1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Post để giúp các bạn cải thiện phát âm Tiếng Anh plus thông tin liên quan

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi mimilikestea0o, 31/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimilikestea0o

    mimilikestea0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    CẢI THIỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH:


    1. Phát âm các âm cuối

    - Học sinh Việt Nam thường bỏ âm cuối của từ. Các ví dụ điển hình là:
    Example: like , is , parent , friend
    - Học sinh cũng đồng thời hay bỏ các âm cuối từ đuôi –es, -ed vì không biết cách phát âm.

    Example: pages , brushes , cats , cups , waited , cooked


    2. Lưu ý đến cách phát âm trọng âm trong từ.

    - Để phát âm chuẩn, đôi lúc biết trọng âm cũng chưa đủ. Nhiều lúc học sinh biết trọng âm trong từ nhưng vẫn phát âm không chuẩn. Lý do vì các bạn không biết cách phát âm trọng âm. Ví dụ như từ “hobby”, nghĩa tiếng việt là “sở thích”. Phiên âm là “hɑːbɪ”. Để phát âm chuẩn, bạn nên nói to hơn, rõ hơn và kéo dài nguyên âm “a:” vì các nguyên âm Tiếng Anh dài hơn nguyên âm tiếng việt.


    3. Lưu ý đến các phụ âm, khi nói phải biết phân biệt giữa các phụ âm kêu và phụ âm không kêu.

    - Các phụ âm không kêu có đặc điểm chung là khi phát âm đều phải thở ra và đọc nhẹ, chứ không phát âm kêu như khi phát âm phụ âm tiếng việt. Một cách để kiểm tra phát âm cho phụ âm không kêu là lúc phát âm mình để bàn tay ngay trước mồm, để cảm thấy hơi thở ra khi nói.

    Example: P = P + i chứ không phải là P = Pê
    T = T + I chứ không phải là T = Tê
    K = K + ai chứ không phải là K = Ka

    Nếu bạn muốn cải thiện phát âm của mình hơn nữa, xin tham khảo thông tin dưới đây.

    Tiếng Việt:
    Mình tên là Mimi và mình là giáo viên Tiếng Anh Việt Kiều. Sau hai năm dạy phát âm và giao tiếp bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh tại Việt Nam,

    mình cảm thấy không thoải mái và thất vọng với cách làm việc của các trung tâm đại trà. Mimi cảm thấy mình có thể giúp học sinh nhiều hơn

    trong một môi trường thoải mái và tự do không có sự quản lý và rằng buộc của trung tâm, bằng chứng là sự tiến bộ vượt trội của những học

    sinh mình đã dạy riêng mà đã thành công đi du học nước ngoài.

    Hiện mình đã có nơi dạy hiện đại và đầy đủ tiện nghi ở quận Hai Bà Trưng. Đồng thời một đôi ngũ giáo viên Việt Kiều và người nước ngoài vui

    tinh, có bằng cấp, kinh nghiệm sẵn sàng dạy và giúp đỡ những học sinh thật sự muốn cải thiện và học Tiếng Anh. Nếu ai có nhu cầu học, hãy

    message mình hoặc liên hệ qua Yahoo ID: tramimitea.pham để lấy thêm thông tin khóa học. :bz


    English:
    My name is Mimi and I’m a Viet Kieu English Teacher. After two years of working for various English centres in Vietnam, I’ve grown

    disappointed and uncomfortable with the way English centres operate and teach. But recently, after the success of my various private

    students in achieving scores to study abroad, I’ve realized I can help my students better in a relaxed environment without the restrictions of an

    English centre.

    Not only do I have a building with modern facilities in Hai Ba Trung District, I also have a team of teachers, both Viet Kieu and Foreign, who

    are energetic, qualified, experienced and cannot wait to teach and study with students who sincerely want to learn and improve their English.

    If you are interested in enrolling or studying with us, please message me or contact Yahoo ID: tramimitea.pham to receive more

    information.:bz

Chia sẻ trang này