lưu ý cẩn thận do việc sử dụng lẫn lộn thuốc ho hay thuốc tiêu đờm với một vài loại thuốc khác của trẻ có thể gây ra ngộ độc thuốc hoặc sốc thuốc.

Chia sẻ trang này