1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Thời đầu nhưng năm 98 - 2003 thì Sơn già đặc sệt 4-4-2 kiểu Anh nhưng sau khi thằng Becks ra đi và 3 năm liên tiếp ko dành được ngôi vô địch cùng với sự lên ngôi của sơ đồ 4-5 -1 hay biến thể 4-2-3- 1 , 4-3-3 , 4-1-4-1
    Sơn già cũng ngộ ra được và ko còn chơi ngây thơ như trước chuyển sang 4-5-1 và chơi thực dụng hơn nhiều tuy cũng có thành công nhưng mình lại thích cái lối đá ào ạt, ban bật giàu tốc độ ngày trước . Năm ngaoi Dormund cũng có lối đá tựa như MU nhưng năm 98 - 99 nhưng mà nhiều chất kỹ thuật hơn xem kiểu này rất sướng mắt. Nhất là trận bán kết tốc độ của ** đã cày nát tuyến phòng vệ xe buýt của nhợn Mourinho
  2. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Trận 4-1 đấy *** hiểu thằng Tuấn Mỹ nó chui xuống hố sâu bao nhiêu mét.
  3. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Nói ra đã thấy ngu rồi.
    Chú mày cứ bợ đít mấy cái đội mạnh rồi vào đây tỏ ra nguy hiểm, tỏ ra hơn người. Ít ra Pep của chú mày chẳng tài năng bằng Mou nên mới phải cuốn gói ra đi.
    Còn đem cái chuyện Bayer hay Bayern để tỏ ra hơn người hay đem những lời phát biểu của Mou ra để dìm ông ta đã chứng tỏ chú mày hết đường lý luận rồi. Bayer là cách a gọi từ khi còn bé và lúc đó trên cái diễn đàn này chắc cũng chả ai quan tâm chính xác nó gọi như thế nào. HLV ông ta phát biểu những gì có lợi cho ông ta, cho đội bóng của ông ta, cho cầu thủ của ông ta.
    Chả có hlv hay đội bóng nào mãi mãi chiến thắng, chẳng lẽ thua thì phải nói đội tôi đã thua, tôi đã thua. Pep của chú mày có bao giờ nhận thua hay là chạy trốn không lý do.
    Ngay cả cái tên BayernChampion cũng đủ thấy độ trẻ trâu, bợ đít và coi thường các đội bóng khác của chú mày rồi. Thấy MU mạnh thì kêu vô đối, Barca mạnh thì bợ đít Barca, bây giờ Bayer mạnh thì nhảy qua BayernChampion. Trước đó sao a chả thấy cái nick này trên diễn dàn nhỉ, hay chui rúc ở đâu không dám ló mặt.
  4. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Còn trận Barca thua vỡ mặt chẳng biết chú mày chui cái lỗ nào thế. Dạo này không thấy chú mày nói câu cửa miệng Barca nữa vậy.
  5. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Tao vẫn ở đây và rất bình thường vì tao *** tôn sùng thằng HLV nào. Đội bóng tao hâm mộ vẫn ở Tây Ban Nha chứ *** có chuyển sang Anh thi đấu.
    Mày cũng là một thằng bợ Mou hả ?
  6. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    ****** xem đội Đức từ năm 90 từ đó mới thích tất cả liên quan đến bóng đá Đức chắc lúc đó mày mới đang đóng bỉm nhỉ Euro 2012 nhỉ , còn cái nick tao tạo vì tao yêu thích Bayern khi tao vào trang này khi xem Affcup 2010 xem bình luận về Việt Nam chứ chả liên quan đến đội nào mạnh hay yếu. Còn tao đã nói rõ là tao không thích cái tính cách lươn lẹo và coi thường người khác tao éo có bàn đến tài năng của thằng Mou còn mày thích thì cứ bợ đít nó thì cứ việc tự nhiên hiểu chưa thằng ngu
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chelsea chính thức lên đầu bảng PL. Cho dù người ghét Mou nhất cũng vẫn phải thấy Chel đứng đầu PL lúc này là xứng đáng. Không vì các đội khác trượt chân hay xuống dốc mà Chel mới có ngôi đầu. Họ bất bại hoặc toàn thắng trước các đối thủ trực tiếp cạnh tranh.

    Trong bóng đá cho dù 1 hlv xuất sắc 1 cũng có khi thắng và thua. Nó giống như cuộc đời vậy. Có thể mỗi thành cống kiến ta tự tin và có định hướng. Thất bại là một bài học cho lần sao. Người thành công, người thông minh luôn có 1 lựa chọn đúng nhiều hơn sai, và biết học từ những thất bại bản thân từ đó sẽ thay đổi là lựa chọn đúng. Kẻ ngu xi thì hay đổ thừa, và theo số đông và chẳng có can đảm để thấy mình sai.

    Đúng là lối đá Dortmund có nhiều mặt gây khó. Nhưng dù sao thì RM hay Mou (nhất là fan MOU) vẫn không cảm thấy nhục trong thâm tâm khi bị loại khỏi CL. Người thất bại hiểu rõ mình hơn ai nếu họ chấp nhận nó- open mind. Cũng như bị Barca loại. Ở đây có thể thấy 1 điều Barca là một đội bóng bẩn thĩu và dành chiến thắng= thủ đoạn. Tại sao chủ tịch của nó từ chức. Con lợn đâù đàn chủ trương sống bẩn thĩu ....tất nhiên cả đàn lợn sẽ bẫn thĩu. Do đó cỏ rất nhiều chuyện bè phái chơi nhau trong clb Barca mà không cần phải nhắc. Điều này tui đã nói từ khi những fan phong trào còn tung hô Barca vĩ đại sao mỗi trận thắng 2-3 năm trước. Nhưng dạo này đã lâu không nghe ai tán tụng họ. Đâu phải vì thành tích Barca tệ tại La Liga mà họ quay lưng. Chỉnh ra họ thấy xấu hổ, nhục nếu tán dương Barca lúc nầy. Sau những lùm xùm thì nhiều người hâm mộ quay lưng với lối chơi Barca. Một phong trào đã nhanh chóng xẹp sau trận thua Bayern năm ngoái. Điều này chứng tỏ sự cáochung cho loại bóng đá ăn vạ, tiễu xão và ẩy sau lưng để thắng. Trọng Tài đã cho phép Bayern đá rắn sòng phẳng = Barca không có cửa. Bởi vì nhm không thể tiếp tục ăn tiếp cái loại bóng đá Barca thắng = trọng tài (loại Asernal, và RM có công lớn từ các ngày trọng tài. Trong CL là 1 business toàn cầu không thể hy sinh fan bóng đá toàn TG để thoả mãn fan Barca mà thôi. (Hãy xem bóng đá VN đã hy sinh như thế nào để thoả mãn fan thiển cận SLNA- đó là tại sao Âu Châu nó tiến bộ còn VN nó nghèo. Khi một đất nước nghèo tất cả bởi vì dân của nó ngu triền miêng không đở được. Dĩ nhiên 99% những thằng ngu vẫn nghĩ mình là khôn, chính điều này mới giử cho nó ngu mãi). Sự thoái trào của Barca cũng nhờ Chelsea trong trận chung kết CL. Đá chấp 10 người và thiều phương hướng chỉ cần chút mau mắn vẫn ăn ngược khiến cho những người làm bóng đá Âu Châu thay đổi cái nhìn không thể dùng tt tiếp tục bảo trợ cho chiến thắng Barca - Nếu không muốn bóng đá Âu Châu tan tác (như VN). Việc Bayern loại Barca sau đó chỉ càng khiến cho sự loại bỏ model Barca- bóng đá bẩn xác thực. Cho nên hôm nay không ai để ý tới Barca nửa.

    Việc bị Barca loại và Dortmund Mou học được nhiều bài học mà ông đang áp dụng cho Barca.

    1) Xây dựng 1 đội bóng theo ý mình từ đầu hơn là phải chấp nhận thoả hiệp với các ông sao để rồi không thể biết được lúc nào bị phản. Không chọn MU, Man City. Chon Chel xây dựng đội bóng trẻ không sao và Mou đang được hái quả sau khi làm 1 lưạ chọn đúng. Hiện nay ở Chel Mou có thể cất, mua, bán bất cứ cầu thủ nào và quyết định sẽ cho đội đá ra sao....kết quả nói lên tất cả. Về nhân lực khoảng cách giửa Chel và Man City giống như tuyển VN và tuyển Nhật. Nhưng Chel thắng từ những mặt mạnh khác gồm kỷ luật, trẻ, khát khao mà Chel hơn hẳn Man. Đó cũng là điều mà tui đã phân tích trước đây.
    Không có những cầu thủ không thể ngồi dự bị. Mou chọn 1 đội hình mỗi cầu thủ dưới 25 tr thay vì 40 tr đổ lên như Man Xanh để lấy cái kỷ luật. Chấp nhận thiếu sao có thể hoà thua đội chiếu dưới khi bị bắt bài và không có cá nhân làm đột biến. Và Mou đã cm mình đúng. Ấy thế mà vẫn sẽ có nhiều người không học được 1 bài học nào từ thành công của người khác. 20 năm nay thì người NA vẫn nói thiên hạ ghét họ vì ganh ghét tài năng và họ tài năng và nhiệt tình .....nhưng thiên hạ sẽ vẫn ghét họ vì họ luôn nghĩ mình đúng và không thay đổi cho khác để sống với người khác. Con người biết tiến hoá nên tiến tiển....con khỉ thì ở trong rừng 100000 năm vẫn ngủ trong rừng ở truồng và ăn linh tinh.
    Sau 1-2 năm có gì khác giửa lời nói, suy nghĩ và hành động của Bayern Champ hay Sinhlitubiet? Có chăng là cái nick. Khi người ta già đi người ta chửng chạc và học nhiều điều ngoại trừ một số người (là loại hay than thân trách người khác). Good luck.

    2) Mặc dù là bị Barca và Dortmund loại, có phần công của trọng tại. Tất cả xuất phát từ việc Mou bị tt ghét ít và nhiều. Dĩ nhiên Barca có thành công trong 1 chiến dich bôi nhọ giá trị Mou. Nhưng họ sẽ không thành công nếu Mou không có những hành động lời nói có phần khiêu khích và tự mãn. Những điều này sau chiến thắng chỉ tạo thêm cảm giác thoả mãn nhưng không giúp ích thêm cho thành công mà ngược lại trở thành vật cảng cho thành công. Khiến cho RM thua dễ DM 1-2 ttrên sân nhà (TT cho phép DM đá rất rắn- dĩ nhiên chơi rắn đá nguội thì RM Tây Ban Nha chẳng bao giờ chơi lại Đức cả). Chính vì Mou luôn nghĩ mình là 1 và nhiều người (tt) sẽ ghét và hy sinh lòng công tâm chỉ để cm ông ta xai. Nó làm cho thành công của Mou trở nên không tưởng (hay nhớ lại RM đã cố gắng như thế nào trong trận lược về với Barca, và Dortmund, nhưng rồi những cá nhân hay với quyết tâm cũng cóc thắng nếu tt nó vẫn không thích). Và để rồi Mou nhận ra rằng ông làm bóng đá để thành công, những thức khác không là chuyện chính. Mou nhún mình bỏ cái tôi của mình thấp nửa thậm chí gọi Chelsea là con ngựa nhỏ, ngựa cỏ, con lừa, thậm chí con chó đói miễn sao người ghét họ cảm thấy hả dạ (nếu trước đây ai coi đội bóng ông tầm thường như thời Inter, RM trở về trước thì ông trả treo. Ông nâng bi đối phương con ngựa lớn con khủng long ....nhưng chính con nghẽo nhỏ cứ từ từ đá dập dái mấy con vật khủng kia.

    Trước trận Man City có bạn nói nếu Chel hoà là thành công. Tui nói tới chiến thắng và cơ hội vô địch rộng mở. Hôm nay việc Chel lên đầu bản đã thay lời muốn nói. Còn ai đó nghi ngờ lời nói tui cho là Chel không thể thắng Man và vượt 2 con ngựa lớn, bản thận họ đã thấy họ xai như thế nào.

    Cuộc đời dù sao mọi việc làm suy nghỉ hành động mỗi người qui về 2 cửa chọn đúng hay sai để cho ra thành công hay thất bại, có tính chất tạm thời hay là bền vững. Có thể ghét Mou và chửi ông ta không sao nhưng ông ta biết thay đổi để thành công một con người mà chửi họ ngu còn được như vậy vì một người ngu vẩn thông minh hơn 1 con khỉ vì biết học khôn mà thôi. Tại sao phải sống như khỉ nếu trời sinh ra chúng ta đã là người?
  8. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Thôi nói nhiều làm gì hả chú em Tuấn USA, chú cứ thích bợ đít Mou thì việc của chú mỗi người một ý thích và trên đới này không phải chỉ có Mou là huấn luận viên giỏi duy nhất chú hiểu chưa đừng có lên giọng dạy đời.Anh đã nói là anh không bàn luận đến tài năng của chú Mou mà chỉ về tư cách một con người anh thấy Mou rất bựa thế thôi.Rất nhiều HLV giỏi khác sao người ta vẫn được yêu mến trong khi đó Mou đi đến đâu thì bị cả nước đó ghét chú cũng nên tìm hiểu lại nhé Tuấn USA. Anh miễn bàn luận với các chú nữa. Chào thân ái .
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sai rồi, ngay cái mùa 98-99 ăn ba với thế hệ vàng của SAF thì MU đã chơi đội hình kiểu 4-1-2-1-2 kiểu wide diamond rồi, tức có 1 DMV là Roy Keane đá thấp nhất, Scholes là AMC đá hộ công và 2 tiền vệ dãn biên. 4-4-2 cũng như các đội hình khác có nhiều biến thể. Nói MU đá biên đúng nhưng chưa thật chuẩn và đầy đủ.

    Thực tế đây mới là biến thể 4-4-2 hay được sử dụng nhất trong các đội bóng lớn còn chơi 4-4-2. Điểm mạnh của nó so với 4-4-2 truyền thống là có nhiều hơn những cú đấm trực diện và các vị trí được phân công 1 cách rõ rãng hơn. Nhưng từ ngày Roy Keane không còn thì MU đá cũng bất nháo rồi, được 1 giai đoạn có Hagreaves thì có dùng lại và đội chơi cũng rõ nét hơn.



    Mã:
        ST-ST
        AMC
    ML-----MR
        DMC
    DL-DC-DC-DR
    Hôm qua ngồi ăn lẩu nhà thằng bạn mà nghe bóng bánh hô ầm ầm bên đường đối diện, bật livescore lên thấy 5-0 giật cả mình =))
    Liver đá khiếp thế này MU trở lại top4 kiểu gì đây ? Coi như đóng khung top4 được rồi nhỉ ?
    Năm nay cuộc đua vô địch tưởng là 3 mà chắc chỉ là song mã MC và Chelsea. MC cực mạnh nhưng có vẻ vẫn thiếu đi độ lì lợm cần thiết khi gặp phải đội chơi cứng cựa thật sự.
    Nói gì thì nói MC thắng được Bayern lượt về vừa qua phần vì Bayern chủ quan và đấy gần như là 1 trận cầu thủ tục. Nếu giờ gặp lại chắc MC lại bị Bayern bóp thôi.
    arrow2 thích bài này.
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Mu của bác đá với đội chót bảng trên sân nhà còn không thắng được thì trở lại top 4 kiểu gì? các đội khác ở ngoại hạng anh giờ gặp Mu có khác gì cái mỏ lộ thiên dễ dàng cho người ta khai thác. Khi đã không còn sợ nửa thì mọi oán thù từ những năm trước sẽ được trả sòng phẳng. Bây giờ ai cũng xem Mu như cái phao cứu sinh. Ông wenger mới nói là trận gặp Mu sẽ cho thấy sự trở lại của đội bóng ổng.

Chia sẻ trang này