1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Project Runway Vietnam 2014 hợp tác với học viện thiết kế thời trang hàng đầu Paris

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi namtinh2013, 12/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtinh2013

    namtinh2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2013
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    PROJECT RUNWAY VIETNAM 2014 HỢP TÁC VỚI HỌC VIỆN THIẾT KẾ THỜI TRANG HÀNG ĐẦU PARIS ATELIER CHARDON SAVARD
    Với mong muốn nâng cao chất lượng chuyên môn, năm nay Project Runway Vietnam 2014 đã quyết định kí kết hợp tác với học viện Atelier Chardon Savard – một trong những học viện thời trang hàng đầu tại kinh đô thời trang Paris. Theo đó, top 3 của Project Runway Vietnam 2014 sẽ được tạp chí thời trang Harper’s Bazaar đưa sang kinh đô thời trang Paris. Tại đây, họ sẽ có cơ hội được thực tập và làm việc những bậc thầy về thời trang đang giảng dạy tại học viện thiết kế thời trang Atelier Chardon Savard để thực hiện bộ sưu tập cuối cùng cho đêm chung kết Project Runway Vietnam 2014. Đặc biệt hơn, quán quân của Project Runway Vietnam 2014 còn nhận được một suất học bổng đào tạo tại học viện đào tạo thiết kế thời trang hàng đầu Atelier Chardon Savard cùng với 200 triệu đồng tiền mặt từ tạp chí thời trang Harper’s Bazaar. Mùa giải thứ 2 của Project Runway Vietnam đã chính thức khởi động. Vòng sơ tuyển của chương trình sẽ được diễn ra tại 2 khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 3 năm 2014. Tập đầu tiên được phát sóng lúc 20h tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 11/05/2014.

    [​IMG]

    Ngay từ lần đầu phát sóng, mùa giải đầu tiên của Project Runway Vietnam đã trở thành một sân chơi bổ ích và chuyên nghiệp cho những ai có niềm đam mê và tình yêu với lĩnh vực thiết kế thời trang. Từ Project Runway Vietnam, những tên tuổi mới như Châu Chấn Hưng, Lâm Gia Khang, Ngô Thái Bảo Loan, Vũ Tiến Mạnh,… đã đến gần hơn với công chúng và nhiều khách hàng mới đã tìm đến họ. Đặc biệt hơn, việc xuất sắc chiến thắng tại Project Runway Vietnam 2013 đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của nhà thiết kế trẻ Hoàng Minh Hà. Từ một nhà thiết kế vô danh, anh đã dần khẳng định thương hiệu của mình với những bộ sưu tập độc đáo, sáng tạo; và giới thiệu chúng với những tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Có thể kể đến như bộ sưu tập Những Bông Hồng Đen (Black Roses) tại Tiffani Fashion Week (Paris), hay bộ sưu tập Đen Trắng xuất hiện trong đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2013. Điều này khẳng định, chương trình đã và đang trở thành cái nôi đào tạo các nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam trên con đường hội nhập với thị trường thời trang thế giới.

    [​IMG]

    Bà Dominique Chardon Savard - hiệu trưởng trường Atelier Chardon Savard cùng Chà Mi và bà Quỳnh Trang - giám đốc sản xuất Project Runway Vietnam tại Paris Fashion Week​

    Với mong muốn tiếp tục nâng cao chuyên môn, Project Runway Vietnam 2014 quyết định kí kết hợp tác với một trong những học viện về thiết kế thời trang hàng đầu tại kinh đô Paris - Atelier Chardon Savard. Đây là học viện với bề dày lịch sử trong việc đào tạo về thiết kế thời trang gần 30 năm, thu hút rất nhiều sinh thời trang trên toàn thế giới theo học như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Đức,... Học viện là bệ phóng tài năng cho nhiều nhà thiết kế trẻ, giúp họ ghi được dấu ấn của mình tại làng thời trang quốc tế. Có thể kể đến những cái tên đã đạt được những giải thưởng lớn trong các cuộc thi mang tầm quốc tế như Seo-In Choi, giải nhất thiết kế quần áo nam; Valentine Gauthier, giải nhất nhà thiết kế trẻ; Céline Pasteur, giải nhất thiết kế quần áo nữ tại Dinard Fashion Festival 2009. Hay gần đây nhất là Baptiste Page được giải nhất tại BATA Competition 2013,… Việc kết hợp của Project Runway Vietnam cùng với Atelier Chardon Savard đã giúp nâng tầm cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam, là một bước nhảy vọt trong những nổ lực đưa thời trang Việt ra thế giới.

    [​IMG]

    Bà Quỳnh Trang - giám đốc sản xuất Project Runway Vietnam kí kết hợp tác với đại diện trường Atelier Chardon Savard với bà Sylvie Comunagro Melotti​

    Từ hàng ngàn thí sinh dự thi, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn ra để bước vào ngôi nhà chung. Trãi qua nhiều thử thách hấp dẫn, thú vị, gay cấn và căng thẳng; ban giám khảo sẽ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào chung kết. Họ sẽ được tạp chí thời trang Harper’s Bazzar đưa sang kinh đô thời trang Paris. Tại đây, 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được thực tập và làm việc với những bậc thầy về thời trang đang giảng dạy tại học viện Atelier Chardon Savard để thực hiện bộ sưu tập cuối cùng cho đêm chung kết Project Runway Vietnam 2014. Đặc biệt hơn, quán quân của Project Runway Vietnam 2014 còn nhận được một suất học bổng đào tạo tại học viện đào tạo thiết kế thời trang hàng đầu này cùng với 200 triệu đồng tiền mặt từ tạp chí thời trang Harper’s Bazaar.

    [​IMG]

    Bà Quỳnh Trang cùng ông Jean Paul Cauvin giám đốc điều hành và bà Dominique Chardon Savard - hiệu trưởng trường Atelier Chardon Savard​

    Bà Dominique Chardon Savard – hiệu trưởng học viện thời trang Atelier Chardon Savard chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng và vui mừng khi có cơ hội hợp tác với Công ty Multimedia JSC trong chương trình Project Runway Vietnam lần này. Là một học viện có bề dầy lịch sử trong việc đào tạo về thiết kế thời trang, chúng tôi mong muốn mang những kinh nghiệm mình có được để giúp cho những nhà thiết kế của Project Runway Vietnam phát huy được hết những tố chất vốn có của mình. Hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ giúp cho họ có thêm nhiều kinh nghiệm, bồi dưỡng kĩ năng và hoàn thiện chính mình trên con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng vào sự hợp tác này và mong muốn đây sẽ là một sự hợp tác lâu dài giữa Atelier Chardon Savard với sự phát triển của thời trang Việt Nam”.

    [​IMG]

    Một trong những phòng làm việc tại Atelier Chardon Savard​

    Vui mừng trước sự hợp tác này, bà Lê Thị Quỳnh Trang – Giám đốc sản xuất Project Runway Vietnam chia sẻ: “Project Runway Vietnam rất tự hào khi được hợp tác với học viện thiết kế thời trang hàng đầu thế giới Atelier Chardon Savard. Việc hợp tác này không chỉ giúp nâng tầm Project Runway Vietnam mà còn là một cơ hội để giúp cho các nhà thiết kế có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm, cập nhật những xu hướng thời trang mới. Hy vọng sự kết hợp này sẽ giúp cho nhiều tài năng thiết kế mới tiếp tục mang thời trang Việt Nam bắt nhịp và hòa nhập với sự phát triển của thời trang thế giới”.

    Project Runway Vietnam 2014 đã chính thức khởi động, mở cửa chào đón tất cả những công dân Việt Nam (đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài) trên 18 tuổi, tốt nghiệp PTTH, có đam mê thời trang, và mong muốn được đào tạo thành những nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp đều có thể gửi hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

    Hồ sơ đăng ký bao gồm:

    Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:
    + Mẫu Đơn đăng ký tham dự tải về từ website của chương trình (địa chỉ
    tải mẫu đơn đăng ký: www.projectrunway.com.vn/formdangky.pdf)
    + Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao giấy khai sinh (khuyến khích
    có công chứng)
    + Tối thiểu 02 ảnh màu cỡ 10x15cm (bao gồm: 01 ảnh chân dung + 01 ảnh
    toàn thân)
    + Bản vẽ phác thảo 02 bộ sưu tập trong đó bao gồm:
    01 BST ứng dụng
    01 BST ấn tượng

    Yêu cầu:
    Mỗi BST gồm tối thiểu 3 mẫu thiết kế được vẽ màu và vẽ bằng tay. Mỗi mẫu thiết kế có đính kèm mẫu vải thật.
    Mỗi BST có kèm một bản thuyết trình về ý tưởng và cách thể hiện BST.

    Hồ sơ gửi về:
    CHƯƠNG TRÌNH PROJECT RUNWAY VIETNAM
    CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

    Tại Hà Nội:
    Phòng 210, Tòa nhà 133 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội
    Tel: 04 3537 6398 Fax: 04 3537 6399

    Tại TP Hồ Chí Minh:
    Tầng 2, 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
    Tel: 08 3910 7088 Fax: 08 3910 7099

    Website: www.projectrunway.com.vn
    Email: dangky@projectrunway.com.vn
    Đường dây nóng: 0902 248 258
    Phụ trách truyền thông: 090 990 4018 (Thanh Duy)

Chia sẻ trang này