1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Plan vòng 2

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi vyhuynh, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Plan vòng 2

    Bàn ở đây nhe em
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc vòng 2:
    1. Từ 20 thí sinh chọn ra 5 thí sinh vào vòng CK.
    2. Đây là phần thi ứng xử. Phần ứng xử sẽ công bố cho tất cả thành viên sau khi kết thúc.
    3. Chấm điểm vẫn theo phương thức là BGK kết hợp với poll của thành viên. Tỷ lệ sẽ như sau
    Điểm = Điểm BGK * 0.8 + Điểm poll * 0.2
    (Vì vào thẳng CK nên hệ số của BGK phải cao để bảo đảm khách quan)
    Vì còn 20 người nên chỉ cần 1 poll. Điểm poll sẽ nằm trong khoảng 1-20đ.
    Tình hình nick ảo ghê quá. Chia 2 poll để hạn chế. Mỗi poll điểm từ 20-11đ.
    Điểm của BGK vẫn là 20đ.
    --------
    Vòng 2 chúng ta có 10 giám khảo và 20 thí sinh. Như vậy 1 gk sẽ phỏng vấn 2 thí sinh. Cách làm như sau:
    1. Mỗi gk đặt ra 3 câu hỏi, không được trùng nhau. Ai có câu hỏi trùng nhau phải bàn bạc để thay đổi, hoặc do BTC quyết định thay đổi. Như vậy có 30 câu hỏi khác nhau, đánh số từ 1-30.
    2. Các câu hỏi sẽ được đánh số theo thứ tự của các giám khảo, xếp theo bảng chữ cái. VD: Chị @bongxinh theo thứ tự chữ cái đứng đầu, thì 3 câu hỏi của chị sẽ có số thứ tự 1-2-3.
    3. Mỗi thí sinh lựa chọn 3 con số bất kỳ từ 1-30. Topic để cho thí sinh lựa chọn số sẽ mở ở Album, chỉ có thí sinh được phép vào post, sau đó sẽ được khóa lại. Lý do vì sao phải chọn các con số sẽ không nói cho thí sinh biết. Các thí sinh có thể chọn số trùng nhau, nhưng không được trùng hơn 1 số.
    4. Các con số thí sinh chọn sẽ tương ứng với câu hỏi dành cho thí sinh đó.
    5. Giám khảo phụ trách thí sinh nào sẽ liên lạc với thí sinh đó qua YM, đặt 3 câu hỏi cho thí sinh, và nhận câu trả lời ngay lúc đó. Cuộc phỏng vấn chỉ liên quan đến 3 câu hỏi trong phần thi ứng xử thôi, bảo đảm nhanh gọn lẹ. Yêu cầu thí sinh trả lời gãy gọn, rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu (cái này sẽ thông báo kĩ hơn ngoài Album). Giám khảo sau đó post câu hỏi và phần trả lời vào 1 topic trong này.
    6. Tất cả thành viên trong BGK sẽ chấm điểm vấn đáp của thí sinh. Cách chấm như sau:
    + Thang điểm vẫn là 20đ.
    + Câu hỏi do giám khảo nào đặt ra, điểm của giám khảo đó sẽ là A (trên thang điểm 20).
    + 9 giám khảo còn lại, mỗi người cho số điểm của mình (trên thang điểm 20). Lấy trung bình cộng của 9 giám khảo này, gọi là điểm B.
    + Điểm tổng kết = Điểm A * 0.3 + Điểm B * 0.7
    Đây sẽ là điểm của BGK dành cho thí sinh trong phần thi ứng xử.
    --------------
    Một vài điểm có thể xem xét lại:
    1. Số câu hỏi mỗi giám khảo đặt ra. Nên là 2, 3, hay 4?
    2. Số câu hỏi mỗi thí sinh cần trả lời. Nên là 2, 3, hay 4?
    (Lưu ý: Theo cách này việc đọc bài chấm điểm sẽ rất vất vả, nên số lượng câu hỏi cần được quyết định cẩn thận để không kéo quá dài thời gian cuộc thi)
    3. Nên mở 1 topic chấm điểm chung hay 20 topic cho 20 thí sinh để dễ nhìn và dễ tổng kết?
    Thời gian vòng 2, thời hạn các thí sinh liên lạc với giám khảo để trả lời vấn đáp sẽ tính sau. Nên chăng 1 tuần là vừa? Vì mình ít nhất cũng cần 1 tuần để chấm điểm, và trong thời gian này sẽ mở poll cho vòng 2 luôn.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 19/04/2005
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Các việc cần làm cho vòng 2:
    1. Thống kê lại số GK cho vòng 2. Ai có thể tiếp tục thì xin confirm. Một điều nhỏ nữa là cố gắng kô để chậm trễ như tình hình vòng 1 vừa rồi.
    + Hiện tại GK cutie chắc chắn kô tham gia được. GK ladymeomuop thì kô biết thế nào. Riêng GK kakalot vì quá bận rộn, trễ nãi công việc ở vòng 1 nên cho rút lui.
    2. Các GK nào có thể tham dự được xin nhanh chóng đặt ra 3 câu hỏi cho vòng thi ứng xử và post ở đây. Ai post trước có quyền ưu tiên, người post sau nếu đặt câu hỏi trùng thì phải thay đổi.
    3. Liên lạc mời thêm GK nếu thiếu người.
    ------------------
    Kế hoạch dự trù:
    1. Ngày 22/4 sẽ thông báo về nguyên tắc vòng 2, cũng như về topic để thí sinh lọt vào vòng trong bốc thăm câu hỏi.
    2. Ngày 24/4 đóng poll, 25/4 công bố kết quả.
    3. Ngày 26/4 mở topic cho các thí sinh vào bốc thăm câu hỏi.
    + Mỗi thí sinh được phép lựa 2 con số bất kì từ 1-30.
    + Có thể giống nhau ở 1 con số nhưng kô thể giống nhau cả cặp.
    + Một số kô thể xh quá 2 lần. VD: thí sinh A bốc cặp 1-2, thí sinh B có quyền bốc cặp 1-3, nhưng thí sinh C kô thể bốc cặp 1-4, vì số 1 đã xh 2 lần.
    + Người bốc thăm trước có quyền ưu tiên. Ai bốc thăm sau nếu trùng phải đổi. Kô đổi thì BGK sẽ chỉ định câu hỏi.
    + Thời gian cho việc bốc thăm từ 26/4 đến 28/4 (khóa topic vào ngày này). Thời gian cụ thể sẽ bàn lại.
    + Bầu sô có quyền bốc thăm cho thí sinh.
    + Nhờ @zim127 của box Pháp kiểm tra và thống kê giùm kết quả bốc thăm.
    4. Ngày 27/4 bắt đầu phần thi ứng xử. Dùng YM.
    + Một GK chịu trách nhiệm pv 2 thí sinh.
    + Chỉ đặt câu hỏi ứng xử, ngoài ra kô đề cập đến bất kì vấn đề gì khác.
    + Thí sinh có 5 phút để suy nghĩ + 5 phút để type câu trả lời. (Thời gian suy nghĩ và trả lời có thể bàn bạc lại)
    + GK khi phỏng vấn trên YM bật chế độ Enable Message Archieve. Khi nộp bài phỏng vấn của thí sinh (câu hỏi + câu trả lời đã được đánh lại thêm dấu đàng hoàng) sẽ fwd luôn cả phần Message Archieve phỏng vấn thí sinh cho BTC (vyhuynh hoặc kieuphong).
    + Sẽ sắp xếp chia nhóm thí sinh cho GK theo múi giờ phù hợp để tạo thuận lợi cho việc phỏng vấn.
    + GK nào phỏng vấn xong thí sinh nào thì post ngay bài thi ứng xử vào trong forum BGK đồng thời cho luôn điểm. Cách cho điểm cụ thể thế nào mời đọc bài thứ 2 và đọc bài bổ sung kế tiếp.
    + Thời gian tiến hành vòng thi ứng xử từ 5-7 ngày. Sẽ thống nhất và thông báo cụ thể trước để các thí sinh chuẩn bị.
    5. Vòng thi ứng xử kết thúc. Cho thời gian từ 1-3 ngày để post bài thi ứng xử của thí sinh ra Album.
    6. Sau khi đã post bài thi ứng xử, mở poll để vote vòng 2. Thời gian mở poll chỉ trong vòng 4-5 ngày. Sẽ thông báo rõ ràng để tất cả thành viên chuẩn bị.
    .
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sửa đổi 1 chút về thang điểm của BGK trong vòng 2, bởi vì vòng 1 từng GK chấm riêng có sự chênh lệch ít nhiều. Cần phải hạn chế điều này.
    1. Thang điểm BGK là 20. Chia ra 10 điểm hình thức + 10 điểm ứng xử.
    2. Điểm hình thức: Mỗi GK cho điểm thí sinh trên thang điểm 10. Sau đó lấy trung bình cộng tất cả ra điểm hình thức của thí sinh ở vòng 2.
    3. Điểm ứng xử:
    + Thang điểm là 10đ.
    + Câu hỏi do giám khảo nào đặt ra, điểm của giám khảo đó sẽ là A (trên thang điểm 10).
    + 9 giám khảo còn lại, mỗi người cho số điểm của mình (trên thang điểm 10). Lấy trung bình cộng của 9 giám khảo này, gọi là điểm B.
    + Điểm ứng xử = Điểm A * 0.3 + Điểm B * 0.7.
    4. Tổng điểm của BGK trong vòng 2 = Điểm hình thức + điểm ứng xử.
  5. bouldergirl2

    bouldergirl2 Guest

    Đồng ý với cả plan của BTC ,nhân tiện tớ cũng có đôi điều muốn góp ý.Về phần chấm điểm chúng ta cố gắng chấm thế nào cho hợp lý nhất (nhất là về phần ngoại hình ấy ạ) để khi đưa topic chấm điểm ra ngoài thành viên sẽ không có ý kiến gì ,vì ngoại hình là thứ mà nguời ta dễ thấy nhất.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    _Chị vẫn chưa hiểu lắm về phần đánh số câu hỏi và bốc thăm chọn câu hỏi. Cần bổ túc thêm về vấn đề này.
    _Phương thức chấm điểm như vậy là khá hợp lý và chính xác.
    _Mỗi thí sinh nên có từ 4 câu hỏi trở lên để trả lời. Như thế giúp chúng ta cũng như những người theo dõi có cái nhìn xác thực hơn về tính cách con người thí sinh.
    _Nên mở một topic đăng bài phỏng vấn thí sinh, một topic cho poll, một topic thông báo kết quả. Sẽ giới thiệu lần lượt từng bài trả lời của từng thí sinh cho tiện so sánh.
    _Thời gian nên sắp xếp hợp lý để thí sinh với BGK tiện liên lạc hoặc phù hợp với schedule của mỗi người. Nhóm nào liệu có thể xong trước xin đăng ký trước. Nhóm nào sau xin lùi lại sau. Cần tổ chức nhanh gọn, nhưng cũng không nên gấp gáp quá. Vất vả lắm.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em mới được Vyhuynh thu nạp làm đệ tử, vào đây làm thư ký loong toong. Xin làm nhiệm vụ đầu tiên: Post lại bản kế hoạch của Kieuphong đăng ngày 01/05/2005:

    Về nguyên tắc vòng 2:


    Từ 20 thí sinh chọn ra 5 thí sinh vào vòng CK.

    Đây là phần thi ứng xử. Phần ứng xử sẽ công bố cho tất cả thành viên sau khi kết thúc.

    Chấm điểm vẫn theo phương thức là BGK kết hợp với poll của thành viên. Tỷ lệ sẽ như sau: Điểm = Điểm BGK * 0.9 + Điểm poll * 0.1
     
    Về điểm poll: Qua vòng 1 rõ ràng đã thấy sự tác động của nick ảo là rất lớn. Vì vậy có 2 phương án sau


    Cho 20 thí sinh vào tất cả 1 poll, điểm số tính từ 20-1đ. Cách này có nhược điểm là ai nick ảo nhiều sẽ chiếm ưu thế. khoảng cách về điểm cũng khá cao.

    Chia 20 thí sinh thành 2 polls, điểm số mỗi poll tính từ 20-11đ. Cách chia cần suy xét để những tiêu chí sau:
     


    Thí sinh của 1 box phải vào chung 1 poll.

    Những thí sinh ít có sự ủng hộ của nick ảo (thông qua vòng 1) vào chung 1 poll.
     
     Về điểm BGK: Mỗi GK sẽ chấm điểm cho tất cả 20 thí sinh. Sau đó điểm của mỗi thí sinh sẽ là trung bình cộng số điểm của tất cả thành viên trong BGK. Điểm của một GK sẽ được tính như sau


    Điểm hình thức (10đ) = khuôn mặt (4đ) + thân hình (5đ) + sự hài hòa tổng thể (1đ)

    Điểm ứng xử (10đ) = sự hiểu biết (3đ) + cách trả lời (3đ) + sự hài hước (3đ) + hài hòa trong cả 3 câu hỏi (1đ) 

    Điểm của 1 GK (20đ) = Điểm hình thức (10đ) + Điểm ứng xử (10đ)
    Cách thức tiến hành:
    + Lập ngân hàng câu hỏi:


    BGK gồm 10 người. Mỗi giám khảo đặt ra 4 câu hỏi, không được trùng nhau. Nếu trùng phải bàn bạc để thay đổi. Đặt ra thời hạn để BGK nộp câu hỏi. Ai nộp 4 câu hỏi trước sẽ có quyền ưu tiên, người nộp sau sẽ phải thay đổi. Nếu không thay đổi thì BTC có quyền thay đổi.

    Các câu hỏi được đánh số thứ tự theo nguyên tắc sau


    Xếp BGK theo thứ tự chữ cái về tên nick.

    Các câu hỏi của GK A sẽ được gọi là A1-A2-A3-A4, của GK B sẽ là B1-B2-B3-B4, v.v...

    Câu hỏi sẽ được đánh số thứ tự A1-số 1, B1-số 2, C1-số 3... J1-số 10, A2-số 11, v.v... cứ thế tiếp tục.

    Các câu hỏi phải được giữ bí mật tuyệt đối.
    + Thí sinh bốc thăm câu hỏi:


    Mở 1 topic trong Album để cho thí sinh bốc thăm câu hỏi.

    Một thí sinh bốc 3 con số bất kì trong khoảng 1-40. Con số thí sinh chọn sẽ tương ứng với câu hỏi dành cho thí sinh.

    Một con số không được xuất hiện quá 3 lần.

    Ai bốc thăm trước có quyền ưu tiên.

    Chỉ có thí sinh hoặc bầu sô có quyền vào topic bốc thăm. Bầu sô có thể bốc 1 lượt cho tất cả các thí sinh.

    BTC cử người giám sát quá trình bốc thăm câu hỏi.
    + Tiến hành thi ứng xử:


    Thông qua Yahoo Messenger.

    Có 20 thí sinh, 10 giám khảo, như vậy 1 giám khảo phụ trách 2 thí sinh.

    Giám khảo chỉ là người chịu trách nhiệm truyền tải câu hỏi đến cho thí sinh và nhận câu trả lời từ thí sinh. Sau đó đem về để toàn bộ BGK chấm điểm.

    Câu hỏi mà GK hỏi thí sinh kô nhất thiết phải là do chính GK đó đặt ra.

    Buổi thi ứng xử chỉ bao gồm câu hỏi từ BGK và câu trả lời của thí sinh. Tuyệt đối không đả động đến vấn đề gì khác.

    GK để chế độ Enable Message Archieve. Sau khi viết lại các câu trả lời của thí sinh một cách hoàn chỉnh, cần gửi kèm với Message Archieve đoạn thi ứng xử giữa GK và thí sinh cho BTC.

    Yêu cầu thí sinh bật webcam cho GK xem trong khi trả lời, tránh trường hợp có người giả thí sinh trả lời thay.
     
      Toàn bộ ý tưởng cho vòng 2 tôi đã trình bày ở trên. Hi vọng sẽ có ích cho BTC mới. Chúc các bạn làm việc thành công!
     
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Danh sách Ban Giám Khảo
    1. tigerlily mod box Nhạc Trịnh
    2. vitdoi mod box Tư vấn tình yêu
    3. Bigdaddy mod box Marketing
    4. Tequila mod box Văn học
    5. cutie_beautie_sushie mod box Làm đẹp
    6. bouldergirl cựu admin
    7. vyhuynh
    8. Lyss mod box Trung
     

     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 10/05/2005
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ( Về bài viết trên của tigerlily)
    Trong mục 3 của phần tiến hành phần thi ứng xử có câu: " Giám khảo chỉ là người truyền tải câu hỏi cho thí sinh...." Trong phần 4 lại nói: " Câu hỏi cho thí sinh không nhất thiết phải do GK đó nghĩ ra" 2 câu trên có đoạn thừa vì trách nhiệm " chỉ truyền tải" đã nói lên việc GK không đc tự í đặt câu hỏi. Nếu với chức năng truyền và nhận thông tin như vậy có lẽ không nên gọi là giám khảo mà gọi là " người liên lạc" để thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ. Cho đến khi mang hết câu trả lời về tất cả cùng chấm thì lúc đó sẽ gọi là " hội đồng thẩm định chất lượng".
    Theo tôi nghĩ chúng ta cần cân nhắc kỹ để chức năng của GK rõ ràng hơn.
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 06/05/2005
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em xin giải đáp thắc mắc của anh @vitdoi
    BGK mỗi người sẽ nghĩ ra 3 câu hỏi và post vài ngân hàng câu hỏi. Tất cả GK đều tham gia vào cho điểm các thí sinh, chỉ khác ở chỗ, thí sinh nào trả lời câu hỏi của GK A thì điểm của GK A trọng số sẽ cao hơn.
    Ngoài ra, GK làm thêm 1 việc là nhận câu trả lời của thí sinh trên YIM. Em sẽ chia nhóm cho vụ này ạ.
    Plan của KP sẽ có thay đổi nhưng cơ bản ko khác nhiều. Vòng 2 sẽ lấy 15 người, em dự tính vậy. Có thay đổi gì sẽ báo cả nhà.
    Plan trên mọi người cứ đóng góp ý kiến vì đó chưa phải là plan cuối cùng, chỉ có giá trị tham khảo.
    Thời gian ko còn nhiều, GK hãy chuẩn bị 3 câu hỏi để post vào ngân hàng câu hỏi. Post vào đâu thì Tigerlily sẽ liên hệ đưa cả nhà link vì box BGK ko an toàn nữa.
    Cả nhà bắt tay vào làm được rồi đấy ạ.

Chia sẻ trang này