1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Năm nay Mourinho trở lại Chelsea. Dĩ nhiên là xem PL và Chel rồi.
    Chỉ xem 1-2 trận nhưng rất thích lối chơi máu lửa và đầy quyết tâm của những đội bóng dưới tay Mou. Lực lượng Chel năm nay không mạnh, không có siêu sao nhưng nhờ đó mà nó cố gắng thể hiện điều HLV muốn. Thực sự cảm thấy rất thích thú.
    Năm nay PL lại vô cùng hấp dẫn bởi chẳng ai nó được Asernal, Liv, Man City, Chel, hay MU ai sẽ nâng cao chiếc cup.
    Mở cái trang này để anh em bàn tán cho vui.
    Hell care about La Liga. Đừng lôi mấy thằng kịch sĩ Barca vào nha.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    bác tuấn óanh giá trung vệ David Luis như thế nào? theo bác nó trụ đc ở Chelsea không? cá nhân e nhận xét nó là trung vệ có kỹ năng giỏi, tốc độ tốt, đọc tình huống cực tốt nhưng cũng giống đa số cầu thủ Brasil khác, nó có vẻ không giữ kỉ luật tốt lắm, hay bỏ vị trí dâng lên tấn công, có vẻ nó phù hợp với 1 clb kỉeu Barca hay Real chứ với hlv thiên về kỉ luật như Mou thì ku cậu sợ sẽ không phát huy đc?
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.769
    Đã được thích:
    979
    Từ lâu đã là fan của Arsenal. 1 vé cho Arsenal vô địch năm nay sau 8 năm trắng tay!
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Asernal chỉ sợ cuối mùa lại lực bất tòng tâm vì đội hình nó không đều giửa chính thức và dự bị.
    Chel không ngôi sao nhưng đều và đá như chó sói đói vậy.
    David Luis đá hay chứ, chỉ cần kỹ luật và tỉnh táo 1 chút nó sẽ số 1. Tiếc rằng Mou không huấn luyện nó từ đầu. Mẫu như nó giống trung vệ Brasil của Inter năm xưa cũng hay lên tham gia tấn công. Chú này còn gà tồ hơn cả David Lúi nửa là. Trên tương lai lâu dài thì Mou phải kiếm 1 người thay John Terry. Anh này đã lớn tuổi chắc chỉ còn mỗi năm nay là hết. Peter chez cũng xuống nhiều rồi. Mình không mê tay Ivanovic gì mấy thằng này bình thường thôi. Nếu báo chí Ý không gây áp lực cho mou thì Santon của Inter đã thành 1 trung vệ hết xẩy. Luc nào cũng đòi cho vô sân....cuối cùng Mou đi là mất bóng. Trong khi Varane ở RM Mou đưa lên đội 1 cả 2 năm mới cho đá cuối cùng thành gà nòi.

    Nhìn phong cách ép sân và ghi bàn của chel hiện nay. Cach đá đúng như thể Chel năm xưa hay Inter milan...đó là đội bóng 100% đá chết bỏ theo cờ lịnh nhà Mou. Du2 sao thì RM chúng nó cũng chỉ nghe 80% thôi nên nhiều khi bực mình khi xông lên thì lại rối rắm.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.680
    Đã được thích:
    2.328
    David Luiz tuổi gì mà so với Lucio (ở Inter chắc có mỗi trung vệ người Brasil này nhỉ), tuy nhiên ở thời hiện tại Luiz cũng là khá rồi.
    Arsenal 2 ông trung vệ hiện tại thì cứ gặp đội mạnh sẽ có ông biếu đội khách 1 vài quả, trông đợi 1 trung vệ khủng thì mới hi vọng vô địch hoặc cơ may nào đó thằng đấu sĩ người Bỉ trở lại thời đỉnh cao. Tiền vệ thì vẫn tiếc Song Bilong, nếu Flamini chấn thương hoặc dở dần đi thì sẽ ra sao?
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Mùa này Arsenal đã thể hiện 1 sự tiến bộ vượt bậc đáng nể, cũng có thể là kết quả của 1 quá trình. Chỉ sợ đầu mùa ồn ào quá cuối mùa xịt thì cũng hỏng. Chỉ coi sơ sơ nhưng thấy lối chơi đã trở lại như thời còn Henry, Pires, bật bóng như lập trình.

    Liv mấy vòng đầu hổ báo tới giờ cũng hơi xịt rồi, chưa biết thế nào.

    Chels lực lượng ko mạnh, đồng đều, ko có ngôi sao nhưng đây mới là sự lợi hại của các đội bóng của Mou :|

    MU tiêu ********* rồi mấy bác ợ, đau lòng. Xem cha Moyes thay người cuối tuần qua mà vãi cả ức chế.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Mùa này Arsenal đã thể hiện 1 sự tiến bộ vượt bậc đáng nể, cũng có thể là kết quả của 1 quá trình. Chỉ sợ đầu mùa ồn ào quá cuối mùa xịt thì cũng hỏng. Chỉ coi sơ sơ nhưng thấy lối chơi đã trở lại như thời còn Henry, Pires, bật bóng như lập trình.

    Liv mấy vòng đầu hổ báo tới giờ cũng hơi xịt rồi, chưa biết thế nào.

    Chels lực lượng ko mạnh, đồng đều, ko có ngôi sao nhưng đây mới là sự lợi hại của các đội bóng của Mou :|

    MU tiêu ********* rồi mấy bác ợ, đau lòng. Xem cha Moyes thay người cuối tuần qua mà vãi cả ức chế.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay trận Chel vs Man City thật là kịch tính. Cai tinh thần đá chết bỏ đến phút cuối đã sớm thành hình ở Chel mùa này. Sự tuân thủ chiến thuật của 11 cầu thủ trên sân gần như đã được 100% rồi. Xem Chel hạ Schalke 3-0 cho thấy rõ điều này. sau khi ăn rùa sớm 1-0 thì toàn đội lui về phòng thủ cù nhằng dụ Schalke nhào lên thế là cho thêm 2 đấm knock out nữa quá nhẹ nhàng. Nhìn chú lười Torres chạy như 1 tên điên khắp sân là thấy hắn đã chấp nhận chiến đấu theo tư tưởng Mou như thế nào. Đá thế này thì El Nino sẽ mau lên như diều.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  9. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Joe hart đang có vấn đề, Chel gặp may khi thắng được Man City.
    Hàng tiền vệ của Man City nhỉnh hơn hẳn, những pha lên bóng của họ đều cho thấy sự nguy hiểm, trong khi tiền vệ Chel cầm bóng rối rắm.
    Torres thi đấu tốt nhưng anh ta không được tạo cơ hội mà phải tự mình tìm kiếm. Tiền vệ Chel chỉ ham đi bóng, dứt điểm và trong một ngày đối phương thường phạm lỗi để hạn chế điều đó thì hàng công của Chel bó tay. Cách chạy chỗ của Oscar, Willian cần được xem xét lại.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Không cho là Chel mạnh hơn Man City. HLV giờ của họ là 1 hlv tốt. Thành phần Man City mạnh hơn. Tuy nhiên Chel đá hiệu quả hơn.

    Chel cũng không lép vế như bạn nói. Thế trận rất cân bằng ai cũng có thể là người chiến thắng. Nhưng Chel rõ ràng kết thúc vào cầu môn nhiều hơn Man. Có những cơ hội nguy hiểm chia điều cho 2 đội. Những cú xuống bóng của Man đều rất nguy hiểm. Nhưng Chel cũng làm điều ngược lại.

    Sau 10 phút dằn co thì thế trận có phần nhỉnh hơn ở phía Chel với cơ hội bỏ lỡ của Torres, nhưng sau đó MC cầm bóng trở lại và gây nhiều sóng gió. Sau đó thì lến lược Chel gây sức ép mạnh mẽ kết thúc = bàn thắng.

    Sang h2 thì Man cầm chịch trong khoảng 20 phút và gỡ. Một phần vì Chel chủ động phòng ngự để phản công. Nhưng Man quá mạnh và gỡ hoà sau khi Arugo nó sút 2,3 lần. Bàn thua có lỗi phần Peter Chez đã già nua nên phản ứng chậm. Theo tôi J Hart không có lỗi trong bàn thứ 2 mà là bàn đầu không đoán được quả căng ngang. Bàn thua thứ 2 thì hậu vệ lẽ ra phải bỏ bóng khi tm nó băng ra và tình huống đó bắt buộc phải băng ra.

    Thực ra bàn thua Chel trận Schalke mới là lỗi Peter Chez quá chần chừ.

    Nhưng khi thua thì người ta hay kiếm người đổ thừa. Tuy nhiên Torres chạy xuống quá hay dù tm có muốn khều anh này cũng không được. Còn phải nói đến quả câu bóng rất bổng và rất khó chịu của hv Chel khi nhận thây Man hậu vệ dâng cao. Tận dụng cơ hội tới giây cuối. Trên tinh thần nhà Mou là đối với đối thủ đồng cân lạng thắng sân nhà hoà sân khách. Như thế là đạt.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.

Chia sẻ trang này