1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    TO ALL : Các bạn nhớ nghe nhạc Giáng sinh ở trang 64 nhé
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PHẦN I Trung Tâm Asia gặp gỡ độc giả Người Việt Online
    Thưa quý độc giả, nhóm nghệ sĩ của Trung Tâm Asia đã bắt đầu trả lời những câu hỏi đầu tiên. Xin mời quý độc giả theo dõi.
    Câu hỏi: Chào Doanh Doanh, cho Josh được hỏi tên thật của Doanh là gì Doanh mấy tuổi, có người yêu chưa? và Doanh Doanh là người Hoa Tiều Châu hay Quảng Đông? qua Mỹ được bao lâu rồi? Chúc DD luôn thành công trong cuộc sống. Josh Nguyen, San Jose. (Josh Nguyen - San Jose)
    Trả lời: Hi anh Josh. Tên thiệt của em là Doanh Doanh và tên Mỹ của em là Cynthia. Em năm nay được 19 tuổi và em là người gốc Triều Châu, em cũng biết tiếng Quảng Đông. Doanh Doanh đẻ ở Mỹ. Doanh Doanh cám ơn anh Josh.
    Câu hỏi:Chào nhạc sĩ Trúc Hồ
    Chúng tôi muốn góp ý với anh một vấn đề, anh nên xem lại mấy cô diễn phụ (Dancer) lại, bởi vì nhiều cô thì qua mập, và những thao tác thực sự không mấy được uyển chuyển. Có một điều chúng tôi phải khen Asia là dám giới thiệu những ca sĩ mới, mặc dù trình độ thanh nhạc của họ chưa vững lắm, và còn nữa, Asia chọn những chủ đề cho DVD rất là hay. Chúc Asia luôn nhìn lại mình để cải thiện về mặt kỹ thuật, hầu có thể phục vụ tốt cho đồng bào. Kính thư (Ngọc Hương Hòang)(Ngoc Huong Hoang-Germany)
    Trả lời:xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của cô. Chúc cô một mùa Giáng Sinh bình an và hạnh phúc!!!
    Câu hỏi:Chúng tôi rất thích thú khi nghe Trịnh Hội nói là chúng ta phải quên quá khứ, để hướng tới tương lai, nhưng xem ra trong Asia 75 năm âm nhạc cũng có "chút phân biệt" lần đó là không có đến một bài hát của Phạm Duy, một người mà khi nhắc đến âm nhạc Việt Nam chắc chắn không ai có thể phủ nhận công lao của ông cũng như Nhật Trường, trong khỏang thời gian nóng bỏng của chiến tranh Việt Nam chắc chắn chúng ta không ai mà không nghe hoặc là đã hát ít nhất là 1 bài hát của ông xin cám ơn(nguyen quynh huong-saigon)
    Trả lời:Trong cuốn Asia 75 năm âm nhạc không có ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy bởi vì trung tâm Asia tôn trọng lời yêu cầu của ông. Về phần nhạc sĩ Nhật Trường, trung tâm Asia đang thực hiện một DVD với tất cả những ca khúc của ông. Xin cám ơn câu hỏi của bạn! Chúc một mùa Giáng Sinh bình an và hạnh phúc!!!
    Câu hỏi:Tôi rất thích Asia, tôi rất hy vọng Asia có thể luôn luôn tìm được thêm những ý tưởng mới và những giọng ca hay những bài nhạc mới của thêm nhiều tác giả mới khác nhau. Nếu như Asia có thể quay băng ở những nước có người Việt sinh sốg như ở Úc Châu, Canada hoặc là Pháp Quốc thì sẽ tìm cho mình thêm được nhiều ý tưởng mới lạ và được thêm nhiều khán giả yêu thích. Tôi chúc Asia luôn được thành công và luôn được nhiều người yêu mến
    (Antwan Phan-Columbia, SC)
    Trả lời:xin cám ơn ý kiến của Antwan! Asia đang tổ chức show bên Úc Châu. Hi vọng là giữa tháng 3 sẽ có mặt tại Sydney - Úc Châu. Chúc một mùa Giáng Sinh bình an!!!
    Câu hỏi:xin hỏi nữ ca sĩ Oanh Oanh bây giờ bao nhiêu tuổi(Kimdung-ORANGE COUNTY, CA)
    Trả lời:Nếu Kimdung hỏi ca sĩ Doanh Doanh thì xin trả lời: Doanh Doanh năm nay 19 tuổi
    Câu hỏi:Tôi rất mến mộ trung tân Asia nói chung và nhạc sĩ Trúc Hồ nói riêng. Rất cám ơn trung tân đã cho ra những tác phẩm có giá trị và để đời xin cầu chúc trung tâm Asia vững tâm và tiến mãi trong sứ mạng phục vụ những bữa an tinh thần cho người Việt Hải Ngọai và người Việt yêu tự do trong nước. Nếu Trúc Hồ bỏ được thuốc lá thì rất tốt cho sức khỏe. Trung-tâm có định lên miền đông bắc HK (New England) tổ chức một show không? rất mong! Cám ơn!(Bach-Hue Tran-Salem,Nh)
    Trả lời:xin cám ơn cô đã ủng hộ cho trung tâm trong suốt thời gian qua! Trúc Hồ sẽ cố gắng bỏ bớt thuốc lá Hi vọng là trong năm nay hoặc năm tới sẽ có thể qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ trình diễn.
    Câu hỏi:Chào nhạc sĩ Trúc Hồ - xin hỏi: (1) tôi nhận thấy ca sĩ Phương Nghi với giọng ca thật đặc biệt, vóc dáng đẹp theo lối tây phương, cả hai yếu tố làm nên một ca sĩ hạng "A" dễ dàng, thì vì sao mấy lúc gần đây cô không còn xuất hiện trong vidgieo của Asia nữa? cám ơn - KHN(Kim H. Nguyen-Virginia, USA)
    Trả lời:Thưa cô, hiện nay Trúc Hồ không biết ca sĩ Phương Nghi đang ở đâu.
    Câu hỏi:Ryan rất là mến mộ trung tâm Asia nhiều năm nay rồi và cũng đang theo dõi đài truyền hình SBTN Ryan thắc mắc tí xíu nha là... Hình như SBTN và Asia có... quen nhau thì phải hả? và sau nữa là trung tâm Aisa có ý định làm video chủ đề giáng sinh hay không? Chúc cho mọi người trong trung tam một mùa giáng sinh an lanh và thánh thiện (ryan nguyen-virginia)
    Trả lời:xin cảm ơn bạn Ryan! Đài truyền hình SBTN và trung tâm Asia có bà con với nhau Hi vọng trong năm tới có thể thực hiện một cuốn video Giáng Sinh. Chúc Ryan một mùa Giáng Sinh bình an và hạnh phúc!!!

    Câu hỏi:Doanh Doanh, bạn rất đẹp. Bạn hát hay, nhưng sao bạn hay hát nhạc Trung Hoa, bạn có nguồn góc Trung Hoa không?(NguoiAiMoDoanhDoanh-Cali)
    Trả lời:Cám ơn người ái mộ Doanh Doanh. Em là người gốc Trung Hoa, ba em là người Việt, mẹ em là người Hoa và em cũng có học tiếng Hoa được 2 năm.
    Câu hỏi:I''m a loyalful fan of Asia and I''m really enjoy all the show and video of Asia Entertainment. I find Asia very best and creative through the work of video Saigon, Mua, Thu, Hoc Tro, and Christmas. I just wonder when will Asia have another one of these coming out. Best Wishes,(Lily Nguyen-Seattle, WA)
    Trả lời:xin cảm ơn Lily đã ủng hộ trung tâm Asia trong thời gian qua! Chắc chắn trung tâm Asia sẽ thực hiện lại những chương trình mà em đề nghị trong thời gian sắp đến. Cám ơn em!!!
    Câu hỏi:Trúc Hồ nghĩ như thế nào khi quyết định đưa Trịnh Công Sơn vào DVD của trung tâm?(chieu-Norway)
    Trả lời:Nhạc tình của Trịnh Công Sơn là một trong những dòng nhạc đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc của Việt Nam. Cám ơn chị!
    Câu hỏi:Em tên lá Yến. Em rất mừng khi biet chi Ngọc Hạ joins trung tâm Asia. Em xin yeu cau anh TH lam mot CD cho chi Ngọc Hạ hat nhac que huong voi Đặng thế luân co'' duoc khong?. Cam'' ơn Trung tâm Asia rất nhiều(Yen Nguyen-USA)
    Trả lời:Cảm ơn em! Trung tâm Asia đang có ý định thực hiện một CD cho Ngọc Hạ và một CD cho Đặng Thế Luân.

    Câu hỏi:Truc Ho co dinh lam mot chuong trinh Xuan khong? Toi rat thich chuong trinh dua ra nhung khuon mat trong cong dong ma doi khi it ai biet den. Hon nua ong xa toi khen Truc Ho lam nghe thuat cung co mot lap truong vung vang la Tu DO cho nguoi Viet, tat ca vi TU DO. Neu co the mong Truc Ho qui tu nhung ca nhac si ky cuu trong mot chuong trinh chon loc, Chuc Truc Ho luon khoe manh va buoc sang nam moi se co nhieu tai lọc(thanhpham-Cali.)
    Trả lời:xin cảm ơn anh chị đã ủng hộ trung tâm Asia trong thời gian qua! Trung tâm Asia sẽ cố gắng thực hiện nhiều chương trình chọn lọc để phục vụ khán giả trong năm tới. Chúc anh chị một mùa Giáng Sinh bình an và hạnh phúc!!!
    Câu hỏi:Chừng nào trung tâm sẽ phát thêm những CD/DVD với sự góp mặt của nữ ca sĩ Dạ Nhật Yến? Trúc Hồ có biết chừng nào CD tựa đề (Ben-Nam Cali)
    Trả lời:Trong vòng 2 tháng nữa thì CD Dạ Nhật Yến sẽ được phát hành. Cám ơn Ben!!!

    ( CÒN TIẾP )
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PHẦN II Trung Tâm Asia gặp gỡ độc giả Người Việt Online
    Câu hỏi:Mong Anh Truc Ho cho biet khi nao thi cong dong Viet Nam o Chau Au co the xem Dai Truyen Hinh do Anh dam trach?Kinh chuc Anh va Trung Tam ASIA luon manh tien tren con duong phuc vu nhan ban, mot Giang Sinh vui ve va mot Tan Nien thang tien moi mạt
    Kinh - nguyen phanxico duy(nguyen phanxico duy-germany)
    Trả lời:Trong năm tới đài truyền hình SBTN sẽ có mặt tại Úc Châu. Hi vọng sau đó đài SBTN sẽ cố gắng mang làn sóng SBTN sang Âu Châu trong năm 2007.
    Câu hỏi:Chào Doanh Doanh, cho Josh được hỏi tên thật của Doanh là gì Doanh mấy tuổi, có người yêu chưa? và Doanh Doanh là người Hoa Tiều Châu hay Quảng Đông? qua Mỹ được bao lâu rồi? Chúc DD luôn thành công trong cuộc sống. Josh Nguyen, San Jose.(Josh Nguyen -San Jose)
    Trả lời:Hai anh Josh. Tên thiệt của em là Doanh Doanh và tên Mỹ của em là Cynthia. Em năm nay được 19 tuổi và em là người gốc Triều Châu, em cũng biết tiếng Quảng Đông. Doanh Doanh đẻ ở Mỹ. Doanh Doanh cám ơn anh Josh.

    Câu hỏi:xin chào nhạc sĩ Trúc Hộ Tôi là khán giả trung thành của Asia từ những số đầu tiên cho đến nạy Dạo gần đây không thấy ca sĩ Lâm Thúy Vân trên Asia? Đã lâu lắm rội Khán giả r6át nhớ cô ây. Mong Asia mời LTV về cộng tác lại và thực hiện CD solo cho LTV, đã 8 năm rồi không có CD nào của riêng cô ấy cạ Xin cám ợn(Jimmy Luân Trần-Sài Gòn, Việt Nam)
    Trả lời:xin cảm ơn em đã ủng hộ trung tâm Asia trong thời gian qua! Nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân trong vài năm qua bận việc gia đình nên không xuất hiện được. Nhưng vào tháng 3 tới cô sẽ xuất hiện trong chương trình Asia tại Sydney - Australia.
    Câu hỏi: muon hoi doanh doanh o dau va da co gia dinh chua cho xin lam ban ,minh thich nhat doanhdoanh nhi nhanh de thuong ca hat hay dien xuat dẹp cam on.
    Trả lời: Hi,Thaonguyen. Doanh Doanh rất là cám ơn câu hỏi của Thaonguyen. Doanh Doanh chưa có gia đình vì năm nay Doanh Doanh mới có 19 tuổi. Cám ơn lời khen tặng của Thaonguyen.
    Câu hỏi: Chị Doanh Doanh, trong các bài hát đôi, chị thích trình diễn chung với nam ca sĩ nào nhất? (Loan Tran)
    Trả lời: Hi, Loan Tran. Trong các bản nhạc đôi của em, em rất thích trình diễn chung với các ca sĩ nam. Cám ơn câu hỏi của chị.
    Câu hỏi:Chị Doanh Doanh, làm sao để vừa đẹp lại vừa hát hay như chị. Em rất thích phong cách trình diễn các bài nhạc Trung Hoa của chi. Chị có dự định hát nhạc Việt Nam không? (Cuong Nguyen)(Cuong Nguyen-San Jose)
    Trả lời:Hi, Anh Cương Nguyen. Cám ơn anh đã có lời khen tặng Doanh Doanh. Doanh Doanh đã có hát nhạc Việt Nam trong băng Asia, Doanh Doanh mong rằng sẽ hát nhiều nhạc Việt Nam trong những băng DVD sắp tới. Chào anh.
    Câu hỏi:Chị Doanh Doanh, làm sao để vừa đẹp lại vừa hát hay như chị. Em rất thích phong cách trình diễn các bài nhạc Trung Hoa của chi. Chị có dự định hát nhạc Việt Nam không? (Cuong Nguyen)(Cuong Nguyen-San Jose)
    Trả lời:Hi, Anh Cương Nguyen. Cám ơn anh đã có lời khen tặng Doanh Doanh. Doanh Doanh đã có hát nhạc Việt Nam trong băng Asia, Doanh Doanh mong rằng sẽ hát nhiều nhạc Việt Nam trong những băng DVD sắp tới. Chào anh.
    Câu hỏi:Hello chi Thien Kim,
    Em thay chi ngay cang tien xa trong con duong nghe thuat, viec hoc cua chi ra sao roi, chuc chi may man luon, chi hat may bai trong DVD 49 nay, chi co hat chung voi ai khong, chi hat nhac ngoai quoc or Viet Nam, em rat muon chi va anh Lam Nhat Tien hat chung va co CD, hy vong ngay ay khong xa, cam on chi nhiẹu(Kim -Houston TX)
    Trả lời:Năm tới TK sẽ bắt đầu đi học lại. Trong cuốn DVD 49 này, TK sẽ hát chung với chị Kim Anh. TK và chị Kim Anh sẽ hát nhạc Hoa. Việc hát chung với Lâm Nhật Tiến, chắc là em phải yêu cầu anh Trúc Hồ.
    Câu hỏi:Hello anh Trúc Hồ, anh có thể bật mí về chương trình Asia 50 sắp quay tại Australia được không? Và sao lâu quá không thấy Lâm Thúy Vân xuất hiện trên Asia? em rất yêu mến tiếng hát Lâm Thúy Vân, hy vọng Asia mời Lâm Thúy Vân trở lại.(Khuong-San Francisco, California)
    Trả lời:Chương trình video Asia 50 sẽ quay tại Sydney - Australia và sẽ có sự tham dự của nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Xin cảm ơn!!!
    Câu hỏi:Hi ThaiDoanh,
    Thai Doanh co may anh chi em trong gia dinh? Bao nhieu tuoi? Hoc nghe gi trong tuong lai? Thai Doanh dep va hat hay qua.Chuc Thai Doanh thanh cong tren moi lanh vuc. Nhu ha(Nhu Ha-USA)
    Trả lời:Hi, Chị Như Hà. Doanh Doanh chỉ có 2 anh trai, không có chị. Doanh Doanh năm nay 19 tuổi. Doanh Doanh định học về truyền thông, dự định trong tương lai là xướng ngôn viên. Cám ơn rất nhiều về lời khen và lời chúc của chị tới Doanh Doanh
    Câu hỏi:To Asia, là một độc giả thường xuyên của Asia, tôi rất thích những bảng nhạc chủ đề rất có giá trị của Asia, tôi cũng hiểu những bảng nhạc đó chắc chắn không đem lại nhiều thu nhập cho Asia... Cám ơn sự can đgiam hy sinh vì nghệ thuật của Asia... Cầu chúc đại gia đình Aisa luôn thành công, hạnh phúc...(CHRIS NGUYEN-WASHINGTON DC)
    Trả lời:xin cảm ơn Chris Nguyễn! Chúc Nguyễn và gia đình một mùa Giáng Sinh bình an và hạnh phúc!!!
    Câu hỏi:Người Việt còn... vì tiếng Việt còn. Xin TT Asia giảm bớt những bài hát bằng tiếng Tàu (như TDD hát trong DVD Mùa Hè 2005,tôi cứ ngỡ mình đang coi chương trình TVB HK. (TT Thúy Nga cũng phạm lỗi này trong cuốn Xuân). Mong TT Asia mãi mãi là một TT hàng đầu của NVHN. The Asia Entertainment''s big FAN. (Tran Dang-Anaheim, CA)
    Trả lời:Trung tâm Asia xin thành thật ghi nhận những ý kiến đóng góp của anh. Chúc Tran Dang một mùa Giáng Sinh bình an và hạnh phúc!
    Câu hỏi:Tôi muốn biết ca sĩ Doanh Doanh có phải là người Hoa không trước và sau sống tai đâu?(phamthien-vietnam)
    Trả lời:Hi, anh Phamthien, ba Doanh Doanh là nhà thơ Thái Tú Hạp, người Việt. Mẹ Doanh Doanh là nừ sĩ Ái Cầm, người Hoa, cho nên 51% là người Việt. Doanh Doanh sanh tại Mỹ và hiện đang sống tại Cali. Cám ơn câu hỏi của chị. Chào chị.
    Câu hỏi:Em rất thích Asia 4 nhưng nếu được trung tâm Asia có thể nào kết hợp ca sĩ Shayla cùng hát với Asia 4 or hát với Cardin không. Đối với gia đình em vá rất nhiều người Việt khác trung tâm Asia là trung tâm sản xuất hay và có ý nghĩa nhất cho giới trẻ Việt Nam hải ngọai.(ann-USA)
    Trả lời:Chào Ann! Trung tâm Asia sẽ gởi lời yêu cầu của em tới Asia 4, Cardin và Shayla. Chúc em một mùa Giáng Sinh bình an!
    Cardin trả lời: Cám ơn Ann đã ủng hộ trung tâm Asia trong thời gian vừa qua. Chắc có lẽ trong tương lai Shayla cùng với Asia 4 hoặc Cardin sẽ trình diễn chung với nhau tùy vào chủ đề của chương trình và thời điểm. Cám ơn Ann.
    Câu hỏi:Kính gởi trung tâm Asia. Tôi rất thíh các DVD show của trung tam và rất muốn đóng góp một ít khả năng của mình cho các chương trình của trung tâm, tôi không phải là một người có tên tuổi hay nổi tiếng gì, mà chỉ là một người bình thường, lúc nào có hứng thì sáng tác vài bài hát cho riêng mình nghêu ngao thôi. Nay tôi muốn đóng góp những tác phẩm không chuyên của mình cho trung tâm không biết có được không? Nếu được thì tôi liên lạc và gởi cho ai đây? Cám ơn trung tâm Asia rất nhiều(phuong-USA)
    Trả lời:xin cám ơn Phương! Xin anh cứ gởi tới địa chỉ của trung tâm Asia có trên bìa băng.
    Câu hỏi:1-Ong Truc Ho, DVD 49 chi phi bao nhieu tien?
    2- Thien Kim, nguoi vua tre, dep vua hat hay. TK nam nay duoc bao nhieu tuoi,da co chong chua va duoc may con? haha.
    3- Doanh Doanh tre va de thuong. DD di hat duoc may nam rọi, hoc am nhac o dau? born in America hay VN?.
    4- Muon di nghe Y Phuong hat thi phai di dau moi gap Y Phuong? Nho tim nguoi yeu dep trai, thong minh va biet yeu ỴP
    5-Ca si Cardin bao nhieu tuoi? Toi co the gioi thieu em gai cua toi duoc khong?
    (Do Phuong Loan-Riverside, California.)
    Trả lời:Cardin xin trả lời:
    Cardin còn trẻ lắm. Lẽ dĩ nhiên nếu chị muốn giới thiệu em gái xin gửi hình và số phone về trung tâm )
    Câu hỏi:Chi TKim Em rat thich chi hat bai Tinh nho cua Trinh cong Son qua xuat sac khong thua gi ca si Khanh Ly thuo nao, rat mong chi tiep tuc lua nhung ban hay truoc 1975 de hat. Co nhu vay moi khai thac het giong ca dac biet cua chi. Lam nhat Tien cung that xuat sac trong nhac pham Thien Thai cua Van Cao. Chuc chi luon vui manh va dep mai.( Kristine Le-Seattle WA)
    Trả lời:Rất hân hạnh được biết là bạn đánh giá TK như vậy nhưng TK nghĩ mình còn phải cố gắng rất nhiều để được so sánh với một ca sĩ đàn chị đã nổi tiếng từ lâu như cô Khánh Ly. Trong thời gian sắp tới TK dự định sẽ thực hiện cuốn CD về những bài hát trước năm 75, mong bạn sẽ ủng hộ. Cám ơn bạn rất nhiều.
    Câu hỏi:Hi, Xin chao tat ca - nhac si Truc Ho, Thien Kim, Cardin ,Y Phuong & Doanh Doanh. Tui rat thich am nhac do trung tam ASIA san xuat, really good entertainment! Thanks. ASIA Video''s getting better and better. Chuc trung tam tien mai tren duong nghe thuat. Thien Kim oi, you ca nhac tinh nghe cung tham lam, chuc Thien Kim keeps up the HOT body. Me cung admire Cardin really good dancing-keep make holes on the floors. Goodluck tat ca!(Mike-Australia)
    Trả lời:Chào anh, Thiên Kim thay mặt tất cả các bạn ca sĩ và anh Trúc Hồ xin thành thật cám ơn anh. Trung tâm Asia và toàn thể ca sĩ lúc nào cũng cố gắng hết mình để phát hành những cuốn CD và DVD mới với mục đích làm hài lòng các fan. Cám ơn lời khen của anh dành cho TK nhưng để "Keeps up the Hot body" TK phải tuân theo một chế độ ăn uống nhất định và "Workout" mệt...Xỉu luôn.
    Câu hỏi:Câu hỏi này dành cho chị Y Phuong. Vy muốn biết có phải chị là người ở Boston phải không? Bởi vì Vy có biết chi tên hà học ở Umass Boston giống y khuôn mặt chị. Cam ơn(ThaoVyPhan-Boston, MA)
    Trả lời:Y Phương: Chào Vy. Cái tên Vy này nghe quen lắm. Vy đoán đúng Y Phương ở Boston nhưng tên thật của YP không phải là Hà. Xin cho tạm giữ bí mật nhé! Cám ơn Vy nhiều.
    Câu hỏi:Chào trung tam Asia
    Cám ơn trung tâm Asia đã có những bảng nhạc hay, và những ca sĩ hay. Có những MC nghiệp dư nhưng rất linh động.
    Xin hỏi
    1. Vì sao có những băng nhạc Asia chưa phát hành mà trên VNNMALL.com đã có bán.
    2. Asia có phát hành qua internet và free shipping, có thể sẽ có nhiều người mua hơn, tránh trường hợp mua băng lậu, hay thuê mướn
    Cám ơn trung tam Asia(thangtran-jax,fl)
    Trả lời:Cám ơn cô! Asia có phát hành qua Internet trên địa chỉ www.trungtamasia.com. Còn trường hợp những người làm băng lậu thì hiện nay có rất nhiều trên tòan thế giới, không thể nào ngăn chặn được hết, chỉ hi vọng những người yêu mến trung tâm sẽ mua băng gốc thì những nơi như thế sẽ không còn làm ăn được. Cám ơn rất nhiều!!!
    Câu hỏi:Kinh goi trung Tam asia. Toi rat thich cac DVD show cua trung tam va rat muon dong gop mot it kha nang cua minh cho cac truong trinh cua Trung Tam, toi khong phai la mot nguoi co ten tuoi hay noi tieng gi,ma chi la mot nguoi binh thuong, luc nao co hung, thi sang tac vai bai hat cho rieng minh ngheu ngao thoi. Nay, toi muon dong gop nhung tac pham khong chuyen cua minh cho Trung Tam khong biet co duoc khong? neu duoc thi toi se lien lac va goi cho ai day? Cam on trung Tam asia rat nhieu(phuong-USA)
    Trả lời:xin cám ơn Phương! Nếu được thì Phương cứ gởi những tác phẩm đó về địa chỉ của trung tâm Asia có trên bìa băng. Chúc Phương mỗi ngày sáng tác nhiều hơn và hay hơn!!
    Câu hỏi:Vừa qua trên talawas, mục ý kiến ngắn, có đăng lời bình phẩm của Phạm Duy về DVD "75 năm âm nhạc Việt Nam" trong đó ông ta đã gọi trung tâm Asia là bọn "Con buôn văn nghệ". Quý vị nghĩ sao với lời nhận định này? và có định trả lời ông ta không(luanc-new york)
    Trả lời:Kính thưa ông, về lời nhận định của Phạm Duy gọi trung tâm Asia là "con buôn văn nghệ", chúng tôi thành thật không có ý kiến. Xin cám ơn ông! Chúc ông một mùa Giáng Sinh bình an và hạnh phúc!!!
    Câu hỏi:gởi Trúc Hồ, TT Asia...Can you please làm 1 show Asia mới giới chủ đề "Tình Đầu, 1 Thời Áo Trắng 2" with all the songs that relate to đời học sinh.. vì cuốn số 1 rất hay nhưng có ít bài hát về đời học sinh quá vì khoảng nửa cuốn là có nhạc lính trong đó rồi.. đề nghị chú làm 1 cuốn mới với nhạc học trò nhiều hơn..
    Thanks,
    HoaMi(Hoa Mi-Melbourne, Australia)
    Trả lời:Cám ơn Họa Mi! Trung tâm Asia sẽ ghi nhận những đóng góp của em. Hi vọng trong tương lai sẽ thực hiện video "Tình đầu, một thời áo trắng 2".
    Câu hỏi:Chào Thiên Kim, cac ban hoc o Tran Khai Nguyen deu nhan xet la ban dep hon hoi con o day nhiẹu Chuc mung ban ngay cang dep va hat cang hạy Co nho hoi hoc cap 2, ca lop di xem ban hat trong nhom "Day leo xanh" khong. Lau roi khong nghe ban hat bai "Xa vang". Neu co dip ra album thi cho ban be nghe lai bai tango nay nha. Thuong chao bạn Chuc moi dieu tot lanh(Peter-Sai gon)
    Trả lời:Cám ơn các bạn. Thiên Kim rất nhớ tất cả các bạn đã cùng học chung với TK ở trường Trần Khai Nguyên. Thời gian đi học là thời gian mà TK thấy vui nhất trong cuộc đời mình. Nếu có dịp TK sẽ để bài
    Câu hỏi:Không thấy mấy khi Asia giới thiệu các tác phẩm mới của các nhạc sĩ mới tại hải ngoại ngoại trừ các nhạc sĩ của chính Asia như Trúc Hồ, Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức...
    Hy vọng tương lai Asia sẽ để ý giúp những nhạc sĩ không có cơ hội phổ biến tác phẩm(Phạm Quỳnh Lệ-Orange, California)
    Trả lời:xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của chị. Trong nhiều năm qua Asia cũng đã thường giới thiệu nhiều tác phẩm mới của các nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới. Xin chúc chị một mùa Giáng Sinh bình an!
    Câu hỏi:Hello!!!!! My question go to my favorite singer Y Phuong...cho em hỏi chị có dự định chừng nào ra solo cd không vây...if yes then when?? anytime soon I hope hihihih...btw something I did to show my support for u!!! please copy and paste on link to view http://img.photobucket.com/albums/v153/DinNhi/yphuongcopy.jpg
    SUPPORT Y PHUONG FOREVER!!!!!!!(Denise Nguyen-Saint Louis, Missouri)
    Trả lời:Y Phuong trả lời: Đầu năm tới YP cố gắng sẽ ra hai CD mới. Cám ơn bạn ủng hộ và giới thiệu với các bạn khác để biết thêm Y Phương. Rất vui.
    Câu hỏi:Câu hỏi này dành cho chị Y Phuong. Vy muốn biết có phải chị là người ở Boston phải không? Bởi vì Vy có biết chi tên hà học ở Umass Boston giống y khuôn mặt chị. Cam ơn(ThaoVyPhan-Boston, MA)
    Trả lời:Y Phương: Chào Vy. Cái tên Vy này nghe quen lắm. Vy đoán đúng Y Phương ở Boston nhưng tên thật của YP không phải là Hà. Xin cho tạm giữ bí mật nhé! Cám ơn Vy nhiều.
    Câu hỏi:Em rất thích Asia 4 nhưng nếu được trung tâm Asia có thể nào kết hợp ca sĩ Shayla cùng hát với Asia 4 or hát với Cardin không. Đối với gia đình em vá rất nhiều người Việt khác trung tâm Asia là trung tâm sản xuất hay và có ý nghĩa nhất cho giới trẻ Việt Nam hải ngọai.(ann-USA)
    Trả lời:Chào Ann! Trung tâm Asia sẽ gởi lời yêu cầu của em tới Asia 4, Cardin và Shayla. Chúc em một mùa Giáng Sinh bình an!
    Cardin trả lời: Cám ơn Ann đã ủng hộ trung tâm Asia trong thời gian vừa qua. Chắc có lẽ trong tương lai Shayla cùng với Asia 4 hoặc Cardin sẽ trình diễn chung với nhau tùy vào chủ đề của chương trình và thời điểm.
    Cám ơn Ann
    Nhóm nghệ sĩ trung tâm Asia: Anh Trúc Hồ vì bận họp nên đã về trước. Thiên Kim, Y Phương, Doanh Doanh và Cardin thay mặt anh Trúc Hồ và trung tâm Asia chân thành cám ơn sự ủng hộ của các fan. Mong các fan sẽ tiếp tục ủng hộ để trung tâm Asia có nhiều cơ hội phát hành thêm những cuốn CD và DVD mới để không phụ lòng các fan. Chúc tất cả các bạn một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc!
    Người Việt Online xin cám ơn tất cả qúy vị và các bạn đã tham gia buổi chuyện trò trên mạng tối hôm nay. Và cũng xin lỗi các bạn đã gửi câu hỏi vào nhưng chưa được trả lời vì thời giờ có hạn. Xin hẹn lần chuyện trò sau.

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Văn Nghệ Năm 2005
    HỒ VĂN XUÂN NHI
    2005: Đánh dấu ba mươi năm, quãng thời gian dài, một hai thế hệ con người qua đi. Theo định luật thời gian, con người phải bị đào thải. Trong lãnh vực văn nghệ, người nghệ sỹ Việt Nam cũng phải chấp nhận định luật này, nhưng không hẳn đã đầu hàng với thời gian. Đã ba thập niên văn nghệ âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại đi qua, những người nghệ sỹ của những thập niên từ thời chiến tranh, 70 đến 80, nhiều người vẫn còn tồn tại. Nhiều nghệ sỹ vẫn còn giữ được cho mình ngôi vị của một thời vàng son quá khứ. Dù không còn là siêu sao thu hút bán vé sold out hay những CD ca nhạc không bán chạy như xưa, nhưng nhiều nghệ sỹ vẫn còn giữ được tiếng hát một phong độ riêng biệt, mà các nhà bầu show, các trung tâm phát hành nhạc vẫn phải trân trọng dành riêng cho họ một chỗ đứng trên sân khấu dù là chương trình nhỏ hay lớn, thu hình hay chỉ là một đêm nhạc thính phòng, dạ vũ hay lưu diễn.
    Nhưng không phải ai cũng được như thế. Con số nghệ sỹ đã bị thời gian đào thải ra khỏi thời danh vọng địa vị hàng đầu, vẫn còn thành công trong làng nhạc hải ngoại, còn vị trí trên sân khấu, không phải là con số nhiều, chỉ có một ít như Khánh Ly, Lệ Thu, Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ái Vân, Hương LanMinh Tuyết , Bằng Kiều , Như Quỳnh ... mà thôi. Không nhiều lắm. Số đông nghệ sỹ khác tuy vẫn còn đi hát, nhưng không được mời lên những sân khấu thu hình của các trung tâm lớn một cách thường xuyên nữa. Nhiều nghệ sỹ vẫn còn có một số fan của mình, vẫn cố gắng tự phát hành CD, tổ chức những show ca nhạc riêng. Nhưng chính họ cũng tự biết mình đã phải lùi dần sau sân khấu, nhường bước cho những ngôi sao trẻ đang được ưa thích. Tuy thời gian đã bắt đầu đào thải họ, nhưng khi bước ra sân khấu, những người nghệ sỹ vẫn còn tự tin, tự cố gắng nhiều hơn, tìm cách chinh phục giữ lại số khán giả yêu mến mình. Một số nghệ sĩ còn được đón mời đến với những chương trình ca nhạc, những sinh hoạt cộng đồng, vì sự liên hệ và lòng quý mến của cộng đồng dành cho những người nghệ sỹ đó. Khi cất tiếng hát, họ vẫn còn có nhiều tiếng vỗ tay thương mến của khán giả, nhưng họ không thể kiếm tiền từ khán giả được nữa.
    Đó là hình ảnh chung của nghệ sỹ Việt Nam hải ngoại trong năm 2005 qua.
    Một vài tác phẩm DVD ca nhạc trong năm 2005, cơ hội cho nhiều người nghệ sỹ một thời vang bóng được trở lại với khán thính giả trong một chương trình nhạc hội lớn.
    Chẳng hạn như trung tâm Thúy Nga Paris, được biết đến như là một trung tâm, chỉ mời những ngôi sao đương thời ăn khách, tiếng hát trẻ đang lên, nhưng trong năm 2005 với tác phẩm số 78 ?oĐường Xưa?, để vinh danh những nhạc sỹ nổi tiếng trước 1975 như Châu Kỳ, Quốc Dũng, Tùng Giang, đã mời lại những ca sỹ đã lâu không còn hát trên sân khấu Thúy Nga, như Phương Hồng Quế, Chế Linh, Hoàng Oanh, Trúc Mai, Thái Châu, Hương Lan... Trong số đó, đáng lưu ý nhất là sự trở lại gần đây của nữ ca sỹ Hoàng Oanh, vẫn thường xuất hiện trên các chương trình của sân khấu Thúy Nga trong năm 2005 vừa qua. Chỉ có Khánh Ly, Khánh Hà, Hương Lan, Tuấn Ngọc là những tiếng hát có trên 30 năm tuổi nghề mà vẫn còn được chỗ đứng trang trọng trên sân khấu của trung tâm này.
    Trung tâm Thúy Nga trong năm 2005 đã có 4 tác phẩm chính DVD phát hành: Thúy Nga Paris số 76 đến 79. Tác phẩm đáng chú ý nhất là Thúy Nga 77 chủ đề 30 Năm Viễn Xứ, . Cho dù có nhiều người đã nhận định trung tâm Thúy Nga tuy làm tác phẩm đánh dấu kỷ niệm 30 năm. Tác phẩm này, đã

    Những tác phẩm thu hình của Thúy Nga vẫn thành công trên thị trường về doanh thu. Những nghệ sỹ của Thúy Nga phần đông vẫn là những siêu sao hay ngôi sao đương thời, hay vẫn là những ngôi sao tuy luống tuổi nhưng còn hốt bạc của khán giả. Nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn được đánh giá là cặp MC đắt giá nhất của sân khấu ca nhạc thu hình. Sự giới thiệu, dẫn dắt chương trình của họ luôn có chuẩn bị bài bản, nhịp điệu với nhau. Trong năm 2005, Thúy Nga cũng có thêm nhiều ca sỹ mới xuất hiện, gây chú ý, và triển vọng sẽ trở thành những ngôi sao ca nhạc Việt hải ngoại, như Adam Hồ, Lương Triệu Vũ, Vân Quỳnh, Hương Thủy. Ngoài ra, Ngọc Hạ, Lynda Trang Đài , Tú Quyên vắng mặt một thời gian lâu dài ở sân khấu này, năm 2005 cũng xuất hiện lại trong tác phẩm số 79 ?oDreams?. Năm 2005, có thêm hai ngôi sao trẻ xuất thân là siêu sao ca nhạc từ trong nước: Thu Phương và Bằng Kiều là sức hút mới của trung tâm này.
    Trung tâm Thúy Nga trong năm 2005 vẫn có nhiều thực lực về chất lượng từ nội dung chương trình đến kỹ thuật màu sắc, âm thanh. Ngoài những tác phẩm DVD đại nhạc hội thu hình, Thúy Nga còn phát hành những DVD hài hước, sau trung tâm Vân Sơn đi trước và thành công trên lãnh vực hài. Những tác phẩm của Thúy Nga Paris vẫn thành công mạnh trên thị trường, và trong nước thiên hạ vẫn say mê những băng đĩa sang lậu của Thúy Nga. Nhưng trong năm qua, Thúy Nga bị chỉ trích và gây vài ân oán vì bị cho là giành mối ăn với các nghệ sỹ, bầu show địa phương, khi bắt đầu thường xuyên tổ chức các show cải lương, hài, hay ca nhạc tại các sòng bài.
    Đối thủ số 1 của trung tâm Thúy Nga trên thương trường văn nghệ là trung tâm Asia. Trung tâm Asia có những hướng đi gần sát với cộng đồng nhiều hơn là khía cạnh thương mại. Trong khi trung tâm Thúy Nga được ghi nhận là nơi vùng vẫy cho những siêu sao đương thời hay ngôi sao đang lên, trung tâm Asia mở những cánh cửa và chỗ đứng cho những ngôi sao sắp rụng tàn cuối trời ca nhạc. Nhiều ngôi sao của các thế hệ trước, với trung tâm Asia, họ vẫn còn chỗ đứng trên sân khấu thu hình.
    Asia cũng mở cửa giúp cho những mầm non văn nghệ có cơ hội biểu lộ tài năng. Những tác phẩm của Asia thường có chủ đề gắn liền với sinh hoạt và trưởng thành của cộng đồng người Việt. Nhiều tác phẩm vinh danh những thăng tiến của cộng đồng, hay văn kiện ghi lại giòng lịch sử của người Việt hải ngoại. Trung tâm Asia được xem là trung tâm văn nghệ có tinh thần chống cộng cao nhất trong các trung tâm sản xuất nhạc.
    Trong năm 2005, Asia cũng đã có 4 tác phẩm lớn hình thức đại nhạc hội thu hình, đáng kể nhất là tác phẩm Hành Trình 30 năm, và 75 năm Âm Nhạc Việt Nam. Tác phẩm Hành Trình 30 Năm, cũng bị cấm và bị truy lùng trong nước.
    Trung tâm Asia vẫn được biết tiếng có khuynh hướng vinh danh cộng đồng. Ngoài ra, trên sân khấu của Asia, khán giả ca nhạc Việt Nam mới còn gặp lại những giọng hát một thời vàng ngọc của ba mươi năm về trước. Những tiếng hát ngôi sao một thời thập niên 70, 80, hay 90 như là Lệ Thu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Kim Anh, Tuấn Vũ, Chế Linh, Thanh Lan, Mai Lệ Huyền, Anh Khoa, Elvis Phương,Lâm Nhật Tiến? Một vài ca sỹ từng là ngôi sao của Thúy Nga, nay đầu quân hát cho Asia như Don Hồ, Thiên Kim, Diễm Liên, Ngọc Huyền .
    Trung tâm Asia đặc biệt thường có số lượng MC chương trình nhiều hơn bất cứ trung tâm nào khác. Lúc nào, mỗi chương trình cũng phải có ít nhất là 6 MC trên sân khấu. Cột trụ thường là MC Việt Dũng, và thường xuyên là nhạc sỹ Nam Lộc. Nhiều người nói chỉ cần là Việt Dũng trân sân khấu của Asia, Năm 2005, Asia xuất hiện thêm vài MC mới nhưng vốn là người có tên tuổi lớn trong cộng đồng, như Leyna Nguyễn của đài truyền hình CBS, Trịnh Hội, phu quân của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nhưng có nhiều nhận xét, là tuy đông đảo MC, và những MC này là những khuôn mặt khán giả thương mến, nhưng chất lượng khả năng không so được với Thúy Nga, vì thiếu chuẩn bị, tự ai nấy nói, nói lung tung, hay pha đùa không có duyên. Thành ra, 6 MC vẫn không bằng trung tâm kia chỉ có 2 người.
    Những tác phẩm của trung tâm Asia tuy yếu kém về chất lượng so với trung tâm Thúy Nga, nhưng về thương trường vẫn luôn thành công.
    Có nhiều trung tâm khác trong sinh hoạt ca múa nhạc kịch thu hình ở hải ngoại, nhưng ở hàng đầu kỳ phùng địch thủ, chỉ có thể nói đến 2 trung tâm trên. Đứng thứ 3, trung tâm có những tác phẩm với một hướng đi mới khác hẳn với Thúy Nga và Asia, là Vân Sơn. Trong năm 2005, trung tâm Vân Sơn có những tác phẩm lưu diễn xứ người. Sau khi làm tác phẩm chủ đề cộng đồng Việt ở Little Saigon, Úc, Tokyo, là Phi Luật Tân. Trung tâm Vân Sơn chú trọng nhiều đến những tiết mục hài, vai trò chủ yếu chương trình. Có lẽ, đó là sở trường của giám đốc trung tâm, nghệ sỹ hài Vân Sơn. Bên cạnh đó, MC độc quyền là Việt Thảo cũng vốn là nghệ sỹ hài.
    Những nghệ sỹ của trung tâm Vân Sơn phần đông là những ca sỹ trẻ, chưa có tên tuổi, nhưng có tiềm năng, và nhiều hứa hẹn tương lai. Cũng có những nghệ sỹ siêu sao thỉnh thoảng góp mặt, tuy không là tiếng hát độc quyền của trung tâm này. Thường xuyên nhất trên sân khấu ca nhạc thu hình Vân Sơn là ca sỹ Trường Vũ, thu nhiều tiền nhất cho các bầu show và các trung tâm. Những ca sỹ khác thay đổi theo mỗi chương trình, ít thấy ai có vẻ là ca sỹ độc quyền. Ca sỹ Ý Lan vắng bóng trên sân khấu Thúy Nga trong năm 2005, lại thấy trên sân khấu của trung tâm Vân Sơn. Diễm Liên và Nguyên Khang, hai tiếng hát trẻ chuyên nghiệp nhạc thính phòng, cũng thường thấy trên màn ảnh trung tâm Vân Sơn, và cả trung tâm Asia.
    Về chất lượng nội dung và kỹ thuật, quả là trung tâm Vân Sơn còn thua kém hai trung tâm lớn. Nhưng trung tâm Vân Sơn vẫn có số lượng khán giả riêng đáng kể. Đem chuông đi đánh xứ người, Vân Sơn thu hút khán giả cộng đồng người Việt tại các địa phương. Thêm nữa, lãnh vực hài kịch vẫn luôn ăn khách, ngay cả các trung tâm lớn khác cũng bắt chước hướng về hài. Những danh hài số một như Hoài Linh, Bảo Liêm, Hồng Đào, Quang Minh, Trang Thanh Lan đều thường có mặt trên sân khấu trung tâm. Việt Thảo có lẽ là một trong những MC lâu đời, nhiều kinh nghiệm sân khấu nhất tại hải ngoại. Đối với nhiều sinh hoạt của các hội đoàn cộng đồng người Việt, nhất là ở Bolsa,
    Trung tâm Kim Lợi sau khi phát hành DVD Kỷ Niệm Kim Lợi 12 Năm, không thấy thêm tác phẩm nào nữa trong năm 2005. Nhưng Kim Lợi vẫn phát hành mạnh CD, CVD, và DVD của các nghệ sỹ trong nước và vài nghệ sỹ hải ngoại. Trung tâm Kim Lợi tập trung tổ chức các show nhạc tại thung lũng hoa vàng San Jose. Tin hành làng cho biết, sang năm 2006, trung tâm Kim Lợi sẽ có chương trình vĩ đại tổ chức vào mùa hè tại một casino nổi tiếng của nước Mỹ, với một cuộc thi hoa hậu Việt Nam hoàn vũ, gồm tất cả hoa hậu Việt Nam khắp nơi ở hải ngoại, và cả các hoa hậu từ trong nước sẽ sang tham dự. Chương trình này sẽ thu hình phát hành DVD, với nhiều ca sỹ siêu sao từ trong nước và hải ngoại góp mặt.
    Một trung tâm khác, chuyên tổ chức show ca nhạc tại các địa phương cộng đồng người Việt, nhưng đã có phát hành một DVD thu hình live show đại nhạc hội mùa hè Arena 2005 tại San Jose. DVD Kỷ Niệm 10 Năm Đại Nhạc Hội Mùa Hè do trung tâm DD Entertainment tổ chức, thực hiện và phát hành có mặt nhiều ca sỹ ngôi sao trong nước và hải ngoại.
    Nói về cá nhân những ca nhạc sỹ, trong năm 2005, biến cố được nhắc đến nhiều nhất là sự hồi hương của nhạc sỹ Phạm Duy đã gây nhiều sôi nổi tranh luận ở hải ngoại. Nhưng mà Phạm Duy về nước được khán thính giả trải thảm đỏ đón chào. Cá nhân tôi lúc nào cũng ủng hộ người của âm nhạc Việt Nam, và ủng hộ cho quyết định trở về của ông.
    Trong số những nghệ sỹ hải ngoại trở về nước năm 2005, phần đông không hẳn là thành công. Tuy rằng họ vẫn được mời hát, vẫn có khán giả, nhưng các ca sỹ hải ngoại phải tự biết sự thu hút và tên tuổi của mình ở mức độ nào. Nhiều ca sỹ phải chấp nhận mức sút giảm tiền thù lao, vì nếu làm cao giá quá, sẽ không có sân khấu mà hát. Nữ ca sĩ Phi Nhung có lẽ là nữ ca sĩ HOT nhất Ca sỹ Duy Quang cũng hồi hương trong năm và được phép hát, mỗi tuần anh đều có chỗ hát, nhưng phải kinh doanh thêm. Anh mở quán phở 24 theo hệ thống phở 24 nổi tiếng nhất Việt Nam. Quán đông khách lắm, nằm ở đường Trần Cao Vân quận 1. Nhạc sỹ Đức Huy cũng vẫn còn hát nhiều nơi. Anh có người tình mới, hát có phần hay hơn lúc xưa ở Mỹ. Ca sỹ Gia Huy phát hành vài đĩa nhạc mới ở Việt Nam, hát ở Việt Nam nhiều hơn hát ở Mỹ trong năm 2005. Gia Huy thu hút nhiều khán giả trẻ, và nhiều hy vọng có vị trí lâu dài trên sân khấu trong nước. Ca sỹ hải ngoại vẫn thành công ở Việt Nam là Elvis Phương. Quá tuổi lục tuần rồi, mà hát không kém những ngày tuổi ba mươi. Nhưng Elvis Phương cũng quay về Mỹ hát thường xuyên cho nhiều show nhạc hải ngoại, Hương Lan và Ái Vân cũng về hát ở Mỹ nhiều hơn, vẫn thành công thu hút khán thính giả. Thái Châu cũng vậy, nhưng sức khỏe anh có phần hơi xuống rồi. Con số ca sỹ hải ngoại về nước thành công không nhiều, lúc ban đầu còn có sự thu hút, nhưng phải kinh doanh nghề khác để mưu sinh, hay tìm show bên Mỹ, chứ thu nhập ở Việt Nam không vào mức lương của hạng siêu sao.
    Từ trong nước sang Mỹ năm 2005, có ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung gây nhiều bàn tán sôi nổi nhất. Sang Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung chưa gây ấn tượng xấu nào. Trái lại, cô còn tạo cho mình nhiều thành công mới, và đang dần dà trở thành một ngôi sao sáng trên sân khấu ca nhạc hải ngoại khi khán giả hải ngoại luôn chào đón và hài lòng với sự biểu diễn của cô. Nguyễn Hồng Nhung cũng phát hành CD ở hải ngoại, dù chỉ đến Mỹ hát chưa đầy 3 tháng.
    Ca sỹ Thu Phương, bắt đầu bước lên ngôi vị siêu sao ca nhạc hải ngoại với những đêm trình diễn thành công vượt mức mong đợi, và phát hành cho riêng mình 4 tác phẩm CD trong năm. Nghe nói, cô sẽ có liveshow thu hình trong năm 2006, sẽ thừa thắng phát hành thêm nhiều CD mới nữa. Trong khi đó, nam ca sỹ Bằng Kiều có hợp đồng độc quyền hát cho Thúy Nga Paris, xuất hiện thường xuyên. Bằng Kiều và Minh Tuyết hiên đang là 2 ca sĩ HOT nhất
    Sang năm 2006, văn nghệ hải ngoại sẽ tiến thêm, vẫn sẽ nóng trên nhiều khía cạnh. Sẽ có thêm nhiều bước tiến của các trung tâm. Sẽ có thêm nhiều ngôi sao mới, sẽ có siêu sao vừa mọc và ngôi sao vừa rụng. Sẽ có thêm nhiều ca nhạc sỹ hải ngoại lại về nước ca hát, và nhiều ca sỹ từ trong nước lại sang đây hát.
    Sau 30 năm nhìn lại sinh hoạt văn nghệ hải ngoại, qua năm 2005, đã có nhiều thay đổi rất lớn và có nhiều điều chẳng bao giờ đổi được.ª

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm Thủy Hử tung ra sản phẩm mới nhân dịp xuân Bính Tuất
    NGUYỄN VĂN
    Đoàn làm phim DVD ?o108 anh hùng Lương Sơn Bạc? với cổ trang được custom cho từng nhân vật
    [​IMG]
    LTS: Thị trường âm nhạc hải ngoại cuối năm 2005 như bị chấn động bởi một nguồn tin: ?o108 anh hùng hảo hán? do TT Thủy Hử sẽ xuất xưởng. Đây có thể nói là một kết hợp nghệ thuật dàn dựng và âm nhạc công phu vào bậc nhất của một trung tâm mới ra đời. Anh Tống Giang, nhà sản xuất đã dành cho Việt Weekly một bài giới thiệu rất chi tiết, nói về sản phẩm văn nghệ ?ohiện tượng? này trong năm 2006.
    VW: Anh Tống Giang có thể cho biết, ý tưởng về nội dung của DVD 108 anh hùng Lương Sơn Bạc mà anh sẽ phát hành trong dịp Tết sắp đến?
    TG: Trong thời gian qua, ở hải ngoại, có rất nhiều trung tâm quay hình video với nhiều sắc thái khác nhau qua live show, MTV. Khi thành lập trung tâm Thủy Hử Production, tôi muốn làm một điều gì mới lạ, màu sắc mới. Nhân dịp, đầu năm 2006, chúng tôi muốn tung ra cuốn video đầu tay của Thủy Hử Production, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Có lẽ người Việt đều quen thuộc với những nhân vật này, qua những bộ phim Tàu, nhưng chắc không có cảm xúc, vì cảnh Tàu. Nhưng chúng tôi, thực hiện DVD này, chỉ mượn cốt truyện để đưa đến người xem những ca sĩ, tấu hài diễn đạt Thủy Hử truyện? Cũng có những nhân vật Võ Tòng, Lâm Xung? những nhân vật thiện và ác, những tình tiết lịch sử của Thủy Hử. Chắc chắn sẽ mang đến cho người xem những điều mới lạ. Những cốt truyện quen, được diễn đạt qua những ca sĩ Việt Nam quen thuộc. DVD đầu tay của trung tâm Thủy Hử sẽ mang đến những tiếng cười cho người xem nhân dịp Xuân về. Dàn dựng của DVD rất là công phu, theo từng nhân vật. Bối cảnh được quay tại Việt Nam, rất đẹp mắt.
    VW: Dựa vào một câu truyện kinh điển của Trung Hoa, mà ***g vào những tình tiết, bài hát, khung cảnh Việt Nam. Anh Tống Giang có thể cho biết, để dàn dựng 108 vị anh hùng hảo hán, sự thực hiện công phu như thế nào?
    TG: Khi manh nha thực hiện DVD, chúng tôi đã viết kịch bản rất là kỹ trong vòng nhiều tháng. Đã phân vai rất thành công. Người giúp cho chúng tôi rất nhiều đó là Hoài Linh trong vai Tống Giang, xuất hiện rất nhiều xuyên suốt trong DVD, phù hợp với tính cách nhân vật. Hoài Linh rất được lòng anh chị em nghệ sĩ từ trong nước đến hải ngoại, đúng với tính cách Tống Giang. Về phần hài, kịch bản rất vui, đi từ đầu đến cuối. Cảnh trí cũng như trang phục rất phù hợp với kịch bản.
    VW: Sự dẫn dắt của Hoài Linh đi xuyên suốt DVD nối tiếp với những bài hát. Xin anh cho biết những bài hát góp mặt trong DVD?
    TG: Đây là phần rất là đặc biệt. Vì cốt truyện mọi người đã biết hết rồi. Cần phải có những bài hát dẫn dắt để cho bớt sự khô khan. Những tiểu phẩm hài rất vui sẽ rất lôi cuốn. Một tiết mục rất đặc biệt mà không thể tìm đâu thấy trên những DVD khác, mà chúng tôi đã ôm ấp để thực hiện gần 10 năm rồi, đó là hai tiếng hát trữ tình Thái Châu và Hương Lan. Đã khá lâu, chưa có một sự tái hợp của Thái Châu và Hương Lan, chúng tôi đã phối hợp để thực hiện cho bằng được và đã thành công với liên khúc Tình xưa. Liên khúc này là chuyện tình của hai người, do những nhạc sĩ viết những bài tình ca bất hủ như Biết nói gì đây, Người yêu cô đơn, Chuyện ba người. Đặc biệt nhất là bài mở đầu cho liên khúc Tình xưa, đã đưa tiếng hát Thái Châu lên đài danh vọng đó là Linh hồn tượng đá. Bên cạnh đó sẽ có bài hát Em đã quên một giòng sông của nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Nhân đây, chúng tôi gởi lời cám ơn đến nhạc sĩ Trúc Hồ đã cho phép trung tâm Thủy Hử Production thực hiện bài hát độc quyền của trung tâm Asia. Một tiếng hát rất trẻ, sẽ là điểm son trong chương trình DVD đầu tay, đó là sự xuất hiện của một giọng hát từ Tiệp Khắc, cô từng là người mẫu, bước sang lĩnh vực ca hát, đó là Tina Tình. Cô hát một bài hát do cô sáng tác, Tiếc Thương, phong cách trình diễn của Tina Tình rất là ấn tượng. Một bài hát đặc biệt nữa, mà các bạn trẻ đã yêu thích từ nhiều năm nay, mà không thể mua được ở một CD nào, đó là bài hát Yêu em dật dờ của nhạc sĩ Vũ Thư viết cho giọng hát của ca sĩ Elvis Phương. Một nam ca sĩ vừa qua cơn sóng gió scandal, đã hát một bài hát nói lên tâm trạng tình và tiền của anh là Lâm Hùng, với bài hát Kẻ đa tình, do Xuân Nhi vợ của nghệ sĩ hài Tấn Bo viết.
    VW: Một ca sĩ nữ rất xinh đẹp là Thanh Trúc cũng góp mặt trong DVD, xin anh cho biết sự đặc biệt này?
    TG: Nhân đây chúng tôi cũng gởi lời cám ơn đến Thanh Trúc và Vũ Tuấn Đức. Một tin vui, xin gởi đến mọi người, đó là, Thanh Trúc đang có bầu và sắp sanh một baby. Khi thực hiện DVD, chúng tôi đã có lời mời Thanh Trúc người đã tâm đắc và động viên trung tâm từ những ngày đầu. Thanh Trúc có cáo lỗi là không thể quay hình được vì sắp sanh, nhưng tôi không thể nào không có Thanh Trúc trong DVD đầu tay. Mặc dù là, có những ca sĩ mà chúng tôi không phải không mời được mà thực sự ra chúng tôi không muốn mời. Lý do là, họ gây khó khăn cho trung tâm như nếu họ hát và xuất hiện trên DVD là không được mời ca sĩ này, ca sĩ kia. Đó là sự khó khăn khi mời ca sĩ hải ngoại hát cho trung tâm mới. Do đó, tôi phải mời cho bằng được ca sĩ gắn bó với trung tâm. Để quay hình cho Thanh Trúc, chúng tôi đã quay những cận cảnh, ***g vào trong đó, là một câu chuyện rất dễ thương, hình ảnh rất là đẹp vô cùng, qua bài hát Ngày xưa hai đứa.
    VW: Trường hợp ca sĩ Thu Phương một hiện tượng trong năm 2005. Xin anh nói về tiếng hát này.
    TG: Thu Phương là một nghệ sĩ thân hữu với chúng tôi, làm sao thiếu được trong cuốn DVD ra mắt trung tâm được. Cô góp mặt trong cuốn DVD này bằng một nhạc phẩm mới nhan đề ?oDù nắng có mong manh? với phần hoà âm của Hoàng Nghĩa, và Lê Ngọc đệm guitar. Thu Phương thể hiện xuất sắc tâm trạng một ngườ đã yêu và mất đi tình yêu.
    VW: Điểm son của cuốn DVD này là câu chuyện của ?o108 anh hùng Lương Sơn Bạc?, tạo cho mạch phim xuyên suốt toàn bộ 6 tiếng đồng hồ, còn những bài hát được dàn dựng ra sao, xin anh cho biết?
    TG: Phải nói là một công trình biên tập của anh em chủ trương, mỗi bài hát là một nhạc cảnh được biên tập thành một cốt truyện ý nghĩa, quay cảnh góc độ thật đẹp với 6 đạo diễn khác nhau. Điều này nhằm làm cho khán giả không bị nhàm chán trong khi xem. Toàn bộ các cảnh được quay tại nhiều địa điểm khác nhau ở Việt Nam, ở Hoa kỳ với chất lượng âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo.
    VW: Phần hậu trường, khán giả vẫn thích thú khi nhà sản xuất tiết lộ những cảnh, hoặc câu chuyện lý thú, xin anh Tống Giang cho biết một vài chi tiết ?obehind the scene? hấp dẫn?
    TG: Khi chúng tôi thực hiện DVD này rất công phu, bên cạnh các bài hát, còn có 4 hài kịch. Đầu năm mới, khán giả thích nụ cười vui, nên phần hài kịch của ?o108 anh hùng Lương Sơn Bạc? rất phong phú. Chúng tôi dựa vào một bộ phim Tàu đang ăn khách, phim ?oThất kiếm? để dựng nên vở hài kịch, mời cho được anh em Tấn Beo, Tấn Bo thủ diễn. Tấn Beo trong hài kịch lên chùa, chỉ huy một dàn võ sư Thiếu Lâm Tự. Bộ môn Thần quyền trong phim được quay người thật việc thật với những màn xỏ kim qua cổ, qua người không chảy máu. Cảnh nuốt rắn xanh. Một cô bé độ 7, 8 tuổi nuốt rắn?Có chuyện em nuốt mà rắn?không ra, nằm trong cổ họng cả tiếng đồng hồ, khiến cô bé ngạt thở, làm ai nấy đều lo lắng!
    VW: Sự góp mặt, xuất hiện của thần đồng Nguyễn Huy, 7 tuổi có thể nói là đặc biệt, xin anh kể cho nghe về thần đồng này?
    TG: Phải nói là thần đồng Nguyễn Huy đã từng được yêu thích qua nhiều bài hát, bước nhảy như người lớn. Tài hơn tuổi. Lần này Nguyễn Huy diễn kịch, cậu bé tỏ ra có trí nhớ tuyệt vời. Cậu thuộc làu và còn nhắc tuồng cho cả?Hoài Linh! Vai chú bé bán trái lê trong đoạn Võ Tòng-Võ Đại Lang thì thật sống động. Ngoài ra, em còn đóng thêm trong 2 hài kịch, và một bài hát nhạc cảnh về Phù Đổng Thiên Vương dàn dựng rất công phu.
    VW: Chắc chắn rằng khi hoàn thành được DVD ?o108 anh hùng Lương Sơn Bạc? các anh phải vượt qua nhiều khó khăn, xin kể cho nghe đôi điều về những trở ngại đã trải qua?
    TG: Trăm ngàn khó khăn. Trước hết về mặt nghệ sĩ. Để qui tụ một lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đông đảo, nhất là thành phần nghệ sĩ hài ở Việt Nam, họ rất bận rộn cho các show cuối năm. Chúng tôi phải lên kế hoạch quay cả tuần lễ, phải sắp xếp, thu hình sao cho đủ mọi người là cả một công trình. Khi tập trung như vậy, tất cả các tụ điểm văn nghệ tại Việt Nam đều bị ?otê liệt? vì các nghệ sĩ tập trung vào đóng phim. Đây là một kinh nghiệm vô cùng qúi báu. Một đoàn phim trên 250 người, lo ăn lo ở, sức khoẻ, đóng phim, y trang y phục khác nhau hết?thật là một công trình rất nặng nhọc cho đoàn thực hiện phim. Toàn bộ cảnh đều thâu live hết. Từ cảnh lớn tới nhỏ, từ trên núi tới thủy chiến trên sông, đủ hết. Khó khăn thêm nữa là những cảnh trí, tửu lầu làm sao cho đúng, coi như thật mới thích. Các đại cảnh lớn phải qui tụ hàng trăm con ngựa, mà cả ĐàLạt chỉ có?34 con mà thôi. Một nhạc cảnh của Hoài Linh đóng chung với ca sĩ Thạch Thảo, kịch bản phim đòi hỏi phải có một chiếc xe ba-gác máy. Chúng tôi phải ra tận miền Tây để kiếm một chiếc xe cũ, tân trang lại để đóng cảnh chạy xe này trong thành phố. Ở Saigon, xe ba-gác này đã tuyệt chủng! Một vở hài kịch khác, do anh Kiều Linh viết, cảnh Hoài Linh đóng với bé Nguyễn Huy, đòi hỏi một?con vịt sống. Qúi vị biết mùa này, vịt ở Việt Nam hiếm như?phụng hoàng, vì toàn bộ vịt sống đều bị nạn dịch cúm làm tiêu hết. Chưa kể ai cũng sợ cúm gia cầm hoành hành, ngại kiếm vịt sống đóng. Cũng kiếm cho ra một con vịt sống. Khi quay xong, con vịt?lăn ra chết! Ai nấy hoảng hồn, tôi phải mang Nguyễn Huy đi bệnh viện check up ngay. Con vịt cũng vậy. Cuối cùng bác sĩ cho biết con vịt chết vì?kiệt sức. Đóng cả ngày, không ăn uống gì hết, nên chết.
    VW: Qua những sự khó khăn về mọi mặt, trung tâm Thủy Hử với sản phẩm văn nghệ đầu tiên: ?o108 anh hùng Lương Sơn Bạc? sẽ là món quà xuân đầu năm đầy ắp tiếng cười của trung tâm Thủy Hử cống hiến cho qúi vị những tràng cười vui suốt năm, và những bài hát được dàn dựng công phu, âm thanh, hình ảnh trung thực, sống động. DVD này sẽ mang lại một sinh khí mới cho vườn hoa nghệ thuật tại hải ngoại trên toàn thế giới. Trong tương lai, Trung tâm các anh sẽ khai triể thêm thế mạnh của mình trong thị trường chung ra sao?
    TG: Sau DVD ?o108 anh hùng Lương Sơn Bạc?, chúng tôi sẽ tiếp tục tung ra thị trường 2 kịch dài, nói về tâm lý xã hội, sâu sắc ý nhị. Người xem sẽ cảm động với tình cha con, thế thái nhân tình. Hai cuốn này có nhan đề ?oDưỡng Phụ? và ?oCon nuôi? với sự xuất hiện của một số nghệ sĩ hài hải ngoại và trong nước, và có sự xuất hiện của thần đồng Nguyễn Huy. Ngoài ra, chúng tôi cũng phát hành các CD trích từ bộ ?o108 anh hùng Lương Sơn Bạc?. Đặc biệt, chúng tôi không phát hành nhiều CD, qúi vị chỉ cần mua một CD là có tất cả các tiếng hát trong DVD, giá bán cũng bằng với các giá bán CD bình thường với gần 20 bài hát, hài v.v. Như DVD lần này, dài 6 tiếng đồng hồ, xem gần 20 bài hát, 4 hài kịch?mà giá cũng bằng với các DVD của các trung tâm khác. Sự ủng hộ của qúi vị trong DVD đầu tiên của chúng tôi sẽ là niềm khích lệ lớn lao để chúng tôi tiếp tục ra tiếp những sản phẩm khác

  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Duyên dáng Việt Nam 15: Những ngày hội trong Một ngày mới
    Sáng ngày 21.12.2005, Báo Thanh Niên đã tổ chức họp báo về chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 15 với chủ đề Một ngày mới, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ các ngày 29, 30, 31.12.2005 và 1.1.2006 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Hơn 40 phóng viên đại diện các báo, đài trung ương và địa phương đã đến dự.
    Sau phần giới thiệu của hoa hậu Ngọc Khánh (sẽ là người dẫn chương trình trong DDVN 15), anh Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức (BTC) cho biết: các vị lãnh đạo Nhà nước đã rất ủng hộ việc Báo Thanh Niên đưa chương trình DDVN sang diễn ở Úc cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua và cho rằng đây là một trong 10 sự kiện văn hóa lớn của năm 2005. Riêng DDVN 15 trùng khớp với sự kiện Báo Thanh Niên kỷ niệm 20 năm ngày ra số báo đầu tiên (1985-2005) nên trong chương trình sẽ có 20 ca khúc, 20 mẫu thời trang (của 7 nhà thiết kế). Bắt đầu từ DDVN 15, BTC sẽ sử dụng một ê-kíp thực hiện (thay vì chỉ có một đạo diễn như các chương trình trước đây), đạo diễn sẽ giữ vai trò cố vấn. Cách làm này sẽ mở rộng sự sáng tạo, tạo thêm sự đa dạng, phong phú cho chương trình. DDVN 15 vẫn sẽ có mặt các ca sĩ hải ngoại đã từng tham gia trong các chương trình DDVN trước đây như Hương Lan, Elvis Phương, Duy Quang, Đức Huy... Đặc biệt lần này có thêm Linda Trang Đài (từ Mỹ) và các ca sĩ, người mẫu hàng đầu trong nước. "Tôi nghĩ, các nghệ sĩ cộng tác với DDVN sẽ không phải ân hận khi biết rằng tất cả doanh thu từ DDVN đều dồn cho quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình (tính từ năm thành lập Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên năm học 1990-1991 đến nay, đã có 4.515 suất học bổng trị giá trên 7 tỉ đồng được trao)" - anh Nguyễn Công Khế phát biểu.
    Nhà báo Hải Ninh giới thiệu ê-kíp thực hiện: Tất My Loan (cố vấn), Đức Trí, Võ Thiện Thanh, Hoài Sa, Hoàng Điệp, Huy Tuấn (nhạc), Trọng Dũng (thiết kế), Lê Trường Tiếu (thực hiện sân khấu), Dương Thảo (dàn dựng), Tấn Lộc (múa)... Dàn nhạc gồm gần 30 nhạc công với sự chỉ huy của Sir Graham Sutcliffe (quốc tịch Anh) và một số cố vấn người nước ngoài tự nguyện đến với DDVN như Fernando Toma (Đức, ánh sáng), Robert Eddy (Mỹ, âm thanh), Sobun Tsukikawa (Nhật, chụp ảnh) và anh Nguyễn Xuân Khánh - nhà nhiếp ảnh đã gắn bó lâu năm với DDVN.
    Dương Thảo (đại diện nhóm thực hiện) cho biết: do trùng khớp với sự kiện lớn kỷ niệm 20 năm Báo Thanh Niên nên nhóm thực hiện đã lấy chủ đề Một ngày mới - nhìn lại những năm tháng đã qua để hướng tới tương lai, Một ngày mới cũng sẽ là "một ngày hội" không chỉ riêng của Báo Thanh Niên mà còn của tất cả chúng ta bởi DDVN xảy ra trong thời điểm đón Tết Dương lịch. Trọng tâm của chương trình là âm nhạc. Những DDVN trước đây thường mở màn bằng tiết mục thời trang thì nay âm nhạc sẽ mở đầu bằng một Overture của Đức Trí. Chương trình và thiết kế sân khấu được chia làm 4 mảng : 1- Dàn nhạc lớn (với các tác phẩm bán cổ điển, trình bày bởi các ca sĩ Đức Tuấn - Thu Minh, Mỹ Linh, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà...). 2- Dân tộc - hiện đại (Quang Linh, Hương Lan, Ngọc Khuê...). 3- Unplugged (Duy Quang, Đức Huy, Elvis Phương; ở mảng này, mỗi ca sĩ sẽ được thiết kế một không gian sân khấu riêng). 4- Pop rock (MTV, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường - Nghi Văn - Minh Thư, Linda Trang Đài...). Đặc biệt tiết mục cuối cùng sẽ là màn hợp ca 2 bản Tình ca (của Hoàng Việt và Phạm Duy) được phối ***g với nhau (không hát riêng từng bài), đây cũng là một điểm độc đáo của chương trình.
    BTC cũng đã lần lượt trả lời các câu hỏi của các nhà báo. Phóng viên Phạm Thị Thu Thủy (Báo Văn hóa - Thể thao) hỏi: "Trong các chương trình DDVN trước đây đều có tiết mục tấu hài, tại sao DDVN 15 lại không có ?". Anh Nguyễn Công Khế trả lời: "Sở dĩ không có tấu hài là vì chưa có được kịch bản hay. Vì tấu hài là một thể loại rất nhạy cảm, dễ gây phản ứng ngược. Sang năm, chúng tôi sẽ chủ động "đặt hàng" kịch bản. Phải hay mới diễn còn dở thì... thà không có !" . Các nhà báo Ngân Hà (Báo Tiền Phong) và Đỗ Duy (Báo Vietnam Express) nêu các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thời trang. Phóng viên Dạ Ly - thành viên BTC, thay mặt nhóm thực hiện thời trang, trả lời: "Trong những chương trình DDVN trước, các ca sĩ mặc trang phục tự chọn còn ở DDVN 15 thì 20 tiết mục của chương trình (gồm ca sĩ và nhóm múa ) sẽ được 7 nhà thiết kế: Sỹ Hoàng, Kiều Việt Liên, Công Trí, Thuận Việt, Hồng Hà, Trọng Nguyên, Phan Thi Phụng "nhúng tay vào" với nhiều ý tưởng độc đáo phù hợp bám sát từng ca khúc và 4 mảng tạo thành sự xuyên suốt cho chương trình. Nhà báo Thường Đoan (Báo Văn Nghệ) hỏi về danh mục các bài hát trong chương trình ? Đại diện ê-kíp thực hiện cho biết một số ca khúc trong chương trình: Ngày xa anh (nhạc Nga, lời Dương Thụ, Mỹ Linh trình bày), Bay đi cánh chim biển (Đức Huy/Quang Dũng), Ngày trở về (Phạm Duy/Phương Thanh), Hát từ cội nguồn (Phan Chí Thanh/Hương Lan) Cây đàn bỏ quên (Phạm Duy/Duy Quang), Cho em ngày nắng xanh (Quốc Dũng - Quốc Bảo/Đàm Vĩnh Hưng), Dường như ta đã (sáng tác và trình bày Mỹ Tâm).
    Xin mượn ý kiến của nhà báo Vũ Duy Giang (Báo Công giáo & Dân tộc - Chủ nhiệm CLB Phóng viên VHNT - Hội Nhà báo TP.HCM) để kết thúc bài lược ghi này: Các chương trình DDVN của Báo Thanh Niên bao giờ cũng có yếu tố mới lạ, độc đáo. Trong lần này cũng có 2 điều thú vị. Một là, sự trở lại của Tất My Loan trong vai trò cố vấn và lần đầu tiên Linda Trang Đài về biểu diễn ở quê nhà, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Hai là, có một ê-kíp thực hiện mang tính "quốc tế" (Việt, Mỹ, Anh, Đức, Nhật...) chắc chắn DDVN 15 sẽ đạt được hiệu quả cao nhất

  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cuốn PBN 80 - Tết sẽ phát hành vào ngày 15 tháng 1năm 2006 trên toàn thế giới.
    TO ALL : còn hơn 20 ngày nữa thôi
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử nam ca sĩ Trần Thái Hoà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC THÊM BỆNH TRÊN SÂN KHẤU
    NGUYỄN QUANG MINH
    Người nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mang một ?osứ mệnh văn hóa? cho đám đông. Đó là điều từ xưa tới nay, ai cũng công nhận.
    Một giọng hát thiên phú, khi trình diễn, cùng với phong cách, các thể loại nhạc sẽ đi vào lòng khán giả mộ điệu một cách trực tiếp.
    Bên cạnh tiếng hát trời cho, có những việc không phải tự nhiên, đẻ ra là có, mà phải học: Đó là vấn đề học nói.
    Nói sao cho nghe thủng lỗ tai, nói sao cho kiến trong hang bò ra, nói sao cho đúng với câu ca dao:
    ?oChim khôn hót tiếng rổn rang,
    Người không nói tiếng dịu dàng dễ nghe?
    Tại sao ca sĩ phải học nói...trên sân khấu?
    Ca sĩ phải thể hiện văn hóa qua những câu giới thiệu để dẫn dắt người nghe theo từng tâm sự, nỗi lòng của mình, và cuối cùng, giá trị của đêm trình diễn sẽ nhân lên gấp bội, khán giả ra về cảm thấy mình được những ?osứ giả văn hoá? tưới đẫm lên mình một...không khí văn hóa.
    Gần đây, ở khắp nơi, người Việt hải ngoại đang có nhu cầu thưởng ngoạn những đêm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao. Họ sẵn sàng bỏ ra mỗi cặp vé hạng VIP cả $200 để được nghe những ca sĩ hạng A trình diễn. Từ Orange County, tới San Diego, qua San Jose, tới Houston,?khắp nơi, các ca sĩ từ hải ngoại như Ý Lan, Khánh Ly, Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Vũ Khanh,...Đến từ Việt Nam như Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Thu Phương,...đều được đón nhận nồng nhiệt. Về chất lượng trình diễn, phong cách âm nhạc, thể loại ca khúc,...mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng nói đến cách dẫn nhập, nói chuyện, thì quả tình, có khá nhiều ?ocon sâu? đang không tự biết mình, cứ vô tình làm ?ohỏng? tai người nghe bằng những cách làm duyên làm dáng vô hồn, những câu chuyện huyên thuyên không đầu không đuôi.
    Nhiều ca sĩ thiếu tôn trọng ban tổ chức bằng những câu chuyện lê thê, kéo dài thời gian, và nhất là những câu pha trò đó hoàn toàn ra ngoài nội dung cần phải nói để dẫn dắt vào chủ đề bài hát.
    Một ca sĩ hạng sang như Ý Lan, trong một lần tung hứng với ca sĩ Vũ Khanh, đã nhận từ chiếc microphone, và nói rằng: ?oCái...của anh to quá, em thích lắm?.
    Một Khánh Ly nói huyên thuyên, pha trò tục tĩu trước mặt các cụ cao niên, khiến họ phải chau mày...
    Một Mạnh Đình, Phi Nhung nói mà không biết mình...nói gì.
    Tất cả chỉ nhằm mua những tràng cười vô vị, rẻ tiền, bất ngờ.
    Khán giả khi phải ngồi đồng, lắng nghe những kiểu ?othọt lét? bằng những câu pha trò vô văn hóa, gợi dục, nhạt nhẽo,...là chuyện không bao giờ họ muốn. Trả tiền cho ca sĩ là để nghe họ hát. Nếu muốn nói, cần phải soạn bài cẩn thận, canh giờ mà nói. Cứ cái kiểu ?ophun-rô?, nói không cần nghĩ...chẳng khác nào tra tấn người nghe.
    Nếu cần phải...nói, ít nhất cũng phải thu hút, chính xác, không thừa không thiếu, tạo cảm xúc và nhất là xây dựng được một trạng thái tình cảm xuyên suốt, khiến cho chương trình thêm thi vị, duyên dáng. Nếu phải nói, thì ít ra cũng được như hai ca sĩ Thu Phương và Trần Thu Hà.
    Bằng không thì...thôi. Im đi. Hát đi. Nói đã có MC.
    Tại sao lại đi dành nghề nói của người khác, trong khi công việc của mình là hát.
    Nói nhiều, nói dai, nói...tục không phải là ?osứ mạng văn hóa? của người ca sĩ trên sânkhấu.
    Đừng nghĩ khán giả cười là họ khen hay, khuyến khích mình nói...bậy.
    Họ cười vào tư cách của mình đó.ª

  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    NỮ NGHỆ SĨ ƯU TÚ BẠCH TUYẾT
    TIỂU MINH TINH
    Với danh hiệu ?ocải lương chi bảo? mà soạn giả Hoa Phượng và giới ký giả kịch trường của Sàigòn trước 1975 đã dành cho một tài năng trẻ chỉ ngoài hai mươi mốt tuổi, quả là một hiện tượng có một không hai. Ký giả Phong Vân, tay viết kỳ cựu của nhiều tờ báo uy tín lúc bấy giờ như Đuốc Nhà Nam, Lẽ Sống, Tia Sáng đã không hết lời ca ngợi Bạch Tuyết đại ý như sau: ?oBạch Tuyết, một khuôn mặt trẻ đang chói sáng trên sân khấu Dạ Lý Hương hiện nay sẽ còn đi xa nữa trong nghề, vì Bạch Tuyết không những chỉ thông minh, giỏi, ham học mà còn là một cô đào trí thức?. Lời tiên tri của ký giả Phong Vân trên những trang báo cũ của Sàigòn những năm 1966, 1967 đến nay đã gần 40 năm vẫn còn được một số người lưu giữ.
    Bạch Tuyết đóng đô ở đoàn Dạ Lý Hương từ năm 1964 liên tục cho đến năm 1968 mà không hề chuyển đổi sang một đại ban nào khác cho dù cô có nhiều lời mời trọng vọng và quyền lợi gấp đôi. Trả lời cho vấn đề này, Bạch Tuyết cho biết: ?oThứ nhất là ở sân khấu Dạ Lý Hương tuy ít tiền không bằng những bầu gánh hát muốn kêu mình về nhưng ở đoàn này Bạch Tuyết thấy họ chăm sóc cho mình kỹ càng hơn. Họ chịu khó đầu tư về tác giả, đầu tư về sân khấu, về tổ chức nghệ thuật...?, và đó chính là lý do tại sao Bạch Tuyết ?" Hùng Cường đóng đô ở Dạ Lý Hương một thời gian khá dài như thế.
    Khoảng năm 1969-1970, rất nhiều đào kép nổi tiếng về với Dạ Lý Hương, đoàn này chia làm hai gánh. Dạ Lý Hương 1 với Hùng Cường, Phượng Liên đóng trụ ở Sàigòn, còn Dạ Lý Hương 2 với Bạch Tuyết, Dũng Thanh Lâm, Út Hiền đi lưu diễn ở các tỉnh miền Trung và miền Tây. Sau năm 1968, tình hình chiến tranh lan rộng, những buổi hát đêm diễn đêm không, tuồng tích không mới, đời sống nghệ sĩ và nhân viên trong đoàn bấp bênh từng ngày vì bầu gánh không còn ký giao kèo dài hạn nữa, vì thế phần nghệ thuật bắt đầu đi xuống dần dần. Một đêm, Bạch Tuyết và Hùng Cường hát xong một vở tuồng, cả hai cảm thấy quá chán chường, vì thấy tình hình sân khấu và nghệ thuật càng lúc càng không chất lượng. Tuồng tích lúc này viết ra hình như chỉ để cầm hơi, đối phó với một giai đoạn đang bị khủng hoảng thì đúng hơn. Cả hai đồng ý có thể sẽ ngừng hát một thời gian coi tình hình có tiến triển gì không, đúng lúc đó, Bạch Tuyết và Hùng Cường có mấy người bạn thân làm doanh nghiệp chịu bỏ tiền đầu tư về nghệ thuật, và nhờ đó đoàn Hùng Cường ?" Bạch Tuyết đã ra đời vào năm 1971 với những vở tuồng như Trăng Thề Vườn Thúy, Má Hồng Phận Bạc... Tuy khách đông, nhưng vì phần quản lý và tổ chức không khoa học, nên sau một thời gian, cả hai ngôi sao lớn của sân khấu cải lương miền Nam phải chia tay nhau vĩnh viễn. Bạch Tuyết, năm 1972 sau khi dẹp gánh, cô bỏ nghề hát và theo học ngành Luật.
    Riêng về chuyện tình yêu, ai cũng biết chuyện tình giữa Bạch Tuyết và Tam Lang quả là một mối tình đẹp đầy huyền thoại. Năm 1966, Bạch Tuyết được tặng danh hiệu ngôi vị ?ocải lương chi bảo?. Cũng vào năm này, Tam Lang cùng đội tuyển bóng tròn quốc gia dự thi Giải Túc Cầu Đông Nam Á tại Mã Lai Á và đoạt ngôi vị vô địch đem về nước Huy Chương Vàng. Cả hai gặp nhau lần đầu và tiếng sét ái tình đã nổ trong tim hai người. Đôi trai tài gái sắc kết hôn với nhau năm 1967, nhưng chỉ được ba năm, cuộc tình đã phải ?oanh đường anh, tôi đường tôi?. Bạch Tuyết tâm sự: ?oHai đứa thương nhau, mà như tuồng cải lương vậy đó. Thương nhau mà không có con được nên đành phải xa nhau vì anh Tam Lang là người cực kỳ tốt và có hiếu với gia đình. Bạch Tuyết ở với Tam Lang được ba năm. Sau anh Tam Lang lập gia đình và có một con gái. Hai đứa thương nhau lắm nhưng xa nhau chỉ vì hoàn cảnh thôi. Tụi này vẫn thân quý nhau?.
    Sau 6 năm rời xa sân khấu, sau ngày nghệ sĩ Thanh Nga qua đời, Bạch Tuyết đã trở lại sân khấu qua những vai diễn đầy ấn tượng trong Đời Cô Lựu, Thái Hậu Dương Vân Nga, Đoạn Tuyệt? Sau khi Thanh Nga mất, Bạch Tuyết có dịp đi thăm đền thờ Dương Vân Nga, đi thăm đền thờ Lý, Trần, vào thư viện và bảo tàng đọc được lịch sử cổ của Việt Nam, Bạch Tuyết cho biết: ?oBT cảm thấy nghệ thuật cải lương như có một cội nguồn linh thiêng đâu đó mà mình chưa hiểu. Bạch Tuyết mới nghĩ như vậy mình phải đi học trở lại để có thể sắp xếp trình tự những diễn tiến của từng loại hình sân khấu dân tộc từ thời dựng nước tới nay để có thể hiểu được sợi dây nối giữa mình và cải lương. Do đó Bạch Tuyết mới xin đi học trở lại?.
    Khi viết lên những giòng này, người viết cũng vừa được thưởng thức một đêm trình diễn vô cùng cảm động của nghệ sĩ Bạch Tuyết tại miền Nam Cali trong đêm hát Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2005 để giúp đồng nghiệp ?" nghệ sĩ Minh Phụng ?" vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Dù đang bận rất nhiều công chuyện ở quê nhà, Bạch Tuyết cũng gác bỏ mọi thứ, bay gấp sang Hoa Kỳ để hát cho kịp ngày trình diễn như đã quảng cáo rầm rộ khắp nơi. Xuất hát đầy kín trên dưới 700 người không còn cả lối đi. Chưa tới giờ trình diễn, nhà hàng Seafood Kingdom đã đầy kín người vào. Những tiết mục của các nghệ sĩ Tài Linh, Châu Thanh, Cẩm Tiên, Tuấn Châu vô cùng lôi cuốn, và riêng với phần xuất hiện của ngôi sao Bạch Tuyết quả như một cuốn phim trắng đen thời cũ đang được quay ngược thời gian trở về. Qua những trích đoạn Đời Cô Lựu, Tuyệt Tình Ca, Thái Hậu Dương Vân Nga? tài năng diễn xuất của Bạch Tuyết một lần nữa chứng tỏ ngôi vị độc tôn của nàng. Nước mắt khán giả lại ứa ra khi nhìn thấy Minh Phụng và Bạch Tuyết diễn chung với nhau một phần trích đoạn ngắn trong Mùa Thu Lá Bay thật đẹp trên sân khấu của tình yêu và cao quý vô ngần trong đời thường của tình đồng nghiệp.
    Chấm dứt bài này, ngừơi viết ghi lại một lời nói đã từng nghe: ?oHành trang của mỗi đời người rất nặng, nặng đến nỗi mỗi người không mang nổi. Chỉ có tôi giúp anh, anh giúp người khác và người khác lại giúp người khác nữa? Có như thế chúng ta mới có đủ sức đi qua cuộc đời?. Vâng, chỉ có cái đẹp như thế mới cứu rỗi nhân loại và làm cho cuộc đời đáng yêu hơn.ª

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này