1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay trận đấu về mặt lý thuyết là khó khăn cho MU khi tiếp Bolton, đội đang đứng thứ ba, đồng thời là đội chịu ít bàn thua nhất, lại được đá trên sân nhà. Tuy nhiên sự xuất sắc của Rooney va Fletcher cũng như sự chắc chắn của hàng thủ sẽ giúp cho MU thắng 2-0. Bolton đang đá hay, nhưng thể lực không đảm bảo, vì vậy khi phải đối mặt với những cầu thủ tốc độ như Ronaldo và Giggs, họ sẽ sớm bị rối loạn hai cánh. MU tiếp tục đầu bảng sau vòng đấu này
  2. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bolton v Man Utd

    [​IMG]
    Reebok Stadium
    --------------------------------------------------------------------------------
    LỰC LƯỢNG:
    BOLTON:
    Tiền vệ Quinton Fortune dường như khó có thể có dịp đối đầu với các đồng đội cũ khi đang gặp chấn thương.
    Tiền vệ đội trưởng Kevin Nolan sẽ vắng mặt do án treo giò sẽ là sự vắng mặt đáng tiếc nhất, trong khi đó Abdoulaye Faye, Nicolas Anelka và El-Hadji Diouf chưa thể ra sân với thể lực tốt nhất.
    MAN UTD:
    Ronaldo quay trở lại sau khi hoàn toàn khỏe mạnh sau khi bị cúm tuần trước.
    Đội bóng của Sir Alex Ferguson có thể lực rất tốt sau khi hầu hết các trụ cột đều được nghỉ ngơi trong loạt trận tại Carling Cup đầu tuần.
    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ:
    Bolton:
    Jaaskelainen, Hunt, Faye, Meite, Ben Haim, Giannakopoulos, Campo, Speed, Tal, Davies, Diouf, Anelka, Walker, Pedersen, Vaz Te, Fojut, Smith, Al Habsi.
    Manchester United:
    Van der Sar, Kuszczak
    Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, O''Shea, Silvestre, Evra, Heinz. Fletcher, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Richardson.
    Saha, Rooney, Smith, Solskjaer.
    Trọng tài: Rob Styles
    --------------------------------------------------------------------------------
    Huấn luyện viên trưởng Sam Allardyce của Bolton:
    "Đây thực sự là một trận đấu lớn cho chúng tôi, tất cả các cầu thủ phải nỗ lực hết mình và tận dụng từng cơ nhỏ nhất."
    "Chúng tôi tự hào với những gì mà đội bóng đặc biệt là hàng phòng ngự làm được cho tới lúc này, và điều đó sẽ giúp chúng tôi tiếp tục thành công."
    Đội trưởng Gary Neville - Man Utd:
    "Chúng tôi đã khởi đầu khá tệ ở mùa trước, chúng tôi đã tự đánh mất đi những cơ hội của mình. Mặc dù đã có chuỗi trận thành công sau đó từ tháng 11 tới tháng 3 với 20 trận bất bại nhưng vẫn không thể bắt kịp CHelsea.
    "Mùa giải này chúng tôi đã rất quyết tâm và đang có được phong độ cũng như thành tích tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục có được điều đó trong trận đấu tới này."
    -------------------------------------------------------------------------------------
    BOLTON WANDERERS luôn được coi là "cái gai" trong mắt những ông lớn, đặc biệt là mỗi khi thi đấu trên sân nhà Reebok. Đầu tuần vừa qua Bolton đã có kết quả không tốt tại Carling Cup khi bất ngờ để Charlton đánh bại. Tuy vậy tại Premiership thì đội bóng chủ sân Reebok đang có phong độ rất tốt, họ cũng đang chờ đón một sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử đội bóng tại Premiership. Các học trò của Sam Allardyce đang rất quyết tâm có được trận thắng thứ 5 tại giải Ngoại Hạng mùa này làm quà tặng lần cầm quân thứ 200 tại Premiership của người thầy.
    Mặc dù đã từng 2 lần đánh bại Utd tại Premiership ngay trên Old Trafford nhưng The Trotters chưa từng có được chiến thắng trước Quỷ Đỏ trên sân nhà Reebok tại giải đấu này. Lần gần đây nhất trên sân nhà Bolton giành thắng lợi trưóc Quỷ Đỏ đã cách đây 28 năm - trận thắng 3-0 ngày 22-12-1978.
    MANCHESTER UNITED đang rất hưng phấn tìm kiếm trận thắng thứ 10 và là thứ 4 liên tiếp tại Premiership. giống như Bolton thì 2 trong số 3 "nạn nhân" gần đây nhất của Quỷ Đỏ là Newcastle và Liverpool.
    United chỉ đánh mất có 5 trên tổng số 30 điểm gần nhất khi thi đấu trên xa nhà, trong đó có tới 8 trận thắng. Trong cả 3 lần gặp nhau gần đây nhất tại giải Ngoại Hạng thì chiến thắng đều thuộc về Quỷ Đỏ, trong đó có cả cú đúp ở mùa giải năm ngoái.
    Trận đấu giữa Bolton và Man Utd sẽ là cuộc đối đầu giữa hàng thủ mạnh nhất (Bolton - 4 bàn, chưa từng thủng lưới trên sân nhà) và hàng công mạnh nhất (United - 19 bàn, có hàng công mạnh nhất trên cả sân nhà lẫn sân khách)
    --------------------------------------------------------------------------------------
    PHONG ĐỘ / THÀNH TÍCH:
    BOLTON WANDERERS:
    Thứ hạng / Điểm số: 3 / 20
    Hiệu số: 10 - 4
    Vị trí có thể sau trận đấu: 4-1
    1. Chuỗi 5 trận toàn thắng gần nhất là từ 04/01 cho đến 05/02 năm 2005.
    2. Điểm số cao nhất của Bolton sau 10 vòng đấu tại một mùa giải Premiership trước đây là 18, nhưng hiện giờ họ đã có 20 điểm.
    3. Kém United 9 bàn thắng, ít hơn 1 bàn thua nhưng chỉ kém 2 điểm. Có được 16 trên tổng số 18 điểm gần nhất có thể, trong khi đó con số này của United chỉ là 13.
    4. Bất bại trong 6 trận liên tiếp tại Leguea trong đó có 5 trận thắng kể từ sau trận thua 0-2 tại Charlton ngày 26-8, trận thua duy nhất tại Premiership của họ mùa này.
    5. Chỉ thủng lưới 4 bàn / 9 trận mùa này, cùng với Arsenal là 2 đội để thủng lưói ít nhất. (Bolton thi đấu nhiều hơn một trận)
    6. Có tới 6 trận giữ sạch lưới mùa này trong đó có 4 trận trên sân nhà. Trung bình cứ 203 phút các thủ môn của Bolton mới phải vào lưới nhặt bóng một lần trong khuôn khổ Premiership.
    7. Các trận đấu có Bolton có ít bàn thắng nhất so với các đội bóng khác tại Premiership (14, trong đó ghi được 10 và thủng lưới 4)
    8. Sử dụng ít cầu thủ nhất so với bất kỳ đội bóng nào trong khuôn khổ Premiership mùa giải này: 17
    9. Đã có 70 trận thắng trong tổng số 199 trận dưới sự dẫn dắt của Sam Alladyce tại Premier Leauge.
    MANCHESTER UNITED:
    Thứ hạng / Điểm số: 1 / 22
    Hiệu số: 19-5
    Vị trí có thể sau trận đấu: 3-1
    1. Chờ đón chuỗi 4 trận thắng liên tiếp lần thứ 2 trong mùa giải.
    2. Hàng công mạnh nhất với 19 lần làm tung lưới đối phương trong 9 trận, trung bình cứ 43 phút có 1 bàn.
    3. Đánh mất 5 trên tổng số 27 điểm có thể từ đầu giải sau trận thua 0-1 trước Arsenal (17/9/06) và hoà 1-1 trước Reading (23/9).
    4. Nếu hoà sẽ là trận hoà thứ 1000 của United tại League.
    5. Luôn giành thắng lợi khi mở tỷ số tại Premier League mùa này (6/6).
    6. Luôn giành thắng lợi khi giữ sạch lưới (4/4), điều đó có nghĩa là các trận có United luôn có bàn thắng được ghi.
    7. Một trong hai đội bóng vẫn bất bại trên sân khách, cùng với Aston Villa.
    -------------------------------------------------------------
    CẦU THỦ / CỘT MỐC ĐÁNG CHÚ Ý:
    BOLTON WANDERERS:
    Ivan Campo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn: 4 bàn.
    Abdoulaye Meite là cầu thủ duy nhất đã chơi đủ các trận đấu cho Bolton tại League và Cup mùa giải này.
    Nếu có mặt thì đó sẽ là trận thứ 493 của Gary Speed tại Premier League.
    Nếu ra sân thì Quinton Fortune sẽ đối mặt với đội bóng cũ của mình.
    Được ra sân từ đầu thì đó sẽ là trận thứ 50 chơi trong đội hình xuất phát tại Premiership của El-Hadji Diouf trong mào áo Bolton. Còn với thủ môn Ian Walker sẽ là lần thứ 400 tại League (các câu lạc bộ: Spurs, Oxford, Leicester, Bolton.)
    Cấm thi đấu: Kevin Nolan

    MANCHESTER UNITED:
    Louis Saha và Ole Gunnar Solskjaer đều ghi được 6 bàn và đang cùng là những người ghi nhiều bàn nhất cho United.
    Wayne Rooney sẽ tìm kiếm bàn thắng đầu tiên kể từ sau trận mở màn gặp Fulham, đó sẽ là món quà muộn nhưng đầy ý nghĩa cho chính mình 4 ngày sau khi tròn 21 tuổi.
    Rio Ferdiand vẫn là cầu thủ duy nhất chơi đủ trong các trận đấu tại Premiership cho United mùa giải này.
    Paul Scholes đã có 7 bàn thắng trong các trận đấu gặp Bolton, trong khi đó với Ryan Giggs và Solskjaer đều là 4.
    Ngày trận đấu diễn ra cũng là ngày Alan Smith đón chào tuổi 26.
    Nếu có mặt trên sân thì đó sẽ là trận thứ 150 tại League của John O''Shea trong mào áo Bournemouth và Manchester United.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:
    MÙA TRƯỚC TẠI REEBOK STADIUM:
    Bolton Wanderers 1-2 Manchester United
    01/4/06 - Trọng tài: Alan Wiley
    Bolton: Davies 26
    Man United: Saha 33, van Nistelrooy 79
    TỔNG THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:
    League: Bolton thắng 40, Man United 42, hoà 24.
    Prem: Bolton thắng 2, Man United 8, hoà 4.
    CHỈ TÍNH TẠI REEBOK STADIUM:
    League: Bolton thắng 24, Man United 15, hoà 14.
    Prem: Bolton thắng 0 , Man United 4, hoà 3.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    DỰ ĐOÁN:
    Luôn là đối thủ khó chịu cho các đội bóng lớn nhưng THE TROTTERS chưa từng giành thắng lợi trước UNITED tại Reebok Stadium. Ba trận gần đây nhất gặp nhau tại Premiership đều là chiến thắng cho Quỷ Đỏ .
    Bolon vừa có thất bại tại Carling Cup trong khi đó chiến thắng nhọc nhằn của Quỷ Đỏ không là giảm hưng phấn của họ sau những chiến thắng liên tiếp tại Premiership mà ngược lại còn giúp các trụ cột có được sự nghỉ ngơi cần thiết. Trong khi đó đội chủ nhà sẽ thiếu tiền vệ đội trưởng Kevin Nolan, một loạt cầu thủ quan trọng cũng không có được thể lực sung mãn cho lối chơi đeo bám, phòng ngự phản công rất cần tới sức mạnh và tốc độ.
    United cần điểm để giữ vững ngôi đầu bảng trong khi Bolton cũng cần điểm vừa đảm bảo vị trí, vừa để nuôi hi vọng dự cúp CHâu Âu. Mục tiêu của Quỷ Đỏ là 3 điểm, còn đội chủ nhà có lẽ 1 điểm là hợp lí cho dù họ đang có phong độ tốt.
    Với một đội hình đồng đều, thể lực sung mãn và đang ở phong độ cao chắc chắn Quỷ Đỏ sẽ lại chiến thắng.
    0-2 BRAVO zô zô nào

  3. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hà hà cứ đá như 20'' đầu thì năm nay hoàn toàn có thể nghĩ đến 1 cú ăn 3 hoành tráng như năm 99 !! Ăn 2 quả xong có vẻ chùng xuống giữ chân.
    Nhưng phải nói hôm nay là 1 ngày tuyệt vời của béo Rooney
  4. big_spring

    big_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tuyệt vời của Wayne Rooney và Manchester United.
    Sự nhanh nhẹn và sắc bén đã trở lại với Rooney.
    Chúc mừng MU !!!
  5. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không gì vui hơn khi Rooney đã ghi bàn, lại hat-trick nữa chứ, Carrick chơi quá hay và thể hiện được khả năng chuyền bóng tuyệt vời.
    Nói chung là chú nào đá cũng hay vai dai
  6. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Xem trận đó sướng quá, tuy hiệp2 đá ko đc tốt như hiệp 1 nhưng cái quan trọng là bàn thằng, là chiến thắng. Các cầu thủ MU đã làm những cổ động viên quá hài lòng, hy vọng MU sẽ giữc đc phong độ tốt thế này cho đến hết mùa giải, và cả những mùa giải sau nữa .
  7. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Test
  8. nguyenhaanh

    nguyenhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng yêu MU nhưng không lạc quan quá về tương lai đội bóng, cứ tưởng tượng hôm đá với Arsernal cầm bóng không nổi, tấn công thì chẳng có bài gì đặc sắc cả. Phải sau hôm gặp thằng củ chuối Chealsea nữa thì mới có nhận xét chính xác được, chealsea thực sự mạnh đó mới là liều thuốc thử tốt nhất cho MU.
    MU cố lên
  9. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm thua ars có lẽ là do thiếu Giggs, Scholes với Rooney thì mới trở lại nên đá còn kém, thêm nữa lại kém may mắn nữa...
    Nhưng đúng là phải gặp Chel thì mới nhận xét chính xác được... tuy nhiên với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong trận Bolton thì các CĐV MU có quyền hy vọng...
    P/S : Carrick càng đá càng hay mọi người nhỉ ?
  10. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bọn Chelsea là bọn vớ vẩn.Ở Anh chỉ có 2 ông lớn thực sự là MU và Liverpool thôi.
    Còn nếu đổ 1 đống tiền tỉ vào mua sắm thì một đội bóng hạng gà như kiểu watford cũng ăn rùa được vài mùa.Giờ Abrahamovich không muốn rửa tiền ở Chelsea nữa là biết mặt nhau ngay,lại chở về với cái máng lợn như những năm 90 hà hà
    Năm nay MU sẽ ăn 3 như năm 99 cho coi

Chia sẻ trang này