1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù Luông múa lúa ương (Nửa xanh nửa chín) - 2,5 ngày (18-20/9). Topic dành cho nhà Tre Háng. Nhờ các

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Xin bác. Rượu cần cái nỗi gì. Đi lên đã muộn bỏ xử lên được rồi. Sáng hôm sau bảnh mắt đã phải dậy để tranh thủ đi sớm. Rượu lúc nào được nữa.
    Ăn thì đói đâu ăn đấy thôi. Tốt nhất ăn ở Hoà Bình để đảm bảo ăn đúng bữa và đảm bảo sức khoẻ để lái xe cho tốt. Các thông tin trên mình post cho vui thôi.
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hòa Bình thì có thể ăn ở Mạnh Ngân, cuối phố Cù Chính Lan, ngay lối lối lên Thủy điện, ĐT 018.389.5388, 0912.355.399
  3. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    hơ, đi Pù Luông mà không vào bản Hưu thì mất 50% thú vị, không nhậu với zai bản, ăn ốc đá, trek trong rừng sâu thì mất thêm 30% nữa
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vấn đề sắp xếp ôm xế hơi tế nhị. Tớ thật sự là rất ngại ghép sợ không đúng ý các bạn. Danh sách đoàn tớ đã gửi cho từng người rồi. Các bạn ôm chủ động tự liên hệ và lo xế cho mình nhé. Tớ sẽ không can thiệp. Đoàn mình hiện xế đang nhiều hơn ôm mà một vài ôm vẫn bơ vơ ko biết ai sẽ là xế. Các bạn xế hãy vì đoàn 1 chút để chuyến đi được thuận lợi nhé. Nếu các bạn ai cũng muốn độc hành hoặc 2 xế đi 1 xe thế này thì các ôm còn lại sẽ đi kiểu gì. Hơn nữa lần này mình phải qua con suối Pưng, phải khiêng xe. Vì vậy cố gắng hạn chế xe độc hành càng ít càng tốt. Quan điểm của tớ: Chỉ khi nào thiếu ôm thì xế mới độc hành.
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    lại khiêng xe à.. .....ai độc hành thì cho tự phóng qua nhá
    Được thang2404 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 14/09/2009
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mọi người chuẩn bị tinh thần khiêng xe qua suối như thế này nhé:
    ...Trích... :
    Suối Pưng nước cao quá khiến xe không thể đi qua được. Đây là đường duy nhất để đi vào phía trong khu bảo tồn Pù Luông. Trên bờ suối rất sẵn tre luồng, chúng tôi nảy ra ý định bắc cầu cho xe qua. Nhưng nước chảy quá xiết, cứ cuốn phăng mọi thứ khiến cho phương án này trở nên không khả thi.
    Thế là cứ 8 người một tốp khiêng xe qua suối:
    [​IMG]
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có cái ảnh khiêng xe qua suối Pưng góp vui (ảnh st)
    [​IMG]
  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    cho đăng ký kiêng cùng nhé
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em mang điếu cày, bác nhớ mang thuốc lào
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có 1 chi tiết em muốn nhờ các bác đi rồi confirm hộ với ạ
    Em đọc thấy nói đoạn từ Co Lương theo đường 15C đến bản Eo Kén dài tầm 10 Km thôi nhưng có đoàn đã phải mất đến 5 tiếng đồng hồ có đúng ko ạ. Và có người đã chọn cách đi thế này: Qua Co Lương có 1 ngã ba thì ko đi tiếp đường 15C nữa mà rẽ phải đi đến bản Sại và vượt qua con suối Pưng tại đây rồi đi tiếp tới Tân Phúc. Đến Tân Phúc đi tiếp 1 đoạn trên 15C rồi đi tới bản Đuốm, bản Hang rồi trở về Eo Kén. Mục đích đi như vậy là để tránh cái đoạn 15C rất xấu sau khi qua suối Pưng. Tuy nhiên thông tin này cũng đã lâu rồi không biết bây giờ còn chính xác không?
    Với lại có 2 chỗ để vượt suối Pưng. 1 chỗ ở bản Sại và 1 chỗ trên 15C. Vậy chỗ nào là chỗ vượt suối dễ hơn hay 2 chỗ đều khó ngang nhau?
    Rất mong các bác đi rồi cho đoàn em biết rõ thông tin này ạ. Cảm ơn các bác.

Chia sẻ trang này