1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PINK: Video mới ??oStupid Girls??? có ngực giả, 50 Cent giả (Trang 4)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 21/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink ko buồn về thất bại của Trouble
    Sau thành công vang dội của album M!zzundaztood, Pink hoàn toàn có lí do để buồn bực vì phản ứng rất bi quan của khán giả với album mới Try This.
    Single đầu tiên ?oTrouble? ko được người ta chào đón trên các kênh phát thanh và ko lọt nổi vào Top 20 ca khúc của Billboard. Album Try This đạt No.9 với doanh số bán đĩa khoảng 147000 bản trong tuần đầu tiên. 2 năm trước đây album M!zzundaztood đã bán được 220000 trong tuần đầu phát hành.
    Nhưng nếu Pink có cảm thấy thất vọng thì cô cũng rất khéo che giấu. Trong một cuộc phỏng vấn, Pink đã cười rất tươi và khẳng định rằng cô ko hề buồn về thất bại của album Trouble.
    Cô phát biểu: ?oTôi ko tự đánh giá mình dựa trên thành công của các ca khúc trên đài phát thanh, hay dựa trên doanh số bán đĩa. Mọi việc thành công hay thất bại là tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Với album này, tôi cảm thấy mình đã sáng tạo ở mức cao nhất, và tôi rất tự hào về bản thân mình.?
    Pink tiếp tục: ?oĐiều quan trọng hiện giờ là ở tuổi 24, tôi đã làm được tất cả những gì mình định làm từ khi còn bé xíu. Về cơ bản tôi đã đạt được mọi mục tiêu đề ra cho bản thân mình. Giờ thì chỉ việc ngồi thư giãn vui vẻ và làm bất cứ cái gì tôi thích thôi.?
    Pink khởi đầu sự nghiệp với album đầu tay ?oCan?Tt Take Me Home? năm 2000 và chương trình giới thiệu Alecia Moore với cả thế giới dưới cái tên Pink, 1 nữ ca sĩ có mái tóc màu hồng và âm nhạc theo hơi hướng R&B nhiều hơn là Pop.
    Và nếu cô có thất bại, thì đó là vì cô đã từ chối ko thàm toả sang đấy thôi.
    Pink đã tuyên bố: ?oNgười ta muốn tôi học những lớp học về phép tắc xã giao, về quy tắc ứng xử với giới truyền thông, người ta muốn tôi mặc váy. Tôi ko làm. Tôi đã trả lời họ rằng tham gia những lớp học về phép tắc xã giao giống như 1 lời xỉ nhục mẹ tôi ko biết nuôi dạy con cái. Tôi đã thử học quy tắc ứng xử với giới truyền thông, nhưng thầy dạy tôi đã bỏ đi ngay chỉ sau 5 phút. Tôi ko có tài ngoại giao. Tôi được nuôi dạy theo cách luôn nói thật những gì mình nghĩ.?
    ?oCan?Tt Take Me Home? đã bán được hơn 1 triệu bản ở Mỹ và có một vài hit, nhưng Pink vẫn chưa trở thành 1 ngôi sao lớn.
    Nhưng Pink vẫn vui vẻ.
    Cô bày tỏ: ?oĐược như hôm nay đã là quá mong muốn của tôi. Mong muốn trước đây của tôi chỉ là có được 1 hợp đồng thu đĩa. Tôi ko muốn cứ phải làm việc mãi ở McDonald nữa.?
    Nhưng Pink cũng ko thích sự lặp lại nhàm chán. Với album M!zzundaztood, cô đã gửi đến các fan cũng như hãng đĩa Arista của mình 1 album khác hẳn với rất nhiều ca khúc mang đầy vẻ giận dữ, nội tâm nói về gia đình phức tạp và tuổi thơ dữ dội của mình. Các ca khúc chuyển sang thiên hướng rock, khác với phong cách nhạc soul đã giúp cô trở nên nổi tiếng.
    Album do Linda Perry sản xuất. Một số người đã hoài nghi về việc liệu Pink có thể lặp lại thành công của album đầu hay ko.
    Pink đã ko lặp lại. Cô đã vượt xa hẳn thành công đó.
    Album bán được 5 triệu bản với các ca khúc nổi tiếng như ?oGet the Party Started? và ?oJust Like a Pill? đã làm hài lòng các fan đang muốn thoát khỏi âm nhạc teenpop nhàm chán.
    Tom Poleman ?" phó giám đốc chương trình phát thanh Clear Channel ở New York và giám đốc chương trình Z100 ?" đã nhận xét: ?oAlbum này đã làm rất nhiều người phải kinh ngạc, đó đúng là thời điểm mà nhạc pop đang cần những bài hát như thế.?
    Về một mặt nào đó, đây cũng là 1 thành công quá sức tưởng tượng của Pink. Cô đã chọn mời nhà sản xuất Linda Perry trong khi những nghệ sĩ khác lúc bấy giờ, trong đó có cả Christina Aguilera chỉ mới bắt đầu có ý định mời nhà sản xuất này hợp tác.
    Linda Perry bất ngờ trở nên nổi tiếng. Pink vẫn tỏ ra bất mãn dù có thừa nhận mình là một cô gái ích kỷ.
    Cô nói: ?oKhi tôi mời Linda Perry hợp tác, cô ấy còn rất mờ nhạt và ai cũng nghĩ là tôi điên rồi. Nhưng tôi thích thế. Giờ thì Linda đã nổi tiếng. Cô ấy sản xuất được nhiều ca khúc hay, và tôi thấy rất rất vui cho cô ấy. Đó là 1 kỉ niệm quý giá. Nhưng tôi vẫn phải ra đi. Chúng tôi vẫn phải ngừng hợp tác. Tôi có cảm giác mình ko còn muốn hợp tác với Linda Perry nữa, tôi phải làm một cái gì đó khác. Tôi ko muốn lặp lại chính mình.?
    Nhưng Pink và Linda Perry vẫn ko cắt hẳn quan hệ, Linda vẫn sản xuất 3 ca khúc trong album Try This mặc dù Pink nhắc tới Tim Armstrong của Rancid mới là nhà sản xuất chủ đạo cho album. Tim Armstrong đã sản xuất và đồng sáng tác 9 trong số 14 ca khúc. Và 1 lần nữa, người ta cũng thắc mắc về việc lựa chọn người hợp tác của Pink.
    Pink cho biết: ?oHiểu lầm lớn nhất là mọi người nghĩ rằng vì tôi hợp tác với Tim nên nhạc trong album này thuộc thể loại punk rock. Nhưng hoàn toàn ko phải thế. Tim vốn quen với các ca khúc pop và chính anh ấy mới là người muốn thử thưởng thức phong cách nhạc của tôi xem sao.?
    Về nhiều mặt, album này có nhiều điểm mà M!zzundaztood đã bỏ sót, nhưng cảm xúc ko còn dạt dào, ko còn làm người nghe cảm thấy họ đang được chia sẻ những vấn đề của Pink nữa: cuộc li hôn của cha mẹ cô, bất hoà của cô với mẹ, sự bất an của chính bản thân cô.
    Nhưng có lẽ đây là chủ ý của Pink. Ngôi sao này cho biết cô ko còn thích kể nhiều về bản thân mình nữa.
    Cô nói: ?oĐầu tiên tôi thấy mình hướng nội hơn là hướng ngoại. Tôi rất ko biết giữ bí mật vì đã quen nói những gì mình nghĩ, nhưng giờ thì tôi đã phải nghĩ lại.?
    Tất nhiên thế ko có nghĩa cô đã trở thành 1 người nhút nhát bẽn lẽn. Với bản tính chống đối, Pink tỏ ra rất căm ghét Christina Aguilera, nói xấu Kristanna Loken diễn viễn phim Terminator 3. Cô còn trở thành 1 phát ngôn viên bảo vệ động vật cho tổ chức PETA nữa.
    Tuy nhiên, cô cũng khẳng định cô ko thú vị như mọi người nghĩ. Pink nói: ?oTôi quên mất rằng trong thế giới ngoài kia vẫn có những người choáng váng với những cô gái thích chơi bời hay say rượu.?
    Dù Pink nói rõ rằng cô ko còn quá khủng khiếp như thời còn tuổi teen, nhưng nữ ca sĩ này vẫn phải thừa nhận rằng trong con người cô vẫn có những phần ý thích muốn làm mọi người phải shock và muốn thách thức người khác. Và Pink vẫn xử sự theo phần con người đó của mình, chỉ là thể hiện bằng cách khác mà thôi.
    Pink cho biết: ?oTôi đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Tôi rất tự hào rằng mình đã trưởng thành hơn trước. Tôi ko còn làm những việc ngu ngốc, ko còn bị bắt, ko còn chạy trốn. Tôi đã từng bị đuổi ra khỏi nhà, bị đuổi học. Nhưng tôi đã nhận ra lẽ phải, tôi đã tập trung tất cả niềm đam mê và giận dữ của tôi vào âm nhạc. Giờ thì tôi ko còn phải chống lại cha mẹ, trường học hay cảnh sát nữa. Giờ tôi đấu tranh với nền công nghiệp âm nhạc và những thế lực nào mà tôi muốn phá bỏ. Và tôi cũng thích được vui vẻ nữa.?
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 26/11/2003
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink thất vọng vì càng có nhiều người ko dám phản kháng
    Trong không khí sôi sục của cuộc bầu cử tổng thống, mọi người thì đang ra sức bàn luận về các vấn đề: hôn nhân đồng tính, chính sách đối ngoại, công tác kiểm duyệt và nạn vi phạm đạo đức. Nhưng Pink lại quan tâm tới vấn đề khác. Cô cho rằng ko có nhiều người thuộc thế hệ cô dám lên tiếng và cố gắng thay đổi thế giới. Cô nói cô muốn nhìn thấy một sự thay đổi, và hi vọng rằng các fan sẽ noi gương cô, ngay cả khi cô ko đồng tình với những ý kiến của họ.
    Cô nói: ?oTôi rất thất vọng về con người hiện nay. Chúng ta ko còn dám phản kháng. Đó là lí do vì sao tôi luôn cảm thấy nhớ thời đại của mình. Tôi thà quay trở về những năm 60 khi con người dám đứng lên và được giáo dục, quan tâm đến chính trị, có chính kiến và ko ngại bày tỏ chính kiến, và ko e ngại rằng ca khúc của mình sẽ ko được phát nếu nêu lên một thông điệp nào đó. Tôi nhận ra rằng nếu mọi người chịu lắng nghe những gì tôi nói dù ít dù nhiều, thì tôi sẽ nói được điều gì đó quan trọng.?
    Pink ko hề lo sợ việc các ca khúc của cô sẽ bị bỏ ko được phát trên đài ngay bây giờ. (Mặc dù cô vẫn còn đang lựa chọn single tiếp theo, nhưng Pink đã vạch kế hoạch phát hành 1 DVD live vừa được quay tại Manchester, Anh trong chuyến lưu diễn Châu Âu của cô.) Nhưng điều cô lo sợ lại là thanh niên sẽ ko tham gia vào các vấn đề mang tầm quốc gia. Vấn đề được cô quan tâm hàng đầu là cái mà cô gọi là quyền phụ nữ bị suy giảm do đạo luật cấm nạo thai mới được ban hành. Ngay sau ngày tổng thống George W.Bush phê chuẩn đạo luật này ?" chính là ngay mà theo kế hoạch Pink sẽ biểu diễn trong lễ trao giải MTV Châu Âu tại Edinburg, Scotland, cô đã đội một chiếc mũ có in chữ ?opro-choice? tới tham dự. Hành động này đã giúp Pink lọt vào danh sách Top 30 nhà hoạt động của tổ chức Choice USA vì đã ko bỏ lỡ một cơ hội bảo vệ quyền lợi con người bất cứ khi nào có thể.
    Pink phát biểu: ?oTối hôm đó tôi đã quyết định rằng mình phải làm được điều gì đó vì người ta sẽ tranh nhau chụp ảnh tôi. Tôi đã nổi điên lên vì đạo luật này được viết quá chung chung. Ngay cả những nạn nhân bị cưỡng đoạt hoặc các bệnh nhân có nhiễm AIDS cũng ko được nạo thai. Người mẹ sẽ bị chết nếu sinh con cũng ko được nạo thai. Tôi thấy điều đó thật vô lí. Có vẻ như chúng tôi lại trở lại thời kỳ lạc hậu cổ hủ.?
    Mặc dù ko gây được chú ý của giới báo chí như vấn đề kết hôn đồng giới, nhưng những nỗ lực để chống lại luật cấm nạo thai đang được tiến hành.
    Đã có 3 vụ kiện do Liên minh về Quyền tự do cơ bản của công dân Mỹ, Hiệp hội của Các bậc cha mẹ, Trung tâm về Quyền sinh đẻ kiện lên các toà án liên bang tại New York, San Francisco và Lincoln, Nebraska đã được xét xử.
    Pink nói: ?oChúng ta - những người phụ nữ Mỹ - đều rất may mắn. Chúng ta được hưởng rất nhiều quyền lợi. Chúng ta được ăn mặc theo ý mình, được nói năng theo ý mình. Nhưng tôi vẫn muốn được nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn nhìn thấy nhiều phụ nữ làm việc, chơi nhạc cụ, viết báo và làm chương trình truyền hình. Tôi muốn thấy một phụ nữ trở thành tổng thống trong cuộc đời mình.?
    Pink có lẽ còn được biết đến nhiều hơn với tư cách một nhà bảo vệ động vật với những lá thư gửi tới tạp chí Vogue yêu cầu tạp chí này ngừng quảng cáo lông thú trên các trang báo, gửi tới Hoàng tử William của nước Anh đề nghị ngừng săn bắn, và gửi tới 2 ảo thuật gia Las Vegas Siegfried & Roy xin cho phép con voi của họ được về ?onghỉ hưu? tại các khu bảo vệ động vật.
    Khi Pink lớn lên, một người hàng xóm đã dạy cho cô cách cứu thương cho động vật và chăm sóc cho các con chim non khoẻ mạnh trở lại. Đây là một nhân tố lớn để giúp cô mở mắt. Kể từ đó, cô đã tham gia Hội Những người hoạt động vì Các đối xử nhân đạo với Động vật. Hiện cô đang phát triển một chiến dịch hoạt động mới cho tổ chức này.
    Pink cho biết: ?oTôi rất yêu động vật, chúng ko thể tự lên tiếng cho chính mình. Tôi hiểu rằng những người thời thượng cổ phải mặc lông thú để có thể tồn tại, nhưng tôi ko hiểu vì sao những người có rất nhiều tiền và cách lựa chọn quần áo lại thích mặc lông thú. Nhưng tôi có rất nhiều quan điểm mâu thuẫn. Tôi tự hào là một thành viên của Hội Bảo vệ động vật nhưng tôi vẫn đi giày da.?
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink thất vọng vì càng có nhiều người ko dám phản kháng
    Trong không khí sôi sục của cuộc bầu cử tổng thống, mọi người thì đang ra sức bàn luận về các vấn đề: hôn nhân đồng tính, chính sách đối ngoại, công tác kiểm duyệt và nạn vi phạm đạo đức. Nhưng Pink lại quan tâm tới vấn đề khác. Cô cho rằng ko có nhiều người thuộc thế hệ cô dám lên tiếng và cố gắng thay đổi thế giới. Cô nói cô muốn nhìn thấy một sự thay đổi, và hi vọng rằng các fan sẽ noi gương cô, ngay cả khi cô ko đồng tình với những ý kiến của họ.
    Cô nói: ?oTôi rất thất vọng về con người hiện nay. Chúng ta ko còn dám phản kháng. Đó là lí do vì sao tôi luôn cảm thấy nhớ thời đại của mình. Tôi thà quay trở về những năm 60 khi con người dám đứng lên và được giáo dục, quan tâm đến chính trị, có chính kiến và ko ngại bày tỏ chính kiến, và ko e ngại rằng ca khúc của mình sẽ ko được phát nếu nêu lên một thông điệp nào đó. Tôi nhận ra rằng nếu mọi người chịu lắng nghe những gì tôi nói dù ít dù nhiều, thì tôi sẽ nói được điều gì đó quan trọng.?
    Pink ko hề lo sợ việc các ca khúc của cô sẽ bị bỏ ko được phát trên đài ngay bây giờ. (Mặc dù cô vẫn còn đang lựa chọn single tiếp theo, nhưng Pink đã vạch kế hoạch phát hành 1 DVD live vừa được quay tại Manchester, Anh trong chuyến lưu diễn Châu Âu của cô.) Nhưng điều cô lo sợ lại là thanh niên sẽ ko tham gia vào các vấn đề mang tầm quốc gia. Vấn đề được cô quan tâm hàng đầu là cái mà cô gọi là quyền phụ nữ bị suy giảm do đạo luật cấm nạo thai mới được ban hành. Ngay sau ngày tổng thống George W.Bush phê chuẩn đạo luật này ?" chính là ngay mà theo kế hoạch Pink sẽ biểu diễn trong lễ trao giải MTV Châu Âu tại Edinburg, Scotland, cô đã đội một chiếc mũ có in chữ ?opro-choice? tới tham dự. Hành động này đã giúp Pink lọt vào danh sách Top 30 nhà hoạt động của tổ chức Choice USA vì đã ko bỏ lỡ một cơ hội bảo vệ quyền lợi con người bất cứ khi nào có thể.
    Pink phát biểu: ?oTối hôm đó tôi đã quyết định rằng mình phải làm được điều gì đó vì người ta sẽ tranh nhau chụp ảnh tôi. Tôi đã nổi điên lên vì đạo luật này được viết quá chung chung. Ngay cả những nạn nhân bị cưỡng đoạt hoặc các bệnh nhân có nhiễm AIDS cũng ko được nạo thai. Người mẹ sẽ bị chết nếu sinh con cũng ko được nạo thai. Tôi thấy điều đó thật vô lí. Có vẻ như chúng tôi lại trở lại thời kỳ lạc hậu cổ hủ.?
    Mặc dù ko gây được chú ý của giới báo chí như vấn đề kết hôn đồng giới, nhưng những nỗ lực để chống lại luật cấm nạo thai đang được tiến hành.
    Đã có 3 vụ kiện do Liên minh về Quyền tự do cơ bản của công dân Mỹ, Hiệp hội của Các bậc cha mẹ, Trung tâm về Quyền sinh đẻ kiện lên các toà án liên bang tại New York, San Francisco và Lincoln, Nebraska đã được xét xử.
    Pink nói: ?oChúng ta - những người phụ nữ Mỹ - đều rất may mắn. Chúng ta được hưởng rất nhiều quyền lợi. Chúng ta được ăn mặc theo ý mình, được nói năng theo ý mình. Nhưng tôi vẫn muốn được nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn nhìn thấy nhiều phụ nữ làm việc, chơi nhạc cụ, viết báo và làm chương trình truyền hình. Tôi muốn thấy một phụ nữ trở thành tổng thống trong cuộc đời mình.?
    Pink có lẽ còn được biết đến nhiều hơn với tư cách một nhà bảo vệ động vật với những lá thư gửi tới tạp chí Vogue yêu cầu tạp chí này ngừng quảng cáo lông thú trên các trang báo, gửi tới Hoàng tử William của nước Anh đề nghị ngừng săn bắn, và gửi tới 2 ảo thuật gia Las Vegas Siegfried & Roy xin cho phép con voi của họ được về ?onghỉ hưu? tại các khu bảo vệ động vật.
    Khi Pink lớn lên, một người hàng xóm đã dạy cho cô cách cứu thương cho động vật và chăm sóc cho các con chim non khoẻ mạnh trở lại. Đây là một nhân tố lớn để giúp cô mở mắt. Kể từ đó, cô đã tham gia Hội Những người hoạt động vì Các đối xử nhân đạo với Động vật. Hiện cô đang phát triển một chiến dịch hoạt động mới cho tổ chức này.
    Pink cho biết: ?oTôi rất yêu động vật, chúng ko thể tự lên tiếng cho chính mình. Tôi hiểu rằng những người thời thượng cổ phải mặc lông thú để có thể tồn tại, nhưng tôi ko hiểu vì sao những người có rất nhiều tiền và cách lựa chọn quần áo lại thích mặc lông thú. Nhưng tôi có rất nhiều quan điểm mâu thuẫn. Tôi tự hào là một thành viên của Hội Bảo vệ động vật nhưng tôi vẫn đi giày da.?
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink vào vai Janis Joplin trong bộ phim về cuộc đời cô
    Trong ca khúc ?oUnwind? từ album Try This của Pink, cô đã hát: ?o On "Unwind" from Pink''s Try This, she sings, "I''ve only been here for 27 years/ But already my life is over."
    Nữ ca sĩ 24 tuổi Pink đã viết ca khúc đó thay lời tâm sự của Janis Joplin - nữ rocker huyền thoại đã qua đời năm 1970 khi mới 27 tuổi.
    Mới đây Pink đã ký hợp đồng thủ vai Joplin trong 1 bộ phim kể về cuộc đời cô. Phim dự định được quay trong mùa hè này. Tin này do phát ngôn viên của đạo diễn Penelope Spheeris - người đã làm việc với bộ phim này trong suốt 15 năm - tiết lộ.
    Đạo diễn Spheeris đã từng nổi tiếng với phim Wayne?Ts World và Black Sheep. Ông đã đồng viết phần kịch bản cho bộ phim mang tên The Gospel According to Janis.
    Bộ phim phát triển từ 1 trong 2 cuốn tự truyện của Janis Joplin. Nhiều nguồn tin cho biết cuốn truyện thứ 2 ?" Piece of My Heart - sẽ được dựng thành phim có sự tham gia của ngôi sao Renee Zellweger, mặc dù phát ngôn viên hãng Paramount Pictures đã nói vẫn còn quá sớm để khẳng định bộ phim này sẽ được quay.
    Pink được mời vào vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Spheeris sau khi đóng thử 2 cảnh và thử hát 2 ca khúc của Janis. Đạo diễn Spheeris đã ko tiếc lời khen ngợi lần đóng thử của Pink là ?ogiây phút tôi cảm thấy hài lòng nhất trong sự nghiệp làm phim của mình.?
    Clive Davis - người từng ký hợp đồng hợp tác thu thanh album thứ nhất của Janis ?" cũng đã làm việc với Pink và sẽ phụ trách phần nhạc phim.
    Mặc dù sự nghiệp chỉ kéo dài có vài năm, nhưng Janis Joplin được coi như 1 trong những nữ ca sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử nhạc rock.
    Trước khi qua đời vì dùng heroine quá liều, Janis đã nổi tiếng với những hit "Piece Of My Heart," "Me and Bobby McGee" và "Mercedes Benz."
    Pink hiện đang đi lưu diễn Châu Âu và hoạt động chính trị. Vai diễn đầu tiên của cô là trong bộ phim Charlie?Ts Angels: Full Throttle mùa hè năm ngoái.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink vào vai Janis Joplin trong bộ phim về cuộc đời cô
    Trong ca khúc ?oUnwind? từ album Try This của Pink, cô đã hát: ?o On "Unwind" from Pink''s Try This, she sings, "I''ve only been here for 27 years/ But already my life is over."
    Nữ ca sĩ 24 tuổi Pink đã viết ca khúc đó thay lời tâm sự của Janis Joplin - nữ rocker huyền thoại đã qua đời năm 1970 khi mới 27 tuổi.
    Mới đây Pink đã ký hợp đồng thủ vai Joplin trong 1 bộ phim kể về cuộc đời cô. Phim dự định được quay trong mùa hè này. Tin này do phát ngôn viên của đạo diễn Penelope Spheeris - người đã làm việc với bộ phim này trong suốt 15 năm - tiết lộ.
    Đạo diễn Spheeris đã từng nổi tiếng với phim Wayne?Ts World và Black Sheep. Ông đã đồng viết phần kịch bản cho bộ phim mang tên The Gospel According to Janis.
    Bộ phim phát triển từ 1 trong 2 cuốn tự truyện của Janis Joplin. Nhiều nguồn tin cho biết cuốn truyện thứ 2 ?" Piece of My Heart - sẽ được dựng thành phim có sự tham gia của ngôi sao Renee Zellweger, mặc dù phát ngôn viên hãng Paramount Pictures đã nói vẫn còn quá sớm để khẳng định bộ phim này sẽ được quay.
    Pink được mời vào vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Spheeris sau khi đóng thử 2 cảnh và thử hát 2 ca khúc của Janis. Đạo diễn Spheeris đã ko tiếc lời khen ngợi lần đóng thử của Pink là ?ogiây phút tôi cảm thấy hài lòng nhất trong sự nghiệp làm phim của mình.?
    Clive Davis - người từng ký hợp đồng hợp tác thu thanh album thứ nhất của Janis ?" cũng đã làm việc với Pink và sẽ phụ trách phần nhạc phim.
    Mặc dù sự nghiệp chỉ kéo dài có vài năm, nhưng Janis Joplin được coi như 1 trong những nữ ca sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử nhạc rock.
    Trước khi qua đời vì dùng heroine quá liều, Janis đã nổi tiếng với những hit "Piece Of My Heart," "Me and Bobby McGee" và "Mercedes Benz."
    Pink hiện đang đi lưu diễn Châu Âu và hoạt động chính trị. Vai diễn đầu tiên của cô là trong bộ phim Charlie?Ts Angels: Full Throttle mùa hè năm ngoái.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Pink sẽ dựng vở opera
    Ca sĩ 24 tuổi cho biết, giọng hát và cá tính của cô rất thích hợp với thể loại rock và R&B, nhưng cô luôn là một fan cuồng nhiệt của opera. Ca sĩ đã quyết tâm phải sáng tạo được một vở opera mang chất rock và thể hiện phong cách của riêng mình.
    "Tôi được học hành bài bản về nhạc cổ điển, vậy thì có lý gì tôi lại không làm một vở opera nhỉ. Tôi đã bắt tay vào viết, thấy nó khó kinh khủng, nhưng tôi sẽ cố gắng không để bị rơi vào tình trạng bế tắc", ca sĩ tâm sự.
    Pink cho biết, sự nghiệp âm nhạc của cô chịu ảnh hưởng khá nhiều của tín ngưỡng. Lên 15 tuổi, cuộc sống tinh thần của ca sĩ có phần đổi khác và cô theo Phật giáo. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy dường như có tồn tại chúa hoặc thần, có quyền năng siêu nhiên. Cô cảm giác mình được một thiên thần bảo trợ, vì thế mà cô đã xăm lên lưng mình hình ảnh thiên thần.
  7. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Pink sẽ dựng vở opera
    Ca sĩ 24 tuổi cho biết, giọng hát và cá tính của cô rất thích hợp với thể loại rock và R&B, nhưng cô luôn là một fan cuồng nhiệt của opera. Ca sĩ đã quyết tâm phải sáng tạo được một vở opera mang chất rock và thể hiện phong cách của riêng mình.
    "Tôi được học hành bài bản về nhạc cổ điển, vậy thì có lý gì tôi lại không làm một vở opera nhỉ. Tôi đã bắt tay vào viết, thấy nó khó kinh khủng, nhưng tôi sẽ cố gắng không để bị rơi vào tình trạng bế tắc", ca sĩ tâm sự.
    Pink cho biết, sự nghiệp âm nhạc của cô chịu ảnh hưởng khá nhiều của tín ngưỡng. Lên 15 tuổi, cuộc sống tinh thần của ca sĩ có phần đổi khác và cô theo Phật giáo. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy dường như có tồn tại chúa hoặc thần, có quyền năng siêu nhiên. Cô cảm giác mình được một thiên thần bảo trợ, vì thế mà cô đã xăm lên lưng mình hình ảnh thiên thần.
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink rời Praha sau vụ nổ bom tại casino
    Ngôi sao nhạc pop người Mỹ Pink đã hủy bỏ kế hoạch ở thêm tại Praha vài ngày sau chương trình biểu diễn cuối tuần, vì lí do an ninh sau khi 1 quả bom vừa mới nổ trong 1 casino.
    Pink dự định sẽ ở thêm vài ngày tại thủ đô nước Cộng hòa Séc trước khi lên đường sang Đan Mạch, nhưng đã đổi ý ngay sau vụ nổ.
    Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau chương trình có 5500 fan tới xem của Pink.
    Quả bom nằm trong 1 chiếc ô tô đỗ trước cửa sòng bạc Royal tại Praha đã làm 18 người bị thương, chủ yếu là khách du lịch. Cho đến ngày 3/8, 2 nạn nhân trong đó có 1 công dân Mỹ vẫn đang phải nằm viện.
    Pink ở ngay 1 khách sạn gần nơi xảy ra vụ nổ nên cảm thấy rất nguy hiểm.
    Các nhà chức trách cho rằng vụ tấn công này là nhằm vào chủ sòng bạc Assaf Abutbul - 1 công dân người Israel. Cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ đánh bom.
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink rời Praha sau vụ nổ bom tại casino
    Ngôi sao nhạc pop người Mỹ Pink đã hủy bỏ kế hoạch ở thêm tại Praha vài ngày sau chương trình biểu diễn cuối tuần, vì lí do an ninh sau khi 1 quả bom vừa mới nổ trong 1 casino.
    Pink dự định sẽ ở thêm vài ngày tại thủ đô nước Cộng hòa Séc trước khi lên đường sang Đan Mạch, nhưng đã đổi ý ngay sau vụ nổ.
    Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau chương trình có 5500 fan tới xem của Pink.
    Quả bom nằm trong 1 chiếc ô tô đỗ trước cửa sòng bạc Royal tại Praha đã làm 18 người bị thương, chủ yếu là khách du lịch. Cho đến ngày 3/8, 2 nạn nhân trong đó có 1 công dân Mỹ vẫn đang phải nằm viện.
    Pink ở ngay 1 khách sạn gần nơi xảy ra vụ nổ nên cảm thấy rất nguy hiểm.
    Các nhà chức trách cho rằng vụ tấn công này là nhằm vào chủ sòng bạc Assaf Abutbul - 1 công dân người Israel. Cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ đánh bom.
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Pink tìm lại được ngọn lửa đam mê
    Mới đây Pink đã phát biểu: ?oKo ai biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tất cả đều rất im lìm, nhưng tôi vẫn còn đây mà!?
    Quả thật Pink đã rất im hơi lặng tiếng dạo gần đây, ít nhất là ở Mỹ. Nữ ca sĩ này đã phát hành album thứ 3 Try This hơn 1 năm trước và ở Châu Âu suốt năm 2004 ?" thị trường mà các fan ủng hộ nhiệt liệt phong cách dance-rock của cô. Cô đã đi lưu diễn Châu Âu liên tục và dự định sẽ phát hành một đĩa DVD biểu diễn live. Pink ko đi lưu diễn ở Mỹ vì phong cách mới của cô bị hưởng ứng rất thờ ơ tại đây.
    Pink hi vọng sẽ thay đổi tất cả với album thứ 4 mà cô vừa bắt tay vào thực hiện. Cô đã ở New York trong 1 tháng rưỡi qua, làm việc trong phòng thu với nhà sản xuất Billy Mann (người đã thực hiện hit nhạc dance ?oGod is a DJ? nổi tiếng của cô, và người mà cô gọi là ?otrái tim và tâm hồn? của cô). 2 người đã thu được 15 ca khúc.
    Cô cho biết: ?oTôi chưa từng cảm thấy phấn chấn về âm nhạc của mình như thế này kể từ sau album Missundaztood. Tôi đã cảm thấy được ngọn lửa đam mê khi thực hiện album ấy, và nó mang nhiều tính riêng tư tới mức sau khi phát hành tôi đã tự bảo mình sẽ ko bao giờ muốn làm lại một điều tương tự, tôi đã kiệt sức rồi, tôi ko muốn lại có thêm 1 bài như ?oFamily Portrait? nữa. Tôi ko muốn tự nói về mình trong những buổi phỏng vấn và coi đó như một liệu pháp tâm lí nữa. Tôi đã luôn ở thế tự phòng vệ suốt 1 thời gian.?
    Nhưng giờ, Pink nói ngọn lửa đam mê đã trở lại và cô lại đang đưa nó vào trong âm nhạc của mình.
    Pink cười nói: ?oTôi lại có những chuyện mới để kể. Là một người Mỹ, một người phụ nữ, tôi thấy rất bực mình. Nhưng như thế là tốt. Có rất nhiều lí do để thấy nổi giận, có rất nhiều điều tôi phải nói, nên tôi sẽ lại ra một album nữa. Tôi luôn trăn trở về vấn đề bảo vệ động vật, bảo vệ quyền của phụ nữ và những người lang thang cơ nhỡ, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự làm được điều gì cả. Nhưng giờ thì mọi người đã bắt đầu biết lắng nghe nên tôi sẽ bắt đầu hành động.?
    Ko chỉ cảm thấy có thể tự do bộc lộ những gì mình nghĩ, Pink cũng rất vui được thử sức với nhiều thể loại nhạc khác nhau, nên ko thể nói trước được album mới sẽ theo phong cách nào.
    Pink nói: ?oTôi luôn thích những sự kết hợp pha trộn vì tôi là người theo xu hướng trung lập. Xin lỗi vì đó là những từ duy nhất tôi có thể tự miêu tả về mình. Tôi đang kiếm tìm điểm chung giữa những gì tôi yêu thích để được hát tất cả các thể loại nhạc tôi vẫn nghe, nên tôi đang làm việc chăm chỉ với những điểm chung ấy. Nhưng dù sao tôi sẽ ko hát nhạc country hay opera đâu.?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này