1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    CHELSEA -- MANCHESTER UNITED

    Stamford Bridge
    Saturday, 29 April
    Kick-off: 1230 BST
    BBC Radio Five Live
    --------------------------------------------------------------------------------
    ĐỘI HÌNH:
    Eidur Gudjohnsen trở lại đội hình CHelsea sau khi bị ốm trước trận Bán kết FA Cup.
    Tiền vệ Maniche trở lại sau án treo giò 3 trận, thủ thành Peth Cech có thể sẽ trở lại cung thành sau chấn thương.
    Hi vọng trở lại đội hình chính của Gabriel Heinze trước khi kết thúc mùa giải đang gặp trở ngại lớn khi anh mới gặp phải một chấn thương háng trong trận đấu giữa tuần trong đội hình dự bị.
    Luis Saha đã hồi phục sau chấn thương mắt cá và sẵn sàng cạnh tranh với Nistelrooy một vị trí trên hàng công. Rất có thể Saha sẽ đá cặp với Rooney trong trận này vì phong độ của tiền đạo người Hà Lan gần đây là không tốt.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chelsea:
    Cech, Cudicini, Ferreira, Carvalho, Terry, Huth, Del Horno, Gallas, Makelele, Lampard, Essien, Geremi, Maniche, Duff, J Cole, Wright-Phillips, Robben, Drogba, Crespo.
    Man Utd:
    Van der Sar, Howard, Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra, Ronaldo, Giggs, O''Shea, Richardson, Park, Rooney, Van Nistelrooy, Saha, Rossi, Pique.
    Trọng tài:
    Mike Dean
    --------------------------------------------------------------------------------
    PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU:
    Tiền vệ Joe Cole của CHelsea đang rất nóng lòng chờ đợi cuộc chạm trán này, hi vọng Chelsea sẽ trở lại với niềm tin chiến thắng sau thất bại ở bán kết FA Cup trước Liverpool:
    "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và luyện tập chăm chỉ giữa tuần. Thất bại cuối tuần trước đã qua và giờ đây là lúc mà chúng tôi cần cùng nhau nỗ lực để có được chiến công vang dội."
    "Tôi luôn thích thú việc tập luyện, và mọi cầu thủ đều có dấu hiệu rất tốt. Đây sẽ là một trận đấu lớn trng lịch sử của Chelsea."
    "Mọi cầu thủ đều muốn ra sân trong một trận đấu thế này, nhưng tất cả phụ thuộc vào huấn luyện viên, ông ấy luôn có rất nhiều sự lựa chọn cho đội hình."
    Trung vệ Rio Ferdinand:
    "Chúng tôi biết là cần phải khởi đầu trận đấu thật tốt và phải chắn chắn rằng có một kết thúc tốt đẹp"
    "Trận đấu thứ 7 này là một thử thách lớn cho chúng tôi. Có thể thấy rõ là Chelsea sẽ nỗ lực để giành được danh hiệu, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn chặn điều đó đến mức có thể."
    "Họ đã thể hiện một phong độ rất ổn định và chắc chắn mùa giải này và hoàn toàn xứng đáng có được sự tán dương. Chúng tôi cần phải tạo áp lực nhiều hơn lên Chelsea nếu như không muốn xảy chân như trận gặp Sunderland"
    --------------------------------------------------------------------------------
    BIG-MATCH FACTS
    THÔNG TIN TRẬN ĐẤU:
    CHELSEA tiếp đón MU trên Stamford Bridge ở trận này chỉ cần giành 1 điểm là sẽ đăng quang ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp. Đúng một tuần trước, ngay trên sân Old Trafford của MU, các cầu thủ Chelsea đã tan biến hi vọng giành cú đúp khi thua Liverpool 1-2 ở bán kết FA, nhưng có thể thứ 7 tuần này ở sân Stamford Bridge sẽ là một buổi đại tiệc chào đón nhà vô địch chưa chính thức của mùa giải 05/06. Chelsea đang hơn MU 9 điểm với 3 trận chưa đấu. Chỉ cần không thua, các thầy trò của ông Mourinho sẽ đón chào chức vô địch giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù, đó cũng là lần thứ 3 Chelsea có được danh hiệu này sau 101 năm lịch sử, đó là lần đầu tiên Chelsea bảo vệ thành công ngôi vị vô địch và là lần thứ 11 mà một đội bóng ở Anh bảo vệ thành công chức vô địch của mình, và sẽ là lần thứ 5 kể từ khi giải đấu có tên là Premier League (Ngoại Hạng), trong đó 4 lần trước đó đều là thành tích của The Red Devils.
    Nếu đạt được điều đó, Chelsea sẽ mất nhiều hơn mùa giải trước một trận đấu mặc dù cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái. Mùa giải 04/05 The Blues chắc chắn có được danh hiệu sau trận đấu làm khách trên sân của Bolton ngày 30/4/2005. Họ cần chiến thắng tất cả số trận còn lại để đánh đổ kỷ lục số điểm ghi được trong một mùa giải (95 điểm, mùa 04/05). Nếu có điểm ở trận này thì Chelsea sẽ là đội bóng duy nhất bất bại trên sân nhà mùa giải này. Trong trường hợp không có được danh hiệu sau trận đấu, CHelsea sẽ còn hai cơ hội nữa để kiếm được tối thiểu một điểm trên sân đối phương (Blackburn và Newcastle). Kể cả trường hợp thua tất cả các trận còn lại thì Chelsea vẫn có thể vô địch nếu Man Utd mất điểm ở một trong số các trận còn lại (trên sân nhà gặp Boro và Charlton)
    Cả hai đội đều đã có 8 lần chiến thắng và 11 trận hòa trong tổng số 27 trận ở Premiership. Hai lần gần nhất ở Staford Bridge đội chủ nhà đều giành thắng lợi trong đó có trận mở màn của 2 đội mùa giải trước với bàn thắng duy nhất của Eidur Gudjohnsen.
    MANCHESTER UNITED hành quân tới thủ đô Luân Đôn với vị trí thứ 2 kèm theo đó là một suất chính thức tham dự Champions Leguea mùa giải sau. United đang hơn Liverpool 3 điểm và còn hơn một trận chưa đấu so với Liverpool và có thể coi là vị trí thứ 2 đã khá chắc chắn. Các thầy trò của Sir Alex Ferguson đang có chuỗi 11 trận bất bại ở League và hướng tới chuỗi 6 trận thắng liên tiếp khi làm khách trên sân đối phương.
    United đang có 2 điểm nhiều hơn so với tổng số điểm của mùa giải trước. Số điểm 79 lúc này đã là đủ để giành vô địch ở mùa bóng 1998/1999 với cú ăn ba vang dội. Thậm chí mùa 1996/97, CLB của sân Old Trafford chỉ cần 75 điểm để đăng quang. Đây sẽ là lần đầu tiên mà United đã không có được chức vô địch trong 3 mùa giải liên tiếp ở Premier League.
    0-3 là thất bại lớn nhất từng có của The Reds trước The Blues tại Stamford Bridge. Trong khi đó bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu hiểm hóc của Fletcher đã mang về trận thắng cho United tại Old Trafford đầu mùa đã chấm dứt chuỗi 40 trận bất bại của Chelsea ở League.
    --------------------------------------------------------------------------------
    THÀNH TÍCH / PHONG ĐỘ:
    CHELSEA
    Vị trí: 1
    Điểm: 88
    Vị trí có thể sau trận đấu với MU: 1 (dù thua hay thắng)
    Chỉ thua 1 trong 7 trận gần đây ở mọi mặt trận
    Đánh mất 4 điểm trong tổng số 9 trận gần đây.

    Là đội có nhiều trận thắng nhất cho đến lúc này của mùa giải (28 trận)Thua ít nhất (3 trận), đánh mất ít điểm nhất (17 điểm)
    Ghi nhiều bàn thắng nhất (69)
    Hàng phòng ngự chắc chắn nhất, chỉ để thủng lưới 20 bàn, trung bình 158 phút mới để thủng lưới
    Không ghi bàn trong 4 trận ở League, chỉ ít hơn chính đối thủ trong trận này là United với 3 trận.
    Chelsea giành 57 trận thắng trong tổng số 73 trận ở Premiership dưới thời Mourinho
    Chỉ có 1 trận duy nhất hòa không tỷ số trong 40 trận ở League (với Birmingham ngày Cá tháng Tư)
    Trận thua đậm nhất: 0-3 trên sân Boro ngày 11-2-06. Đó cũng là trận duy nhất thua hơn 1 bàn.
    Trong tổng số 26 trận mà Chelsea đã mở tỷ số thì họ thắng tới 24 và hòa 2.
    CHelsea đã có 19 trận không để thủng lưới ở Premiership mùa này, trong đó chỉ có 1 trận hòa, còn lại đều giành thắng lợi.
    Là đội sử dụng ít cầu thủ nhất ở Premiership cho đến lúc này của mùa giải (23)
    Là đội duy nhất bất bại trên sân nhà, 17 trận thắng và hòa 1.

    MANCHESTER UNITED
    Vị trí :2
    Điểm: 79
    Vị trí có thể sau trận đấu: 2 hoặc 3
    Chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất ở mọi mặt trận, không thua trong 10 trận gần nhất.
    11 trận gần nhất làm khách đều không thua.
    Giành được 31 trong tổng số 33 điểm có thể ở 11 trận gần nhất.
    Blackburn (2), Middlesbrough và Manchester City là những CLB đã đánh bại United mùa giải này.

    Có số trận thua chỉ nhiều hơn Chelsea (4 so với 3)
    Có 99 bàn được ghi trong tổng số 35 trận ở League mùa này của MU (trung bình 2,83 bàn/trận), trong đó họ ghi được 68 bàn, thủng lưới 31 bàn
    Mở tỷ số trong 23 trận ở Premiership, chỉ kém Chelsea (26), Liverpool (25).
    Giữ sạch lưới 5 trong 7 trận gần nhất ở League.
    Chỉ có 3 trận không ghi được bàn thắng ở League mùa này, ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác.
    Là đội bóng mạnh nhất trong các hiệp đấu thứ nhất ở Premiership.
    --------------------------------------------------------------------------------
    KEY PLAYER NOTES
    CHELSEA
    Frank LAMPARD đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea với 20 bàn mùa này. vượt qua con số của chính anh mùa trước là 19 bàn.
    Cựu cầu thủ của West Ham đã có 16 bàn ở Premiership, kém Thierry Henry 7 bàn trong cuộc đua giành Barclays Golden Boot.
    Lampard hiện đang là tiền vệ ghi được nhiều bàn nhất trong 1 mùa giải ở Premiership, kỉ lục cũ là của P.Schole của Man Utd (14)
    MANCHESTER UNITED
    Ruud Van NISTELROOY đã có 24 bàn mùa này trong đó có 21 bàn ở Premiership, con số này ở Henry là 29 và 23.
    Nistelrooy và Rooney đang có 37 bàn cho United trong tổng số 68 bàn ở League mùa này.
    J.Oshe''a sẽ đón chào sinh nhật lần thứ 25 của mình sau trận đấu này. (Chúc anh có một kỉ niệm đẹp cho ngày sinh của mình)

    --------------------------------------------------------------------------------
    Đối đầu mùa trước ở Stamford Bridge:
    Chelsea 1-0 Manchester United
    15/8/2005
    Trọng tài: Graham Poll
    ghi bàn: Gudjohnsen 15''
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đối đầu mùa này ở Old Trafford:
    Manchester United 1-0 Chelsea
    6/11/2005
    Trọng tài: Graham Poll
    Ghi bàn: Fletcher 31
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lịch sử đối đầu:
    League: Chelsea 35 wins, Man United 54, Draws 38
    Premiership: Chelsea 8 wins, Man United 8, Draws 11
    Tại Stamford Bridge:
    League: Chelsea 18 wins, Man United 29, Draws 16
    Prem: Chelsea 4 wins, Man United 4, Draws 5
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Dự đoán: 1-2
    BRAVO MU
  2. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    Thua rùi ===> trận thua toàn diện từ con người đếnn tinh thần thi đấu .
  3. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng........thất vọng..........và, thất vọng !!!
    Thất vọng về VanderSar. Anh không là người có lỗi lớn trong các bàn thua, nhưng không có một pha cứu bóng xuất thần như mọi khi, thiếu tập trung trong các pha bóng cố định (bàn thua thứ nhất, cản phá những tình huống đối mặt kém.
    Thất vọng về cặp trung vệ. Vidic thừa sức mạnh nhưng chậm chạp, Rio đá như một cầu thủ nghiệp dư và không có được một pha cản bóng ra hồn, hổ thẹn thay cho anh nếu vẫn còn được ai đó gọi là trung vệ xuất sắc nhất đội tuyển Anh.
    Thất vọng về cặp hậu vệ cánh. Silvestre đã không tồi trong hơn nửa đầu trận đấu rồi sau đó lại quá tệ, chuyền bóng hỏng nhiều, không có được những pha dốc biên hay những đường tạt bóng sắc sảo cần có của một hậu vệ biên. Neville có lỗi lớn trong bàn thua thứ 3. Là đội trưởng nhưng đã không vực được tinh thần thi đấu cho cả đội sau khi bị dẫn 2 bàn. Cặp hậu vệ cánh vào bóng thiếu lửa trước những tiền vệ cánh của Chelsea
    Thất vọng về hàng tiền vệ. Park và Ronaldo đá không nổi bật và thiếu sức mạnh trước hàng thủ đối phương.
    Giggs và O''''Shea thiếu nhiệt huyết thi đấu khi bị dẫn bàn, không cầm được bóng để hỗ trợ tấn công. Quá thiếu sức mạnh và tốc độ trong tranh chấp tay đôi để hỗ trợ phòng ngự. Một hàng tiền vệ thiếu gắn kết và sáng tạo. Một kỷ niệm buồn cho lần sinh nhật thứ 25 của O''''Shea - anh có lẽ sẽ không bao giờ trở thành một cầu thủ lớn ở một đội bóng lớn.
    Thất vọng về cặp tiền đạo. Rooney chơi tốt nhất phía MU trận này, nhưng đã bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi khi đối mặt với Cech. Nếu cậu ghi bàn san bằng tỷ số, có thể kết cục đã khác. Saha thi đấu quá non nớt, thiếu sức mạnh và không gây được áp lực đáng kể cần thiết lên hàng thủ đối phương.
    Thất vọng Ferguson. Vẫn biết không thể có được đội hình tốt hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng đã thiếu sự điều chỉnh cần thiết để vực dậy lối chơi của đội bóng. Lẽ ra phải thay Giggs ra vì anh đã quá xuống sức sau khi phải thi đấu liên tục thời gian gần đây thì lại thay Ronaldo. Tuy rằng ở hiệp 1 Ro đã thi đấu không tốt nhưng rõ ràng Giggs cũng chẳng khá hơn và thậm chí có phần mờ nhạt hơn Ro trong hiệp 1.
    Thất vọng lớn về trọng tài. Bỏ qua quá nhiều lối của Chelsea một cách vô lý. Nếu trọng tài thổi phạt Lampard trong tình huống phạm lỗi với Ronaldo lẽ ra ít nhất phải có thẻ vàng thì đã không có bàn thua đầu tiên. Ngay sau đó vài phút, ông đã thổi phạt Vidic ở sát vòng cấm khi chính anh là người bị kéo. Ông cũng không thổi phạt Joe Cole, lẽ ra anh này phải ăn thẻ khi phạm lỗi với G.Neville. Tình huống mà Gallas nhảy lên dùng tay chơi bóng rất lộ liễu cũng không có thẻ .... Bỏ qua pha vào bóng của Rooney với Terry là số hiếm hoi ông bỏ qua lỗi của MU. Có lẽ đây là lần cầm còi tồi nhất của trọng tài này từ trước đến nay.
    QUá thất vọng về kết quả trận đấu. Một trận đấu không có ý nghĩa quá quan trọng với MU, nhưng lẽ ra MU phải thi đấu vì danh dự của một đội bóng lớn, để chắc chắn có vị trí thứ 2 đồng thời tạo bước tiến cho đội bóng ở mùa giải sau.
    Hi vọng MU sẽ vượt qua cú sốc này để trở về thi đấu tốt trên sân nhà trong những trận còn lại.

    [​IMG] "LL ALWAYS IN MY HEART.
    Được draculasxd sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 29/04/2006
  4. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    đau quá nhỉ, lần thứ hai liên tiếp MU dâng cúp cho Chel
  5. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    đau thật - nhưng công nhận bọn Chen nó có hàng tiền vệ trâu bò quá, tiếc quả rooney nhất chẳng mấy khi thấy chú Rooney bỏ lỡ kiểu này :((
  6. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Chelsea đá hay hơn thật, MU mình mất trụ cột Rooney rùi
  7. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    http://usera.image****.com/tieubavuong/manchesterunited/11111.JPG]
    chúng ta đã không cản được Cheski
    see you again Chelsea in next season.
    Thua đau wa'' , hiệp 1 chúng ta đang còn có cơ hội nhưng sang hiệp 2 các cầu thủ của chúng ta dường như đã buông xuôi tất cả hy vọng trong 2 trận đấu cuối chúng ta không phải chứng kiến cái cảm giác này chút nào
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Man thua rồi Rooney lại chấn thương luôn 6 tuần nữa, thật là thảm hoạ cho các fan bóng đá khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa Worldcup bắt đầu! Ngu không để đâu cho hết được, Worldcup thì sắp tới, cứ xong vào nhau đá như trâu bò bây giờ khả năng tham gia WC là rất nhỏ + ảnh hưởng đến cả phong độ nếu có thể bình phục lại được kịp!!
  9. eternal_love

    eternal_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mu thua tức tưởi qúa chỉ vì thằng trọng tài không nhìn thấy lỗi của thằng Lampard với Ronaldo nên MU mới thua bàn đầu tiên chứ...còn bàn thứ 2 và 3 thì thôi không buồn nói nữa.Bây giờ thì Rooney sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 6 tuần 1 tổn thất lớn cho MU.
  10. mib2004

    mib2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những con lừa MU, các bạn sẽ vô địch nếu Mourinho không đến Chealse,nếu Chealse không có Terry, Lampard,Joe Cole...,hĩ hĩ, đau nhỉ, , hẹn các chú lừa MU ở mùa giải sau nhé, à tin mới, Mourinho có thể không dẫn dắt Chealse mùa giải sau nữa, sướng nhá.........

Chia sẻ trang này