1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pokemon thực tế ảo miễn phí ra mắt cuối năm nay

Chủ đề trong 'Game Show' bởi bbit, 07/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbit

    bbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2014
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Pokemon Go là siêu phẩm 3D tăng cường mang tham vọng mang thương hiệu nổi danh lên một tầm cao mới. Năm 2014, Google Niantic Inc - hãng đứng đằng sau hỗ trợ trò Ingress - khai mở một video giới thiệu công nghệ tương tác ảo AR vào Pokemon. Trong đó, một loạt các nhà thám hiểm đi kiếm tìm Pokemon, sử dụng Google Map mini với không gian thực, chỉ sở hữu Pokemon là ảo. Đoạn video nhanh chóng mang hàng triệu lượt xem trên YouTube. Mặc dù mọi người đều biết video này là giả, họ vẫn mong nó sẽ phát triển thành hiện thực. Hai năm sau, mong muốn này được hiện thực hoá khi công bố một sản phẩm sở hữu tên Pokemon Go do Niantic, lúc này đã là một công ty độc lập, chịu trách nhiệm sản xuất.


    [​IMG]


    Cấp độ càng cao thì Pokemon đó càng mạnh. Đặc biệt những “huấn luyện viên” mang thể tiến hành trao đổi nếu thiết yếu. Mặc dù được tung ra không mất phí, song người dùng có thể lựa chọn những bom tấn cũng như những gói dịch vụ hỗ trợ đi kèm sở hữu giá từ 0,99 USD đến 99,99 USD để sở hữu trải nghiệm trò chơi tốt nhất.


    Từ khi chỉ là những tin đồn trong giới công nghệ, Nintendo và The Pokemon luôn kín tiếng về ngày tung ra. các thông tin cuối cùng tại Hội nghị E3 (Electronic Entertainment Expo) được tổ chức bởi Hiệp hội phần mềm giải trí (ESA) hàng năm chỉ cho biết trò chơi sẽ tung ra vào 7/2016. Thậm chí, đợt thử nghiệm gần nhất cũng mới kết thúc ngày 30/6 hôm nay. Vì vậy, đợt trình làng này đã có đến sự thích thú cũng như gây ra bất ngờ cho các ai yêu mến Pokemon.


    Hanke cho hay: “Nhiệm vụ của game mobile nhằm giúp mọi người với thể trải nghiệm các điều tuyệt vời ngay trong thành phố của họ”. Thậm chí người chơi với thể lên kế hoạch cho một kì nghỉ xung quanh sản phẩm này. Ví dụ, nếu bạn muốn sở hữu Kangaskhan, một loại pokemon theo hình mẫu của loài kangaroo, bạn sẽ có chuyến nghỉ mát tại Australia nếu thực sự muốn có nó. Nintendo còn đi lên một thiết bị đeo tay, gọi là Pokemon Go Plus, giúp game player với thể tìm kiếm pokemon mà không cần phải dán mắt vào điện thoại. Điều này giúp cho người dùng với thể chú ý mọi thứ bên cạnh, tránh xảy ra tai nạn khi đang tìm kiếm. Nó sẽ được kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth, cùng đèn LED nhấp nháy thông báo các nhiệm vụ đã hoàn thành như thu phục pokemon thành công. Xa không chỉ vậy, Pokemon Go sẽ được phát triển để mang thể tương thích với Google Glass, giúp cho việc khám phá tựa game được mở rộng. Hanke cho rằng ”điều này hoàn toàn mang thể đạt được, nhưng sẽ mất một vài năm”.

Chia sẻ trang này